Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 53: Trở Về Căn Cứ (1)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Đúng lúc này, từ phía xa, những bóng hình nhỏ bé đang dần tiến về phía bọn họ. Đó chính là nhóm trẻ vừa trở về sau chuyến đi săn. Nhìn dáng vẻ hớn hở của từng người, có thể thấy hôm nay bọn họ đã thu hoạch được không ít. Nếu tính thêm cả số thảo mộc và gia vị tự nhiên mà bọn họ thu thập được trên đường, những thứ mang về lần này đã đủ để mọi người có một bữa ăn tương đối thịnh soạn.
-"Chúng ta về rồi đây."
Tiếng gọi của nhóm Chris vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề đang bao trùm nơi này. Bọn họ dường như chẳng hề nhận ra sự căng thẳng giữa những người còn lại, hoặc đơn giản là cố tình dùng sự náo nhiệt của mình để xua đi bầu không khí ngột ngạt ấy. Khi nhìn thấy trên tay đám trẻ là xác của những con quái vật có thể dùng làm thức ăn, nhóm Galahad lập tức méo mặt. Đã lâu lắm rồi bọn họ chưa được tận mắt nhìn thấy những thứ hoang dã như thế này, chứ đừng nói đến chuyện có người mang chúng về như chiến lợi phẩm của một chuyến đi săn.
Đúng lúc này, Helber cũng vội vã chạy tới chỗ cả đội. Sau khi đến gần Galahad, anh ta lập tức ghé sát vào, thấp giọng thuật lại những chuyện vừa xảy ra.
Sắc mặt Galahad nhanh chóng thay đổi. Vẻ bình tĩnh mà ông cố duy trì từ nãy đến giờ cuối cùng cũng không thể giữ nổi, ông lập tức lớn tiếng hỏi lại:
-"Cái gì, cậu bảo cái gì cơ? Chuyện đó là thật à?"
-"Không sai đâu, chính hắn nói như vậy. Tôi e là chúng ta không có quá nhiều thời gian nữa."
-"Vậy à......đau đầu thật rồi đây..."
Galahad đưa tay day nhẹ trán, nhất thời rơi vào trầm tư. Là một người đã chinh chiến ngoài sa trường nhiều năm, ông hiểu rõ chiến trường chưa bao giờ là nơi có thể tùy tiện đặt cược vào may mắn. Kẻ nào có khả năng làm được chuyện gì, kẻ nào không đủ sức gánh vác, ông đều phải cân nhắc thật kỹ trước khi đưa ra quyết định.
Trần Lạc quả thực là một người đáng để đánh giá cao, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu ta chắc chắn có thể đánh bại gã kia. Xét cho cùng, nhóm trẻ hiện tại cũng chỉ mới đạt cấp 18, còn những người bọn họ thì cấp cao nhất cũng chỉ dừng lại ở cấp 15. Mặc dù khoảng cách này sớm muộn gì cũng có thể được rút ngắn, nhưng đối mặt với một kẻ cấp 51, mọi lợi thế hiện tại dường như đều trở nên quá nhỏ bé.
Một khi đối phương xuất hiện, bọn họ có thể làm được gì?
Trừ khi tìm được cơ hội đánh lén và giáng một đòn bất ngờ trước khi hắn kịp phản ứng, nếu không, việc đối đầu trực diện chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng vấn đề là, phải làm thế nào mới có thể tạo ra được cơ hội như vậy?
Galahad càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm nói cho ông biết rằng, chỉ dựa vào sự dũng cảm thôi thì hoàn toàn không đủ để xoay chuyển tình thế.
Trong khi đó, Chris lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Ánh mắt cậu dừng lại ở một nơi nào đó, dường như vừa nhận ra một dấu hiệu quan trọng. Sau một thoáng suy nghĩ, cậu lập tức bước đến bên Galahad, thấp giọng nói ra điều mình vừa phát hiện.
Sau khi nghe xong, sắc mặt Galahad thoáng chốc trở nên phức tạp. Trong ánh mắt ông vừa xuất hiện một tia mừng rỡ, nhưng đồng thời cũng không giấu nổi sự lo lắng. Đây có thể là một cơ hội, nhưng liệu bọn họ có đủ khả năng tận dụng nó hay không lại là chuyện hoàn toàn khác.
Chris cũng chẳng dám khẳng định tuyệt đối. Tuy nhiên, dựa theo những kiến thức mà cậu từng học được, thời điểm hiện tại hoàn toàn phù hợp với điều đó, không có bất kỳ sai lệch nào.
-"Nhưng nếu vậy thì chúng ta phải chống chọi như thế nào chứ?" Galahad cau mày, quay sang hỏi Chris.
Chris nhất thời không biết phải trả lời ra sao. Cậu hiểu rõ ý nghĩa của phát hiện vừa rồi, nhưng biết được chuyện gì sắp xảy ra không đồng nghĩa với việc có thể dễ dàng vượt qua nó. Trước mắt bọn họ vẫn còn quá nhiều thứ phải chuẩn bị, và mỗi quyết định được đưa ra lúc này đều có thể ảnh hưởng đến cơ hội sống sót của tất cả mọi người.
Sau một hồi suy nghĩ, Galahad cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn:
-"Mọi người ơi, chúng ta cần bàn chuyện một chút...."
Quay trở lại chỗ Trần Lạc, hắn đang nhảy xuống từ một tòa nhà gần đó. Sau khi kiểm tra tọa độ, hắn xác nhận bản thân đã di chuyển khỏi địa điểm ban đầu một khoảng cách không hề ngắn.
Hắn không thể tiếp tục lãng phí thời gian ở bên ngoài. Nếu muốn trở về căn cứ sớm nhất có thể, hắn cần phải tăng tốc. Dù xung quanh vẫn còn đầy rẫy quái vật đang lảng vảng, hắn vẫn quyết định để Hina cõng mình chạy thẳng về phía trước.
Dù sao thì hắn cũng không tiện tùy ý thi triển năng lực dịch chuyển của bản đồ tâm trí. Mặc dù đã chia sẻ năng lực này với Hina và mọi người, nhưng việc chia sẻ một năng lực không đồng nghĩa với chuyện hắn phải chia sẻ toàn bộ những năng lực liên quan đến nó. Có những thứ vẫn thuộc về quyền kiểm soát của riêng hắn, và hắn không định tùy tiện sử dụng chúng trong tình huống hiện tại.
Nhận được mệnh lệnh, Hina lập tức vận dụng tốc độ của mình đến cực hạn. Thân hình cô nhanh chóng lao đi, liên tục vượt qua những tòa nhà nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc đã đưa Trần Lạc chạy đi với khoảng cách khá xa.
Tuy nhiên, khu vực xung quanh chẳng hề yên bình như vẻ ngoài của nó. Những con quái vật ẩn nấp khắp nơi tỏ ra cực kỳ hung hãn. Chỉ cần phát hiện bóng dáng của một sinh vật sống, chúng lập tức đuổi theo, dường như không hề có ý định buông tha con mồi đã lọt vào tầm mắt.
Trần Lạc đương nhiên biết rõ điều đó. Nhưng thay vì để mặc lũ quái vật liên tục bám đuôi, hắn quyết định tận dụng cơ hội này để tiêu diệt chúng. Hắn liên tục phóng ra những ma pháp cấp thấp về phía sau, từng đòn nối tiếp nhau đánh trúng những con quái vật đang truy đuổi.
Những kỹ năng thuộc nhánh pháp sư mà hắn học được trước đó đã được hắn nắm vững. Mặc dù việc sử dụng ma pháp vẫn tiêu hao mana, nhưng với những phép thuật cơ bản, lượng tiêu hao thực tế không đáng kể. Hắn hoàn toàn có thể liên tục thi triển trong một khoảng thời gian dài mà không cần quá lo lắng về việc cạn kiệt mana.
Lượng mana của hắn hiện đã vượt quá 1500 điểm. Cộng thêm hiệu quả giảm tiêu hao mana khi nâng cấp kỹ năng và kỹ năng 「Chúc Phúc Pháp Sư」, mỗi đòn tấn công của hắn nhiều nhất cũng chỉ tiêu hao 3 mana.
Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là hắn có thể dễ dàng giải quyết toàn bộ đám quái vật phía sau.
Những ma pháp cấp thấp tuy có thể liên tục được sử dụng, nhưng sát thương của chúng cũng có giới hạn. Với lượng Magic Damage chỉ hơn 90 điểm, hắn không thể nhanh chóng tiêu diệt đám quái vật đang đuổi theo chỉ bằng vài đòn tấn công đơn lẻ. Ngay cả những phép thuật có khả năng gây sát thương trên diện rộng cũng không thể giải quyết tình hình chỉ trong một lần thi triển, trừ khi hắn chịu khó sử dụng chúng nhiều lần liên tiếp.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, thời gian bị kéo dài sẽ trở thành một vấn đề lớn.
-"Chậc, phải dùng tới nó rồi à?"
Trần Lạc khẽ tặc lưỡi, vẻ mặt thoáng hiện lên sự bất mãn. Hắn thực sự không muốn để lượng mana của mình tụt xuống quá sâu, nhất là khi HP hiện tại chỉ có 114.65. Với lượng máu ít ỏi như vậy, chỉ cần sơ suất một chút cũng đủ khiến hắn rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Mặc dù hắn sở hữu kỹ năng 「Mạng đổi mạng」, cho phép chuyển đổi máu thành mana để tiếp tục sử dụng kỹ năng, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn có thể tùy tiện đem HP ra tiêu hao. Năng lực này đúng là một phương án dự phòng hữu ích, song nếu lạm dụng nó, hắn chẳng khác nào tự đẩy bản thân đến gần cái chết hơn.
Tuy nhiên, tình thế hiện tại không cho phép hắn tiếp tục do dự. Nếu muốn nhanh chóng xử lý đám quái vật đang bám theo, hắn buộc phải sử dụng đến ma pháp mạnh hơn.
Trần Lạc hít sâu một hơi, bắt đầu niệm chú.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.