Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 41: Ngoại Hình Kì Lạ (1)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
-"Phù....Ta về rồi đây. Có chuyện gì vậy?" Sau khi bước vào đại sảnh, Trần Lạc nhìn thấy mọi người đang há hốc mồm đứng sững tại chỗ, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía mình thì không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ.
-"Phụt....hahahaha" Chỉ thấy mọi người gần như cùng lúc chỉ tay về phía Trần Lạc rồi bật cười, lúc này cậu mới nhận ra bộ dạng của bản thân sau khi vừa uống thuốc xong trông rất.....đần. Kết hợp với việc vừa bay xuyên qua hàng loạt dây leo trên đường trở về, toàn thân cậu lúc này trở nên xuề xòa và luộm thuộm hơn bao giờ hết. Trần Lạc lúc này cũng chủ động gỡ bỏ đống dây leo cùng những thứ vướng víu trên người, dù sao thì bộ dạng hiện tại của bản thân thực sự chẳng đẹp đẽ gì.
Nhưng sau khi gỡ bỏ toàn bộ vẻ ngoài luộm thuộm đó, mọi người mới có thể nhìn thấy rõ ràng dáng vẻ hoàn chỉnh của Trần Lạc, và lần này, tất cả còn sốc hơn rất nhiều. Dù sao thì trước khi rơi xuống, Trần Lạc mặc một kiểu áo khá giống với áo choàng của Hắc Bạch, nên lúc trên người còn phủ đầy rêu xanh cùng lá cây, chẳng ai có thể nhận ra điều gì bất thường. Nhưng sau khi toàn bộ những thứ che khuất ấy được gỡ bỏ, bộ trang phục trên người cậu lập tức trở nên nổi bật một cách rõ ràng.
-"Này này này, thứ này....có phải là đồ của hội Hắc Bạch không vậy? Sao cậu lại mặc nó?" Galahad lúc này nhìn thấy bộ dạng của Trần Lạc thì cực kỳ sững sờ. Rất nhiều người xung quanh cũng khó hiểu trước câu hỏi của ông, bởi sự thật là phần lớn trong số họ thậm chí còn chẳng biết đến sự tồn tại của cái hội đầy bí ẩn này.
Trần Lạc lúc này không nói gì, chỉ khẽ gật đầu một cái. Đúng vào lúc này, Trần Lạc lại lấy ra một thứ khiến mọi người càng thêm bàng hoàng. Chỉ thấy cậu cầm trong tay một khối đá có hình thù kỳ lạ, nhưng ngay khi Trần Lạc ném nó lên cao, khối đá ấy bắt đầu tự động mở rộng rồi tái cấu trúc, cuối cùng biến thành một vật thể có hình dạng kỳ dị. Đúng vậy, đó chính là Thực Chân Giả. Nó lơ lửng giữa không trung mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào, ở trung tâm có một chấm xanh lớn đang phát sáng. Trần Lạc đồng thời cầm lấy Cờ Công Nghệ, ánh sáng xanh từ Thực Chân Giả theo ý niệm của cậu chiếu lên lá cờ, sau đó dần dần hiện ra một biểu tượng — chính là biểu tượng của tổ chức Hắc Bạch. Dù bản thân cậu cũng không biết vì lý do gì biểu tượng này lại xuất hiện trong đầu kể từ khi tiến vào tổ chức, nhưng mỗi khi sử dụng nó, Trần Lạc lại có một cảm giác an tâm khó hiểu.
-"Này này này, đừng đùa chứ, cậu là người của cái hội đó thật à? Cậu đừng nói dối tôi đấy nhé, cậu nhóc." Lúc này Galahad cũng lên tiếng với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, sau đó ông nói ra suy nghĩ trong lòng. "Ta cũng giải thích luôn, Hội Hắc Bạch vốn là các nhóm nhỏ tách ra sau sự kiện tổ chức Hắc Bạch sụp đổ vào hàng trăm năm trước. Tổ chức này do một tay Hắc Bạch Đế Quân sáng lập. Ông cùng bảy cộng sự khác của mình đã tạo ra tổ chức này. Đây vốn là tổ chức tập hợp những chức nghiệp giả tự do, cùng Thực Chân Giả đi giao du khắp thế giới, sử dụng sức mạnh của sinh linh và vật thể để chiến đấu. Tuy nhiên, kể từ khi tổ chức sụp đổ, các nhóm nhỏ lần lượt tách ra, nhưng xét về bản chất thì vẫn chính là những Hội Hắc Bạch như ngày nay." Galahad lúc này cũng nhìn vào áo choàng của cậu rồi bổ sung: "Nếu theo đúng suy đoán của ta, thì đây chắc hẳn là áo choàng của Hội Hắc Bạch. Áo của những thành viên thuộc tổ chức Hắc Bạch vốn không giống như vậy."
-"Vậy thì ông Galahad, tại sao ông lại khẳng định Trần Lạc là người của Hội Hắc Bạch?" Lúc này Trương Trạch Vĩ cũng lên tiếng hỏi Galahad. Dù sao thì việc tiếp nhận một lượng thông tin khổng lồ như vậy cũng không phải chuyện có thể lập tức hiểu rõ chỉ trong một sớm một chiều.
-"Nếu ta nhớ không nhầm, thì chỉ có người của tổ chức mới biết cách sử dụng Thực Chân Giả. Sau khi tách khỏi tổ chức, bọn họ cũng đã mã hóa lại toàn bộ Thực Chân Giả, chỉ để người trong nội bộ biết cách sử dụng chúng." Galahad lúc này vừa trầm ngâm vừa nói ra những kiến thức mà ông hiểu biết.
Nhưng sự thật là ông hoàn toàn không hay biết rằng ngay khi Trần Lạc vừa bước vào, áo choàng trên người cậu đã phát ra một luồng ánh sáng xanh trắng. Đó là do Thủ Hộ Giả ra tay, ông đã sử dụng năng lực của mình để khiến hình thái bên ngoài của áo choàng hiển thị sai lệch. Dù sao thì thứ thực sự có khả năng nhận diện Hội Hắc Bạch hay tổ chức Hắc Bạch cũng chỉ có áo choàng. Ba lô, Cờ Công Nghệ cùng khăn che mặt gần như là ba thứ không thể tách rời khỏi cả Hội Hắc Bạch lẫn tổ chức Hắc Bạch, vì vậy áo choàng mới trở thành cách để phân biệt ai là người của Hội, ai là người của tổ chức.
-"Đúng....đúng vậy." Trần Lạc lúc này gượng cười cho qua chuyện. Dù sao thì sự hiểu lầm này hoàn toàn không sai, nhưng Trần Lạc cũng không khẳng định hoàn toàn. Suy cho cùng, Hội Hắc Bạch về sau đã làm ra vô số chuyện khiến uy danh của tổ chức Hắc Bạch bị bôi đen, trong khi phần lớn những thành viên của Hội cũng chẳng thực sự nhằm mục đích khôi phục tổ chức. Dù sao thì vị kia cũng đã mất từ lâu, giữa các Hội Hắc Bạch cũng tồn tại những xung đột riêng, khiến cho tổ chức Hắc Bạch ngày càng ít được nhắc đến hơn trong các văn bản.
Trần Lạc lúc này mở Alvibion trên giao diện, đến đây cậu mới hiểu ra sự khác biệt lớn nhất giữa toàn bộ Hắc Bạch. Đúng như Galahad đã nói, tổ chức Hắc Bạch vốn là một tổ chức tìm kiếm sự tự do, sử dụng chính sự tự do ấy để chống lại những thế lực có ý định xâm lược thế giới. Nhưng kể từ khi sự sụp đổ của tổ chức xảy ra, toàn bộ tổ chức cũng tan đàn xẻ nghé.
Trần Lạc còn biết thêm một số thông tin về tổ chức này, nhưng đó lại là những kiến thức khá ngách, ít được biết đến trong toàn bộ hệ thống thông tin của Hắc Bạch. Dù sao thì thông tin bị lộ ra về Hội Hắc Bạch rất nhiều, nhưng thông tin liên quan trực tiếp đến tổ chức lại tương đối ít. Thế nhưng chính những thông tin ít ỏi đó lại cực kỳ quan trọng đối với tổ chức, bởi chúng liên quan trực tiếp đến công nghệ cốt lõi của bọn họ.
Lúc này mọi người mới gật gù hiểu ra phần nào về tổ chức này. Trong lòng ai cũng nổi lên một tầng sóng gió bất an, nhưng Trần Lạc đã kịp thời lên tiếng, cố gắng xua tan những nghi ngờ đang dần hình thành trong lòng bọn họ.
-"Này này này, tôi không hẳn thuộc về cái Hội Hắc Bạch đó đâu, chẳng qua lúc tôi vừa biến mất thì nhặt được cái xác mặc bộ đồ thế này thôi. Có ai ngờ lại là đồ của Hội Hắc Bạch chứ." Trần Lạc nói dối một cách cực kỳ trôi chảy để không ai nghi ngờ. Cộng thêm việc giấu nhẹm chuyện cậu đã vơ vét toàn bộ những thứ liên quan đến tổ chức rồi mang ra ngoài, sau đó dựa vào tài nói dối kinh điển của mình, Trần Lạc đã thành công khiến mọi người tin rằng bản thân thực sự không có liên quan gì đến tổ chức. Ngay cả Anthony cũng không thể nảy sinh bất kỳ sự nghi ngờ quá mức nào đối với Trần Lạc. Dù sao thì khả năng nói dối của Trần Lạc hoàn toàn là một loại bản lĩnh tự nhiên, cho dù cậu có nói dối, Anthony cũng không thể cảm nhận được bất kỳ sơ hở nào.
Sau khi giải thích xong và cởi bỏ toàn bộ trang bị Hắc Bạch, Trần Lạc lúc này cũng ngồi xuống, quây quần bên cạnh mọi người. Đến lúc này chẳng còn ai để ý đến cái Hội hay tổ chức Hắc Bạch nữa, tất cả chỉ còn lại một cuộc hội họp vui mừng, mọi người cùng nhau ăn no uống say, tạm thời quên đi những bất an vừa rồi.
Trần Lạc sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho mọi người thì cũng đi lên sân thượng. Chris lúc này cũng đi theo, dù sao cậu thực sự tò mò về thân phận thật sự của người anh trai này. Trải qua một khoảng thời gian dài, những điều kỳ lạ tích tụ trong lòng cũng khiến Chris càng ngày càng không thể kìm nén sự tò mò của mình.
Lúc này ánh trăng đã lên cao. Ánh sáng của nó không còn chỉ mang một màu xanh như trước, mà giờ đây trên bầu trời lại xuất hiện ba mặt trăng, mang theo cả sắc vàng lẫn sắc đỏ. Bên cạnh đó, ánh sao trên trời cũng cùng với ánh trăng chiếu rọi xuống nơi cả hai đang đứng, tạo nên một khung cảnh kỳ lạ mà tĩnh lặng.
-"Hôm nay Chiếu Tinh trên trời, sao Chrona phát sáng rực rỡ, là sự tra hỏi. Nếu không có gì lạ, thì em muốn hỏi tôi điều gì đó nhỉ, nhóc sói?" Trần Lạc lúc này cũng nói ra một câu chiêm tinh, phá vỡ bầu không khí im lặng giữa cả hai.
-"Nếu được, em chỉ muốn hỏi, rốt cuộc thì anh thực sự là ai? Em biết anh có điều gì đó kỳ lạ. Em không biết anh thực sự là ai, nhưng em biết rằng anh không phải là một kẻ bình thường. Anh có biết bản thân vừa làm gì không? Anh dám mặc đồ của Hội Hắc Bạch, sử dụng đồ của Hội Hắc Bạch mà không hề chớp mắt. Nếu anh thực sự nói rằng anh không quen biết, thì anh giải thích đi, thân phận của anh là gì? Anh đừng nói anh là Trần Lạc hay anh vẫn là anh, hãy trả lời danh tính thật của anh đi. Trần Lạc, không đúng, phải gọi ngươi là kẻ giả tạo hay kẻ chiếm đoạt thân xác Trần Lạc?"
Trần Lạc lúc này ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ánh mắt trở nên đăm chiêu, xa xăm và vô định. Cậu im lặng nhìn Chris trong một khoảng thời gian rất lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới chậm rãi lên tiếng.
-"Em.....biết từ khi nào?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.