Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 7: Trận Chiến Trên Thành
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
42 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 42/42 chương
Kiên trở về chưa lâu, Triệu Đà lại chỉ huy quân đội tấn công thành Cổ Loa.
Lúc này, Kiên đang ở trong kho vũ khí, kiểm tra lại nỏ thần, thì nghe thấy tiếng trống trận. Hắn chạy ra ngoài. Hắn thấy những cột khói bốc lên từ phía Bắc. Hắn thấy những người lính đang hối hả chạy về phía tường thành. Hắn thấy dân chúng hoảng loạn, vội vàng chạy vào nơi trú ẩn
Hắn chạy lên đỉnh thành. An Dương Vương đã ở đó, cùng với Cao Lỗ và các tướng quân. Họ đang nhìn về phía Bắc.
Một đạo quân lớn đang tiến về phía thành. Hàng vạn người lính, với giáo, khiên, và cung. Chúng mặc giáp đen, cầm cờ đỏ. Đó là quân của Triệu Đà.
An Dương Vương siết chặt thanh gươm.
"Chúng đến rồi. Chuẩn bị nỏ thần. Lần này chúng ta phải đẩy lùi hắn hoàn toàn"
Cao Lỗ ra lệnh cho quân lính bên dưới. Những người lính kéo nỏ thần lên đỉnh tháp. Nỏ thần là một chiếc nỏ lớn. Nỏ khi được đặt lên đỉnh tháp sừng sững như một khẩu pháo, toát ra một uy áp đáng sợ
Cao Lỗ nhìn vào kho mũi tên. Hàng ngàn mũi tên đã được xếp gọn gàng. Những mũi tên mà Kiên đã mang về từ xưởng đúc phía Nam. Những mũi tên mà dân chúng đã phải miệt mài đúc suốt nhiều ngày đêm.
Mọi thứ đều đã sẵn sàng
Quân của Triệu Đà tiến đến chân thành. Chúng dựng thang, chuẩn bị leo tường. Chúng bắn tên lửa vào trong thành. Chúng hò hét, tạo ra những tiếng động kinh hoàng.
An Dương Vương giơ tay lên.
"Bắn!"
Cao Lỗ bấm lẫy nỏ. Nỏ thần bắn ra hàng chục mũi tên cùng lúc. Chúng bay xa, cắm sâu vào đội hình quân địch. Những người lính của Triệu Đà ngã xuống. Những chiếc thang bị gãy. Những chiếc khiên bị xuyên thủng.
Nỏ thần bắn liên tục. Mỗi lần bắn, hàng chục mũi tên bay ra. Quân của Triệu Đà không thể tiến lên. Chúng không thể tiến lên được
Nhưng chúng không rút lui. Chúng vẫn tiếp tục tấn công. Chúng dùng khiên che chắn, từng bước tiến lên. Chúng dùng thang dài, cố gắng leo lên tường thành.
Kiên đứng trên đỉnh thành, nhìn xuống. Hắn thấy quân địch rất đông. Lần này chúng dường như thực sự quyết tâm phải chiếm bằng được thành Cổ Loa. Tầng tầng lớp lớp binh lính của địch cứ thế ào ào lao tới
Nhưng hắn cũng thấy nỏ thần thật sự có hiệu quả. Mỗi loạt tên bắn ra là khiến quân của Triệu Đà tan tác một phần. Các vũ khí công thành của quân Triệu Đà nát vụn như giấy. Từng lớp quân địch ngã xuống lại thành chướng ngại vật khiến đà tiến công của quân Triệu Đà
Cao Lỗ bắn không ngừng nghỉ. Ông ta bắn từng loạt một. Ông ta không dừng lại. Những người lính bên cạnh ông ta nạp tên liên tục. Họ đều đã được huấn luyện cách sử dụng nỏ thần.
Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ.
Quân của Triệu Đà tấn công không ngừng nghỉ. Nhưng thành Cổ Loa quá kiên cố. Những bức tường đá quá cao được xây hình xoắn ốc. Những hào sâu quá rộng. Và nỏ thần quá mạnh.
Đến chiều tối, quân của Triệu Đà bắt đầu kiệt sức. Sĩ khí của quân địch đã suy sụp khi không thể tiến thêm bất cứ bước nào
Triệu Đà thấy vậy, liền ra lệnh rút lui.
Quân của ông ta rút về phía Bắc, để lại hàng ngàn xác chết trên chiến trường. Những chiếc thang gãy. Những chiếc khiên và vũ khí công thành nát vụn.
An Dương Vương đứng trên đỉnh thành, nhìn quân địch rút lui. Gương mặt ông ta rạng rỡ.
"Quân địch đã phải rút lui. Chúng ta hoàn toàn giành thắng lợi."
Dân chúng reo hò. Những người lính vỗ vai nhau. Họ tin rằng cuộc chiến đã kết thúc.
Nhưng Kiên không tin.
Hắn biết Triệu Đà sẽ quay lại. Hắn biết Triệu Đà sẽ không bỏ cuộc. Hắn biết Triệu Đà sẽ tìm cách khác.
Đêm đó, Kiên đến gặp thần Kim Quy.
Thần đang ngồi trên một tảng đá, nhìn lên bầu trời đầy sao. Thấy Kiên tới, thần ngẩng đầu lên.
"Có chuyện gì sao"
"Thần Kim Quy, ta cần ngài giúp một việc."
"Thành đã xây xong. Ta biết người sẽ sớm rời đi?"
"Nhưng ta có cảm giác thế lực từng bắt ngài vẫn chưa dừng tay nên ta mong ngày sẽ ở lại một thời gian đề phòng bất trắc"
Thần Kim Quy im lặng một lúc. Rồi nó nói:
"Ta sẽ ở lại nhưng ta cũng không dám chắc có giúp được gì cho ngươi không. Chính ta cũng từng bị bọn chúng bắt giữ"
"Chỉ cần ngài ở lại là được rồi. Nếu phải đối phó với thế lực đó tôi cần mọi nguồn sức mạnh có thể "
Sáng hôm sau, Kiên đến gặp An Dương Vương.
An Dương Vương đang ngồi trong phòng, nhìn vào bản đồ. Ông ta trông mệt mỏi nhưng rạng rỡ sau chiến thắng hôm qua
"Thưa Vua, ta có chuyện muốn nói."
"Nói đi."
"Thưa Vua, Triệu Đà sẽ quay lại. Hắn sẽ không bỏ cuộc. Chúng ta cần chuẩn bị."
"Ta biết. Ta đã cho người tăng cường canh gác. Ta đã cho người đúc thêm mũi tên."
"Thưa Vua, ta không chỉ nói về quân đội. Ta nói về nỏ thần. Chúng ta cần bảo vệ nỏ thần."
An Dương Vương nhíu mày.
"Bảo vệ nỏ thần? Nó ở trong thành. Nó được canh gác cẩn mật."
"Thưa Vua, Triệu Đà sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hắn có thể sẽ sử dụng mưu kế nên thần mong ngài hãy chú ý hơn nữa. Trận đánh vừa rồi nếu không có nỏ thần chắc chắn thành đã bị thất thủ "
An Dương Vương im lặng một lúc. Rồi ông ta nói:
"Ngươi an tâm, điều ngươi nói ta cũng hiểu. Ta sẽ cho người canh gác cẩn mật hơn. Ta sẽ không để ai tiếp cận nỏ thần."
"Thưa Vua, ta cũng cần ngài cho phép ta giám sát nỏ thần."
An Dương Vương nhìn Kiên, ánh mắt có chút dao động. Rồi ông ta gật đầu.
"Được. Ta sẽ cho ngươi giám sát nỏ thần. Nhưng ngươi phải hết sức cẩn thận. Như ngươi nói đây là vũ khí duy nhất giúp ta có thể bảo vệ thành này"
"Ta hiểu."
Kiên đến kho vũ khí, nơi cất giữ nỏ thần.
Đó là một căn nhà gỗ lớn, nằm ở trung tâm thành. Nó được canh gác bởi hai mươi người lính. Họ đứng gác ngày đêm, không rời mắt khỏi cửa.
Kiên bước vào trong. Hắn thấy nỏ thần được đặt trên một cái bệ gỗ lớn. Nó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Móng rùa của thần Kim Quy vẫn còn gắn trên lẫy nỏ.
Hắn nhìn nỏ thần một lúc lâu. Hắn biết đây là vũ khí quan trọng nhất của Âu Lạc. Nếu như vũ khí này có chuyện gì thì Âu Lạc sẽ mất trước cả khi Trọng Thủy đến đây. Hắn chưa biết bước tiếp theo của nhiễu loạn lịch sử. Hắn phải đề phòng mọi thứ
Hắn quay sang người lính canh gác.
"Ta cần các ngươi canh gác cẩn mật hơn. Không được để bất cứ ai vào đây nếu không có sự cho phép của ta hoặc của Vua."
"Thưa sứ giả, chúng ta hiểu."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.