Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 3: Nước Âu Lạc

Chương 6: Mỏ Đồng Phía Đông

Đăng: 27/09/2026 10:04 1,364 từ 6 lượt đọc

Kiên đứng trước bản đồ trong xưởng đúc, tay chỉ vào một điểm ở phía Đông.

"Mỏ đồng ở đây phải không?"

Người quản lý gật đầu.

"Đúng vậy. Đó là mỏ đồng lớn nhất của Âu Lạc. Chúng ta vẫn thường lấy đồng từ đó. Nhưng quân của Triệu Đà đã chiếm nó từ tuần trước."

"Chúng có bao nhiêu người?"

"Thưa sứ giả, ta không rõ. Nhưng theo chúng ta ước tính chúng có ít nhất vài trăm người. Chúng đã đóng trại gần mỏ và canh gác rất cẩn mật."

Kiên im lặng một lúc. Hắn biết mình không thể tấn công một cách trực diện. Hắn đến đây một mình không mang theo quân, còn những người trước mặt hắn chỉ là người dân bình thường

"Ta cần một vài người. Những người biết đường đến mỏ đồng."

"Tôi có thể cử người đi cùng ngài, nhưng vài người thì làm được gì chứ. Hơn nữa chúng tôi không phải lính, chúng tôi không có khả năng chiến đấu"

"Ta không cần lính. Ta chỉ cần người dẫn ta tới khu mỏ. Phần còn lại ta sẽ tự tìm cách"

Người quản lý nhìn Kiên, ánh mắt có chút lo lắng. Nhưng rồi ông ta vẫn đồng ý.

"Ta sẽ cử hai người. Họ là thợ săn. Họ biết rõ vùng đó"


Đêm đó, Kiên lên đường cùng hai người thợ săn.

Họ đi về phía Đông, xuyên qua những cánh rừng rậm rạp. Trời tối đen, chỉ có ánh trăng soi đường. Họ đi bộ suốt đêm, không dừng lại.

Đến sáng, họ tới một ngọn đồi cao. Từ trên đồi, họ có thể nhìn thấy mỏ đồng ở phía xa. Đó là một khu vực rộng lớn, với những hầm mỏ đào sâu vào lòng đất. Xung quanh là những túp lều của thợ mỏ. Và ở giữa, là trại của quân Triệu Đà.

Kiên nằm xuống, quan sát. Hắn ước tính ở đây phải có ít nhất ba trăm tên. Chúng đóng trại xung quanh mỏ, canh gác rất cẩn mật. Chúng có những tháp canh nhỏ, những hàng rào tre, và những con chó săn. Khu vực này được canh phòng khá cẩn mật

"Chúng quá đông" – Một người thợ săn thì thầm. "Chúng ta không thể đánh bại chúng."

"Ta biết. Chúng ta không cần đánh bại chúng."

"Vậy ngài định làm gì?"

"Ta chỉ cần tìm cách lấy được đồng. "

Kiên quan sát thêm một lúc. Hắn thấy những người thợ mỏ bị quân Triệu Đà bắt làm việc. Họ đào đồng từ sáng đến tối. Họ bị canh gác nghiêm ngặt.

Hắn thấy một con đường mòn nhỏ dẫn từ mỏ đồng ra bờ sông. Đó là con đường vận chuyển đồng. Quân Triệu Đà dùng nó để chở đồng về trại.

Hắn nảy ra một ý.

"Ta cần các ngươi giúp ta một việc."

"Việc gì?"

"Hãy giúp ta chặn con đường mòn đằng kia lại. Không cần phải chiến đấu với bọn chúng chỉ đơn thuần là chặn con đường lại. Dùng đá, dùng cây hay bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần câu thời gian và khiến quân Triệu Đà phải tập trung về phía đó."

"Để làm gì?"

"Để ta có thời gian."

Hai người thợ săn nhìn nhau. Rồi họ gật đầu.


Đêm hôm sau, Kiên bắt đầu hành động.

Hai người thợ săn đã chặn con đường mòn bằng những cây đổ và đá lớn. Quân Triệu Đà sẽ mất thời gian để dọn đường.

Kiên lẻn vào khu mỏ từ phía sau. Hắn tránh những tháp canh, tránh những con chó săn. Hắn cũng chẳng nhận ra hắn đã trở nên khéo léo như vậy từ bao giờ. Có lẽ kinh nghiệm từ những trận chiến với các thế lực trong lịch sử cũng đã khiến hắn thay đổi.

Hắn tới được khu vực đào đồng. Những người thợ mỏ đang ngủ trong những túp lều chật hẹp. Quân canh gác đứng rải rác xung quanh.

Kiên tìm thấy kho đồng. Đó là một căn nhà gỗ lớn, chứa đầy những thỏi đồng đã được đúc sẵn. Quân Triệu Đà đã tích trữ đồng ở đây, chuẩn bị chở về nước.

Kiên nhìn kho đồng. Hắn chỉ có một mình nên chỉ có thấy lấy theo một ít làm mẫu

Hắn lấy một vài thỏi đồng, bỏ vào túi. Rồi hắn rời khỏi kho.

Sau khi lấy được, Kiên lập tức rút lui.

Hắn chạy về phía rừng, nơi hai người thợ săn đang đợi.

Rồi hắn thấy hai người thợ săn. Họ đang đợi ở bìa rừng.

"Được rồi! Chúng ta phải về ngay!"

Họ chạy cùng nhau. Họ chạy suốt đêm, không dừng lại. Họ chỉ dừng khi đã cách xa khu mỏ.

Kiên ngồi xuống, thở dốc. Hắn mở túi ra. Một vài thỏi đồng ở trong đó

"Ta có đồng. Nhưng số này cũng chẳng đáng báo nhiêu"

Một người thợ săn lên tiếng:

"Thưa sứ giả, chúng ta không thể cứ đến đó mang vài thỏi đồng rồi ra về vậy được"

"Ta biết. Ta cần một cách khác."


Kiên trở về xưởng đúc ở phía Nam.

Hắn đưa những thỏi đồng cho người quản lý.

"Đây là đồng từ mỏ. Ta chỉ lấy được một ít. Nhưng ta đã nghĩ ra một cách khác."

"Cách gì?"

"Quân Triệu Đà đã tích trữ rất nhiều đồng ở kho. Chúng ta không cần chiến đấu với bọn chúng, cũng không cần trực tiếp vào mỏ/ Cứ để bọn chúng khai thác giúp chúng ta và chúng ta sẽ giành lấy thành quả"

Người quản lý nhìn Kiên, ánh mắt có chút lo lắng.

"Nhưng kho của bọn chúng hẳn sẽ được canh gác rất cẩn mật."

"Ta có một kế hoạch."


Kiên tập hợp một nhóm người.

Kiên chia họ thành nhiều nhóm. Mỗi nhóm có một nhiệm vụ. Nhóm thứ nhất sẽ chặn con đường mòn. Nhóm thứ hai sẽ gây thêm náo loạn nhằm đánh lạc hướng quân canh gác. Nhóm thứ ba sẽ lẻn vào kho đồng và cố lấy được càng nhiều càng tốt

"Hãy nhớ chúng ta không phải đi đánh nhau. Chúng ta sẽ lấy đồng khi quân Triệu Đà không chú ý. Hãy nhớ tránh giao tranh và bảo toàn mạng sông mới là ưu tiên số một"

Mọi người gật đầu.


Đêm đó, họ tấn công kho đồng.

Nhóm thứ nhất chặn con đường mòn, khiến quân tiếp viện không thể đến. Nhóm thứ hai tạo ra những vụ cháy ở phía xa, khiến quân canh gác phải phân tán. Nhóm thứ ba lẻn vào kho, lấy đồng.

Kiên đi cùng nhóm thứ ba. Hắn chỉ huy họ. Tất cả đều vội vã mang theo những thỏi dồng đi ra..

Họ lấy được rất nhiều đồng. Hàng trăm thỏi. Đủ để đúc hàng ngàn mũi tên.

Họ rút lui trước khi quân Triệu Đà kịp phản ứng.


Kiên trở về xưởng đúc khi trời còn chưa sáng.

Hắn đưa đồng cho người quản lý.

"Chúng ta đã có đủ đồng rồi. Hãy nhanh chóng đúc mũi tên đi. An Dương Vương còn đang chờ, ngài ấy không chắc có thể trụ thêm được lâu"

Người quản lý nhìn đống đồng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Thưa sứ giả, chúng tôi làm ngay"


Ba ngày sau, Kiên trở về thành Cổ Loa.

Hắn cùng vài người trở về và mang theo hàng ngàn mũi tên. Đủ để hủy diệt quân Triệu Đà

An Dương Vương đứng trên đỉnh thành, nhìn đoàn người vận chuyển mũi tên vào thành. Gương mặt ông ta rạng rỡ.

"Ngươi thành công rồi"

"Thần đã không phụ sự ủy thắc của ngài"

Kiên cúi đầu. Hắn biết mình mọi thứ chưa kết thúc đơn giản vậy. Hắn biết Triệu Đà vẫn còn ở ngoài kia. Và nhiễu loạn lịch sử đang im ắng bấy lâu nay sẽ không thể dễ dàng để lịch sử giữ nguyên vậy

Hệ thống vang lên:

"Dòng chảy lịch sử vẫn đang được bảo toàn. Nhưng hãy cẩn thận mọi thứ vẫn chưa kết thúc"


0