Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 50: Đào Khoáng? Hình Như Không Đúng Lắm (1)

Đăng: 22/10/2026 15:43 1,876 từ 14 lượt đọc

Sau khi đấu trường dần tan biến vào hư vô, toàn bộ những cái xác ngã xuống cũng không còn phát ra ánh sáng đỏ nữa. Khi ra tay, Trần Lạc đã hành động cực kỳ khôn khéo, chủ động phá hủy xuyên vân ngọc bội trước khi chúng kịp kích hoạt. Nhờ vậy, ít nhất trong khoảng thời gian tới, sẽ không còn mục tiêu nào tìm đến hắn, trừ khi có chuyện gì bất ngờ xảy ra.

Hina thấy Trần Lạc từ từ rơi xuống liền vội vàng chạy lại gần, định đỡ lấy cậu. Thế nhưng, Trần Lạc chỉ ra hiệu cho cô chờ ở đó, sau đó nhanh chóng mua một sợi dây cáp đột nhập từ hệ thống. Hắn chỉ có đúng một lần ném duy nhất, vì vậy phải lựa chọn mục tiêu thật cẩn thận. Sau khi nhắm vào một tòa nhà gần đó, Trần Lạc bình tĩnh ném móc sắt đi. Chiếc móc thành công bám chặt vào tường, dựa vào lực quán tính, hắn thuận thế lao tới, phá vỡ một ô cửa và xông thẳng vào bên trong một tầng lầu của tòa nhà.

-"Ngươi thật là, đừng làm ta giật mình thế chứ. Nếu có thì lôi ra dùng từ sớm đi." Hina lúc này không nhịn được nữa, lập tức nổi đóa mắng Trần Lạc. Ban đầu, cô còn tưởng mình sẽ được triệu hồi để đỡ hắn rơi xuống, nào ngờ Trần Lạc lại tự mình xử lý theo cách như vậy. Bực mình trước hành động của hắn, Hina cũng chẳng buồn quan tâm nữa, cứ mặc kệ hắn ở trên đó.

Trần Lạc lúc này mới nhận ra bản thân quả thật có phần hơi nhẫn tâm. Sau khi xuống tầng 1, hắn liền lấy từ kho đồ ra vài miếng thịt orc đã nấu chín rồi ném cho Hina. Lúc này, Hina mới chịu bỏ qua chuyện vừa rồi, để Trần Lạc leo lên lưng mình.

Hina vừa di chuyển vừa hỏi Trần Lạc:

-"Này, cậu cần đi đâu à mà rời đi sớm vậy?"

-"Đi đến chỗ này được không, tôi còn có thứ chưa lấy." Trần Lạc chỉ vào một vị trí trên bản đồ. Hina thậm chí còn chẳng buồn nhìn xem nơi đó nằm ở đâu, lập tức phóng đi như bay.

-"Mà ta tưởng ngươi có thứ gì đó giúp ngươi chạy nhanh lắm cơ mà?"

-"Haha, ngươi nghĩ nhiều rồi, ai mà chả thích cái nghi thức này chứ." Trần Lạc thuận miệng đáp lại lời Hina. Dù sao, nếu chỉ vì tiết kiệm thời gian di chuyển mà tiêu hao thuốc thì cũng chẳng đáng. Hắn chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể chế tạo được bàn chế thuốc rồi.

Mười lăm phút sau, khi đến nơi, Hina không khỏi cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Hóa ra, địa điểm Trần Lạc muốn đến lại chính là khu trung tâm mua sắm mà họ từng ghé qua trước đó.

Trần Lạc để Hina ở lại một chỗ, sau đó đeo mặt nạ dưỡng khí, kiểm tra bộ giáp da chỉ còn lại một chút độ bền rồi lập tức men theo con đường mà hắn từng nhìn thấy trên Bản Đồ Tâm Trí.

Hắn cứ thế tiến sâu vào bên trong. Càng đi, xung quanh càng trở nên tối tăm, nhưng nhờ ánh sáng phát ra từ những cây đuốc được đặt dọc đường, Trần Lạc cũng không phải quá lo lắng về vấn đề ánh sáng. Hắn tiếp tục tiến lên cho đến khi nhìn thấy một khe sáng nhỏ phía trước. Không chần chừ, hắn lập tức đập vỡ bức tường chắn trước mặt.

Ánh sáng từ phía bên kia bất ngờ tràn vào khiến Trần Lạc nhanh chóng nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra lần nữa, thứ xuất hiện trước mặt hắn lại là một nhánh hang động khác. Dựa vào ánh sáng từ môi trường xung quanh, Trần Lạc biết mình đã đến gần địa điểm cần tìm. Hắn cũng chẳng suy nghĩ nhiều, lập tức tiếp tục tiến về phía vị trí đã xác định trên Bản Đồ Tâm Trí, mặc kệ đám quái vật phía sau vẫn đang truy đuổi mình.

Trần Lạc không quá lo lắng về việc bộ giáp bị phá hủy. Một phần là nhờ tốc độ di chuyển của hắn, phần khác cũng bởi hắn khá tự tin vào khả năng chịu nhiệt của bản thân. Tuy nhiên, xem ra hắn đã đánh giá tình hình sai lầm. Càng tiến gần đến khu vực cần tìm, hắn càng cảm thấy nóng bức hơn bao giờ hết.

Lúc này, Trần Lạc cũng bắt đầu hối hận vì đã không mặc đồ bảo hộ ngay từ đầu. Nhưng dù sao, thời gian vẫn còn đủ để hắn xử lý tình huống. Hắn nhanh chóng tháo bộ giáp da xuống, cất vào kho đồ, sau đó lấy bộ giáp chịu nhiệt nhận được từ chiếc hòm lần trước ra mặc vào.

Luồng gió mát lạnh tỏa ra từ bộ giáp lập tức giúp hắn thoát khỏi tình cảnh chẳng khác nào bị nhốt trong một chiếc nồi hấp.

-"Thật là, đúng là không giống hồ lộ thiên, ta thật không nên xem thường chúng mà."

Trần Lạc vừa cảm thán một câu, vừa tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến được địa điểm mình cần tìm. Trước mắt hắn là một con sông dung nham nóng bỏng, hiện mới chỉ để lộ ra một phần phía đầu dòng.

Trần Lạc lập tức lấy từ kho đồ ra những dụng cụ chuyên dùng để múc dung nham. Hắn vừa múc được một lượng liền nhanh chóng cất vào kho đồ, sau đó tiếp tục công việc không ngừng nghỉ. Lượng dung nham hắn cần cực kỳ lớn, đến mức sau một hồi miệt mài thu thập, mực dung nham trên bề mặt đã giảm xuống rõ rệt, thậm chí gần như để lộ ra mặt sông dung nham thực sự bên dưới.

-"Cuối cùng cũng xong, ít nhất thì trước mắt là vậy đã, còn bây giờ thì......."

Hai mắt Trần Lạc lập tức sáng lên khi nhìn thấy lượng tài nguyên cực kỳ dồi dào trong hang động này, đặc biệt là lưu huỳnh và đồng. Hắn cầm chiếc cuốc trên tay, bắt đầu đào bới không ngừng nghỉ, dường như chẳng còn bận tâm đến bất cứ chuyện gì khác.

Cứ thế, theo thời gian trôi qua, một đoạn hang động dài ngoằn ngoèo như thân rắn, chẳng khác nào một mê cung, dần bị hắn đào vét sạch sẽ, đến mức gần như chẳng còn sót lại thứ gì.

Trong khi đó, Hina vẫn ở bên trên chờ đợi. Lượng thịt Trần Lạc để lại đủ để cô ăn trong một thời gian dài, hơn nữa cũng chẳng có con quái vật nào dám bén mảng đến đây, vì vậy Hina cũng không buồn bận tâm thêm nữa.

-"Chúc mừng ký chủ nhận kỹ năng 「Đào Khoáng」, tăng 0.01% lượng tài nguyên nhận được cùng tốc độ đào."

Lúc này, Trần Lạc cũng chẳng mấy để tâm đến kỹ năng vừa nhận được. Hắn trực tiếp mở 「Cây Kỹ Năng」 ra xem. Sau một khoảng thời gian dài không chú ý đến nó, hiện tại hắn cũng đã đến lúc cần kiểm tra lại. Nếu cứ tiếp tục bỏ mặc như vậy, số lượng kỹ năng mà hắn sở hữu quả thực chẳng đáng là bao.

Khi mở 「Cây Kỹ Năng」, Trần Lạc lập tức nhìn thấy rất nhiều hệ kỹ năng khác nhau. Phần lớn trong số đó thuộc về các chức nghiệp cơ sở, chỉ có một vài hệ là thuộc về chức nghiệp cao cấp.

Nhìn những kỹ năng phần lớn vẫn còn xám xịt, Trần Lạc hiểu rõ con đường tiến tới chức nghiệp toàn năng vẫn còn xa vời. Mặc dù hệ thống từng nói rằng sẽ hỗ trợ hắn, nhưng dựa trên những gì quan sát được, hắn hiểu rằng bản thân không thể trông chờ vào việc hệ thống chủ động cung cấp phần thưởng hay nhiệm vụ. Vì vậy, hắn đã sớm gạt chuyện đó sang một bên.

Sau đó, Trần Lạc chú ý đến lượng tinh chất mà mình đang sở hữu. Không ngờ, con số này đã lên tới gần 15 ngàn điểm. Cộng thêm 10 bình nhận được từ phần thưởng đăng nhập, hắn còn có thể thu về thêm vài trăm điểm nữa.

Dù sao, lượng tinh chất cần thiết để nâng cấp kỹ năng và trang bị cũng tăng dần theo cấp độ. Với số lượng hiện tại, hắn đã có thể lựa chọn nâng cấp nhiều kỹ năng cùng lúc hoặc dồn toàn bộ tài nguyên để ưu tiên một kỹ năng duy nhất.

Tuy nhiên, Trần Lạc chắc chắn sẽ chọn phương án đầu tiên. Cho dù việc dồn toàn bộ tài nguyên vào một kỹ năng nghe có vẻ hấp dẫn, hắn vẫn hiểu rõ rằng nếu thực sự làm như vậy, lối chơi của bản thân sẽ trở nên cực kỳ hạn chế.

Hơn nữa, hắn vẫn có thể từ từ nâng cấp những kỹ năng thông qua quá trình sử dụng. Thứ hắn còn thiếu chỉ là cách mở khóa chúng, mà hiện tại, lượng tinh chất đang sở hữu vừa đủ để giải quyết vấn đề này.

Trần Lạc cũng chẳng buồn tính toán xem cần bao nhiêu tinh chất để mở khóa từng kỹ năng. Hắn cứ thế tiến hành theo thứ tự, lần lượt mở khóa toàn bộ các kỹ năng khởi đầu, sau đó tiếp tục nâng cấp chúng cho đến khi chẳng còn điểm nào để sử dụng.

Còn điểm kỹ năng dùng để làm gì ư? Đó là để nâng cấp kỹ năng trang bị hoặc những kỹ năng học được từ sách. Đây mới chính là mục đích mà chúng được tạo ra, còn đối với các kỹ năng thông dụng của chức nghiệp, Tinh Chất vẫn là đơn vị tiền tệ tiêu chuẩn.

Về phần 50 điểm kỹ năng, số lượng này cũng chẳng phải quá nhiều. Nhưng Trần Lạc hiểu rõ rằng hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để sử dụng chúng. Trước tiên, hắn cần sửa chữa Vạn Cực Thần Kiếm rồi mới tính đến chuyện nâng cấp. Nếu không, đến lúc thanh kiếm thực sự vỡ nát, có hối hận cũng chẳng còn kịp nữa.

-"Chúc mừng ký chủ đã mở khoá 1/10 kỹ năng thông dụng của các chức nghiệp phổ thông, nhận 「Bản Vẽ Đa Năng」x1, 「Túi May Mắn-Legendary」x1"

Lúc này, máu gacha trong người Trần Lạc lập tức trỗi dậy. Hắn xoa xoa hai tay, sau đó thành tâm cầu khấn ngài GN rồi mở túi quà.

Ánh sáng đỏ vừa xuất hiện đã khiến hắn bắt đầu nhăn mặt. Sắc mặt Trần Lạc càng lúc càng thay đổi, còn câu "Đừng là nó" trong miệng hắn thì ngày càng được lặp lại nhanh hơn. Đến khi quá trình mở thưởng hoàn tất, hắn hoàn toàn chết lặng.

0