Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát

Quyển 1: Sinh Tồn

Chương 38: Rời Đi

Đăng: 28/09/2026 14:16 2,109 từ 23 lượt đọc

Mỗi một lần hắn vung kiếm đều tạo ra một vụ nổ khủng khiếp. Thế nhưng điều khiến Trần Lạc càng đánh càng khó chịu là... không chết. Không một Ảo Ảnh Sự Thật nào biến mất hoàn toàn. Dù bị đánh bay, dù bị kiếm quang xuyên thủng, dù thân thể gần như tan nát, chúng vẫn chậm rãi đứng dậy.

Ba tiếng. Trận chiến kéo dài suốt ba tiếng. Hơi thở Trần Lạc bắt đầu trở nên nặng nề, hắn đứng giữa vô số dấu vết chiến đấu, mái tóc hơi rối, quần áo cũng xuất hiện không ít vết rách. Thế nhưng những Ảo Ảnh Sự Thật trước mặt vẫn không hề suy chuyển. Trần Lạc lau vết máu trên khóe miệng, ánh mắt sắc bén:

-"Có gì đó không đúng."

Hắn nhìn Thủ Hộ Giả ở phía xa. Thủ Hộ Giả từ đầu đến cuối gần như không trực tiếp tham gia chiến đấu, hắn chỉ đứng đó, điều khiển, quan sát, chờ đợi. Trần Lạc đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lúc bắt đầu, khi Thủ Hộ Giả vung tay và những Chân Thực Giả xuất hiện trên không trung. Chính lúc này hắn mới nhận ra: "Thứ mình đang thiếu không phải sức mạnh, mà là cách sử dụng chúng."

Trần Lạc lập tức xoay người. Bảy 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」 vẫn đang nằm trong tay hắn. Không chút do dự, Trần Lạc lập tức ném toàn bộ bảy phiến đá ra ngoài. Vù! Bảy phiến đá đồng thời bay lên không trung, ánh sáng xanh lập tức bùng nổ.

Ngay sau đó, hệ thống vang lên:

-"Chúc mừng kí chủ đã liên kết thành công với 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」. Kí chủ có thể ra lệnh điều khiển toàn bộ Thực Chân Giả do kí chủ kiểm soát bằng sóng não."

Bảy giao diện khác nhau đồng thời xuất hiện trước mặt Trần Lạc, mỗi một giao diện đều hiển thị vô số lựa chọn. Trần Lạc ngẩn ra một giây, sau đó khóe miệng hắn từ từ nhếch lên:

-"Thì ra là dùng như vậy."

Ngón tay hắn liên tục lướt qua những giao diện trước mặt: Chọn. Xác nhận. Chọn. Xác nhận. Không cần nói thành lời, chỉ bằng ý niệm. Vù! Bảy 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」 đồng thời phát sáng, từng cột sáng màu xanh phóng xuống mặt đất. Trong ánh sáng ấy, hàng loạt Ảo Ảnh Sự Thật xuất hiện, nhưng lần này chúng không thuộc về Thủ Hộ Giả mà thuộc về Trần Lạc.

Ầm! Hai đạo quân va chạm, âm thanh ùng ùng liên tục vang lên. Mỗi một cú va chạm đều khiến không gian rung chuyển; Ảo Ảnh Sự Thật của hai bên không ngừng xuyên qua nhau, các đòn tấn công liên tục nổ tung giữa không trung. Thủ Hộ Giả nhìn cảnh tượng trước mắt, lần đầu tiên từ khi trận chiến bắt đầu, hắn bật cười:

-"Xem ra cậu cũng đã nắm rõ lại cách sử dụng chúng rồi nhỉ?"

Trần Lạc không trả lời ngay. Hắn đang đứng giữa không trung, phía dưới là một chiến trường hỗn loạn với hàng trăm Ảo Ảnh Sự Thật đang chiến đấu, ánh sáng xanh phủ kín toàn bộ tầm mắt. Trần Lạc nhìn xuống Thủ Hộ Giả:

-"Không biết nữa. Nhưng có thể là như vậy đấy."

Thủ Hộ Giả còn chưa kịp phản ứng thì Trần Lạc đã đột nhiên biến mất. Vút! Thủ Hộ Giả lập tức xoay người. Ầm! Vạn Cực Thần Kiếm đã xuất hiện ngay trước mặt. Hắn giơ tay đỡ lấy. Keng! Một tiếng va chạm chói tai vang lên, Thủ Hộ Giả bị ép lùi vài bước.

Trần Lạc không cho hắn cơ hội ổn định:

-"Mà này... Tôi ở trên này cơ mà!"

Vút! Trần Lạc tiếp tục lao tới. Ầm! Một cú đá nặng nề đập thẳng xuống. Thủ Hộ Giả giơ hai tay đỡ lấy, Ầm! Mặt đất dưới chân hắn lập tức nứt ra. Trần Lạc xoay người giữa không trung, Vạn Cực Thần Kiếm thuận thế chém xuống. Keng! Thủ Hộ Giả nghiêng người né tránh, một đường kiếm quang xé qua vai hắn. Thủ Hộ Giả lập tức phản công, một luồng năng lượng màu xanh bắn thẳng vào ngực Trần Lạc. Oanh! Trần Lạc bị đánh bay, hắn lộn người giữa không trung, hai chân vừa chạm đất đã lập tức lao trở lại:

-"Nhanh hơn nữa!"

Vút! Trần Lạc liên tục tung kiếm: một kiếm, hai kiếm, mười kiếm, hàng chục kiếm. Mỗi một kiếm đều nhắm vào những điểm yếu khác nhau. Thủ Hộ Giả vừa đỡ vừa lùi, không gian vốn trống rỗng lúc này đã xuất hiện vô số dấu vết chiến đấu. Thủ Hộ Giả không chỉ né tránh, hắn bắt đầu bố trí những cái bẫy vô hình. Mỗi lần Trần Lạc muốn tiếp cận, một vùng không gian dưới chân lại đột nhiên phát sáng. Ầm! Một vụ nổ lập tức đẩy Trần Lạc ra xa.

-"Lại nữa?"

Trần Lạc vừa ổn định cơ thể thì Thủ Hộ Giả đã xuất hiện ở phía xa:

-"Cậu nóng vội quá rồi."

-"Ồ?"

-"Nếu cứ đuổi theo tôi như vậy, người cạn thể lực trước sẽ là cậu."

Trần Lạc nhìn hắn. Sau vài giây, hắn bật cười:

-"Ngươi đang câu giờ à?"

Thủ Hộ Giả không trả lời. Chỉ một khoảnh khắc đó cũng đủ cho Trần Lạc hiểu: "Đúng rồi, người này đang kéo dài thời gian." Thủ Hộ Giả liên tục lùi; mỗi khi Trần Lạc tiếp cận, hắn lại đổi vị trí; mỗi lần Trần Lạc chuẩn bị tung đòn quyết định, một cái bẫy lại xuất hiện. Không phải hắn mạnh hơn Trần Lạc quá nhiều, mà hắn đang dùng chiến thuật để bào mòn.

Trần Lạc thở ra một hơi, từ từ hạ thấp trọng tâm:

-"Nếu vậy thì... Ta chỉ cần đánh nhanh hơn."

Oanh! Trần Lạc đột nhiên bùng nổ tốc độ. Thủ Hộ Giả lập tức lùi, một cái bẫy xuất hiện. Trần Lạc không né, hắn trực tiếp đạp lên nó. Oanh! Thân thể bị nổ tung giữa không trung. Thủ Hộ Giả thoáng sững người. Ngay lúc đó, một thân ảnh từ trong khói bụi lao ra; Trần Lạc đã dùng chính vụ nổ để tăng tốc:

-"Bắt được ngươi rồi!"

Vạn Cực Thần Kiếm chém ngang. Thủ Hộ Giả đưa tay lên đỡ. Keng! Một tiếng kim loại vang lên, hắn bị ép lùi. Trần Lạc tiếp tục tấn công, kiếm quang nối tiếp kiếm quang, Thủ Hộ Giả lần đầu tiên bị ép vào thế phòng thủ hoàn toàn.

Đúng lúc này... Choang! Một âm thanh kim loại cực kỳ chói tai vang lên. Thủ Hộ Giả đột nhiên khựng lại, toàn bộ thân thể hắn giống như bị một lực lượng vô hình khóa cứng. Trần Lạc không bỏ qua cơ hội, một đạo kiếm quang cuối cùng chém xuống. Oanh! Thủ Hộ Giả bị đánh choáng. Cùng lúc đó, toàn bộ Ảo Ảnh Sự Thật do hắn điều khiển đồng loạt dừng lại, từng bóng người lần lượt tan biến thành vô số hạt sáng. Bảy 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」 cũng mất đi ánh sáng, rơi xuống mặt đất. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Trần Lạc chống Vạn Cực Thần Kiếm xuống đất, thở dốc. Thủ Hộ Giả chậm rãi đứng thẳng người, giọng nói máy móc vang lên:

-"Hay lắm Nhà Lữ Hành. Không thể ngờ là dù cậu ở thế hạ phong vẫn có thể hạ gục được tôi. Bài kiểm tra đến đây là kết thúc, ngươi đã thắng."

Hắn nhìn Trần Lạc. Ngay khi câu nói kết thúc, toàn bộ 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」 trên mặt đất và những khối đang lơ lửng giữa không trung lập tức hóa thành ánh sáng. Vù! Từng đạo ánh sáng bay về phía Trần Lạc, tất cả đều bị thu hồi vào cơ thể hắn.

Trần Lạc nhìn Thủ Hộ Giả, trong lòng hắn vẫn còn quá nhiều nghi vấn:

-"Tóm lại thì, ngươi là ai?"

Thủ Hộ Giả không trả lời.

-"Tại sao ngươi lại gọi ta như vậy?"

Im lặng.

-"Nhà Lữ Hành #6676 là ai?"

Vẫn không có câu trả lời, chỉ có không gian trắng vô tận đáp lại hắn bằng sự tĩnh lặng. Trần Lạc khẽ thở dài; quả nhiên, hắn đã đoán được từ trước, người này sẽ không dễ dàng nói cho hắn biết. Thủ Hộ Giả cuối cùng cũng lên tiếng:

-"Theo đúng như thoả thuận mà chúng ta đã đề ra từ trước kia, cậu đã hoàn thành bài kiểm tra."

Hắn tiến về phía Trần Lạc:

-"Tôi sẽ tiến vào cơ thể cậu."

Trần Lạc lập tức cảnh giác:

-"Tiến vào cơ thể ta?"

Thủ Hộ Giả không giải thích:

-"Mà có vẻ như cậu không còn nhớ rõ chúng tôi nhỉ? Thôi được, đây là món quà tôi dành cho cậu."

Một luồng ánh sáng trắng tinh khiết xuất hiện từ cơ thể Thủ Hộ Giả. Nó không mang theo sát khí, không có cảm giác áp bức, chỉ có một sự yên tĩnh kỳ lạ. Ánh sáng chậm rãi bay về phía Trần Lạc. Trần Lạc theo bản năng muốn né tránh, nhưng hắn đã không kịp. Vù! Ánh sáng trực tiếp dung nhập vào cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Trần Lạc lóe lên vô số hình ảnh: một hành lang dài, những bóng người xa lạ, một tổ chức khổng lồ, một chiếc ghế trống, một giọng nói đang gọi tên hắn. Nhưng tất cả chỉ xuất hiện trong chưa đầy một nhịp thở; Trần Lạc còn chưa kịp nhìn rõ, toàn bộ đã biến mất. Thủ Hộ Giả cũng biến mất, không có lời từ biệt, không có một lời giải thích, chỉ để lại căn phòng trắng trống rỗng.

Ngay sau đó, cảnh vật trước mắt Trần Lạc nhanh chóng tan rã, hắn trở về căn phòng ban đầu.

-"Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành xuất sắc bài kiểm tra của Thủ Hộ Giả, nhận được 「Mảnh ký ức」x2, nhận kỹ năng「Thủ Hộ Giả」, nhận thêm 「Thực Chân Giả - Phiến Đá Sự Thật」x8."

Trần Lạc đứng im tại chỗ, hắn không lập tức phản ứng. Bàn tay hắn vô thức đưa lên chạm vào ngực. Thủ Hộ Giả... "Thực sự tiến vào cơ thể mình rồi?" Trần Lạc nhíu mày, thế nhưng hắn không cảm nhận được bất kỳ thứ gì bất thường, chỉ có một loại cảm giác rất khó diễn tả, giống như trong sâu thẳm linh hồn hắn đã có thêm một người đang ngủ. Trần Lạc không biết người đó là đồng minh hay kẻ địch, càng không biết cái gọi là "thoả thuận" giữa hai người trong quá khứ rốt cuộc là gì, thế nhưng hắn biết một điều: hắn nhất định sẽ tìm ra đáp án.

Trần Lạc thu hồi Vạn Cực Thần Kiếm, sau đó nhìn về phía trước. Xung quanh đã dần ảm đạm đi rất nhiều, những ánh sáng vốn chiếu rọi khắp tổ chức lần lượt tắt xuống, chỉ còn lại một con đường nhỏ được ánh sáng yếu ớt chiếu sáng. Con đường ấy quanh co, len qua từng căn phòng, đi xuyên qua những hành lang, thỉnh thoảng lại rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Nhìn từ trên cao, nơi này giống như một mê cung khổng lồ. Trần Lạc không biết mình đang đi về đâu, nhưng con đường ánh sáng dường như đã được thiết lập sẵn, hắn chỉ cần đi theo nó. Không biết đã đi bao lâu, cuối cùng, Trần Lạc nhìn thấy phía trước xuất hiện một lối ra — một nền đá cổ xưa nằm giữa không gian tối đen như mực. Ánh sáng dưới chân hắn dần dần hội tụ về phía đó, giống như đang tiễn hắn rời khỏi nơi này.

Trần Lạc đứng trước lối ra, hắn quay đầu nhìn lại. Phía sau vẫn là hành lang dài vô tận, nơi đó từng có một tổ chức khổng lồ, từng có những người mà hắn không còn nhớ, từng có một thân phận mà hắn đã đánh mất, và có lẽ... từng có một Trần Lạc khác. Hắn im lặng vài giây, sau đó xoay người, bước ra ngoài. Phía trước là bóng tối vô tận, nhưng lần này, Trần Lạc không hề do dự.

0