Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 61: Bữa Tiệc Máu-Huyết Nguyệt Chi Chiến (1)

Đăng: 04/11/2026 08:37 1,716 từ 2 lượt đọc

-"Ông thực sự muốn như vậy à?"

Trần Lạc nhìn Galahad, giọng nói có phần trầm xuống. Hắn vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa, dù bản thân đã phần nào đoán được câu trả lời. Chuyện này không phải thứ có thể tùy tiện quyết định, càng không phải lựa chọn mà một người có thể đưa ra chỉ vì nhất thời xúc động.

-"Ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Ta vốn là một kẻ đã chết mà, việc còn sống ở đây đối với ta chính là một cực hình. Ta đã nợ bọn họ quá nhiều."

Galahad nhìn chặt thanh đoản đao trong tay. Trên lưỡi đao dường như vẫn còn vương lại thứ oán khí cùng sát khí khó diễn tả. Ông im lặng một lúc, sau đó mới chậm rãi tra nó trở lại vào vỏ.

-"Ta không muốn tiếp tục kéo dài chuyện này nữa. Có những món nợ, dù có trốn tránh bao lâu cũng không thể xem như chưa từng tồn tại."

Giọng Galahad không hề lớn, nhưng từng lời nói lại vô cùng kiên quyết. Ông đã suy nghĩ về chuyện này từ lâu, và cuộc trò chuyện với Trần Lạc đêm qua chỉ càng khiến quyết tâm ấy trở nên rõ ràng hơn.

Trần Lạc nghe xong, trong lòng cũng chất chứa đủ loại cảm xúc ngổn ngang. Hắn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thể tìm được lời thích hợp. Hắn hiểu lựa chọn của Galahad, cũng hiểu rằng bản thân không có quyền quyết định thay ông.

-"Nếu ông đã quyết định, vậy tôi sẽ không ngăn cản nữa."

Trần Lạc chỉ có thể nói như vậy.

Sau đó, cả hai cùng trở về căn cứ. Chuyện này được Trần Lạc giấu nhẹm đi, không để bất kỳ ai biết được cuộc trò chuyện vừa rồi. Dù sao thì việc Galahad sắp sửa làm sẽ vô cùng điên rồ, nhưng đó là lựa chọn của chính ông. Trần Lạc đã có thể làm những gì mình cần làm, còn phần còn lại, hắn không thể thay ông quyết định.

Khi thấy hai người trở về, mọi người lập tức tiến tới hỏi Galahad được Trần Lạc chế tạo cho món vũ khí gì. Dù sao thì ai cũng đã nhận được trang bị mới, bọn họ đương nhiên tò mò muốn biết thứ mà một người như Galahad sẽ sử dụng.

-"Galahad, ông được trang bị gì vậy?"

-"Chỉ là một con dao có chút đặc biệt mà thôi."

Galahad trả lời ngắn gọn, không có ý định giải thích thêm. Mọi người cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cho rằng đó là một món vũ khí phù hợp với sở trường của ông. Sau vài câu trò chuyện, bọn họ lại tiếp tục công việc thường ngày, chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.

Không ai nhận ra có điều gì bất thường.

Nhưng ở một nơi khác, một con mắt vẫn đang dõi theo tất cả bọn họ.

Người phụ nữ từng quan sát Trần Lạc trước đây cũng đã nhìn thấy cảnh hắn trao con dao cho Galahad. Khi nhận ra thứ vũ khí ấy, cô ta không khỏi kinh ngạc. Dường như ngay cả bản thân cô ta cũng không thể tin Trần Lạc lại có thể làm ra một chuyện như vậy.

-"Thưa Ma Hậu, con dao đó....."

-"Ta biết. Nó đã tắm trong linh hồn của Địa Ngục Chảo Lửa, nhưng bằng cách nào..... Lại còn có cả linh hồn ma đạo?"

-"Linh hồn....ma đạo?"

Thủ hạ đứng bên cạnh không khỏi ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe đến cái tên này, càng không hiểu vì sao một món vũ khí lại có thể khiến Ma Hậu để tâm đến như vậy.

-"Linh hồn ma đạo chính là những kẻ đã đánh mất con đường trở về dương thế. Chúng thường được phong ấn ở Địa Ngục Cửu U, bên dưới Địa Ngục Chảo Lửa. Ngoại trừ một số khu vực tầng nổi của Địa Ngục Chảo Lửa có cấu trúc đặc biệt liên kết với Địa Ngục Cửu U, căn bản không có vật nào có thể nhiễm được tà khí và sát khí từ chúng."

Ma Hậu dừng lại một chút, ánh mắt vẫn đặt trên con dao mà Trần Lạc vừa trao cho Galahad.

-"Lý do duy nhất khiến chúng bị phong ấn ở đó chính là trận đại chiến hàng vạn năm trước của Địa Ngục Chảo Lửa. Sinh hồn thông thường căn bản không thể rơi xuống Địa Ngục Cửu U, bất kể bằng cách nào. Vì vậy, việc một món vũ khí xuất hiện loại khí tức này là chuyện không thể xem nhẹ."

-"Nếu đúng như vậy thì, làm sao mà vị đó lại có được?"

Thủ hạ đứng bên cạnh vừa quan sát vừa thắc mắc. Hắn không hiểu Trần Lạc đã làm cách nào để có được thứ mà ngay cả những sinh hồn ở tầng nổi cũng không thể dễ dàng tiếp xúc.

-"Có vẻ như có ai đó đã cho hắn một mảnh linh hồn của Địa Ngục Cửu U. Bằng không thì vũ khí này vốn không thể cất vào vỏ như thế được."

-"Nhưng mà....tại sao lại là nó chứ?"

Khi nói đến câu này, Ma Hậu cũng khẽ nheo mắt. Linh hồn mà cô ta cảm nhận được bên trong món vũ khí kia khiến cô ta không khỏi ngưng trọng. Đó không đơn thuần là một thứ tà khí hay sát khí bình thường. Có điều, cô ta cũng không nói thêm, chỉ tiếp tục nhìn về phía con dao trong sự im lặng.

Cùng lúc này, tại một tòa cung điện nào đó trong Địa Ngục Chảo Lửa.

-"Ngươi chắc chắn là như vậy?"

-"Đúng vậy, kẻ đó mang tín vật của vị đó, đã đi đến một thành trì khá xa."

-"Lần cuối gặp hắn là ở đâu?"

-"Cây cầu dẫn ra ngoài khu vực hoang dã. Sau khi ra ngoài thì từ đó cũng không có tung tích."

Một bóng hình đang ngồi trên vương tọa hình sọ người, lặng lẽ hỏi thủ hạ về những thông tin vừa thu thập được. Khi nghe đến hai chữ tín vật, vị đó dường như đã xác nhận được điều gì, lập tức ra hiệu cho kẻ đưa tin lui xuống.

Thủ hạ không dám hỏi thêm, chỉ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng.

-"......"

-"......"

-"......"

Những tiếng trò chuyện vẫn tiếp tục vang lên bên trong căn phòng. Chuyện của Trần Lạc lúc này đã truyền đến tai những kẻ có cấp bậc cao hơn. Không ai biết chính xác bên trong đang bàn bạc những gì, bởi âm thanh trong căn phòng đã bị phong bế hoàn toàn.

Ban đầu, cuộc trò chuyện dường như xoay quanh một vấn đề khác. Nhưng sau khi kẻ đưa tin bước vào, trọng tâm câu chuyện cũng dần thay đổi. Một vài vấn đề mới được đưa ra, khiến bầu không khí trong căn phòng trở nên khác hẳn.

Trở lại phía Trần Lạc, mọi người vẫn đang tích cực luyện tập cách sử dụng những trang bị mới. Không ai muốn đến khi Huyết Nguyệt xuất hiện mới phát hiện bản thân chưa thể sử dụng thành thạo vũ khí trong tay.

Riêng nhóm của Trương Trạch Vĩ được dẫn tới khu vực ngã ba mà Trần Lạc đặt tên là Tử Thần Mưa Đạn. Nơi này đã được bố trí rất nhiều hỏa lực súng máy, ngoài ra còn có cả những vũ khí chuyên dùng để đối phó với các mục tiêu khổng lồ hoặc quái vật bay.

Sau khi được Trần Lạc hướng dẫn, bọn họ cũng dần nắm được cách thao tác với những vũ khí này. Dù sao thì nền tảng quân sự cơ bản cũng giúp họ hiểu rõ nguyên lý sử dụng các loại súng hạng nặng. So với những loại vũ khí thông thường, lần này bọn họ được trực tiếp tiếp xúc với hàng nặng đúng nghĩa, cả về trọng lượng lẫn sức mạnh.

-"Thứ này thật sự có thể dùng để đối phó với quái vật khổng lồ sao?" Một người trong nhóm không nhịn được hỏi, ánh mắt vẫn dán chặt vào khẩu súng trước mặt.

-"Cứ làm theo hướng dẫn của Trần Lạc là được. Chúng ta đã quen với súng hạng nặng, không có lý do gì lại không thể sử dụng thứ này." Trương Trạch Vĩ vừa kiểm tra trang bị vừa đáp.

-"Tôi chỉ đang nghĩ, nếu có thể mang thứ này ra chiến trường thì đám quái vật kia chắc chắn sẽ không dễ chịu gì."

-"Đừng vội mừng. Trước tiên phải luyện cho thành thạo đã, đến lúc thật sự chiến đấu mà thao tác sai thì chẳng ai cứu được chúng ta đâu."

Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng mọi người đều đang vô cùng hưng phấn. Được cầm trên tay những vũ khí có hỏa lực mạnh như vậy, lại còn có cơ hội trực tiếp sử dụng chúng trong trận chiến sắp tới, đối với những người vốn quen thuộc với quân đội mà nói, đây quả thực là một trải nghiệm khó có thể bỏ qua.

Đứng ở một bên, Galahad lặng lẽ nhìn đồng đội cùng mọi người vui vẻ luyện tập. Nhìn thấy bọn họ vẫn có thể cười nói, vẫn có thể hào hứng chuẩn bị cho trận chiến sắp tới, trong lòng ông cuối cùng cũng không còn quá nhiều nuối tiếc.

Trận chiến này dù thắng hay không, ông vẫn phải làm điều đó.

Galahad đã chuẩn bị tinh thần cho lựa chọn của mình. Thứ khiến ông hồi hộp lúc này không phải vì bản thân sắp được tham gia một trận chiến lớn, mà là bởi ông biết rằng sau tất cả, mình sẽ phải nói lời tạm biệt với mọi người.

Ông nhìn những gương mặt quen thuộc trước mắt, lặng lẽ ghi nhớ từng khoảnh khắc. Có lẽ, đây chính là khoảng thời gian cuối cùng ông còn có thể ở bên bọn họ như thế này.

0