Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 3: Nước Âu Lạc

Chương 19: Trở Lại

Đăng: 01/10/2026 00:03 1,557 từ 3 lượt đọc

Kiên dêm đó vẫn mất ngủ. Hắn nằm trằn trọc. Hắn nằm trên sàn gỗ, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Nhưng lần này, những hình ảnh trong đầu hắn không còn dữ dội như trước. Nhưng chúng chỉ ở đó như những ký ức chứ không khiến hắn đau như trước

Hắn nhớ lại những gì người đàn ông trong chùa nói.

"Buông bỏ không phải là quên. Buông bỏ là chấp nhận."

Hắn không thể quên những gì hắn đã thấy. Hắn không thể quên những người hắn đã gặp. Hắn không thể quên những điều hắn đã chứng kiến. Nhưng hắn có thể chấp nhận chúng.

Hắn ngồi dậy, bước ra ban công. Trời còn chưa sáng. Hà Nội vẫn lặng im và yên bình. Một sự yên bình lâu lắm hắn mới cảm nhận được


Sáng hôm sau, Kiên đến trường đại học.

Hắn đứng trước cổng trường, nhìn vào trong. Hắn đã không đến đây hơn một tháng. Hắn không biết mọi người sẽ nghĩ gì khi thấy hắn. Hắn không biết họ sẽ hỏi gì. Hắn không biết hắn sẽ trả lời thế nào.

Hắn hít một hơi thật sâu. Rồi hắn bước vào.

Hắn đi dọc theo hành lang quen thuộc. Hắn đi qua những phòng học. Hắn đi qua những dãy bàn. Hắn đi qua những kệ sách. Mọi thứ vẫn như cũ. Như thể hắn chưa từng rời đi.

Hắn bước vào văn phòng của mình. Hắn ngồi xuống bàn và nhìn quanh. Những cuốn sách, những bản ghi chép, những tài liệu sử thi của hắn vẫn ở chỗ cũ như hắn chưa từng rời đi

Hắn mở máy tính. Hắn mở bản thảo hắn đã viết. Nó đã hoàn thành dù vẫn còn khá khô khan

Hắn đọc lại những gì hắn đã viết. Hắn đọc từng dòng, từng đoạn. Hắn không cảm thấy đau lòng như trước. Lòng hắn không còn dằn vặt tội lỗi. Hắn đã chấp nhận được việc đó là điều phải xảy ra.


Đồng nghiệp của hắn bước vào.

Đó là một người đàn ông trung niên, với mái tóc hoa râm và đôi mắt hiền từ. Ông ta là bạn đồng nghiệp của Kiên. Ông ta đã làm việc ở trường đại học này hơn hai mươi năm.

Ông ta khựng lại khi thấy Kiên.

"Kiên? Cháu quay lại làm rồi à?"

Kiên ngẩng lên. Hắn mỉm cười.

"Vâng, cháu đến làm rồi."

Ông ta bước tới, ngồi xuống bên cạnh Kiên.

"Cháu có sao không? Mọi người lo cho cháu lắm."

"Cháu không sao. Cháu chỉ cần chút thời gian để giải tỏa tâm trang thôi ạ"

"Cuốn sách cháu đang viết sao rồi"

"Cháu viết bản thảo cho tập 3 rồi ạ"

Ông ta nhìn vào màn hình máy tính. Ông ta thấy bản thảo. Nó dài hơn sáu trăm trang. Nó đầy ắp những ghi chép, những tài liệu được tổng hợp kỹ càng

"Cháu đã viết xong cuốn sách thứ ba?"

"Vâng. Cháu đã viết xong."

Ông ta nhìn Kiên. Ông thấy trong ánh mắt người trẻ này dường như trưởng thành hơn. Ánh mắt Kiên có vẻ điềm tĩnh hơn, từng trải hơn.

"Cháu có vẻ có gì đó thay đổi"

"Cháu đã học được cách chấp nhận."

"Chấp nhận điều gì?"

"Chấp nhận rằng cháu không thể thay đổi mọi thứ. Chấp nhận rằng trong cuộc sống này có những điều buộc phải xảy ra. Chấp nhận rằng chuyện gì đã qua thì cháu phải để cho nó qua đi"

Ông ta gật đầu.

"Cháu đúng là đã thay đổi nhiều rồi"


Những ngày tiếp theo, Kiên trở lại với công việc.

Hắn đến trường mỗi ngày. Hắn ngồi trong văn phòng của mình. Hắn đọc sách, viết lách và nghiên cứu như không có chuyện gì từng xảy ra.

Hắn không nói cho ai về những gì hắn đã trải qua. Hắn không nói về những gì hắn đã thấy. Hắn chỉ nói với mọi người về lịch sử và chỉ nói về những gì hắn đã viết.

Các đồng nghiệp của hắn vui mừng khi thấy hắn trở lại. Họ không hỏi hắn đã đi đâu làm gì. Họ chỉ chào hỏi trò chuyện và họ chỉ cần biết Kiên đã trở lại và anh vẫn ổn.

Và Kiên dần cảm nhận được cuộc sống bình thường của anh đã trở lại


Một buổi chiều, Kiên ngồi trong thư viện.

Hắn đang đọc một cuốn sách về thời kỳ Âu Lạc. Hắn đang so sánh những gì hắn viết với những gì các nhà sử học khác đã viết.

Một sinh viên bước tới.

"Thầy Kiên?"

Kiên ngẩng lên. Hắn thấy một cô gái trẻ. Cô ta cầm một cuốn sách. Cuốn sách của hắn. Tập 2: Thời Kỳ Hùng Vương.

"Thầy là thầy Kiên phải không ạ?"

"Ta là Kiên."

"Thầy ơi, em đọc cuốn sách của thầy. Em thấy nó rất hay và bổ ích. Em muốn cảm ơn thầy."

Kiên nhìn cô gái. Hắn mỉm cười.

"Cảm ơn em. Ta rất vui khi em thích nó."

"Thầy ơi, khi nào thầy ra tập tiếp theo ạ?"

Kiên khựng lại. Hắn nhìn cô gái. Hắn nhìn cuốn sách trong tay cô ta. Hắn không ngờ lại có thể gặp một người đang mong chờ sách của hắn đến vậy.

"Sắp rồi. Ta đang viết."

"Vâng! Em mong sẽ sớm được đọc nó"

Cô gái chạy đi. Kiên ngồi đó, nhìn theo bóng cô ta.

Hắn cảm thấy một chút ấm áp trong lồng ngực. Hắn biết mình đang làm đúng. Hắn biết mình đang khôi phục lại lịch sử, hắn biết mình đã có thể truyền lại một điều gì đó cho thế hệ sau.


Tối hôm đó, Kiên ngồi trong căn hộ của mình.

Hắn mở máy tính và đọc lại bản thảo của mình. Nó đã hoàn chỉnh. Nó đã sẵn sàng nhưng vẫn còn khô khan.

Hắn đặt tay lên bàn phím và bắt đầu gõ.

Hắn viết thêm. Hắn viết về những gì hắn đã học được. Hắn viết về những gì hắn đã cảm nhận.

Hắn viết trong nhiều giờ. Hắn không dừng lại. Hắn không nghỉ ngơi.

Khi hắn ngẩng lên, trời đã sáng. Hắn đã viết xong bản thảo cuối cùng.

Hắn nhìn màn hình. Hắn đọc lại những gì hắn đã viết. Nó không còn khô khan. Nó không còn vô hồn. Nó là sự thật. Nó là lịch sử nhưng trong đó cũng có một phần tâm hồn của hắn.

Hắn mỉm cười.

Hệ thống vang lên:

"Cảm xúc ký chủ đã ổn định. Hãy mong chóng hoàn thành công việc thời hiện tại. Nhiệm vụ lịch sử vẫn đang chờ ký chủ"

Kiên gật đầu. Hắn biết tâm trạng hắn đã ổn định lại rồi. Hắn cũng đã biết cách chấp nhận những việc nằm ngoài khả năng của hắn. Hắn biết nhiệm vụ còn rất nhiều nên hắn phải nhanh chóng hoàn thành cuốn sách này


Ngày hôm sau, Kiên công bố cuốn sách thứ ba của mình.

"Việt Sử Toàn Thư – Tập 3: Âu Lạc – An Dương Vương"

Cuốn sách dày hơn bảy trăm trang, in màu, với hàng trăm hình ảnh minh họa. Nó bán hết sạch trong vòng một tuần.

Kiên một lần nữa trở thành cái tên hot trong giới sử học. Nhưng hắn trước giờ chưa từng quan tâm đến danh tiếng. Hắn chỉ quan tâm đến một điều: lịch sử đã được khôi phục.

Hắn ngồi trong căn hộ của mình, nhìn lên kệ sách. Trên đó đã được đặt cuốn sách thứ ba của hắn

Hắn mỉm cười.

Hệ thống vang lên:

"Ngươi đã hoàn thành ước mơ của mình. Ngươi đã khôi phục một phần lịch sử. Nhưng vẫn còn nhiều thời kỳ khác đang chờ đợi."

Kiên gật đầu.

"Ta biết."

"Ngươi đã sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp theo chưa?"

Kiên hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ. Mưa đã ngừng rơi. Bầu trời Hà Nội trong xanh.

Hắn nhớ lại những ngày ở Âu Lạc. Những người hắn đã gặp. Những trận chiến hắn đã chứng kiến. Những tình cảm hắn đã để lại.

Và hắn nhớ lại những gì hắn đã học được.

"Ta sẵn sàng."

Ánh sáng xanh bao phủ lấy hắn.


Kiên mở mắt.

Hắn đang đứng trên một ngọn đồi cao, nhìn xuống một thung lũng rộng lớn. Dưới thung lũng là một ngôi làng lớn, với hàng trăm mái nhà sàn. Xa hơn nữa là một dòng sông lớn, nước đỏ phù sa.

Nhưng điều khiến Kiên chú ý nhất là bầu trời.

Nó đỏ rực.

Không phải đỏ của hoàng hôn. Mà là đỏ của lửa. Những cột khói đen bốc lên từ phía xa. Những tiếng trống trận vang dội. Những tiếng hét của người và ngựa.

Kiên cảm thấy tim mình đập mạnh.

Hệ thống vang lên:

"Chào mừng đến với thời kỳ Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Nhiệm vụ: Đảm bảo cuộc khởi nghĩa thành công. Bảo vệ Hai Bà Trưng. Và ngăn cản nhiễu loãn lịch sử ở thời kỳ này"

Kiên siết chặt vòng bạc trên cổ tay.

"Hai Bà Trưng..."

Hắn hít một hơi thật sâu. Rồi hắn lao xuống đồi, chạy về phía thung lũng.

0