Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm

Quyển 3: Nước Âu Lạc

Chương 15: Nước Biển

Đăng: 30/09/2026 08:13 1,716 từ 4 lượt đọc

Sáng hôm sau, An Dương Vương thức dậy khi mặt trời vừa ló dạng.

Ông ta ngồi dậy, nhìn quanh. Những người lính còn lại vẫn đang ngủ. Họ kiệt sức. Họ đã chạy trốn suốt hai ngày đêm. Họ cần nghỉ ngơi.

Mỵ Châu vẫn đang ngủ. Nàng nằm trên cát, gương mặt thanh thản.

Kể cả Kiên cũng đang nằm đó. Hắn đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn phải giả vờ chưa tỉnh lại. Lịch sử đang đi đúng hướng, hắn không nên nhúng tay vào

An Dương Vương đứng dậy, bước ra xa. Ông ta đi dọc theo bờ biển. Sóng vỗ vào chân ông ta. Gió thổi mạnh. Ông ta nhìn ra biển. Mênh mông. Vô tận.

Ông ta quỳ xuống, cúi đầu.

"Thần Kim Quy, ta biết người đã nghe thấy lời cầu xin của ta. Ta biết người đã giúp ta xây thành. Ta biết người đã giúp ta chế tạo nỏ thần. Ta biết người đã giúp ra rất nhiều. Nhưng ta vẫn thất bại, ta xin người hãy chỉ cho ta biết ta đã sai ở đâu."

Ông ta im lặng. Chỉ có tiếng sóng vỗ. Chỉ có tiếng gió thổi.

Rồi mặt nước bắt đầu động.

Một luồng sáng vàng óng tỏa ra từ dưới biển. Một con rùa vàng khổng lồ nổi lên. Mai rùa của nó sáng rực. Đôi mắt nó nhìn thẳng vào An Dương Vương.

Đó là thần Kim Quy.

"An Dương Vương, ta đã nghe thấy lời cầu xin của ngươi."

An Dương Vương cúi đầu.

"Thần Kim Quy, xin hãy chỉ cho con biết con đã sai ở đâu."

"Ngươi đã sai ở chỗ ngươi tin vào kẻ thù. Ngươi đã để Trọng Thủy vào thành. Ngươi đã để hắn ở bên con gái ngươi. Ngươi đã để hắn tiếp cận nỏ thần."

An Dương Vương im lặng. Ông ta biết thần Kim Quy nói đúng. Ông ta đã tin Trọng Thủy. Ông ta đã để hắn vào thành. Ông ta đã để hắn ở bên Mỵ Châu.

"Ta đã sai. Ta không nên tin hắn. Ta không nên để hắn có cơ hội tiếp cận nỏ thần. Nhưng ta thực sự không hiểu bằng cách nào. Từ khi hắn đến ta đã ra lệnh giữ bí mật tuyệt đối về nỏ thần và gia tăng canh phònga"

"Do ngươi còn một sai lầm nữa."

"Sai lầm gì?"

"Ngươi còn chưa nhận ra còn một kẻ địch. Hắn vẫn đang ở ngay đằng sau ngươi "

An Dương Vương khựng lại. Ông ta quay đầu nhìn về phía sau.

Ông ta thấy Mỵ Châu đang ngủ trên cát. Ông ta thấy những người lính trung thành nhất. Ông ta thấy Kiên. Đây dều là những người ông tin tưởng. Ông không nghĩ ra ai có thể là địch. Rồi ông nhìn thấy có vài sợi lông ngỗng hướng vào rừng. Đó chính là đường ông và mọi người chạy qua. Ông vội đi theo hướng những chiếc lông ngỗng và ông nhận ra những chiếc lông ngỗng này được rải đều theo đường chạy của bọn ông

Rồi ông ta quay lại nhìn thấy chiếc túi nhỏ bên hông Mỵ Châu. Chiếc túi mà nàng luôn mang theo. Chiếc túi mà nàng chưa bao giờ rời gần đây. Ông ta đã từng hỏi nàng trong đó có gì. Nàng chỉ cười và nói đó là đồ trang sức.

Nhưng bây giờ, ông ta nhìn thấy những chiếc lông ngỗng trắng muốt lộ ra từ chiếc túi đó. Và chúng được rải dọc theo con đường nàng đã đi qua. Chúng đang dẫn đường cho kẻ thù.

An Dương Vương cảm thấy máu trong người đông lại.

"Mỵ Châu... con... con đã làm gì?"

Ông ta đứng dậy, bước tới chỗ con gái. Ông ta cúi xuống, nhặt một chiếc lông ngỗng. Nó trắng muốt.

Ông ta nhìn Mỵ Châu. Nàng tỉnh dậy, nàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Con đã rải lông ngỗng phải không. Sao con dám dẫn kẻ địch đến chỗ chúng ta. Con đã phản bội ta."

Ông ta rút gươm ra.


Nàng hoảng hốt. Nàng thấy cha nàng đang đứng trước mặt mình. Ông ta cầm gươm. Gương mặt ông ta lạnh lùng.

"Cha?"

"Mỵ Châu, con đã làm gì?"

"Con... con không làm gì cả."

An Dương Vương giơ chiếc lông ngỗng lên.

"Đây là gì?"

Mỵ Châu nhìn chiếc lông ngỗng. Gương mặt nàng tái đi.

"Con... con..."

"Con đã rải lông ngỗng. Con đã dẫn đường cho địch, con đã phản bội ta mà còn nói không làm gì sao"

"Không! Con không phản bội cha! Con chỉ... con chỉ dẫn đường cho Trọng Thủy. Con mong chàng đến cứu con"

"Con mong hắn đến cứu con? Con có biết kẻ đánh chúng ta chính là quân Triệu Đà không? Con lại mong kẻ thù đến cứu mình ư? Con đã khiến chúng ta mất nước, con khiến dân chúng lầm than"

Mỵ Châu nhìn cha nàng. Nước mắt nàng bắt đầu chảy.

"Cha... con xin lỗi... con không biết... con không biết hắn sẽ làm những điều đó..."

"Con không biết? Con nghĩ chỉ nói không biết là hết tội sao. Con đã để hắn tiếp cận nỏ thần. Con đã để hắn lấy đi tất cả. Và bây giờ, con còn dẫn đường cho hắn đến đây để giết ta."

"Không! Con không muốn hắn giết cha! Con chỉ muốn hắn tìm thấy con!"

"Hắn tìm thấy con. Và hắn sẽ tìm thấy ta. Và hắn sẽ giết ta."

Mỵ Châu quỳ xuống, cúi đầu.

"Cha... xin hãy tha cho con..."

An Dương Vương nhìn con gái. Ông ta không biết phải làm gì. Ông ta không biết phải nói gì.

Ông ta biết nàng đã phản bội. Ông ta biết nàng đã gây ra tất cả. Nhưng nàng vẫn là con gái ông ta. Nàng vẫn là đứa con mà ông ta yêu thương.

"Mỵ Châu, ta không thể tha thứ cho con. Con đã phản bội ta. Con đã phản bội đất nước này. Con đã phản bội tất cả những gì ta đã xây dựng."

Ông ta giơ gươm lên.

"Cha! Xin hãy tha cho con!"

Ông ta chém.

Mỵ Châu ngã xuống.

An Dương Vương đứng đó, nhìn con gái. Ông ta không nói gì. Ông ta chỉ nhìn.

Rồi ông ta quay người, bước về phía biển.


Kiên ở cách đó một quãng, nhìn cảnh tượng đó.

Hắn không can thiệp. Hắn biết đó là lịch sử. Hắn biết Mỵ Châu phải chết. Hắn biết An Dương Vương phải chém nàng.

Nhưng hắn vẫn cảm thấy đau lòng.


An Dương Vương bước xuống biển.

Nước ngập đến đầu gối. Rồi đến ngực. Rồi đến cổ.

Ông ta không quay lại.

Ông ta biến mất trong làn nước. Sóng biển cuốn ông ta đi. Không còn gì nữa. Chỉ còn lại bãi cát trắng và tiếng sóng vỗ.


Chiều hôm đó, Trọng Thủy đến.

Hắn đi cùng với một nhóm nhỏ lính. Hắn đi theo dấu lông ngỗng. Những chiếc lông ngỗng trắng muốt, rải dọc theo con đường Mỵ Châu đã đi qua.

Hắn dừng lại khi thấy bãi biển. Hắn thấy những người lính đang ngồi trên cát. Hắn thấy Kiên đang đứng cách đó một quãng. Hắn thấy Mỵ Châu đang nằm trên cát. Máu nàng đã khô. Nàng đã chết.

Hắn chạy tới.

"Mỵ Châu!"

Hắn quỳ xuống bên cạnh nàng. Hắn nắm tay nàng. Nó lạnh. Nó không còn ấm.

"Mỵ Châu... ta xin lỗi... ta xin lỗi..."

Kiên bước tới.

"Trọng Thủy."

Trọng Thủy quay lại. Hắn thấy Kiên. Hắn thấy gương mặt Kiên. Hắn thấy sự lạnh lùng trong mắt Kiên.

"Ngươi? Ngươi đã làm gì?"

"Ta không làm gì cả. Mọi chuyện đều do ngươi mà ra"

"Do ta?"

"Phải. An Dương Vương đã biết con gái mình phản bội. Ông ta đã chém nàng. Rồi ông ta nhảy xuống biển. Và nàng phản bội là do ngươi"

Trọng Thủy khựng lại. Hắn không tin vào tai mình.

"An Dương Vương... ông ta chết rồi?"

"Đúng vậy. Ông ta đã báo đáp đất nước bằng mạng sống của mình."

Trọng Thủy nhìn Kiên. Hắn không biết phải nói gì. Hắn không biết phải làm gì.

"Còn Mỵ Châu? Nàng ấy có biết không?"

"Nàng biết. Trước khi nàng chết, An Dương Vương đã truy hỏi nàng. "

Trọng Thủy nhìn Mỵ Châu. Nàng nằm đó, yên bình. Nàng không còn đau đớn. Nàng không còn khổ sở.

Trọng Thủy cảm thấy tim mình thắt lại. Hắn biết hắn đã làm điều này. Hắn biết hắn đã đánh tráo lẫy nỏ. Hắn biết hắn đã khiến An Dương Vương mất nước. Hắn biết hắn đã khiến Mỵ Châu mất cha. Hắn biết hắn đã khiến nàng chết.

Hắn cảm thấy có lỗi. Hắn cảm thấy đau đớn. Hắn cảm thấy hối hận.

"Ta... ta xin lỗi..."

Kiên không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, nhìn Trọng Thủy.


Đêm đó, Trọng Thủy ngồi một mình bên bờ biển.

Hắn không ngủ. Hắn không ăn. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn ra biển. Nơi Mỵ Châu đã biến mất. Nơi An Dương Vương đã biến mất.

Hắn nhớ lại những ngày hắn ở bên Mỵ Châu. Những ngày hắn cười với nàng. Những ngày hắn nắm tay nàng. Những ngày hắn nói rằng hắn yêu nàng.

Hắn đã nói dối. Hắn đã lợi dụng nàng. Hắn đã đánh tráo lẫy nỏ. Hắn đã khiến cha nàng mất nước. Hắn đã khiến nàng mất cha. Hắn đã khiến nàng chết.

Hắn cảm thấy có lỗi. Hắn cảm thấy đau đớn. Hắn cảm thấy hối hận.

Hắn rút dao ra. Hắn nhìn con dao. Nó sáng loáng dưới ánh trăng.

Hắn đặt con dao lên cổ. Hắn nhắm mắt.

"Mỵ Châu... ta đến đây..."

Hắn rạch một đường.


Kiên đứng cách đó một quãng, nhìn Trọng Thủy ngã xuống.

Hắn chỉ đứng nhìn cảnh tượng xảy ra. Hắn nhìn lịch sử diễn ra. Mọi thứ đều đã đi đứn hướng và hắn biết nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành.

Hệ thống vang lên:

"Nhiệm vụ đã hoàn thành. Ký chủ hãy chuẩn bị để trở về"

0