Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 42: Ngoại Hình Kì Lạ (2)

Đăng: 07/10/2026 22:38 2,012 từ 19 lượt đọc

-"Mà kể cả khi em có biết thì làm sao? Anh chỉ đơn giản là Trần Lạc mà thôi, nhưng sự thật thì anh chẳng biết cái gì cả. Anh chỉ biết là bản thân cần phải sống mà thôi," Trần Lạc lúc này mới trải lòng, bộc bạch những điều sâu kín nhất đang đè nặng trong lòng. "Nhưng mà......"

Sau khi cất lời nói đó, Trần Lạc cùng Chris lặng lẽ trở về phòng của mình. Trần Lạc lại tiếp tục công cuộc mở Két Sắt dở dang. Dù sao thì cái bộ môn thử thách vận may hên xui này lại mang đến cho hắn cảm giác khá kích thích, mặc dù bản thân hắn cũng chẳng quá trông chờ vào những gì mình có thể nhận được. Số lượng két sắt của Trần Lạc tính đến lúc này vẫn còn hơn 700 cái. Không ngần ngại, hắn quyết định mở liền một lúc 110 cái.

Lần này, Trần Lạc cười toe toét mồm nhưng cố giữ không phát ra tiếng. Hắn cuối cùng cũng đã nhận được những viên đạn mà mình luôn mong mỏi cho khẩu súng M4-XT. Dù sao thì từ lâu hắn đã lỡ bỏ quên khẩu súng này, lần này mở ra không chỉ thu về hơn 300 viên đạn, mà còn nhận thêm rất nhiều vật phẩm khác. Phần lớn trong số đó lại vô cùng hữu dụng. Nhận thấy lượng đồ đạc tích trữ trong người đã quá nhiều, Trần Lạc không còn do dự nữa, lập tức đem bán bớt những thứ bản thân đang dư thừa quá mức, điển hình là cỏ cùng các loại hạt giống. Sau cùng, hắn mất thêm hai tiếng đồng hồ dọn dẹp lại toàn bộ kho đồ ngăn nắp rồi mới chịu đi ngủ.

Sáng hôm sau, khi mọi người thức dậy, ai nấy đều cảm thấy khoan khoái hơn bao giờ hết. Riêng Trần Lạc thì đã dậy từ sớm, bắt tay vào công cuộc mở rộng căn cứ tạm thời. Dù sao thì việc cấp thiết cần làm lúc này chính là mở rộng quy mô không gian sống của căn cứ, nếu không thì sau này dù có ở lại lâu dài cũng sẽ trở nên cực kỳ chật chội.

-"Này, mọi người, cùng nhau mở rộng căn cứ đi. Nhóm đội trưởng Trương có thể ra ngoài săn vài con quái vật được không? Chúng ta cần dọn sạch một khu vực cực lớn trước khi tiến hành mở rộng căn cứ nữa." Trần Lạc lúc này đang cặm cụi đập bỏ các mảng tường nối liền giữa các tòa nhà. Ngay khi đập vỡ, chúng lập tức thu gọn vào túi đồ của hắn. Trần Lạc tiện thể tận dụng ngay những nguyên liệu đó để tạo thành những đoạn cầu thang chắc chắn nối liền cả hai tòa nhà. Khi nhìn thấy mọi người đã tỉnh giấc, hắn liền nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn công việc cho từng người.

-"Biết rồi! Đi thôi anh em, ra ngoài chiến đấu nào!" Trương Trạch Vĩ sau khi nhận lệnh liền nhanh chóng dẫn theo một vài thành viên trong đội tiến ra bên ngoài dọn dẹp quái vật. Tiếng bước chân dồn dập, đều đặn của họ cứ thế tiến xa dần rồi mất hút khỏi căn cứ.

Chris cùng lũ trẻ lúc này lại xắn tay áo giúp Trần Lạc dọn dẹp và gọt giũa, làm đẹp các khối đá vừa được bóc tách ra khỏi các mảng tường. Tuy nhiên, Chris lại bất giác trầm ngâm, trong đầu cứ luẩn quẩn nghĩ về hai câu nói tối hôm qua của Trần Lạc.

-"Mà kể cả em có biết thì có làm sao....."

-"Nhưng mà, nếu phải nói ta có phải thực sự là người của thế giới này hay không, vậy tùy theo cách em định nghĩa anh là gì. Dù sao thì anh cũng chỉ nói một câu thôi, anh là kẻ lang thang."

Ba chữ "kẻ lang thang" khiến Chris bắt đầu suy đi nghĩ lại về cách nhìn nhận con người Trần Lạc. Dù đôi tay vẫn đang làm việc cùng mọi người, nhưng cảm xúc trong lòng Chris lúc này lại vô cùng phức tạp. Chris cứ thế chìm sâu vào những suy nghĩ mông lung về những lời mình đã nghe.

Đúng lúc này, một tiếng "cộc" vang lên khô khốc khiến Chris giật mình sững sờ. Một vật thể nằm bên trong tảng đá có hình dạng giống khối cầu lăn lốc xuống ngay dưới chân Chris. Nhặt nó lên quan sát nhưng không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào, Chris liền gọi Trần Lạc đi xuống kiểm tra.

Trần Lạc vừa nhìn thấy nó thì đã vắt tay lên trán thở dài. Đó chẳng phải thứ gì xa lạ mà lại chính là một trong những vật phẩm quan trọng bậc nhất mà cậu từng đọc trong Alvibion. Thứ này không gì khác chính là 「Ngọc Máu」, bởi lẽ mỗi lần chế tạo một tế đàn hay tạo ra một khối Ngọc Máu cấp cao thì bắt buộc vẫn phải tiêu hao 「Ngọc Máu」. Trần Lạc lúc này bắt đầu nảy sinh một chút hứng thú đối với loại ma thuật này.

Trần Lạc cầm viên Ngọc Máu trên tay, vừa đi vừa đăm chiêu suy nghĩ. Hắn đã sở hữu sẵn 1 viên từ trước, cộng thêm viên vừa tìm thấy này nữa là 2. Nếu bây giờ tiến hành xây dựng Tế Đàn Máu thì lại cực kỳ phù hợp, vì hắn đã có thêm 1 viên dự phòng. Tuy nhiên, hiện tại hắn vẫn còn thiếu rất nhiều nguyên liệu để có thể hoàn thành một Tế Đàn Máu chỉnh chu, điều đó là rất khó. Nhưng tạm thời gác chuyện này sang một bên, Trần Lạc cần phải tập trung xây xong căn cứ trước đã.

Chỉ thấy Trần Lạc miệt mài đục đẽo, khéo léo ghép nối các khối đá lại với nhau. Cộng thêm kinh nghiệm "xây dựng" phong phú của bản thân trong Vô Hạn Chức Nghiệp Giả, chỉ trong gần 30 phút ngắn ngủi, Trần Lạc đã hoàn thiện xong chiếc cầu thang. Cách xây cũ vẫn còn phát huy tác dụng hiệu quả thực sự khiến hắn vô cùng vui mừng. Dù không thể đảm bảo sự chắc chắn tuyệt đối như đúc nguyên khối hay giữ nguyên trạng ban đầu, nhưng có thể khẳng định là nó ít nhất vẫn đủ vững chãi để sử dụng lâu dài.

Trần Lạc tận dụng triệt để những nguyên liệu còn sót lại để tiếp tục mở rộng không gian sang các căn nhà lân cận. Dù sao thì nguyên cả khu vực này các tòa nhà đều nằm dính sát rạt nhau, lại được kết nối thông qua các tầng, do đó Trần Lạc hoàn toàn có cơ sở vững chắc để mở rộng căn cứ sang các tòa nhà khác.

Dù tiến độ không thể nhanh bằng một đội ngũ hàng trăm người, nhưng ít nhất tốc độ làm việc của hắn không hề chậm chạp một chút nào. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ, bọn họ đã thành công mở rộng không gian sang 5 tòa nhà xung quanh, khiến cho toàn bộ khu vực bỗng trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn.

Ánh mắt Trần Lạc lúc này hiện lên sự hài lòng sau khi ngắm nhìn thành quả. Mọi người xung quanh cũng không thể ngờ phương pháp xây dựng của Trần Lạc lại mang lại hiệu quả cao đến vậy. Khi nhìn vào thành phẩm, nó không hề tệ một chút nào, thậm chí có thể coi là cực kỳ đẹp mắt nếu so sánh vào thời điểm thiếu thốn đó.

-"Hể.....không thể ngờ đấy! Vậy mà cậu cũng biết xây dựng, nhưng nhìn thứ này có vẻ.....khá thô nhỉ?" Galahad lúc này lên tiếng, không rõ là đang khen hay chê, nhưng chỉ có thể nói là theo gu thẩm mỹ của ông thì đây đúng là một viên ngọc thô chưa qua gia công.

-"Đúng vậy, vậy nên chúng ta mới cần thứ này." Trần Lạc lúc này thản nhiên lấy ra từ trong túi một cây đục. Galahad nhìn thấy cây đục thì không khỏi trầm trồ: "Cậu vậy mà cũng biết đục đẽo cơ à?"

-"Biết sơ sơ chút thôi, đừng để ý nhé." Trần Lạc chỉ đáp lại một câu cho có lệ. Hắn tập trung nhìn vào những kiến thức xây dựng lưu trữ bên trong Alvibion. Dù chỉ là vừa mới xem qua và chưa thể ghi nhớ ngay lập tức, nhưng ít nhất nhờ nó hiển thị trực quan trên giao diện hệ thống mà giờ đây thao tác của hắn trở nên khá tiện lợi. Một hình chiếu Hologram được chiếu thẳng lên vật thể, giúp hắn trực tiếp can thiệp và đục đẽo chính xác.

Trần Lạc cứ thế miệt mài đục đẽo thêm 5 tiếng đồng hồ nữa. Mọi người cũng đã tranh thủ ăn uống từ lâu và tiếp tục bắt tay vào công cuộc cải tạo căn cứ. Nếu chỉ nhìn qua thì ai cũng nghĩ Trần Lạc thực hiện rất dễ dàng, nhưng thực chất lúc này hắn đang phải thao tác trên một khối đá thô có kích thước đã được định sẵn. Hắn không được phép làm sai dù chỉ một li, nếu không toàn bộ thành quả của một ngày làm việc miệt mài sẽ đi tong hoàn toàn.

-"Chúc mừng ký chủ nhận được 「Đục & Đẽo」, kỹ năng này khi kích hoạt sẽ giảm tỷ lệ sai sót của ký chủ khi thực hiện các thao tác vi mô và gia tăng độ hoàn thiện của sản phẩm. Xin ký chủ tiếp tục cố gắng."

Lúc này, Thủ Hộ Giả cũng tiến lại gần quan sát những đường nét mà cậu đang khắc họa. Ông không hề giấu giếm nét mặt kinh ngạc mà lên tiếng: "Không thể ngờ cậu lại còn tinh thông cả kỹ nghệ điêu khắc đấy nhóc con. Thằng nhóc nhà ngươi nếu mà chịu kiên nhẫn đánh ta một tí cũng không được à, sao lại đi ném cái kỹ năng đó ra làm gì?"

-"Thôi nào, đến chính ông cũng đã thừa nhận tôi thắng rồi, giờ mới quay ra trách móc à? Đó được gọi là sự tính toán có chủ đích, dính chiêu rồi lại đi đổ thừa chơi dơ thì có quá đáng quá không?"

Lúc này Trần Lạc cũng hồi tưởng lại trận chiến. Vào đúng thời điểm tung ra Thực Chân Giả, cậu cũng đồng thời kích hoạt luôn cả kỹ năng 「Bất Ngờ」. Trần Lạc khi đó cũng không ngờ là chiêu đó lại đánh trúng Thủ Hộ Giả thật. Tiếng kim loại va chạm vang lên chát chúa cũng là lúc ván đấu chính thức kết thúc trong sự ngỡ ngàng tột độ của Thủ Hộ Giả. Chẳng ai có thể ngờ được thứ định đoạt thắng bại khi đó lại chỉ là một quả cầu kỹ năng cực kỳ khiêm tốn về mặt sát thương.

Đúng lúc này, Trần Lạc vì vô ý không để ý dưới chân nên đã trượt chân rơi thẳng xuống đống bột vụn ngổn ngang rơi ra trong quá trình đục khắc. Trần Lạc vừa ngoi đầu lên vừa ho sặc sụa. Chris nhìn thấy cảnh tượng đó chỉ biết lắc đầu bất lực, trong khi Trương Trạch Vĩ cùng Galahad lúc này thì không thể nhịn nổi cười, trực tiếp bật cười vang cả căn phòng.

-"Hahaha.....phụt...haha..."

Chỉ thấy lúc này toàn thân Trần Lạc phủ đầy một lớp bụi trắng xóa như bột thạch cao, từ miệng hắn liên tục phun ra những làn khí sặc sụa đầy bụi bặm. Ngoại hình của cậu lúc này trông.....vừa kỳ lạ mà lại còn vô cùng tệ hại.

0