Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 40: Trở Về

Đăng: 05/10/2026 11:31 2,775 từ 25 lượt đọc

Trần Lạc cứ như thế nằm bất tỉnh ở đó một lúc lâu, cuối cùng sau một khoảng thời gian không rõ đã trôi qua bao lâu, hắn cũng dần tỉnh dậy.

-"Đau thật, mỏi thật, thật là, cuối cùng vẫn sống." Tay và chân hắn lúc này run bần bật như người parkinson, nhưng nghĩ kỹ thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, dù sao việc phải leo dốc vực trong địa ngục suốt một quãng thời gian dài như vậy, nếu còn có thể đứng dậy mà không mệt thì mới thật sự là chuyện kỳ lạ.

Trần Lạc cứ thế nằm im trên mặt đất thêm mười mấy phút, chờ cho hơi thở dần ổn định, cảm giác tê mỏi trong cơ thể cũng chậm rãi dịu xuống. Lúc này hắn mới chống hai tay xuống đất, chậm rãi ngồi dậy rồi nhìn về phía xung quanh. Bụi đất vẫn còn bám đầy trên quần áo, những vết xước sau trận chiến cùng quãng đường leo lên vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng ít nhất hắn đã thật sự trở lại mặt đất.

Trần Lạc nhìn lên góc trên bên phải, còn 327 ngày nữa là tới hạn, thời gian cũng điểm tới gần 17h45. Trần Lạc khi này mới nhận ra sự kì lạ về thời gian khi này. Nếu phải suy đi tính lại thì thời gian ít nhất anh ở dưới cũng phải cỡ 8 tiếng đồng hồ, nhưng hiện tại mới chỉ 17 giờ 45 phút. Xem ra có thể là lúc ở dưới kia có một sự thay đổi gì đó về thời-không mà Trần Lạc không thể hiểu rõ được.

-"Ta biết cậu dang nghĩ gì, cậu nghĩ không sai đâu" Đúng lúc này Thủ Hộ Giả trong người Trần Lạc cũng đã lên tiếng, sau đó ông mới giải thích cặn kẽ toàn bộ những gì đã xảy ra từ lúc ông kéo Trần Lạc vào trận chiến trên. Trong khoảng thời gian kể từ khi cậu bước vào căn phòng đó đến lúc trận chiến kết thúc thì thời gian bên ngoài mới chỉ trôi qua đúng một khoảnh khắc ngắn. Ông gọi không gian đó là không gian biệt lập, một thứ không gian có sự chênh lệch thời gian tuyệt đối so với bên ngoài dù thi thoảng nó vẫn không hề ổn định một chút nào.

Sau khi nghe giải thích từ Thủ Hộ Giả, Trần Lạc mới gật gù hiểu ra. Vậy là khoảng thời gian dài đến mức tưởng như đã kéo dài cả nửa ngày mà hắn vừa trải qua, trên thực tế đối với thế giới bên ngoài lại chỉ giống như một khoảnh khắc ngắn ngủi. Sự chênh lệch thời gian tuyệt đối ấy khiến cho toàn bộ những gì hắn vừa trải qua trở nên càng thêm kỳ dị, đồng thời cũng giải thích được vì sao những mốc thời gian ở bên ngoài không thể khớp với cảm nhận của hắn.

Lúc này trời cũng đang bắt đầu tối hơn, Trần Lạc cũng đã đứng dậy, phủi lớp bụi trên người mà mở bản đồ tâm trí lên. Vị trí hiện tại của cậu đang cách vị trí nhóm của mọi người khá xa, may mắn là thể lực cùng sức mạnh cũng đã hồi phục kha khá. Khi này Trần Lạc mới tiến vào cửa hàng hệ thống, mua 10 bình「Dược Thủy Gia Tốc」cấp V với giá 7500 tinh thạch, dù sao thì hiệu lực của mỗi bình cũng chỉ có 2 phút 30 giây, đổi lại là tốc độ cho ra cực kì nhanh. Số tinh thạch trong người cậu khi này cũng chỉ còn hơn 7000 viên, lượng tinh thạch đánh quái trước đó phần lớn đã đổ vào đạn dược nên giờ trong người cậu cũng chẳng còn bao nhiêu.

Trần Lạc nhìn lướt qua số tinh thạch còn lại, trong lòng không khỏi có chút đau xót. Nhưng hiện tại hắn cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, khoảng cách tới chỗ mọi người vẫn còn khá xa, mà trời đã bắt đầu tối. Nếu không nhanh chóng trở về, hắn rất có thể sẽ khiến những người đang chờ đợi mình càng thêm lo lắng.

-"Phân phát nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ hiện tại: giữ nguyên toàn bộ trang bị tổ chức Hắc Bạch, về đến căn cứ và giải thích thành công với toàn bộ mọi người."

***

Hơn 2 tuần trước, tại tổ chức Hắc Võng, tổng bộ.

-"Thông tin chính là như vậy." chỉ thấy một người tiếp tân khi này đang bàn chuyện gì đó với một người bí ẩn, sau khi lui xuống thì khi này cuộc họp trong phòng cũng đã tiếp tục.

Chỉ thấy khi này xung quanh mọi người đang gật đầu và lắc đầu chuyện gì đó, khuôn mặt ai cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng vô cùng. Lần này bọn họ vừa nghe được tin tức là tổ đội khác của bọn họ gửi đi cũng đã bặt vô âm tín. Khi đến nơi xác chết xuất hiện lần cuối thì chỉ còn lại những vũng máu loang lổ cùng những cái xác chết khô.

Không khí trong phòng họp vốn đã nặng nề, lúc này lại càng trở nên ngột ngạt hơn. Không một ai muốn trở thành người đầu tiên đưa ra kết luận, bởi chỉ cần một phán đoán sai cũng có thể khiến bọn họ phải trả giá bằng thêm hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người.

-"Theo các ngươi thì nên làm thế nào?" Đúng lúc này một tiếng nói khác vang lên trong phòng, ai cũng nhận ra kẻ vừa nói câu đó có ý nghĩa gì. Bọn họ cũng không có ngu, nhưng dù không muốn gắp cục khoai nóng bỏng tay này, nhưng bọn họ không thể không ra ý kiến, dù sao thì nếu thực sự không có ý kiến nào thì bọn họ cũng đã không phải ngồi ở đây.

-"Nếu các ngươi tin theo phỏng đoán của ta, thì ta sẽ nói như sau." Khi này trong phòng cũng đã nói lên một thanh âm trầm đục, tiếng nói không to nhưng ai cũng có thể nghe được. "Lần trước theo sự sắp xếp của các vị đại nhân chúng ta đã cử hơn 1400 tổ đội đi thám thính, nhưng chỉ có tổ đội Hắc Ưng tử vong. Nhưng lần này chúng ta đã cử trực tiếp 3 tổ đội chính quy cũng đã bị diệt sát. Nếu suy đoán của ta không sai thì rất có thể hắn có một thủ đoạn nào đó, nếu không thì hắn sẽ phải cỡ cấp 50 trở lên, hoặc ít nhất có cường giả chống lưng." Đúng lúc này một màn hình được chiếu lên. "Theo kết quả điều tra tại hiện trường thì phần lớn những kẻ tử trận đều là một nhát chém ngang cổ, hoặc bị cắt đôi. Chỉ có một kẻ duy nhất không còn tay chân. Vết thương như thế này ta không nghĩ là những kẻ như chúng có thể làm được."

-"Vậy thì suy đoán của ngươi...." lời của kẻ khác còn chưa kịp nói xong, thì kẻ ngồi vị trí chính toạ cũng đã lên tiếng "Có cường giả chống lưng à?"

-"Đúng vậy. Vị cường giả này phải có cấp độ ít nhất ngang với một Đại Tướng 8 sao, hoặc Đại Pháp Sư 28 sao. Được một kẻ như thế làm chống lưng, thế lực sau lưng hắn không hề tầm thường, thậm chí có thể ngang hàng với cả Bát Đại Pháp Sư."

Toàn bộ mọi người xung quanh khi này cũng rơi vào trầm ngâm. Bọn họ biết Bát Đại Pháp Sư là những kẻ như thế nào. Chính lần thám thính đầu tiên đó cũng chính một tay tổ chức Bát Đại Pháp Sư yêu cầu dàn xếp, nếu không thì quy mô cũng chẳng rầm rộ đến mức đó.

***

VÚT VÚT CỘP CỘP

Tiếng gió nổi lên cùng tiếng bước chân chạy nhanh qua hàng loạt toà nhà ở đường chính, đó chính là Trần lạc đang trên đường chạy về, dù sao thì với 「Dược Thủy Gia Tốc」 cấp V thì cũng không thể nào mà chậm chạp được.

Thân ảnh của hắn liên tục lướt qua những con phố hoang vắng, mỗi bước chân đều nhanh đến mức chỉ để lại tiếng động ngắn ngủi trên mặt đất. Những toà nhà đổ nát hai bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau, gió lạnh không ngừng tạt qua khuôn mặt, nhưng Trần Lạc lúc này hoàn toàn không có tâm trí để thưởng thức tốc độ của mình.

-"Nhóc đã suy nghĩ xem sẽ phải nói như thế nào với lũ bạn bè của mình chưa?" Thủ Hộ Giả khi này cũng lên tiếng trò chuyện với Trần Lạc, dù sao thì chẳng có gì để làm, cứ thế mà trò chuyện một lúc cũng chẳng sao.

-"Ông cứ ở bên trong, đừng làm ta phần tâm là được." Khi này Trần Lạc cũng dứt khoát nói ra ranh giới của mình, dù sao thì việc tiết lộ thông tin về Thủ Hộ Giả hắn không phải không muốn, nhưng hắn cũng cần phải che giấu, không thể cái gì cũng nói ra được.

Trần lạc khi này cũng đang xem xét bản thân cần ăn nói như thế nào. Mặc dù anh không cần phải giải thích, nhưng nếu không nói gì thì sẽ khiến bọn họ cực kì nghi ngờ về thân phận của Trần Lạc.

Đối với hắn, trận chiến dưới lòng đất vẫn còn quá nhiều bí mật không thể tùy tiện nói ra. Không chỉ là sự tồn tại của Thủ Hộ Giả, mà ngay cả căn phòng bí ẩn kia, không gian biệt lập, cùng những gì hắn đã nhìn thấy bên trong cũng đều có thể trở thành những manh mối liên quan trực tiếp đến thân phận của nguyên chủ thân xác.

-"Dù sao thì, ông có biết 「Tai Nghe Phổ Quang - Cội Nguồn Âm Thanh」là cái gì không?"

-"Nó à, ta cũng không biết được. Ta chỉ biết rằng nó đã ở đó vào thời điểm ngươi rời khỏi tổ chức. Ta không biết trong căn phòng đó ngươi đã nghiên cứu cái gì, nhưng ta chỉ biết rằng căn phòng đó bỗng đột ngột biến mất ngay sau một ngày ngươi rời đi, và lúc ngươi vừa rơi xuống thì căn phòng đó lại xuất hiện trở lại. Ta cũng muốn hỏi ngươi về nguồn gốc của nó đấy."

Trần Lạc khi này mới sững sờ, hắn không thể ngờ được là giải đáp còn chưa hết thì lại có thêm một sự kiện bí ẩn khác, nhưng nó cũng khiến Trần Lạc hiểu được tại sao căn phòng đó hắn chưa từng thấy bao giờ hay chưa có ai biết. Căn bản là vì nó vốn không xuất hiện ra bên ngoài, chỉ chờ người chủ nhân căn phòng quay về thì mới chịu xuất hiện. Nếu đúng như vậy thì thân phận của nguyên chủ thân xác này lại cộng thêm một tầng bí ẩn khác rồi.

Nhưng điều khiến Trần Lạc càng để tâm hơn chính là thời điểm căn phòng biến mất. Nó không phải biến mất sau khi hắn rời đi rất lâu, mà chỉ đúng một ngày sau đó mới hoàn toàn biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Rồi đến khi hắn rơi xuống khe nứt, nó lại xuất hiện một lần nữa như thể nơi đó chưa từng biến mất. Điều này khiến hắn càng chắc chắn rằng những gì liên quan đến nguyên chủ vẫn còn rất nhiều thứ mà hắn chưa thể chạm tới.

Tại chỗ của mọi người khi này, sau hơn hai tiếng chờ đợi Trần Lạc, bọn họ cũng đã bắt tay vào nấu ăn bằng những gì kiếm được. Dù sao thì sau hơn 1 tuần không có sự giúp sức của Trần Lạc, bọn họ cũng đã cải thiện khả năng nấu ăn không ít, khi này ai cũng chuẩn bị những miếng thịt nướng tẩm ướp gia vị theo chuẩn phong cách Viking. Một cái bếp nướng cực kì hoang dã nhưng cũng thực dụng lại nằm giữa sảnh khách sạn vô tình tạo ra một sự đối lập cực kì khó hiểu nhưng lại cực kì hợp lí lúc này.

Những ngày Trần Lạc không có mặt đã khiến mọi người buộc phải tự thích nghi với hoàn cảnh. Từ việc tìm kiếm thức ăn, xử lý nguyên liệu cho tới nấu nướng, tất cả đều dần trở thành những công việc mà bọn họ có thể tự mình đảm nhận. Có lẽ chính vì vậy mà dù Trần Lạc chưa trở về, bầu không khí trong nhóm cũng không còn hoàn toàn căng thẳng như những ngày đầu.

-"Thịt chín rồi này, mọi người chuẩn bị ăn đi." Alice khi này cũng đã thông báo cho mọi người để chuẩn bị nhận thịt nướng. Dù sao thì bọn họ cũng đang làm việc, Alice hô khá lớn tiếng nên khi này mọi người cũng đã tập trung.

Tiếng xèo xèo của thịt mỡ kết hợp với thảo mộc hoang dã đặc trưng khiến cho những miếng thịt trông hấp dẫn hơn rất nhiều, cộng thêm một chút muối Trần Lạc để lại lại vô tình kích thích khứu giác của tất cả mọi người.

-"Ngon thật đấy Alice à, tay nghề của em không hề tệ đâu nha!" Khi này Aaron cũng giơ tay tán thưởng Alice. Với một kẻ cuồng ăn như hắn thì việc ưa thích đồ ăn ngon hoàn toàn là điều dễ hiểu.

-"Đúng vậy, vị không quá đắng từ thảo mộc cùng hoà với vị mặn của muối cùng vị ngọt của thịt này, thật lâu lắm rồi ta mới được ăn lại đấy. Lần cuối cùng ta được ăn ngon như thế này chắc hẳn là hơn mười mấy năm trước rồi." Khi này Trương Trạch Vĩ cũng đã lên tiếng, sau đó hắn cũng kể những câu chuyện đã từng xảy ra hồi còn là một cậu lính trẻ, hồi đó Galahad là cấp trên của ông, khi đó Galahad đã mời mọi người một bữa ăn thịnh soạn sau chiến dịch căng thẳng. Bữa ăn khi đó dù là ở doanh trại hoang dã nhưng với bọn họ khi đó, việc tự tay mổ ba con bò, làm thịt chúng và nướng lên hoàn toàn là một điều khá xa xỉ, và Galahad khi đó đã chi trả toàn bộ bữa ăn liên hoàn này.

-"Hahaha, các cậu làm được như vậy thì được thưởng cũng là xứng đáng, chúng ta đều là những binh lính có danh tiếng, việc hoàn thành nhiệm vụ và được thưởng là điều xứng đáng các cậu có thể nhận." Galahad khi này vừa cười lớn vừa giải thích. Với cương vị của một quân nhân, ông hiểu rõ việc giữ mối quan hệ hoà bình với những binh lính dưới quyền là điều cực kì quan trọng với một người đội trưởng.

Đều là anh em đồng cam cộng khổ có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia trong quân đội, bọn họ vượt qua hàng loạt gian khó trong cuộc đời để đổi lấy sự bình yên ở hậu phương. Là những người lính quanh năm ở sa trường thì đôi khi với họ, một bữa ăn thịt nướng giản dị đôi khi còn xa xỉ hơn là những miếng ăn ở trong bữa tiệc xa hoa sang trọng, không phải là vì nó đắt đỏ hơn, mà là vì nó đắt ở tình nghĩa anh em.

Bầu không khí trong sảnh khách sạn lúc này hiếm hoi có được sự yên bình. Tiếng trò chuyện, tiếng cười và tiếng thịt nướng xèo xèo hòa lẫn vào nhau, tạo thành một khung cảnh gần như xa lạ với thế giới tận thế bên ngoài. Không ai biết rằng ở ngay bên ngoài, Trần Lạc đang điên cuồng chạy về, cũng càng không ai biết rằng những ngày bình yên ngắn ngủi này chỉ còn cách một sự xuất hiện nữa.

Đúng lúc này một tiếng kít mạnh ở ngoài vang lên, mọi người ở bên trong ai cũng ngoảnh đầu ra ngoài, chỉ thấy một bóng hình đang từ từ tiến vào đại sảnh khách sạn cùng với câu nói quen thuộc.

0