Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 51: Đào Khoáng? Hôm Nay Là Ngày Gacha (2)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
51 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 51/51 chương
Trần Lạc đứng chết trân tại chỗ, nhìn chằm chằm vào ánh sáng đỏ vừa lóe lên trước mắt. Hắn không thể nào quên được màu đỏ ấy. Nó không giống ánh đỏ rực rỡ thường thấy của vật phẩm Exotic; đây là một màu đỏ sẫm như máu, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến ký ức đáng sợ năm xưa ùa về.
-“Không...không...không...thể nào......Đừng nói với tao là thứ đó nhé?”
Hắn nuốt khan, trong lòng vẫn cố níu lấy chút hy vọng mong manh. Nhưng khi phần thưởng hiện rõ, hy vọng ấy lập tức tan thành mây khói.
Túi Kiên Nhẫn.
Đúng là nó!
Nếu có ai hỏi vì sao Trần Lạc lại phản ứng dữ dội đến vậy, câu trả lời nằm ở một trải nghiệm mà hắn chẳng muốn nhớ lại lần thứ hai. Kiếp trước, hắn từng dành gần sáu tháng liên tục mở chiếc túi may mắn này. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng ấy, thứ cuối cùng hiện lên trước mắt hắn lại chỉ là một dòng thông báo lạnh lùng: “Cảm ơn đã kiên nhẫn mở, kinh nghiệm +1”.
-“Sáu tháng! Gần nửa năm trời đấy! Cuối cùng đổi lại được đúng một điểm kinh nghiệm thôi sao?”
Chỉ cần nghĩ lại, khóe miệng hắn đã giật giật.
Trong chiếc túi rõ ràng có vô số phần thưởng hấp dẫn. Tổng xác suất nhận được những vật phẩm ấy là 5%, trong đó xác suất trung bình của mỗi món lên tới khoảng 0,185%. Còn lại, xác suất mở ra Túi Kiên Nhẫn lên đến 94,995%. Trần Lạc đã xui xẻo đến mức liên tiếp rơi trúng phần xác suất chỉ vỏn vẹn 0,005% còn lại — không phải một, hai lần, mà tận tám lần với cả 8 túi khác nhau!
-“Tám lần! Tám lần liên tiếp, game không thể chơi nhau như vậy chứ!?”
Hắn vừa nhớ lại vừa cảm thấy huyết áp như tăng vọt. Kiếp trước, hắn có thể xem là một trong những người đen đủi nhất khi mở chiếc túi này. Ai ngờ sống lại một đời, vận rủi ấy vẫn bám riết không buông. Chỉ số may mắn hiện tại đã vượt quá 5 thì sao chứ? Trước mặt Túi Kiên Nhẫn, con số ấy chẳng khác nào trò đùa.
Sắc mặt Trần Lạc biến đổi liên tục, khi xanh khi đỏ, lúc tím lúc vàng, chẳng khác nào một chiếc bảng màu di động. Nhìn chiếc túi trong tay, hắn chợt nhớ đến câu nói của một “hiền nhân” từng nổi danh trong trò chơi ở kiếp trước: “Thời gian sẽ trả lời cho kết quả.”
“Đúng, thời gian sẽ trả lời…” Hắn nghiến răng, nhìn chiếc túi như nhìn kẻ thù truyền kiếp. “Nhưng thứ này chắc chắn là tạo vật xúc phạm thời gian nhất trong cả trò chơi!”
-“VÒNG LẶP VÔ TẬN........QUỶ THA MA BẮT NGƯƠI ĐI!!!”
Tiếng gào thét của Trần Lạc vang vọng trong hang động, rồi dần tan vào khoảng không. Hắn rất muốn nhận được phần thưởng tốt, nhưng tuyệt đối không phải thứ này. Nếu mỗi ngày đều phải mở túi để nhận lại một chiếc Túi Kiên Nhẫn, mà bản thân chiếc túi lại biến mất sau khi mở, vậy thì chẳng khác nào bị ép tham gia một vòng lặp vô tận không có lối thoát.
Một lúc lâu sau, Trần Lạc mới thở hắt ra, cố gắng bình tĩnh lại.
-“Thôi, trách ai được? Số mình đúng là đen thật.”
Hắn tự giễu một câu rồi vỗ nhẹ lên mặt, ép bản thân tỉnh táo trở lại. Công việc ở khu vực này đã hoàn tất, cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục nán lại. Hắn có thể dùng Bản Đồ Tâm Trí để tìm thêm các điểm khai thác, nhưng cách đó tiêu hao quá nhiều sức lực tinh thần và thông tin phải xử lý. Có khi lần theo cả một hệ thống hang động dài dằng dặc, cuối cùng chỉ tìm được vài mẩu quặng ít ỏi.
-“Không đáng. Thời gian của mình quý hơn thế.”
Nghĩ đến đây, hắn quyết định dừng lại. Hắn còn rất nhiều việc cần chuẩn bị, không thể cứ phí thời gian vào những chuyến đào bới có hiệu suất thấp.
Đúng lúc Trần Lạc vừa lên khỏi mặt đất, một hòn đảo nhỏ bỗng xuất hiện lơ lửng trên bầu trời, cách mặt đất đến hàng trăm mét. Hắn thoáng khựng lại, lập tức mở Alvibion để kiểm tra. Sau khi xác nhận thông tin, ánh mắt hắn sáng lên: đó là một đảo Slime — một nguồn nguyên liệu quan trọng cho những trang bị thuộc hệ 「Chế Tạo & Sửa Chữa – Công Nghệ Rèn và Bản Thiết Kế」.
-“Đảo Slime à? Đã tự đưa mình đến trước mặt ta rồi thì đừng làm ta thất vọng đấy.”
Trần Lạc xoa cằm, nhìn hòn đảo với ánh mắt đầy kỳ vọng. Hắn nhanh chóng gọi Hina, chuẩn bị tìm cách leo lên đó.
Hina vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô còn hơi uể oải, nhưng vừa nhận ra người gọi mình là Trần Lạc, tinh thần lập tức phấn chấn hơn. Cô đưa hắn trèo lên các tòa nhà cao tầng gần đó, nhanh nhẹn di chuyển đến tận nóc một tòa nhà ba mươi tầng.
-“Được rồi, cao thế này chắc đủ rồi.”
Trần Lạc ngẩng đầu ước lượng khoảng cách, sau đó rút dây móc và ném mạnh về phía hòn đảo. Sợi dây vút qua không trung, may mắn móc chặt vào một tảng đá trên đảo.
-“Bám chắc rồi! Hina, đến lượt cô. Đá ta sang bên kia!”
Hina nghiêng đầu nhìn hắn, dường như muốn xác nhận xem mình có nghe nhầm hay không.
-“Ngươi vừa nói gì cơ? Muốn ta đá ngươi bay sang đó á?”
-“Đúng vậy. Cứ dùng hết sức đi, ta chịu được.”
Trần Lạc nói rất tự tin. Dù sao, chỉ số của hắn cũng cao hơn người thường rất nhiều; một cú đá chắc chẳng thể gây ra vấn đề gì lớn.
Hina nhìn hắn vài giây, khóe miệng chậm rãi cong lên.
-“Được thôi! Chủ nhân đã tin tưởng bản công chúa như vậy, ta nhất định sẽ không phụ lòng ngươi!”
Giọng điệu ngoan ngoãn đến mức khiến Trần Lạc bỗng có linh cảm chẳng lành.
-“Khoan đã, sao tự nhiên cô lại—”
Chưa kịp nói hết câu, Hina đã vung chân đá mạnh vào người hắn. Trần Lạc lập tức bay vút qua khoảng không, kéo theo sợi dây móc, rồi rơi thẳng xuống hòn đảo với tư thế chẳng có chút phong độ nào.
-“AI BẢO CÔ ĐÁ MẠNH NHƯ THẾ HẢAAAAAA?!”
Hắn lăn một vòng trên mặt đất, bùn đất dính đầy mặt và quần áo. Sau một thoáng im lặng, từ phía bên kia vang lên tiếng cười không thể kiềm chế của Hina.
-“Ha ha ha! Đáng đời ngươi! Ai bảo dám gọi ta đột ngột rồi sai ta làm việc mà chẳng giải thích gì cả? Cuối cùng bản công chúa cũng trả được món nợ này rồi!”
Hóa ra cô vẫn ghi nhớ chuyện bị gọi đến bất ngờ trước đó. Trần Lạc lau bùn trên mặt, liếc cô một cái, nhưng chẳng buồn tranh cãi. Hắn kích hoạt 「Triệu Hoán Nhanh」, đưa Hina sang đảo.
-“Cười đủ chưa? Qua đây xem chúng ta kiếm được gì.”
-“Ta còn chưa cười đủ đâu! Nhưng thôi, hôm nay bản công chúa rộng lượng, tạm tha cho ngươi.”
Hina vừa xuất hiện đã tiếp tục cười khúc khích. Trần Lạc mặc kệ cô, quay sang quan sát hòn đảo.
Quy mô hòn đảo không quá lớn, nhưng chỉ cần nghiên cứu địa hình và hệ sinh thái, hắn đã có thể tìm được phần lớn nguyên liệu cần thiết. Điều quan trọng nhất là những con Slime đang nhảy nhót trước mắt. Kích thước đảo thường quyết định quy mô quần thể Slime có thể sinh sống trên đó, còn màu sắc của chúng lại đại diện cho loại nguyên liệu mà chúng cung cấp.
Slime xanh lá là loại phổ biến nhất. Nguyên liệu thu được từ chúng thuộc cấp phổ thông, thường được dùng để chế tạo trang bị khởi đầu hoặc các loại máy móc không quá phức tạp. Slime xanh dương hiếm hơn, cung cấp nguyên liệu có độ bền và độ kết dính tốt hơn, thích hợp cho những vật dụng cần độ dẻo dai cao mà không dễ đứt gãy, chẳng hạn như dây cung lớn.
Hai màu hồng và cam thì hiếm thấy hơn nhiều, bởi chúng chủ yếu xuất hiện trên những hòn đảo nổi như thế này. Nguyên liệu từ Slime hồng có độ bền và tính đàn hồi vượt trội, rất thích hợp để chế tạo trang bị cao cấp. Trong khi đó, nguyên liệu từ Slime cam sở hữu đặc tính chịu nhiệt, là lựa chọn lý tưởng cho các công cụ và thiết bị phải hoạt động trong môi trường nhiệt độ cao.
Trần Lạc càng quan sát, ánh mắt càng sáng lên.
-“Slime hồng… lại còn nhiều đến thế?”
Hòn đảo trước mặt không lớn, nhưng cả quần thể trên đó lại thuộc về Slime hồng. Với hắn, đây chẳng khác nào một kho báu di động. Slime càng nhỏ thì càng dễ hạ gục; Slime càng lớn thì sức mạnh và độ khó khi đối phó càng tăng. Điều đáng ngại nhất không hẳn là sát thương của từng đòn, mà là số lần chúng có thể tấn công liên tiếp. Dù đòn đánh không quá mạnh, chúng vẫn có thể tung ra từ hai đến năm cú liên tiếp và bỏ qua trang bị phòng thủ để trực tiếp gây sát thương lên sinh lực người chơi.
-“Nếu bản thân mà không có đủ điểm phòng thủ thì chỉ có nước nằm xuống. May mà đám này đều nhỏ…”
Trần Lạc nhìn những khối chất nhờn đang nảy lên nảy xuống, trong đầu nhanh chóng tính toán. Chỉ cần đánh trúng một đòn là có thể thu hoạch nguyên liệu. Với số lượng đông đảo như vậy, nếu vận may không quá tệ, hắn sẽ thu được một lượng lớn vật liệu quý hiếm.
Nhưng ngay khi nghĩ đến vận may, gương mặt hắn lại thoáng co giật. Túi Kiên Nhẫn vừa rồi vẫn còn như một lời nhắc nhở sống động.
-“Đừng có nghĩ đến chuyện xui xẻo nữa. Lần này nhất định phải có thu hoạch!”
Trần Lạc hít sâu, ép mình tập trung vào đám Slime. Dẫu vậy, một vấn đề lớn vẫn còn đó: tỷ lệ rơi vật phẩm của Slime hồng thấp đến đáng thương. Với Slime xanh lá hoặc xanh dương, việc thu thập nguyên liệu vốn không quá khó, nhưng Slime hồng lại khác. Có người từng khuyên rằng phải trích xuất nguyên liệu khi chúng còn sống mới có thể bảo đảm tỷ lệ thu được lên tới 100%.
Đáng tiếc, Trần Lạc hiện vẫn chưa có đủ công cụ để làm điều đó. Hắn còn ở giai đoạn đầu, chưa thể chế tạo những thiết bị chuyên dụng mà người chơi đời sau đã nghiên cứu ra, phần lớn vì thiếu nguyên liệu. Bây giờ, hắn chỉ có thể đánh cược vào vận may — hy vọng sau khi hạ gục chúng, những vật phẩm cần thiết sẽ rơi ra.
-“Hina, cùng ta xử lý chúng!”
-“Ồ? Cuối cùng ngươi cũng nhận ra bản công chúa quan trọng đến mức nào rồi à?”
-“Ta không có thời gian nghe cô tự khen mình đâu. Mau lên, nếu không tối nay ta cắt phần thịt của cô đấy.”
-“Ngươi dám!”
Hina tức tối trừng mắt, nhưng vẫn lập tức lao vào chiến đấu. Trần Lạc cũng không chần chừ, nhanh chóng tiến lên. Trên hòn đảo nhỏ, những khối Slime liên tục nảy bật, va chạm và vỡ ra dưới các đòn tấn công. Tiếng chất nhờn bắn tung tóe vang lên không dứt, khiến trận chiến vừa hỗn loạn vừa có phần buồn cười.
Hơn hai tiếng sau, cuối cùng họ cũng dọn sạch đám Slime. Trần Lạc chống tay lên đầu gối, thở hổn hển, mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương. Hắn nhìn đống chiến lợi phẩm ít ỏi trước mặt, rồi im lặng thật lâu.
-“...Chỉ có vậy thôi sao?”
Hàng trăm con Slime hồng, đổi lại chỉ là vài quả bóng và vài sợi vật liệu có thể kéo giãn. Trần Lạc nhìn chúng, khóe mắt giật liên hồi.
-“Ta đã đánh hơn hai tiếng đồng hồ đấy! Hai tiếng! Các ngươi có biết tiết kiệm thời gian của người khác không hả?”
Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao việc săn Slime hồng mà không có trang bị tăng tỷ lệ rơi vật phẩm lại bị người chơi đời trước xem là hành động cực kỳ kém hiệu quả thậm chí còn cấm được thực hiện. Số lượng quái vật thì nhiều, nhưng thành phẩm thu được ít đến mức đáng thương. Nếu cứ tiếp tục kiểu này, phải giết đến bao giờ mới đủ nguyên liệu cần thiết?
-“Được rồi… ít nhất mình cũng biết vì sao người ta không khuyến khích cách này.” Trần Lạc tự an ủi, dù giọng điệu chẳng có chút thuyết phục nào. “Lần sau nhất định phải nghĩ cách tăng tỷ lệ rơi đồ trước khi làm chuyện tốn sức như thế này.”
Mệt mỏi đến rã rời, hắn bước đến bên hồ và cúi xuống tìm kiếm thứ mình cần. Tay hắn mò mẫm một hồi dưới mặt nước, cuối cùng cũng chạm được vào được một thứ năm bên dưới mặt hồ.
-“Chúc mừng ký chủ đã thành công sở hữu hòn đảo trên không đầu tiên. Hòn đảo này vĩnh viễn thuộc về ký chủ. Ngoài ra, ký chủ có thể di chuyển lên đây bất cứ lúc nào trong quá trình hòn đảo đang bay.”
Trần Lạc ngẩn người, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn quanh. Một thông báo như vậy đồng nghĩa với việc hòn đảo này đã chính thức thuộc về hắn.
-“Cuối cùng cũng có chút tin tốt… Hệ thống, đáng lẽ ngươi nên nói câu này trước khi ta phải đánh vật với đám Slime kia chứ.”
Hắn chẳng còn sức để đứng lâu, đành ngả lưng nằm xuống ngay bên cạnh. Bầu trời phía trên dần chuyển sang màu tối, mà cả hắn lẫn Hina đều đã kiệt sức, không ai còn muốn tìm đường xuống đất vào lúc này. Hai người quyết định ở lại trên đảo qua đêm, nhóm lửa nướng thịt, chờ đến sáng hôm sau rồi tính tiếp.
Trong ánh lửa bập bùng, Hina bỗng quay sang nhìn Trần Lạc. Vẻ tinh nghịch thường ngày vẫn còn đó, nhưng lần này trong mắt cô rõ ràng có một thắc mắc đã giữ lại từ lâu.
-“Này, chủ nhân. Hôm đó tại sao ngươi không cho ta nhúng tay vào trận đấu?”
Trần Lạc đang định cắn miếng thịt thì khựng lại.
-“Tự nhiên hỏi chuyện đó làm gì?”
-“Đừng có giả vờ không hiểu! Hôm đó ngươi bảo ta ra ngoài giữ chân bọn họ, không cho họ quay về quá sớm. Ta đã nghe lời, nhưng ngươi chẳng giải thích lấy một câu.”
Hina giơ chân trước lên chỉ vào hắn, nhìn hắn chằm chằm.
-“Ta biết ngươi có lý do, nhưng ta cũng muốn biết lý do ấy là gì. Hay là ngươi nghĩ bản công chúa không đủ sức giúp ngươi?”
-“Không phải chuyện mạnh hay yếu.” Trần Lạc vội xua tay. “Ta biết cô cũng muốn đánh với hắn, nhưng trước khi quyết định để cô tham gia, ta phải hiểu rõ hơn về hắn đã.”
-“Hiểu rõ cái gì? Hắn có gì đặc biệt đến mức ngươi phải tự mình đối đầu?”
Trần Lạc im lặng một thoáng, cân nhắc cách giải thích sao cho Hina hiểu mà không để lộ quá nhiều điều chưa tiện nói ra.
-“Đó là một trận đấu thôi. Ta cần tự mình xác nhận vài chuyện, xem hắn là người thế nào và thực lực thực sự đến đâu. Nếu cô xông vào ngay từ đầu, mọi thứ có thể sẽ khác.”
-“Nghe vẫn giống như ngươi đang giấu ta chuyện gì đó.”
Hina nheo mắt. Trần Lạc lập tức cảm thấy đêm nay có lẽ sẽ dài hơn dự tính.
-“Ta không có ý xem nhẹ cô. Chỉ là có những chuyện ta phải tự mình xác nhận trước. Khi nào có thể nói, ta sẽ giải thích rõ ràng.”
-“Hừm… ta sẽ nhớ lời ngươi nói đấy.”
Hina vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục truy hỏi. Cô quay lại nướng thịt, thỉnh thoảng vẫn liếc Trần Lạc một cái như thể đang ghi nhớ từng biểu cảm của hắn.
Trần Lạc âm thầm thở phào.
“May mà cô ấy chịu dừng lại. Nếu cứ hỏi tiếp, tối nay chắc mình chẳng cần ngủ nữa…”
Nhưng nhìn ánh mắt đầy nghi ngờ của Hina, hắn có linh cảm rằng chuyện này vẫn chưa kết thúc.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.