Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 49: Đối Đầu (5)

Đăng: 19/10/2026 09:50 1,626 từ 11 lượt đọc

Trần Lạc không phí lời. Ngay khi kẻ lạ mặt vừa kịp phản ứng, hắn đã chộp lấy cánh tay đối phương, xoay người quật mạnh qua vai. Tên kia bị đánh úp, chỉ kịp bóp cò vài phát trong lúc mất thăng bằng; đạn bắn chệch khỏi mục tiêu, găm vào vách đá. Trần Lạc thuận thế hất hắn xuống khe nứt sâu hun hút, chẳng buồn ngoái đầu nhìn lại. Gần như cùng lúc, một đốm sáng men theo lối hắn vừa đi qua, lặng lẽ bám sát phía sau. Khi Trần Lạc vừa lên đến mặt đất, đốm sáng ấy cũng vút thẳng lên trời, phát ra tín hiệu báo động chẳng lành.

-"Chậc, lại là xuyên vân ngọc bội. Quên mất chưa tiêu hủy nó." Trần Lạc khẽ nhíu mày. Hắn lập tức sử dụng kỹ năng 「Triệu hoán nhanh」, gọi Hina xuất hiện bên cạnh.

Hina vừa nhìn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Cô đã quá quen với thứ ngọc bội phiền phức này: lần trước, chính nó cũng để lộ vị trí của cả hai trong lúc chạy trốn. Nghĩ đến chuyện ấy, vẻ bất mãn thoáng hiện trên gương mặt cô. Trần Lạc đang định bảo Hina chuẩn bị rời đi thì một giọng nói lạnh lùng bất chợt vang lên:

-"Mày định đi đâu?"

Trần Lạc ngẩng đầu. Trước mặt hắn là tám đến mười bóng người mặc đồ đen, tản ra vây lấy lối đi. Không cần nhìn kỹ, hắn cũng nhận ra Hắc Võng đã lại phái người đến truy sát mình. Nhìn cách ăn mặc cùng khí thế của đám người kia, Trần Lạc hiểu rằng lần này khó lòng tránh được một trận ác chiến.

Ở một nơi xa khác, trên màn hình trước mặt một người phụ nữ bí ẩn đang hiện lên hình ảnh của Trần Lạc. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, nàng bình thản lên tiếng:

-"Cứ để anh ấy đánh đi. Nếu anh ấy vượt qua được bài kiểm tra này, tạm thời chúng ta chưa cần nhúng tay."

-"Đã rõ, thưa Ma Hậu."

Ma Hậu khẽ xoay chén rượu trong tay. Khi người hầu vừa lui xuống, một kẻ khác lại bước vào. Vừa nhìn thấy người mới đến, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống, giọng nói cũng lạnh hẳn đi:

-"Mày muốn làm gì?"

Trở lại phía Trần Lạc, hắn đã hạ thấp trọng tâm, chuẩn bị nghênh chiến. Hina hiểu ý, lập tức lao ra ngoài xử lý những con quái vật vừa xuất hiện. Trong khi đó, đám người áo đen đồng loạt niệm chú, không gian quanh Trần Lạc chợt dao động rồi khép lại, tách hắn khỏi chiến trường bên ngoài.

Trần Lạc chẳng buồn để tâm đến động tĩnh của chúng. Hắn lập tức ra lệnh cho Hina tiếp tục dọn dẹp đám quái vật, còn những kẻ trước mặt cứ giao cho mình. Hina còn chưa kịp quay lại, toàn bộ nhóm người đã bị một lực lượng vô hình kéo bổng lên cao, đưa vào một đấu trường riêng biệt.

Trần Lạc không chút do dự, nhanh chóng trang bị bộ trang phục của hội Hắc Bạch. Ban đầu, hắn định ưu tiên khôi phục thanh kiếm, nhưng tình thế hiện tại không cho phép trì hoãn thêm; việc đó đành phải để sau.

-"Mày xem ra đã giết không ít đồng bạn của bọn tao nhỉ?" Một tên áo đen nhìn Trần Lạc, giọng điệu đầy ác ý. Dường như chúng vẫn chưa nhận ra hắn đang chuẩn bị điều gì, chỉ xem hắn như một con mồi sắp sửa bị dồn vào đường cùng.

-"Nhìn cái bộ dạng của mày tao đã thấy phát ớn. Bọn tao sẽ xử mày ngay tại đây!"

-"Còn chờ gì nữa? Lên hết đi!" Một kẻ khác mất kiên nhẫn, lập tức xông lên trước.

-"Phiêu Ảnh - Phi Tiêu!"

Tiếng quát vừa dứt, vô số phi tiêu lập tức xé gió lao tới như một trận mưa kim loại. Trần Lạc không dám khinh suất, liên tục nghiêng người né tránh. Đám áo đen cũng chẳng hề tấn công bừa bãi; chúng phối hợp nhịp nhàng, không ngừng ném phi tiêu từ nhiều hướng, ép hắn phải liên tục di chuyển. Trần Lạc vung dao găm gạt bật những lưỡi phi tiêu đang lao tới, nhưng đối phương bám riết không buông, chẳng cho hắn lấy một khoảng trống để phản công.

Bóng người chồng chéo, thoắt ẩn thoắt hiện giữa đấu trường. Nơi này dường như là sân nhà của chúng: từng kẻ liên tục lướt qua lướt lại với tốc độ kinh người, đông đúc và khó nắm bắt chẳng khác nào đàn muỗi vây kín con mồi. Dù Trần Lạc đã cố sức chống đỡ, hắn vẫn chưa thể nhanh chóng tìm ra cách đánh bại cả nhóm.

-"Còn đợi gì nữa? Anh em, chém hắn!" Một tên áo đen gầm lên rồi lao thẳng về phía Trần Lạc.

Trần Lạc lập tức tung bom khói, mượn màn khói để kéo giãn khoảng cách. Nhưng vừa nhận ra đó là khói cay, đám người kia đã nhanh chóng đeo mặt nạ phòng độc. Chút khó chịu do khói gây ra chẳng đủ làm chậm bước chân chúng.

Đúng lúc ấy, Trần Lạc cũng trang bị xong món đồ cuối cùng của hội Hắc Bạch. Đến lúc này, đám áo đen mới thực sự chú ý đến diện mạo của hắn. Nhận ra bộ dạng ấy gợi nhớ đến kẻ thù không đội trời chung, chúng lập tức vứt bỏ chiến thuật phối hợp, hung hãn lao lên như mất hết lý trí.

-"Chết đi, con chó của hội Hắc Bạch!"

Trần Lạc liếc nhìn giao diện hệ thống. Trong danh sách của Tai Nghe Phổ Quang chỉ có vài bài hát; hắn không do dự, lập tức chọn một bài. Cùng lúc đó, lời Thủ Hộ Giả từng nói chợt hiện lên trong đầu hắn:

-"Này, nếu ta nhớ không nhầm thì cái tai nghe đó do ngươi chế tạo mà nhỉ? Công dụng hình như là tăng phúc, còn tăng thế nào thì chỉ có ngươi biết."

-"Đừng đùa chứ, lão già. Ta biết dùng thứ này kiểu gì?"

Khi ấy, Trần Lạc đã nhìn Thủ Hộ Giả bằng ánh mắt như nhìn một kẻ ngốc. Sau đó, Thủ Hộ Giả mới sực nhớ ra rằng Trần Lạc đã mất trí nhớ — ít nhất, đó là điều hắn vẫn nghĩ — nên mới kiên nhẫn chỉ cho hắn cách sử dụng Tai Nghe Phổ Quang.

Làm theo lời hướng dẫn, Trần Lạc chọn bài 「Ngoại Đạo」. Giai điệu lập tức tràn vào tai, và ngay sau đó, giọng hệ thống vang lên:

-"Chúc mừng ký chủ đã sử dụng 「Âm Công Gia Trì」 kết hợp với Tai Nghe Phổ Quang. Kỹ năng đã được mở khóa thành công. Chúc mừng ký chủ nhận được các hiệu ứng 「Điên Loạn」, 「Tốc Độ」 và 「Sát Thương」, thời gian duy trì tối đa là 3 phút 46 giây."

Một luồng khí tức kỳ lạ bỗng bừng sáng quanh cơ thể Trần Lạc. Hắn tựa như một con thú hoang bị cuốn vào nhịp điệu, để cơn điên loạn lấn át lý trí. Mỗi đòn đánh đều ăn khớp với tiết tấu của 「Ngoại Đạo」; lưỡi dao trong tay hắn liên tiếp vung lên lạnh lẽo, hòa cùng tiếng nhạc dồn dập bên tai. Những nhịp điệu ngày càng gấp gáp, còn động tác của Trần Lạc cũng theo đó trở nên nhanh hơn, gọn hơn và dứt khoát hơn.

Tiếng kim loại va chạm vang lên liên hồi, khi lanh lảnh, lúc khô khốc. Từ chỗ còn chậm hơn đối thủ, Trần Lạc dần bắt kịp nhịp tấn công của chúng. Hắn vung đao liên tục, gần như không để lộ một kẽ hở.

-"Này, các ngươi... có thấy hắn hơi khác thường không?" Một tên áo đen cố gắng chống đỡ, giọng nói đã lộ vẻ hoang mang. Hắn không ngờ chỉ sau vài phút, con mồi mà chúng xem thường đã dần theo kịp tốc độ vốn là niềm kiêu hãnh của cả bọn.

-"Kết liễu hắn đi! Đừng dây dưa thêm nữa!"

Nhưng chúng chưa kịp nói thêm, giai điệu đã dần lên đến cao trào. Trần Lạc bất chợt dừng lại như thể vừa vô tình kích hoạt một nghi thức kỳ lạ. Mặc cho đám áo đen điên cuồng xông tới, hắn vẫn đứng yên, cất Độc Nanh Lang Dao vào hệ thống rồi lại lấy ra. Động tác ấy khiến những kẻ xung quanh không khỏi bối rối. Sau đó, hắn lặp lại động tác thêm một lần, chậm rãi rút lưỡi dao ra khỏi vỏ.

Đúng lúc câu hát "Có biết được sự thật phía sau nó không?" vang lên, một tiếng keng sắc lạnh dội khắp đấu trường. Hệ thống lập tức thông báo:

-"Giải phóng tốc độ, đang loại bỏ rào cản bảo vệ."

Trong khoảnh khắc, Trần Lạc hóa thành một tia chớp. Mọi thứ quanh hắn dường như chậm lại, còn những lưỡi dao liên tiếp lóe sáng trong không trung. Đám áo đen thậm chí chưa kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra thì giọng Trần Lạc đã vang lên, hòa theo lời bài hát 「Ngoại Đạo」. Mỗi câu hát vừa dứt, hắn lại lướt qua một kẻ; ánh dao lóe lên liên tiếp, nhanh đến mức mắt thường khó lòng bắt kịp.

Những kẻ kia há miệng nhưng chẳng thể thốt ra lời nào. Đến khi Trần Lạc tra dao vào vỏ, toàn bộ kẻ địch đã bị chém thành từng mảnh, lần lượt đổ xuống.

0