Quyển 3: Nước Âu Lạc
Chương 14: Đến Biển
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Triệu Đà tấn công vào sáng sớm.
Kiên đang đi dạo quanh thành thì bất ngờ nghe tiếng kẻng báo động địch tới. “Quân Triệu Đà tấn công, mọi người mau rút vào nên trú ấn” Dân chúng nghe tin chạy hoảng loạn.
Hắn chạy lên đỉnh thành. An Dương Vương đã ở đó, cùng với Cao Lỗ và các tướng quân.
Một đạo quân lớn đang tiến về phía thành. Hàng ngàn người lính, với giáo, khiên, và cung. Chúng mặc giáp đen, cầm cờ đỏ. Đó là quân của Triệu Đà.
An Dương Vương siết chặt thanh gươm.
"Chúng đến rồi. Chuẩn bị nỏ thần."
Cao Lỗ ra lệnh. Những người lính kéo nỏ thần lên đỉnh tháp. Cao Lỗ bấm lẫy nỏ.
Nhưng nỏ thần không bắn.
Cao Lỗ bấm lẫy nỏ lần nữa. Vẫn không có gì xảy ra. Ông ta kiểm tra lẫy nỏ. Ông ta thấy móng rùa của thần Kim Quy đã biến mất. Nó đã bị đánh tráo bằng một chiếc lẫy gỗ thông thường.
Cao Lỗ tái mặt.
"Thưa Vua... nỏ thần... nỏ thần không hoạt động."
An Dương Vương quay lại.
"Cái gì?"
"Móng rùa... nó đã biến mất. Nó đã bị đánh tráo."
An Dương Vương nhìn chiếc nỏ thần. Ông ta không tin vào mắt mình.
"Tại sao? Ai đã làm điều này?"
"Thưa Vua, ta không biết. Ta không biết."
Kiên đứng ở góc, tim đập mạnh. Hắn biết thủ phạm của chuyện này .Trọng Thủy đã làm điều đó. Hắn biết hắn đã để Trọng Thủy làm điều đó. Nhưng hắn không thể nói ra.
An Dương Vương nhìn Kiên.
"Sứ giả, ngươi biết gì không?"
Kiên hít một hơi thật sâu.
"Thưa Vua, ta cũng không biết."
An Dương Vương nhìn Kiên, ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ. Nhưng ông ta không hỏi thêm. Ông ta quay sang Cao Lỗ.
"Không có nỏ thần chúng ta vẫn phải chiến đấu. Hãy dùng hết sức có thể để bảo vệ thành, bảo vệ con dân đằng sau chúng ta"
"Thưa Vua, chúng thần sẵn sàng chiến đấu. Dù phải hi sinh chúng thần cũng sẵn sàng"
Trận chiến bắt đầu.
Quân của Triệu Đà tấn công thành từ nhiều phía. Chúng dựng thang, leo tường. Chúng bắn tên lửa vào trong thành. Chúng hò hét, tạo ra những tiếng động kinh hoàng.
Những người lính của An Dương Vương chiến đấu dũng cảm. Họ đẩy lùi được đợt tấn công đầu tiên.
Nhưng quân của Triệu Đà quá đông. Chúng không ngừng tấn công. Chúng dường như không sợ chết. Chúng quyết tâm chiếm bằng được thành.
Và không có nỏ thần, quân của An Dương Vương không thể chống lại chúng.
Đến chiều, quân của Triệu Đà đã chiếm được một đoạn tường. Chúng tràn vào thành. Những người lính của An Dương Vương chiến đấu trong từng ngõ phố. Cả thành ngập trong khói lửa, những tiếng kim loại đập vào nhau, tiếng la hét vang lên khắp trong thành. Nhưng họ đang dần kiệt sức.
Kiên đứng trên đỉnh thành, nhìn quân địch tràn vào. Hắn biết thành đã thất thủ. Hắn đang chứng kiến lịch sử, một lịch sử mà hắn không hề mong sẽ xảy ra
An Dương Vương rút lui khỏi thành khi trời đã tối.
Ông ta đi cùng với một nhóm nhỏ lính trung thành. Khoảng hai mươi người. Họ mang theo một ít lương thực, một ít nước, và vũ khí. Họ đi về phía Nam, theo con đường mòn nhỏ.
Mỵ Châu đi cùng ông ta. Nàng không biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng chỉ biết thành bị tấn công và đã thất thủ. Nàng chỉ biết rằng cha nàng đang chạy trốn và nàng phải chạy theo. Nàng nhớ lời dặn của Trong Thủy. Trên đường đi nàng lén rải những sợi lông ngỗng với hy vọng Trọng Thủy sẽ đến cứu nàng
Kiên đi phía sau họ. Kiên nhận ra hành động của Mị Nương nhưng hắn không nói gì, hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Họ đi được một quãng thì nghe thấy tiếng vó ngựa từ phía sau.
An Dương Vương quay đầu lại. Ông ta thấy những ngọn đuốc đang tiến về phía họ. Rất nhiều đuốc. Quân của Triệu Đà đã phát hiện ra họ.
"Chạy! Chạy mau! Là truy binh"
Họ chạy. Họ chạy xuyên qua rừng. Họ chạy qua suối. Họ chạy qua đồi. Họ không dừng lại.
Những người lính của An Dương Vương bắn tên về phía quân địch. Họ cố gắng cầm chân chúng. Nhưng quân của Triệu Đà quá đông. Chúng không ngừng truy đuổi.
Một người lính ngã xuống. Rồi một người khác. An Dương Vương không thể làm gì. Ông ta chỉ có thể chạy.
Mỵ Châu vấp ngã. Một người lính đỡ nàng dậy. Họ tiếp tục chạy.
Họ chạy suốt đêm. Không dừng lại. Không nghỉ ngơi.
Đến sáng, họ đã mất một nửa số người. Những người còn lại đều kiệt sức. Mỵ Châu không thể đi được nữa. Nàng ngã xuống, thở dốc.
"Cha... con... con không thể..."
An Dương Vương đỡ con gái dậy. Ông ta nhìn quanh. Ông ta thấy một khu rừng rậm rạp gần đó.
"Chúng ta phải trốn. Chúng ta sẽ trốn vào trong khu rừng phiaas trước"
Họ trốn trong rừng. Họ nấp sau những bụi cây. Họ nín thở.
Quân của Triệu Đà đi ngang qua. Chúng không thấy họ. Chúng tiếp tục truy đuổi về phía trước.
An Dương Vương thở phào. Ông ta nhìn con gái. Mỵ Châu đang run rẩy. Nàng đã kiệt sức. Nàng đã sợ hãi.
"Mỵ Châu, con có sao không?"
"Con... con không sao."
An Dương Vương nhìn con gái. Ông ta biết nàng đang phải chịu đựng. Ông ta cho rằng nàng không đáng phải chịu đựng điều này.
Họ trốn trong rừng suốt ngày. Đến tối, họ tiếp tục đi.
Họ đi về phía Nam. Họ đi theo tiếng sóng. Họ biết biển ở phía trước. Họ biết họ phải đến biển. Đến đó có thể thần Kim Quy sẽ lại xuất hiện trợ giúp họ lần nữa
Nhưng quân của Triệu Đà vẫn truy đuổi. Chúng không bỏ cuộc. Chúng muốn bắt An Dương Vương. Hành trình ra tới biển, người của An Dương Vương lúc thì phải ẩn nấp, lúc thì lại phải chạy hết sức.
Đêm thứ hai, họ không còn nghe thấy tiếng vó ngựa nữa.
An Dương Vương dừng lại, lắng nghe. Không có gì. Chỉ có tiếng gió. Chỉ có tiếng sóng. Quân của Triệu Đà có vẻ đã từ bỏ. Hoặc chúng đã mất dấu họ.
Ông ta thở phào. Ông ta nhìn quanh. Ông ta thấy một bãi cát trắng. Ông ta thấy biển. Một vùng nước mênh mông, xanh thẳm, trải dài đến tận chân trời.
Họ đã đến biển.
An Dương Vương bước xuống bãi cát. Ông ta ngồi xuống, nhìn biển. Ông ta không nói gì. Ông ta chỉ nhìn.
Ông ta đã đến biển. Ông ta ra lệnh cho mọi người nghỉ ngơi.
Mỵ Châu ngồi xuống bên cạnh ông ta. Nàng cũng nhìn biển. Nàng đã quá mệt mỏi sau hai ngày chạy trốn. Và nàng cũng đang nghĩ về Trọng Thủy. Nàng mong Trọng Thủy đến cứu mình
Những người lính còn lại ngồi rải rác trên bãi cát. Họ kiệt sức. Họ đói. Họ khát. Nhưng họ thấy may mắn vì họ vẫn còn sống. họ may mắn hơn những người đồng đội của họ
Kiên đứng cách đó một quãng, quan sát. Hắn biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn biết thần Kim Quy sẽ nổi lên. Hắn biết An Dương Vương sẽ chém Mỵ Châu. Hắn biết Trọng Thủy sẽ tự tử.
Nhưng đêm nay, tất cả cứ nghỉ ngơi đã. Mọi người đã quá mệt mỏi rồi
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.