Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 37: Thủ Hộ Giả
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Chỉ thấy ở một góc phòng, một cỗ quan tài dựng đứng sừng sững trước mặt. Phía trước quan tài là một phiến đá tròn khổng lồ, trên bề mặt khắc đầy những đường vân cổ xưa giống như đang kể lại lịch sử của một nền văn minh đã biến mất từ lâu. Trong số những biểu tượng dày đặc ấy, Trần Lạc chỉ cần liếc qua cũng đã nhận ra một vài ký hiệu quen thuộc — Thực Chân Giả. Không khí xung quanh yên tĩnh đến mức gần như không có bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng ngay khi Trần Lạc tiến thêm một bước, cỗ quan tài trước mặt bỗng phát ra một tiếng "cạch" cực nhỏ. Cạch. Cánh cửa quan tài chậm rãi mở ra. Bên trong không hề có thi thể, thay vào đó, bảy Thực Chân Giả đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh chúng tỏa ra những quầng sáng xanh nhạt. Mỗi một khối Thực Chân Giả đều giống như một vật thể không thuộc về thế giới này, lúc thực lúc ảo, những đường sáng bên trong liên tục chuyển động như đang hô hấp. Nằm ở chính giữa bảy Thực Chân Giả là một thứ có hình dạng giống như một chiếc thẻ nhớ. Bề mặt trong suốt, bên trong có một luồng ánh sáng xanh đang chậm rãi lưu chuyển.
Trần Lạc còn chưa kịp đưa tay ra thì giọng nói quen thuộc của hệ thống đã vang lên:
-"Chúc mừng kí chủ đã nhận 「Thực Chân Giả-Phiến Đá Sự Thật-Nghỉ」x7 cùng 「Phiến Đá Âm Nhạc」, gợi ý sử dụng: lắp vào「Tai Nghe Phổ Quang - Cội Nguồn Âm Thanh」 để nâng cấp 「Tai Nghe Phổ Quang - Cội Nguồn Âm Thanh」lên bản hoàn chỉnh"
Trần Lạc khẽ nhướng mày, "Phiến Đá Âm Nhạc?" Đây rõ ràng là thứ hắn chưa từng nhìn thấy trước đây. Hắn đưa tay thu toàn bộ vật phẩm vào trong tay, ánh mắt lập tức dừng lại trên 「Tai Nghe Phổ Quang - Cội Nguồn Âm Thanh」. Ngay khi Trần Lạc cầm nó lên, một khe nhỏ vốn chưa từng xuất hiện trước đó lại chậm rãi mở ra ở phần dưới của tai nghe. Trần Lạc nhìn khe cắm vài giây, không cần hệ thống nhắc nhở thêm, hắn lập tức hiểu mình phải làm gì.
Cạch!
Ngay khi 「Phiến Đá Âm Nhạc」 được lắp vào, toàn bộ tai nghe lập tức rung lên. Hai bên tai nghe đồng thời sáng lên ánh đỏ, từng đường sáng màu đỏ chạy dọc theo bề mặt thiết bị, sau đó nhanh chóng lan xuống cổ rồi bao phủ lấy toàn bộ cơ thể Trần Lạc. Không chỉ 「Phiến Đá Âm Nhạc」, bảy 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」 cũng đồng thời bị một lực lượng vô hình kéo lên. Từng khối một tự động bay đến quanh người Trần Lạc, sau đó hóa thành những vệt sáng xanh rồi dung nhập vào trang bị. Trong khoảnh khắc ấy, khí chất của Trần Lạc cũng thay đổi. Những thiết bị vốn rời rạc trên người hắn lần lượt được kết nối lại với nhau, ánh sáng xanh đỏ đan xen chạy dọc theo cơ thể. Nhìn từ xa, hắn lúc này chẳng khác gì một thành viên thực thụ của hội Hắc Bạch.
Ngay sau đó, một âm thanh điện tử lạnh lẽo vang lên:
-"Đang quét khuôn mặt......Xác nhận người dùng thành công. Chúc mừng Kẻ Sáng Tạo Tai Nghe Phổ Quang đã đăng nhập lại tài khoản."
Trần Lạc sững người:
- "Kẻ Sáng Tạo?"
Hắn còn chưa kịp suy nghĩ thêm thì một luồng sáng cam công nghệ đã từ tai nghe phóng ra, chạy dọc theo đường viền khuôn mặt giống như đang quét từng tế bào trên cơ thể hắn. Những con số 0 và 1 liên tục hiện lên trong không khí, xoay tròn quanh Trần Lạc. Ánh sáng vàng cam càng lúc càng mạnh khiến Trần Lạc theo bản năng nheo mắt lại. Trong khoảnh khắc tiếp theo, toàn bộ những con số 0 và 1 đồng loạt tan biến và cả Trần Lạc cũng biến mất theo. Không gian trước mặt giống như bị ai đó nhấn nút xóa, không có ánh sáng dịch chuyển, không có cảm giác rơi xuống. Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh đã hoàn toàn thay đổi.
-"Chào mừng kẻ sáng tạo đã quay trở lại tổ chức, Nhà Lữ Hành #6676." Một giọng nói công nghệ không thấp không cao vang lên trong không gian.
Trần Lạc từ từ mở mắt. Trước mặt hắn là một căn phòng màu trắng, rộng đến mức không thể nhìn thấy điểm cuối. Không có tường, không có trần, không có bất kỳ vật trang trí nào, chỉ có một mặt đất trắng tinh kéo dài vô tận.
Lộc cộc. Lộc cộc.
Một tiếng động kỳ quái vang lên từ phía sau. Tiếng bước chân không nhanh, cũng không chậm, mỗi một bước đều vang vọng trong không gian trống trải. Trần Lạc không quay đầu ngay lập tức, hắn chỉ khẽ nắm chặt Vạn Cực Thần Kiếm, ánh mắt hơi nheo lại:
-"Rốt cuộc thì, vẫn là ngươi à, Thủ Hộ Giả?"
Tiếng bước chân phía sau lập tức dừng lại. Một khoảng im lặng kéo dài vài giây, sau đó là một tiếng cười trầm thấp:
-"Cậu vẫn như vậy nhỉ."
Trần Lạc quay đầu. Một thân ảnh đứng cách hắn không xa, toàn thân được bao phủ bởi những lớp giáp cơ giới màu đen bạc, trên người không có bất kỳ đặc điểm nào có thể dùng để xác định danh tính. Chỉ có đôi mắt phát ra ánh sáng màu xanh nhạt đang nhìn thẳng vào Trần Lạc.
-"Sau bao nhiêu năm rồi vẫn nhớ ra được tôi là ai."
Thủ Hộ Giả chậm rãi tiến lên một bước:
-"Quả thật khi đó tôi không xem lầm cậu."
Trần Lạc không trả lời ngay, hắn nhìn đối phương thật lâu. Có quá nhiều câu hỏi; người này biết hắn, hơn nữa còn biết một cái tên mà ngay cả bản thân hắn cũng không nhớ rõ — Nhà Lữ Hành #6676. Đó rõ ràng không phải một danh hiệu mà hắn vừa mới nhận được.
-"Vậy thì Nhà Lữ Hành #6676..." Thủ Hộ Giả hơi nghiêng đầu. -"Bắt đầu làm bài kiểm tra như đợt đó thôi nhỉ?"
-"Đợt đó?"
Trong đầu Trần Lạc lập tức lóe lên một tia nghi hoặc. Nhưng trước khi hắn kịp hỏi thêm, Thủ Hộ Giả đã giơ một tay lên. Vù! Không gian phía trên lập tức rung chuyển, hàng loạt vòng sáng màu xanh xuất hiện. Từng bóng người từ bên trong bước ra: một, hai, mười, hàng chục, hàng trăm. Những Ảo Ảnh Sự Thật lần lượt xuất hiện giữa không trung, mỗi một bóng đều mang theo khí tức khiến Trần Lạc lập tức cảm thấy da đầu tê dại. Trần Lạc từng biết về Chân Thực Giả, nhưng biết và tự tay điều khiển chúng lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
-"Để công bằng..." Thủ Hộ Giả giơ một ngón tay. -"Tôi sẽ mở khoá toàn bộ kỹ năng và sửa chữa lại trang bị cho cậu."
Vút! Một tia sáng từ đầu ngón tay hắn bắn ra. Trần Lạc còn chưa kịp né, tia sáng đã trực tiếp xuyên vào cơ thể. Oanh! Một luồng năng lượng khổng lồ bùng nổ. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Trần Lạc giống như được tái cấu trúc; những phong ấn vốn nằm sâu trong trang bị đồng loạt mở ra, những kỹ năng đã lâu không thể sử dụng lần lượt sáng lên.
Ngay sau đó, giọng nói của hệ thống vang lên:
-"Kí chủ đã nhận Chúc Phúc Thủ Hộ, toàn bộ kỹ năng của trang bị được mở khoá tạm thời, đồng thời làm mới toàn bộ kỹ năng hiện có. Các trang bị của ngài cũng được sửa chữa, và toàn bộ hiệu ứng trên sẽ tan rã ngay sau khi bài kiểm tra kết thúc."
Trần Lạc nhìn hai tay mình. Cảm giác này quá quen thuộc, không phải cảm giác sức mạnh mới được ban cho, mà giống như hắn vừa tìm lại được một phần sức mạnh vốn thuộc về mình. Thủ Hộ Giả không cho hắn thêm thời gian suy nghĩ:
-"Bắt đầu."
Vút! Một Ảo Ảnh Sự Thật lập tức biến mất. Ngay giây tiếp theo, nó xuất hiện trước mặt Trần Lạc.
Ầm! Một quyền đập xuống. Trần Lạc nghiêng đầu né tránh, mặt đất phía sau hắn lập tức lõm xuống một hố sâu. "Nhanh thật." Trần Lạc chưa kịp phản công, ba bóng người khác đã đồng thời xuất hiện ở ba hướng. Ầm! Ầm! Ầm! Hàng loạt đòn tấn công liên tục đập xuống. Trần Lạc vừa lùi vừa né, chân đạp mạnh lên mặt đất rồi xoay người.
"Keng!" Vạn Cực Thần Kiếm chặn ngang, một tiếng kim loại chói tai vang lên khiến cánh tay Trần Lạc tê rần. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu vàng xé ngang không gian, Ảo Ảnh Sự Thật trước mặt lập tức bị chém bay. Thế nhưng còn chưa kết thúc, hàng chục bóng người phía sau đã đồng thời lao tới.
-"Phiền thật."
Trần Lạc nghiến răng. Ầm! Một cú đấm sượt qua vai. Ầm! Một đạo năng lượng đánh trúng mặt đất. Ầm! Một bóng người trực tiếp đập xuyên qua lớp phòng thủ của hắn. Trần Lạc liên tục lùi lại; hắn không thể cứ phòng thủ mãi. Ngay lập tức, Trần Lạc mở toàn bộ kỹ năng tăng phúc của mình, khí thế quanh người hắn lập tức tăng vọt. Vạn Cực Thần Kiếm rung lên, ánh sáng vàng bắt đầu hội tụ trên lưỡi kiếm.
-"「Thức Cuối Cùng-Giải Khai Phong Ấn」!"
Oanh! Một luồng sức mạnh khổng lồ bùng nổ. Ánh sáng vàng phủ kín lưỡi kiếm, mờ mờ ảo ảo như bên trong đó đang hiện ra từng bức tranh của vô số trận chiến. Trần Lạc cảm thấy toàn thân sảng khoái; đã lâu rồi hắn mới có cảm giác này, không cần kiềm chế, không cần tính toán quá nhiều, chỉ cần chiến đấu.
-「Thức Thứ Năm-Bứt Tốc」!
Vút! Thân ảnh Trần Lạc biến mất.
-「Thức Thứ Bảy-Vạn Kiếm Xuyên Tâm」!
Ầm ầm ầm! Hàng ngàn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện, toàn bộ không gian trắng tinh lập tức bị kiếm quang phủ kín. Trần Lạc giống như một tia chớp liên tục xuyên qua giữa đám Ảo Ảnh Sự Thật.
-「Thức Thứ.....」
-「....」
-「....」
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.