Quyển 4: Khởi Nghĩa Hai Bà Trưng
Chương 6: Hai Bà Trưng
Sử Bút – Ta Về Ngàn Năm
Mục lục
56 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 56/56 chương
Sáng hôm sau, Trưng Nhị gọi Kiên đến.
Nàng đang đứng trước cửa phòng mình, gương mặt nghiêm túc.
" Kiên, chị ta muốn gặp ngươi."
Kiên khựng lại.
"Chị ngài, Trưng Trắc? Người muốn gặp ta?"
"Đúng vậy. Ta đã kể chuyện ngươi hai lần cứu ta, chuyện ngươi đánh bại đội quân bóng đêm nên chị ta muốn gặp ngươi."
Kiên gật đầu. Hắn biết đây là cơ hội. Hắn biết đây là bước ngoặt.
Trưng Trắc đang ngồi trong nhà lớn.
Đó là một ngôi nhà sàn rộng, với những cột gỗ lim to như thân người. Trong nhà, có một bàn thờ nhỏ, một vài bức tượng, và một chiếc bàn gỗ lớn. Trưng Trắc ngồi sau chiếc bàn đó.
Nàng là lớn tuổi hơn Trưng Nhị. Gương mặt nàng sắc sảo, đôi mắt sáng rực. Nàng mặc y phục bằng vải gai, đầu quấn khăn đỏ.
Kiên bước vào, cúi đầu.
"Thưa Trưng Trắc, ta là Kiên."
Trưng Trắc nhìn hắn. Nàng nhìn hắn một lúc lâu. Nàng nhìn gương mặt hắn. Nàng nhìn đôi mắt hắn. Nàng nhìn cách hắn đứng.
"Ngươi là người đã cứu em ta?"
"Thưa Trưng Trắc, ta chỉ làm nhiệm vụ của mình"
"Ngươi đã cứu em ta hai lần. Ngươi đã đánh bại một đội quân bóng đen. Đội quân mà những người lính khác còn không thể chạm vào được"
"Thưa Trưng Trắc, tất cả đều là nhờ có mọi người. Nếu chỉ có một mình thì tôi cũng không thể bảo vệ bản thân"
Trưng Trắc gật đầu. Nàng nhìn Kiên, ánh mắt dò xét.
"Em ta nói rằng ngươi biết những thứ mà không ai biết. Ngươi nói những điều mà không ai hiểu. Ngươi làm được những thứ mà không ai làm được. Ngươi là ai?"
Kiên im lặng một lúc. Hắn biết mình không thể nói sự thật. Hắn không thể nói hắn đến từ tương lai. Hắn không thể nói hắn là một nhà sử học.Nói như vậy thì Trưng Trắc sẽ nghĩ mình bị điên mất.
"Thưa Trưng Trắc, ta là một người đi đường. Ta đến từ phương Nam. Ta đi khắp nơi. Ta học hỏi từ những người ta gặp nên ta có chút kiến thức mà người thường không có"
Trưng Trắc nhíu mày.
"Ngươi đến từ phương Nam? Ngươi đi khắp nơi? Ngươi học hỏi từ những người ngươi gặp?"
"Đúng vậy."
"Vậy tại sao ngươi lại đến đây? Tại sao ngươi lại giúp chúng ta?"
"Thưa Trưng Trắc, ta đến đây vì ta nghe nói về cuộc khởi nghĩa này. Ta đến đây vì ta muốn giúp. Ta đến đây vì ta tin vào điều này là đúng."
Trưng Trắc nhìn hắn một lúc lâu. Nàng không tin hắn hoàn toàn. Nhưng nàng cũng không có lý do để nghi ngờ.
"Ngươi nói ngươi đến từ phương Nam. Ngươi có thể chứng minh không?"
"Thưa Trưng Trắc, ta không thể chứng minh. Ta chỉ có thể nói rằng ta ở đây để giúp."
Trưng Trắc im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ta không tin ngươi. Nhưng ta tin em ta. Nếu em ta tin ngươi, thì ta sẽ cho ngươi một cơ hội."
"Cảm tạ ngài."
"Đừng vội cảm tạ ta. Hãy chứng minh rằng ngươi đáng tin."
Trưng Trắc đứng dậy, bước tới trước mặt Kiên.
"Ngươi đánh gía sap về cuộc khởi nghĩa này?"
"Thưa Trưng Trắc, ta nghĩ cuộc khởi nghĩa này là quan trọng. Ta nghĩ rằng nó sẽ là một phần của lịch sử. Ta biết đây là một cuộc khởi nghĩa thuận lòng dân. Và cái gì mà thuận lòng dân thì là điều nên làm"
Trưng Trắc nhìn hắn.
"Ngươi nghĩ chúng ta sẽ thắng"
"Thưa Trưng Trắc, ta nghĩ chúng ta sẽ giành thắng lợi nhưng giữ được thắng lợi đó bao lâu thì sẽ còn phải phục thuộc những điều mà các ngài làm sau khi chiến thắng. Điều này ta không thể nêu ý kiến được"
Trưng Trắc im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ta hiểu. Ngươi không muốn nói về tương lai. "
"Đúng vậy."
"Vậy thì ta sẽ không hỏi ngươi về tương lai. Ta chỉ hỏi ngươi về hiện tại. Ngươi có thể giúp chúng ta không?"
"Ta có thể. Và ta đến đây là vì điều đó. Ta sẽ giúp ngài ít nhất là đến khi cuộc khởi nghĩa này hoàn thành"
Trưng Trắc gật đầu.
"Được. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Ngươi sẽ ở lại đây. Ngươi sẽ giúp chúng ta. Nhưng nếu ngươi làm bất cứ điều gì sai, ta sẽ không tha thứ."
"Ta hiểu."
Tối hôm đó, Kiên ngồi trong phòng của mình.
Hắn nghĩ về cuộc gặp với Trưng Trắc. Hắn biết nàng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Nàng không tin hắn hoàn toàn. Nhưng nàng đã cho hắn một cơ hội.
Hắn nhớ lại những gì hắn đã học được từ trường hợp của An Dương Vương. Hắn đã học được rằng hắn không thể thay đổi lịch sử. Hắn chỉ có thể chấp nhận nó.
Nhưng lần này, hắn biết mình phải làm gì. Hắn phải bảo vệ Hai Bà Trưng. Hắn phải bảo vệ cuộc khởi nghĩa. Hắn sẽ đảm bảo rằng lịch sử diễn ra đúng.
Rồi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Ai đó?"
"Là ta."
Đó là Trưng Nhị. Nàng bước vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn.
"Ngươi đã gặp chị ta."
"Vâng."
"Chị ta nói gì?"
"Chị nàng nói rằng ta sẽ ở lại. Chị nàng cho phép ta giúp mọi người trong cuộc khởi nghĩa này. Nhưng nếu ta phạm sai lầm thì chị nàng cũng sẽ không tha thứ"
Trưng Nhị im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Chị ta luôn như vậy. Chị ta luôn cẩn thận. Chị ta luôn bảo vệ ta."
"Ta biết. Chị nàng là một người chị tốt và là một người lãnh đạo đáng tin cậy"
"Chị ta là tất cả những gì ta có. Cha mẹ ta đã mất khi ta còn nhỏ. Chị ta đã nuôi ta lớn. Chị ta đã dạy ta mọi thứ."
Kiên nhìn Trưng Nhị. Hắn thấy nước mắt trong mắt nàng.
"Người có sao không?"
"Ta không sao. Ta chỉ... ta chỉ sợ."
"Sợ gì?"
"Sợ rằng ta sẽ mất chị ta. Sợ rằng ta sẽ mất tất cả."
Kiên im lặng một lúc. Rồi hắn nói:
"Ta sẽ bảo vệ người. Ta sẽ bảo vệ chị người. Ta cũng sẽ bảo vệ cuộc khởi nghĩa này."
Trưng Nhị nhìn hắn. Nàng thấy sự quyết tâm trong mắt hắn. Nàng thấy niềm tin trong mắt hắn.
"Tại sao ngươi lại muốn bảo vệ chúng ta?"
"Vì đó là điều đúng. Vì đó là nhiệm vụ của ta"
Trưng Nhị im lặng một lúc. Rồi nàng nói:
"Ngươi là một kẻ kỳ lạ. Kể cả cái lý do ngươi nói ra cũng vậy. Luôn hợp lý dù chẳng rõ ràng. Và không hiểu sao ta luôn tin ngươi"
Nàng đứng dậy. Nhưng trước khi đi, nàng quay lại nhìn hắn.
"Hẹn ngươi vào ngày mai, chúng ta sẽ luyện tập tiếp. "
Nàng bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.