Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 4: Móng Rùa Và Nỏ Thần
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Sáng hôm sau, thần Kim Quy bắt đầu giúp An Dương Vương xây thành.
Kiên đứng trên đỉnh núi, nhìn xuống công trường. Dân chúng đã bắt đầu làm việc từ sớm. Họ đóng cọc tre, đắp đá, vận chuyển vật liệu. Nhưng lần này, họ làm việc với một sự phấn khởi khác hẳn. Họ biết thần Kim Quy đang ở đó. Họ biết thành này sẽ hoàn thành.
Thần Kim Quy bò trên một tảng đá lớn, đôi mắt sáng như hai ngọn đèn. Thần không nói gì. Thần chỉ quan sát. Nhưng mỗi khi thần nhìn vào một đoạn tường thành, dân chúng ở đó lại làm việc hiệu quả hơn. Những tảng đá được đặt đúng vị trí. Những cây cọc được đóng đúng độ sâu. Những bức tường thành dường như cũng vững chắc hơn. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ.
An Dương Vương đứng bên cạnh Kiên, gương mặt rạng rỡ.
"Thần Kim Quy đã giúp chúng ta. Thành sẽ hoàn thành sớm thôi."
"Thưa Vua, thành sẽ hoàn thành. Nhưng ngài còn một việc quan trọng hơn."
"Việc gì?"
"Một thứ vũ khí mới"
An Dương Vương nhíu mày.
"Vũ khí mới?"
"Thưa Vua, thần Kim Quy đã hứa sẽ giúp ngài xây thành. Nhưng ngài cũng cần một vũ khí để bảo vệ thành. Một vũ khí có thể chống lại quân giặc. Thần có biết một thứ vũ khí phù hợp đó là nỏ thần."
An Dương Vương thắc mắc:
"Nỏ thần? Đó là cái gì"
"Thưa Vua, đó là một chiếc nỏ có khả năng bắn ra hàng loạt mũi tên cùng lúc với sức công phá rất lơn. Ta có thể giúp ngài hoàn thành nó"
An Dương Vương nhìn Kiên, ánh mắt đầy biết ơn.
"Cảm tạ ngươi. Hãy đi tìm Cao Lỗ, ông ấy là người phụ trách vũ khí của quân ta"
Kiên tìm gặp Cao Lỗ.
Cao Lỗ là một người đàn ông trung niên, với gương mặt sáng sủa và đôi mắt tinh anh. Ông ta là tướng quân của An Dương Vương, người được giao nhiệm vụ chế tạo vũ khí. Khi Kiên đến, Kiên đã nghe nói ông ta đã thử chế tạo nhiều loại nỏ, nhưng không loại nào đủ mạnh.
"Thưa tướng quân, ta nghe nói ngài đang cố gắng chế tạo một loại nỏ có thể bắn nhiều mũi tên cùng lúc."
Cao Lỗ nhìn Kiên, ánh mắt dò xét.
"Ngươi là sứ giả của thần Kim Quy. Ngươi biết về chế tạo nỏ sao?"
"Thưa tướng quân, ta biết một chút."
"Vậy ngươi nói thử xem. Ta đã thử chế tạo rất nhiều loại nỏ nhưng tốc độ bắn quá chậm, mỗi lần chỉ bắn được một mũi tên bằng không phần lẫy sẽ không chịu đựng được. Ngươi có cách nào giải quyết không?"
"Thưa tướng quân, muốn chế tạo một cái nỏ có thể bắn được nhiều mũi tên cùng lúc thì phải dùng một vật liệu đặc biêt"
Cao Lỗ nhíu mày.
"Thứ gì?"
"Móng rùa."
Cao Lỗ im lặng. Ông ta không hiểu.
"Móng rùa? Ngươi nói cần móng rùa?"
"Đúng vậy. Nói đúng hơn là móng rùa của thần Kim Quy. Nó sẽ là lẫy nỏ. Nó sẽ chịu được lực khi bắn nhiều mũi tên cùng lúc. Đó sẽ là loại nỏ mạnh nhất từ trước đến nay"
Cao Lỗ nhìn Kiên một lúc lâu. Rồi ông ta gật đầu.
"Nhưng ta không thể đến xin thần Kim Quy móng của ngài được."
“Việc đó cứ để ta” - Kiên đáp lại
Kiên quay lại gặp thần Kim Quy.
Thần đang ngồi trên một tảng đá, nhìn dân chúng làm việc. Thấy Kiên tới, thần ngẩng đầu lên.
"Ngươi đến rồi."
"Thần Kim Quy, ta cần ngài giúp một việc."
"Việc gì?"
"Ta cần một chiếc móng của ngài. Để làm lẫy nỏ thần."
Thần Kim Quy im lặng một lúc. Rồi nó nói:
"Nỏ thần? Đó là vũ khí mà An Dương Vương muốn chế tạo?"
"Đúng vậy. Nó sẽ giúp bảo vệ đất nước."
Thần Kim Quy nhìn Kiên một lúc lâu. Rồi nó nói:
"Ta sẽ cho ngươi một chiếc móng của ta. Nhưng ngươi phải hứa một điều."
"Thần cứ nói."
"Sau khi chế tạo ngươi phải căn dặn An Dương Vương giữ gìn thứ vũ khí này. Một thứ vũ khí mạnh là con dao hai lưỡi. Trong tay phe mình thì là bảo bối còn nếu rơi vào tay địch thì sẽ làm thảm họa."
Kiên nhìn thần Kim Quy. Hắn biết mình điều thần Kim Quy nói là đúng và hắn cũng biết lịch sử sẽ diễn ra đúng như lời thần Kim Quy lo ngại.
"Thần Kim Quy, ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình."
Thần Kim Quy nhìn Kiên một lúc lâu. Rồi nó gật đầu.
"Được. Ta tin ngươi."
Thần giơ một chân ra. Một chiếc móng rùa vàng óng, sáng lấp lánh, rơi xuống tay Kiên. Nó to bằng cả bàn tay nhưng lại rất nhẹ. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo.
Kiên cầm chiếc móng rùa, lòng nặng trĩu. Hắn biết mình đang cầm một phần của lịch sử.
Kiên đưa chiếc móng rùa cho Cao Lỗ.
Cao Lỗ nhìn chiếc móng, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.
"Đây là móng rùa của thần Kim Quy?"
"Đúng vậy. Nó sẽ là lẫy nỏ. Ngài hãy dùng nó để chế tạo nỏ. Đó sẽ là cái nỏ có khả năng bắn cùng lúc hàng loạt mũi tên."
Cao Lỗ cầm chiếc móng rùa, tay run run. Ông ta biết đây là cơ hội để ông tạo ra một thứ vũ khí mới, một thứ có khả năng bảo vệ đất nước.
"Ta sẽ làm."
Ông ta bắt đầu làm việc. Ông ta chế tạo một chiếc nỏ rất lớn, với một băng đạn có thể chứa nhiều mũi tên. Ông ta gắn chiếc móng rùa vào lẫy nỏ. Ông ta thử nghiệm.
Chiếc nó rất to cần tới hai binh lính mới có điều khiển nhưng nó thực sự có uy lực rất lớn. Mỗi lần, chiếc nỏ bắn ra mười mấy mũi tên cùng lúc. Chúng bay xa, cắm sâu vào một tảng đá lớn. Tảng đá vỡ làm đôi.
Cao Lỗ nhìn chiếc nỏ, gương mặt đầy kinh ngạc.
"Nó hoạt động. Nỏ thần đã hoạt động."
Kiên đứng bên cạnh, nhìn chiếc nỏ. Hắn biết đây là một khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử. Nỏ thần đã được chế tạo. Âu Lạc đã có vũ khí để chống lại Triệu Đà.
Nhưng hắn cũng biết rằng nỏ thần sẽ bị đánh cắp. Trọng Thủy sẽ lấy nó. Và Âu Lạc sẽ thất bại.
Hắn siết chặt vòng bạc trên cổ tay. Hắn biết mình có những điều hắn không thể thay đổi dù rất muốn
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.