Quyển 4: Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng
Chương 7: Trận Đầu Tiên
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
56 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 56/56 chương
Ba ngày sau, quân khởi nghĩa tập trung ở Mê Linh.
Kiên đứng trên một mỏm đất cao, nhìn xuống thung lũng. Hắn thấy hàng ngàn người. Đàn ông. Đàn bà. Trẻ con. Họ đều là những người dân yêu nước. Họ đều muốn chiến đấu chống lại quân Hán.
Hắn thấy những người lính. Họ đang luyện tập đội hình chiến đấu. Họ đang chuẩn bị lại vũ khí để sẵn sàng khi cần thiết
Và hắn thấy hai con voi. Chúng mới đến cách đây không lâu và đứng ở giữa trại, to lớn và uy nghi. Một con là của Trưng Trắc. Một con là của Trưng Nhị. Chúng được trang bị những tấm da dày, những cái yên lớn, và những thanh gươm dài gắn vào ngà.
Kiên nhìn những con voi. Hắn biết chúng là những con chiến tượng quan trọng của Hai Bà Trưng. Chúng là biểu tượng của Hai Bà Trưng khi ra chiến trường
Hắn chỉ đơn thuần muốn chiêm ngưỡng hai con voi này lâu hơn một chút. Cảm giác được nhìn thấy một biểu tượng trong lịch sử vẫn đang sống khiến hắn không khỏi thích thú
Trưng Nhị bước tới.
"Ngươi đang nhìn gì vậy?"
"Ta đang nhìn những con voi. Chúng thật mạnh mẽ"
Trưng Nhị mỉm cười.
"Đó là những con voi chiến. Chúng đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ. Chúng sẽ chiến đấu cùng chúng ta."
"Ta biết. Ta đã nghe nói về chúng."
Trưng Nhị nhìn hắn.
"Ngươi có vẻ lo lắng."
"Dù sao cũng sắp bắt đầu một trận chiến mà. Dĩ nhiên ta cũng có hồi hộp lo lắng một chút"
"Chúng ta sẽ chiến thắng thôi, Lòng dân thuộc về chúng ta, Không phải ngươi từng nói thuận lòng dân sẽ thắng lợi sao"
Kiên gật đầu. Hắn cũng rõ giai đoạn này Hai Bà Trưng sẽ chiến thắng, hắn không cần lo lắng điều đó. Điều hắn cần lo lắng là bảo vệ Hai Bà Trưng trước nhiễu loạn lịch sử
Sáng hôm sau, quân khởi nghĩa tấn công.
Trưng Trắc và Trưng Nhị dẫn đầu đoàn quân. Họ cưỡi trên những con voi. Những con voi bước đi chậm rãi, nhưng mạnh mẽ. Chúng tàn phá mọi thứ trên đường đi của chúng.
Kiên được Trưng Nhi sắp xếp vào top lính cuối cùng. Trưng Nhị muốn hắn phải an toàn. Cô ấy biết tuy Kiên đã tiến bộ nhưng chưa đủ giỏi để tự bảo vệ bản thân trên chiến trường
Hắn thấy Trưng Trắc cưỡi voi lao vào quân địch. Bà ta vung gươm, chém đứt đầu những tên lính Hán. Bà ta hét lên, khiến quân địch khiếp sợ.
Hắn thấy Trưng Nhị cưỡi voi tấn công từ phía bên kia. Bà ta bắn tên, hạ gục những tên lính Hán. Bà ta di chuyển nhanh nhẹn, như một con chim.
Hắn thấy những con voi tàn phá quân địch. Chúng giẫm đạp lên những túp lều. Chúng húc bay những chiếc xe. Chúng nghiền nát những hàng rào.
Quân Hán hoảng loạn. Chúng bỏ chạy. Chúng không thể chống lại sức mạnh của những con voi.
Kiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Hắn đang được chứng kiến lịch sử. Hắn đang được tận mắt chứng kiến một trong những trận chiến được lưu danh trong sử sách.
Trận chiến kéo dài suốt nhiều giờ.
Quân khởi nghĩa chiến đấu dũng cảm. Họ đẩy lùi quân Hán. Họ chiếm được doanh trại của quân địch. Họ thu được nhiều vũ khí và lương thực.
Đến chiều, quân Hán rút lui. Chúng bỏ lại hàng trăm xác chết trên chiến trường. Chúng ném lại vũ khí ở khắp mọi nơi. Chúng bỏ lại những túp lều trống rỗng
Trưng Trắc và Trưng Nhị đứng trên đỉnh đồi, nhìn quân địch rút lui. Gương mặt họ rạng rỡ.
"Chúng ta đã thắng!" – Trưng Trắc hô lớn.
Dân chúng reo hò. Những người lính vỗ vai nhau. Họ tin rằng cuộc khởi nghĩa sẽ thành công.
Kiên đứng cách đó một quãng, nhìn cảnh tượng đó. Hắn chỉ đơn thuần muốn cảm nhận khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà lịch sử đang được xây dựng lên
Tối hôm đó, quân khởi nghĩa tổ chức tiệc mừng.
Họ ăn uống. Họ ca hát. Họ nhảy múa. Họ ăn mừng chiến thắng đầu tiên.
Kiên ngồi ở một góc, nhìn họ. Hắn không ăn. Hắn không uống. Hắn chỉ ngồi đó, suy nghĩ.
Trưng Nhị bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ngươi không ăn gì à?"
"Ta không đói."
"Ngươi không vui sao? Chúng ta đã thắng."
"Ta vui chứ. Ta chỉ... ta chỉ đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ gì?"
"Ta đang nghĩ về những gì sẽ xảy ra tiếp theo. Ta đang nghĩ về những âm mưu của kẻ thù."
Trưng Nhị nhìn hắn.
"Ngươi lo lắng về những âm mưu ám sát?"
"Đúng vậy. Chúng đã thất bại một lần. Chúng sẽ thử lại."
Trưng Nhị gật đầu.
"Ta sẽ cho người canh gác cẩn mật hơn."
"Cảm tạ Trưng Nhị."
Sáng hôm sau, Kiên đến thăm những con voi.
Chúng đang đứng trong một khu rừng nhỏ, gần trại. Chúng được canh gác bởi mười người lính. Chúng đang ăn cỏ. Chúng trông rất bình yên.
Kiên bước tới gần chúng. Hắn muốn ngắm chúng thêm lần nữa. Hắn muốn ngắm những chú voi chiến mạnh mẽ trong lịch sử
Hắn đưa tay ra, chạm vào vòi của một con voi. Nó mềm mại. Nó ấm áp. Nó khẽ cử động.
Kiên cảm thấy một chút ấm áp trong lồng ngực. Hắn biết những con voi này là một phần của lịch sử. Hắn biết chúng sẽ chiến đấu cùng Hai Bà Trưng. Hắn biết chúng sẽ tàn phá quân địch.
Nhưng hắn không nghĩ đến việc chúng có thể bị làm hại, chúng sẽ bị nhiễu loạn lịch sử nhắm tới
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.