Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 2: Sơn Tinh - Thủy Tinh

Chương 11: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

Đăng: 24/09/2026 07:05 1,247 từ 3 lượt đọc

Lễ cưới kéo dài đến tận khuya.

Kiên đứng ở rìa bữa tiệc, nhìn cảnh tượng đó. Hắn biết mình đã làm đúng. Hắn đã bảo vệ lịch sử. Hắn đã giữ cho truyền thuyết được nguyên vẹn.

Sáng hôm sau, hắn chuẩn bị rời đi.

Hắn đứng bên bờ sông, nhìn dòng nước đỏ phù sa. Nước đã rút hoàn toàn. Những bãi cát ven bờ rộng ra. Những cánh đồng đã khô. Dân làng đang gieo lại lúa.

Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình phải đi. Nhưng trước khi đi, hắn cần gặp Vua Hùng.


Vua Hùng đang ngồi trong nhà lớn, một mình. Ông ta nhìn thấy Kiên bước vào, gương mặt không lộ rõ cảm xúc.

"Thầy Kiên. Ngươi đến để từ biệt."

"Thưa Vua Hùng, đúng vậy. Ta phải đi."

Vua Hùng im lặng một lúc. Rồi ông ta nói:

"Ta đã nghĩ về ngươi rất nhiều. Ngươi không phải là người thường. Ngươi biết những thứ mà không ai biết. Ngươi làm được những thứ mà không ai làm được. Ngươi đã cứu dân làng khỏi nước lũ. Ngươi đã vạch trần âm mưu của Thủy Tinh. Ngươi đã bảo vệ lễ vật của Sơn Tinh. Ngươi đã bảo vệ lễ kén rể."

"Thưa Vua Hùng, ta chỉ làm điều cần làm."

"Không." – Vua Hùng lắc đầu. "Ngươi không chỉ làm điều cần làm. Ngươi đã trở thành một biểu tượng."

Kiên khựng lại.

"Biểu tượng?"

"Đúng vậy. Dân chúng tin vào ngươi. Họ an tâm khi có ngươi. Họ nghĩ rằng chỉ cần có ngươi, họ sẽ được bảo vệ. Họ nghĩ rằng chỉ cần có ngươi, họ sẽ không phải lo lắng về lũ lụt, về thiên tai, về những thế lực bí ẩn."

Kiên im lặng. Hắn không ngờ mình đã trở thành biểu tượng trong lòng dân chúng.

"Thưa Vua Hùng, ta không muốn trở thành biểu tượng. Ta chỉ muốn giúp đỡ."

"Ta biết. Nhưng ngươi đã trở thành biểu tượng. Và nếu ngươi ra đi, dân chúng sẽ hoang mang. Họ sẽ nghĩ rằng ngươi đã bỏ rơi họ. Họ sẽ nghĩ rằng ngươi đã không còn bảo vệ họ nữa. Họ sẽ sợ hãi."

Kiên cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn không muốn dân chúng hoang mang. Hắn không muốn họ sợ hãi.

"Thưa Vua Hùng, ta không thể ở lại. Ta có sứ mệnh của riêng mình."

"Sứ mệnh gì? Ngươi có thể nói cho ta biết không?"

"Thưa Vua Hùng, ta không thể."

Vua Hùng nhìn Kiên, ánh mắt trầm tĩnh.

"Vậy thì ngươi phải giúp ta chuyện cuối cùng."

"Giúp gì?"

"Ngươi phải giúp ta chuẩn bị cho dân chúng. Ngươi phải giúp họ hiểu rằng ngươi không phải là thần thánh. Ngươi phải giúp họ hiểu rằng họ có thể tự bảo vệ mình. Ngươi phải giúp họ hiểu rằng họ không cần ngươi để tồn tại."

Kiên im lặng một lúc. Rồi hắn gật đầu.

"Ta sẽ làm."


Những ngày tiếp theo, Kiên đi khắp các bản làng.

Hắn nói chuyện với dân chúng. Hắn giải thích cho họ rằng hắn không phải là thần thánh. Hắn chỉ là một người bình thường. Hắn chỉ biết một vài thứ. Hắn chỉ giúp họ trong khả năng của mình.

Hắn dạy họ cách đắp đê. Hắn dạy họ cách đào mương. Hắn dạy họ cách kê cao nhà. Hắn dạy họ cách trồng trọt. Hắn dạy họ cách chữa bệnh.

Hắn không làm thay họ. Hắn chỉ hướng dẫn. Hắn để họ tự làm. Hắn muốn họ hiểu rằng họ có thể tự bảo vệ mình.

Dân chúng nghe hắn. Họ học hỏi. Họ bắt đầu tin vào chính mình.


Một tháng sau, Kiên quay lại gặp Vua Hùng.

"Thưa Vua Hùng, ta đã làm những gì ngài yêu cầu. Ta đã giúp dân chúng hiểu rằng họ có thể tự bảo vệ mình. Ta đã giúp họ hiểu rằng họ không cần ta để tồn tại."

Vua Hùng nhìn Kiên, ánh mắt trầm tĩnh.

"Ta biết. Ta đã nghe báo cáo. Dân chúng vẫn tin vào ngươi. Nhưng họ cũng bắt đầu tin cả vào chính mình. Đó là điều quan trọng nhất."

"Vậy ta có thể đi được chưa?"

Vua Hùng im lặng một lúc. Rồi ông ta đứng dậy, bước tới gần Kiên.

"Ngươi có thể đi. Nhưng trước khi đi, ta muốn ngươi hứa một điều."

"Thưa Vua Hùng, ta sẽ hứa nếu ta có thể."

"Hãy hứa rằng ngươi sẽ không quên nơi này. Hãy hứa rằng ngươi sẽ không quên những người đã giúp ngươi. Hãy hứa rằng ngươi sẽ không quên lịch sử."

Kiên nhìn Vua Hùng, lòng nặng trĩu.

"Ta hứa."

Vua Hùng gật đầu. Ông ta đặt tay lên vai Kiên.

"Đi đi. Và hãy nhớ rằng ngươi luôn có một người bạn ở đây."


Kiên rời khỏi nhà lớn. Hắn bước xuống con đường đất, hướng về phía bờ sông.

Lộc và Tùng đang đợi hắn ở đó.

"Thầy Kiên, thầy đi rồi, chúng ta sẽ nhớ thầy."

Kiên nhìn họ, mỉm cười.

"Ta cũng sẽ nhớ các ngươi."

"Thầy sẽ quay lại chứ?"

"Ta không biết. Nhưng nếu có thể, ta sẽ quay lại."

Rồi Sơn Tinh bước tới. Hắn đứng cách Kiên vài bước, không lại gần. Gương mặt hắn vẫn bình thản.

"Ngươi đi rồi, ta sẽ không gặp lại ngươi nữa."

Kiên nhìn Sơn Tinh, lòng nặng trĩu.

"Ta không thuộc về nơi này."

"Ta biết." – Sơn Tinh đáp. "Nhưng ta vẫn không muốn ngươi đi. Ngươi thật sự có ý nghĩa đặc biệt với người dân ở đây và ngươi là ân nhân của ta"

Kiên bước tới, đứng trước mặt Sơn Tinh.

"Ta cần đi nhưng ta có điều này muốn nhắc nhở ngài. Cuộc chiến của ngài và Thủy Tinh vẫn chưa kết thúc. Hãy luôn đề phòng và bảo vệ người dân ở đây. Nhưng ngài đừng lo, ngài không phải làm việc đó một mình."

Hắn nhìn về phía Mị Nương, người đang đứng cách đó không xa.

"Nàng ấy sẽ ở bên ngài."

Sơn Tinh nhìn Kiên, ánh mắt trầm tĩnh.

"Ta sẽ không quên ngươi."

Kiên mỉm cười.

"Ta cũng sẽ không quên ngài."

Mị Nương bước tới, cúi đầu.

"Cảm tạ ngươi. Nhờ ngươi mà ta mới có thể ở bên người ta yêu."

Kiên gật đầu.

"Chúc hai người hạnh phúc."

Rồi hắn quay người, bước về phía rừng.

Hệ thống vang lên:

"Chuẩn bị trở về hiện đại. Thời gian: 10 giây."

Kiên hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn lại lần cuối. Lộc và Tùng đang vẫy tay. Sơn Tinh và Mị Nương đang đứng bên nhau. Vua Hùng đứng trên đỉnh đồi, nhìn theo hắn.

Hắn biết mình đã làm đúng.

Rồi ánh sáng xanh bao phủ lấy hắn.


Kiên mở mắt.

Hắn đang nằm trên sàn gỗ của căn hộ tập thể cũ kỹ. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ. Màn hình máy tính vẫn sáng, với file Word trống trơn.

Hắn ngồi dậy, nhìn quanh. Mọi thứ vẫn như cũ. Như thể hắn chưa từng rời đi.

Hệ thống vang lên:

"Chào mừng trở về, ký chủ. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ thứ hai: Thời kỳ Hùng Vương thứ mười tám. Phần thưởng đã được lưu trữ trong Sử liệu Toàn Thư."

Kiên gật đầu. Hắn ngồi xuống bàn, mở máy tính. Hắn bắt đầu gõ.

0