Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 3: Nước Âu Lạc

Chương 13: Kẻ Nuốt Lời

Đăng: 29/09/2026 13:48 1,067 từ 4 lượt đọc

Ba đêm sau, Trọng Thủy quay lại.

Kiên đang ngồi trong phòng, hướng về phía hành lang, thì nghe thấy tiếng bước chân. Hắn đứng dậy, bước ra ngoài. Hắn thấy một bóng người lướt qua khe cửa. Hắn bám theo

Hắn thấy Trọng Thủy đi về phía phòng của An Dương Vương. Hắn thấy Trọng Thủy dừng lại trước cửa. Hắn thấy Trọng Thủy lấy ra một con dao từ trong túi áo. Con dao sáng loáng dưới ánh trăng.

Kiên cảm thấy tim mình đập mạnh. Hắn biết Trọng Thủy đã nuốt lời. Hắn đang đến để giết An Dương Vương. Tuy Kiên đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho chuyện này nhưng hắn vẫn không mong nó xảy ra

Kiên lao tới.

"Trọng Thủy!"

Trọng Thủy quay đầu. Hắn thấy Kiên đang lao về phía mình. Hắn giơ dao lên.

"Đừng cản ta!"

Kiên không dừng lại. Hắn lao vào Trọng Thủy. Hắn dùng toàn bộ sức lực, đánh vào cổ tay Trọng Thủy. Con dao rơi xuống đất.

Trọng Thủy vùng dậy, định nhặt dao. Nhưng Kiên đã nhanh hơn. Hắn đá con dao ra xa, rồi lao vào Trọng Thủy. Hắn vật Trọng Thủy xuống sàn. Hắn đặt đầu gối lên ngực Trọng Thủy. Hắn giữ chặt hai tay Trọng Thủy. Đối với Kiên, Trọng Thủy chẳng thể so sánh với những kẻ thù mà hắn từng phải đối mặt. Tuy hắn chưa từng học võ nhưng những trận chiến, những chuyến đi liên tục đã rèn luyện hắn. Một người bình thường không thể là đối thủ của hắn

Trọng Thủy giãy giụa. Hắn cố gắng đẩy Kiên ra. Nhưng Kiên khỏe hơn hắn. Kiên đè chặt hắn xuống.

"Đừng động đậy."

Trọng Thủy nhìn Kiên, ánh mắt đầy giận dữ.

"Ngươi... ngươi dám?"

"Ta đã bảo ngươi đừng làm hại An Dương Vương. Ngươi đã hứa. Nhưng ngươi lại nuốt lời sao."

"Ta không hứa gì cả."

"Ngươi đã hứa sẽ không làm hại An Dương Vương đổi lại việc ta không tố cáo ngươi"

"Ta đã nói dối đó thì sao. Ngươi nghĩ một gián điệp như ta sẽ giữ lời sao?"

Kiên nhìn Trọng Thủy. Hắn biết Trọng Thủy đã nuốt lời. Hắn biết Trọng Thủy sẽ không bao giờ giữ lời. Nhưng hắn cũng biết mình không thể giết Trọng Thủy sẽ khiến lịch sử thay đổi. Dây chưa phải nơi hắn chết. Hắn sẽ tự tìm đến cái chết sau khi trận chiến cuối cùng diễn ra, khi hắn nhận ra Mị Nương sẽ chết vì hắn.

"Ta sẽ tha cho ngươi lần này."

Trọng Thủy nhìn Kiên, ánh mắt đầy vẻ khó hiểu.

"Ngươi tha cho ta? Tại sao?"

"Ta có lý do của ta, ngươi không cần biết. Nhưng ta sẽ chỉ tha ngươi lần này. Lần sau ngươi còn dám đến ám sát An Dương Vương thì liệu cái mạng"

Kiên đứng dậy, buông Trọng Thủy ra. Trọng Thủy nằm trên sàn, thở dốc. Hắn nhìn Kiên, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn biết Kiên có thể giết hắn. Hắn biết Kiên đã tha cho hắn nhưng sẽ không tha mãi.

Trọng Thủy đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Ngươi là một kẻ kỳ lạ."

"Ta biết."

Trọng Thủy quay người, trở về phòng của mình. Nhưng lần này, hắn không còn tin Kiên nữa. Hắn biết Kiên có thể tha cho hắn một lần, nhưng không thể tha mãi. Hắn biết Kiên sẽ luôn ở đó, canh chừng hắn. Hắn biết mình không thể ở lại thành Cổ Loa lâu hơn.

Hắn phải rời đi. Hắn phải trở vè chỗ Triệu Đà.


Sáng hôm sau, Trọng Thủy đến gặp Mỵ Châu.

Nàng đang ngồi trong vườn, nhìn những bông hoa nở. Thấy Trọng Thủy tới, nàng mỉm cười.

"Trọng Thủy! Chàng đến rồi."

Trọng Thủy ngồi xuống bên cạnh nàng. Hắn nắm tay nàng. Gương mặt hắn lộ rõ vẻ buồn.

"Mỵ Châu, ta có chuyện muốn nói."

"Chuyện gì?"

"Ta phải rời khỏi đây."

Mỵ Châu khựng lại.

"Rời khỏi đây? Tại sao?"

"Ta có việc phải trở về phương Bắc"

"Nhưng... khi nào chàng quay lại?"

"Ta không biết. Có thể vài tháng. Có thể lâu hơn."

Mỵ Châu nhìn Trọng Thủy, đôi mắt bắt đầu long lanh.

"Chàng không thể ở lại sao?"

"Ta không thể. Ta phải đi."

Trọng Thủy im lặng một lúc. Rồi hắn nói:

"Mỵ Châu, có một điều ta muốn nói với nàng."

"Điều gì?"

"Sứ giả của thần Kim Quy... hắn không phải là người tốt. Hắn đã đe dọa ta. Hắn nói rằng hắn sẽ không tha cho ta nếu ta không rời khỏi đây."

Mỵ Châu nhìn Trọng Thủy, gương mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc.

"Sứ giả? Hắn đe dọa chàng?"

"Đúng vậy. Hắn ghen tị với ta. Hắn muốn nàng. Hắn muốn ta rời đi để hắn có thể ở bên nàng."

Mỵ Châu im lặng một lúc. Nàng yêu hắn nên nàng tin mọi điều hắn nói.

"Ta sẽ nói với cha."

"Không! Đừng nói với cha nàng. Sứ giả đang được tin cậy. Cha nàng sẽ không tin đâu"

Mỵ Châu nhìn Trọng Thủy, đôi mắt đầy nước.

"Vậy ta phải làm gì?"

Trọng Thủy lấy ra một chiếc túi nhỏ. Hắn đặt nó vào tay Mỵ Châu.

"Đó chính là lý do ta phải về phương Bắc nhưng ta vẫn lo nếu ta rời đi hắn có thể nhắm tới nàng. Đây là lông ngỗng. Nếu có chuyện gì xảy ra, nàng hãy rải lông ngỗng trên đường. Ta sẽ đi theo dấu lông ngỗng để tìm nàng."

Mỵ Châu cầm chiếc túi, tay run run.

"Ta sẽ nhớ chàng."

"Ta cũng sẽ nhớ nàng."

Trọng Thủy đứng dậy, hôn lên trán Mỵ Châu. Rồi hắn quay người, bước đi. Hắn không nhìn lại.


Đêm đó, Trọng Thủy rời khỏi thành Cổ Loa.

Kiên đứng trên đỉnh thành, nhìn bóng hắn khuất dần trong bóng tối. Hắn biết Trọng Thủy sẽ trở về phương Bắc. Hắn biết Trọng Thủy sẽ báo cho Triệu Đà. Hắn biết Triệu Đà sẽ tấn công.

Hắn biết tất cả. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản.

Hắn quay người, bước về phòng của mình. Hắn ngồi xuống, nhìn lên trần nhà. Hắn biết mình đã làm đúng. Hắn biết mình đã để lịch sử diễn ra. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nặng nề.

0