Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 8: Đêm Tối
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Đêm thứ ba sau trận chiến trước, quân của Triệu Đà quay lại.
Kiên đang nghỉ ngơi trong kho vũ khí thì nghe thấy tiếng chó sủa. Hắn mở mắt. Hắn thấy một luồng khí lạnh tràn vào phòng. Hắn thấy những sợi khói đen bò qua khe cửa.
Hắn đứng dậy, chạy ra ngoài. Hắn thấy bầu trời đêm đã bị che phủ bởi những đám mây đen. Không có trăng. Không có sao. Chỉ có bóng tối.
Hắn chạy lên đỉnh thành. An Dương Vương đã ở đó, cùng với Cao Lỗ và các tướng quân. Họ đang nhìn về phía Bắc.
Một đạo quân lớn đang tiến về phía thành. Nhưng đó không phải là quân lính thông thường. Đó là những bóng đen. Hàng ngàn bóng đen. Chúng lơ lửng cách mặt đất một đoạn, từ từ tiến về phía thành. Phía sau chúng là quân của Triệu Đà, với giáo, khiên, và cung.
An Dương Vương siết chặt thanh gươm.
"Chúng là cái quái gì vậy?"
Cao Lỗ lên tiếng:
"Thưa Vua, ta không biết. Trông chúng như những cái bóng vậy"
An Dương Vương ra lệnh:
"Bắn nỏ thần!"
Cao Lỗ bấm lẫy nỏ. Nỏ thần bắn ra hàng chục mũi tên. Chúng bay về phía những bóng đen.
Nhưng những mũi tên xuyên qua chúng. Chúng không hề hấn gì. Chúng vẫn tiến về phía thành.
An Dương Vương kinh ngạc.
"Chuyện gì vậy. Nỏ thần không có tác dụng?"
Cao Lỗ bắn thêm một loạt nữa. Vẫn không có tác dụng. Những mũi tên xuyên qua những bóng đen, như xuyên qua không khí.
Những bóng đen tiến đến chân thành. Chúng bắt đầu leo lên tường. Những người lính của An Dương Vương cố gắng chống cự, nhưng gươm giáo của họ cũng không có tác dụng. Những bóng đen leo lên tường thành và dễ dàng hạ gục binh lính. Các binh lính trở nên hoảng sợ.
Thần Kim Quy bò lên đỉnh thành.
Thần nhìn những bóng đen, đôi mắt sáng như hai ngọn đèn. Thần giơ chân ra, và một luồng sáng vàng óng tỏa ra từ mai rùa. Luồng sáng đó chiếu vào những bóng đen gần nhất.
Những bóng đen gặp ánh sáng vàng, lập tức chậm lại. Chúng không tan biến. Chúng không bị đẩy lùi. Nhưng chúng chậm lại. Chúng bị giữ chân.
"Ta không thể đánh bại chúng." – Thần Kim Quy nói. "Nhưng ta có thể làm chúng chậm lại. Ta có thể giữ chúng trong một lúc."
Kiên gật đầu. Hắn biết thần Kim Quy đang cố gắng.
Kiên đứng trên đỉnh thành, nhìn xuống. Hắn thấy những bóng đen đang tràn vào thành. Hắn nhận ra đó là gì. Hắn biết mình phải làm gì.
Hắn lấy cây bút Thanh Sử Bút ra. Kiên dồn cảm xúc vào cây bút. Nó phát sáng. Hắn giơ nó lên, vẽ một đường thẳng trong không trung. Một vệt sáng xanh theo đó hiện ra, như một lưỡi kiếm ánh sáng. Hắn chém vào một bóng đen gần nhất.
Bóng đen gặp ánh sáng, lập tức tan biến.
Nhưng rồi hắn thấy hàng ngàn bóng đen khác. Chúng vẫn tiến vào thành. Chúng vẫn leo lên tường. Chúng vẫn tấn công dân chúng.
Hắn chém thêm một đường nữa. Rồi một đường nữa. Những bóng đen lần lượt tan biến. Nhưng càng chém, hắn càng thấy kiệt sức. Ánh sáng từ cây bút yếu dần.
Hắn biết mình không thể đánh bại tất cả. Chúng quá đông còn Kiên chỉ có một mình
An Dương Vương bước tới, đứng cạnh Kiên.
Ông ta đã thấy Kiên hạ được vài bóng đen. Ông ta biết Kiên có cách. Ông ta hỏi:
"Sứ giả, ngươi biết chúng là gì không?"
Kiên nhìn An Dương Vương. Hắn biết mình phải trả lời thế nào.
"Thưa Vua, chúng là những kẻ không thuộc về thế giới này. Chúng không phải là người cũng không phải là thần. Chúng là những kẻ phá hoại lịch sử. Chúng đến để thay đổi dòng chảy của thời gian."
An Dương Vương nhíu mày.
"Phá hoại lịch sử? Thay đổi dòng chảy của thời gian? Ta không hiểu ngươi nói gì."
"Thưa Vua, giờ ta không thể giải thích hết. Nhưng ta biết chúng ta phải đánh bại chúng. Nếu không, Âu Lạc sẽ sụp đổ."
"Vậy ngươi có cách gì không?"
Kiên im lặng. Hắn biết cây bút có thể đánh bại chúng. Nhưng chúng quá đông, một mình anh không thể hạ hết chúng
Đúng lúc đó, hệ thống vang lên:
"Ký chủ đang lâm vào hiểm cảnh. Sức mạnh của cây Thanh Sử bút được lấy từ cảm xúc của con người. Không chỉ cảm xúc của ký chủ mà cả cảm xúc của những người xung quanh ký chủ nếu họ đồng lòng "
Kiên khựng lại. Hắn hiểu gợi ý của hệ thống. Nhưng hắn không biết làm thế nào để huy động cảm xúc của mọi người.
Hắn nhìn quanh. Hắn thấy những người lính đang chiến đấu. Hắn thấy dân chúng đang chạy trốn. Hắn thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ. Hắn thấy sự hoang mang. Hắn thấy sự tuyệt vọng.
"Làm sao để họ tin mình? Làm sao để họ chiến đấu cùng mình? Mình chỉ là một kẻ lạ mặt. Mình không phải là vua. Mình không phải là thần. Mình không cách nào để trấn an hay cổ vũ họ cả"
Hắn cảm thấy bất lực.
An Dương Vương nhìn Kiên. Ông ta thấy sự do dự trong mắt Kiên. Ông ta thấy sự bất lực. Ông ta biết Kiên đang cần gì đó.
"Sứ giả, ngươi cần gì?"
"Thưa Vua, ta cần mọi người tin vào ta. Ta cần họ chiến đấu cùng ta. Nhưng ta không biết làm thế nào."
An Dương Vương im lặng một lúc. Rồi ông ta nói:
"Ta biết làm thế nào."
Kiên nhìn An Dương Vương.
"Thưa Vua?"
"Ta là vua. Ta biết dân chúng của ta. Ta biết họ cần gì. Họ cần một người dẫn đường. Họ cần một người họ tin tưởng. Họ cần một người không bỏ rơi họ."
Ông ta đặt tay lên vai Kiên.
"Ngươi hãy đứng đó và chuẩn bị những gì cần thiết để phản công. Về phía dân chúng cứ để ta."
An Dương Vương bước tới trước mặt dân chúng. Ông ta giơ tay lên.
"Dân chúng của ta! Những người lính của ta! Hãy nghe ta nói!"
Tiếng ông ta vang dội khắp thành. Những người lính ngẩng lên. Những dân chúng dừng lại. Họ nhìn ông ta.
"Chúng ta đã chiến đấu với quân của Triệu Đà. Chúng ta đã đẩy lùi chúng rất nhiều lần. Chúng ta đã bảo vệ thành này. Nhưng bây giờ, chúng ta phải đối mặt với một thứ mới. Một thứ mà chúng ta không hiểu. Nhưng chúng ta không được sợ hãi. Chúng ta không được bỏ chạy. Chúng ta phải đứng vững. Chúng ta phải chiến đấu."
Ông ta nhìn xuống những người dân. Ông ta thấy nỗi sợ hãi trong mắt họ. Ông ta thấy sự hoang mang. Ông ta thấy sự tuyệt vọng.
"Ta biết các ngươi sợ. Ta cũng sợ. Nhưng ta vẫn ở đây, ta không bỏ chạy, ta không đầu hàng và ta sẽ sinh tử cùng các ngươi"
Ông ta giơ tay lên.
"Hãy tin vào ta! Hãy tin vào đất nước này! Hãy tin vào tương lai!"
Dân chúng nghe thấy. Họ nhìn ông ta. Họ thấy sự quyết tâm trong mắt ông ta. Họ thấy niềm tin trong mắt ông ta. Họ thấy một vị vua không bỏ rơi dân chúng.
Một người lính giơ gươm lên.
"Ta tin ngài!"
Rồi một người khác.
"Ta tin ngài!"
Rồi một người khác.
"Ta tin ngài!"
Tiếng hô vang dội khắp thành. Những người lính, những dân chúng, những người thợ rèn. Tất cả đều giơ tay lên. Tất cả đều tin vào An Dương Vương.
An Dương Vương quay sang Kiên.
"Bây giờ, đến lượt ngươi."
Kiên bước tới.
Hắn giơ cây bút Thanh Sử Bút lên. Nó bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xanh ngọc từ đầu bút tỏa ra, mạnh hơn trước rất nhiều lần. Nó tỏa sáng một cách rực rỡ
Hắn hét lên:
"Hãy nghĩ về gia đình các ngươi! Hãy nghĩ về con cái các ngươi! Hãy nghĩ về đất nước này! Hãy chiến đấu để bảo vệ họ!"
Những người dân nghe thấy. Họ bắt đầu nghĩ về những người thân yêu. Họ bắt đầu nghĩ về tương lai. Họ bắt đầu nghĩ về đất nước.
Họ giơ tay lên. Họ hô vang. Họ tin vào An Dương Vương và tin người đang đứng cạnh vua của họ.
Ánh sáng từ cây bút bùng lên. Nó lan tỏa khắp thành. Nó chiếu vào từng ngõ ngách. Nó chiếu vào từng bóng đen.
Những bóng đen gặp ánh sáng, lập tức tan biến. Hàng trăm. Hàng ngàn. Chúng không thể chống lại ánh sáng của niềm tin.
Cao Lỗ đứng trên đỉnh thành, chỉ huy quân đội.
Ông ta thấy những bóng đen tan biến. Ông ta thấy quân của Triệu Đà hoảng loạn. Ông ta biết đây là cơ hội.
"Quân của ta! Hãy theo ta! Đẩy lùi chúng!"
Ông ta dẫn đầu đoàn quân, lao xuống khỏi thành. Những người lính theo sau ông ta. Họ chiến đấu với quân của Triệu Đà. Họ đẩy lùi chúng.
Quân của Triệu Đà thấy đội quân bóng đen tan biến, liền hoảng loạn. Chúng không ngờ là đội quân kia lại có thể đánh bại, điều mà chúng cũng không làm được. Chúng bắt đầu rút lui. Chúng sợ thứ sức mạnh vừa hạ gục đội quân bóng đen kia
Sáng hôm sau, thành Cổ Loa im lặng.
Kiên đứng trên đỉnh thành, nhìn về phía Bắc. Không còn bóng đen nào. Không còn quân địch nào. Chỉ có bầu trời trong xanh.
An Dương Vương đứng bên cạnh hắn. Ông ta trông mệt mỏi. Nhưng đôi mắt vẫn sáng.
"Ngươi đã làm được. Ngươi đã đánh bại chúng."
"Thưa đức vua. Chiến thắng này là của mọi người. Chính vì mọi người đồng lòng quyết tâm chiến đấu mới có thể tiêu diệt đội quân đó"
An Dương Vương gật đầu.
"Dù sao ta vẫn phải cám ơn ngươi."
Kiên cúi đầu. Hắn biết mình chưa làm được gì. Vì cuối cùng thành vẫn sẽ mất chỉ là vì một nguyên do khác.
Hệ thống vang lên:
"Nhiễu loạn lịch sử đã bị đánh bại. Tuy nhiên dấu vết nhiễu loạn lịch sử vẫn còn ở thời đại này. Xin ký chủ lưu ý"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.