Quyển 1: Sinh Tồn
Chương 55: Chuẩn Bị Chiến Đấu (1)
Toàn Năng Chức Nghiệp: Tái Sinh Giữa Mạt Thế Đổ Nát
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Sau một ngày dài bàn bạc, cuối cùng nhóm căn cứ cũng đi đến quyết định: chờ Trần Lạc trở về. Dù sao, với tình hình hiện tại, bọn họ vẫn chưa nghĩ ra được biện pháp nào đủ khả thi để ngăn chặn kẻ địch tiếp tục tấn công. Đối phương không chỉ sở hữu thực lực vượt trội mà còn có thể ẩn mình phía sau màn, khiến bọn họ chẳng khác nào đang đối mặt với một kẻ thù vô hình. So với việc nóng vội hành động rồi tự đẩy mình vào nguy hiểm, chi bằng chờ người có khả năng xoay chuyển tình thế trở về.
Hơn nữa, theo lời Chris kể lại, sự kiện sắp tới mới chính là mối đe dọa mà tất cả bọn họ cần phải lo lắng nhất — Huyết Nguyệt!
Sự kiện này đáng sợ đến mức nào ư? Nói một cách đơn giản, trong khoảng thời gian trước khi Huyết Nguyệt giáng lâm, lũ quái vật sẽ dần trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời xuất hiện với đủ loại cấp độ khác nhau. Số lượng của chúng cũng tăng lên một cách chóng mặt, nhiều đến mức khó lòng đếm xuể. Đáng sợ hơn cả là trong giai đoạn chuẩn bị cho Huyết Nguyệt, những con quái vật này sẽ được cường hóa, không còn phải e ngại hay chịu thiêu đốt bởi ánh sáng mặt trời như trước.
Tất cả những thay đổi ấy đều nhằm chuẩn bị cho một đợt oanh tạc quy mô khủng khiếp: các bầy hàng ngàn, thậm chí hàng vạn quái vật sẽ đồng loạt tấn công thế giới trong suốt một tuần liên tục. Khi sự kiện chính thức bắt đầu, thế giới sẽ chìm vào màn đêm vĩnh cửu, bầu trời nhuộm đỏ như máu. Mọi khái niệm về thời gian dường như đều mất đi ý nghĩa, cho đến khi tròn bảy ngày trôi qua, sự kiện mới chính thức kết thúc.
Đối với Chris, Huyết Nguyệt vừa là vận may, vừa là tai họa. Một mặt, đây là cơ hội hiếm có để thu thập lượng lớn kinh nghiệm và tài nguyên. Mặt khác, quy mô cùng mức độ nguy hiểm của đợt tấn công có thể khiến bất kỳ căn cứ nào không đủ năng lực phòng thủ phải trả giá đắt. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó lòng từ chối sự kiện này chính là cơ chế xóa bỏ giới hạn cấp độ nhận kinh nghiệm. Có cơ hội kiếm được nhiều kinh nghiệm và trang bị đến vậy, thử hỏi ai có thể không động lòng?
Trong lúc mọi người vẫn đang miệt mài luyện tập chiến đấu, bầu trời phía trên căn cứ đột nhiên xuất hiện một bóng hình khổng lồ. Bóng đen ấy nhanh chóng hạ xuống, mang theo một luồng áp lực khiến những người bên dưới không khỏi ngẩng đầu nhìn lên.
Đến khi nhìn rõ người vừa trở về là ai, sự căng thẳng trên gương mặt mọi người lập tức tan biến, thay vào đó là niềm vui khó giấu.
Trần Lạc đã trở về!
Khoảnh khắc nhìn thấy hắn, những mệt mỏi cùng lo lắng tích tụ trong lòng mọi người suốt hai ngày qua dường như cũng vơi đi không ít. Bọn họ lập tức tiến tới, người trước người sau ôm chầm lấy hắn, như thể chỉ cần tận mắt xác nhận hắn vẫn bình an trở về thì mọi bất an trong lòng cũng có thể tạm thời buông xuống.
Trần Lạc nhìn những gương mặt quen thuộc đang vây quanh mình, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tuy nhiên, hắn chẳng có nhiều thời gian để tận hưởng bầu không khí đoàn tụ này. Chẳng để hắn phải chờ đợi lâu, Galahad đã bước tới, bắt đầu kể lại tường tận những chuyện xảy ra trong thời gian hắn vắng mặt, từ cuộc tấn công của kẻ địch cho đến những suy đoán liên quan đến kẻ đứng sau màn.
-"Vậy à? Xem ra chúng ta lại có thêm một kẻ thù nữa rồi?"
Nghe Galahad kể xong, Trần Lạc khẽ nheo mắt, trong đầu lập tức hiện lên thông tin về cấp độ 51 của kẻ đứng sau mọi chuyện.
Cấp 51!
So với cấp độ 30 hiện tại của hắn, khoảng cách này quả thực không hề nhỏ. Tuy nhiên, Trần Lạc cũng chẳng vì thế mà tỏ ra quá mức lo lắng. Nếu chỉ xét đến cấp độ đơn thuần, hắn đúng là đang ở thế bất lợi, nhưng chiến đấu chưa bao giờ chỉ được quyết định bởi con số trên bảng trạng thái. Dựa vào những ưu thế mà bản thân đang nắm giữ, hắn hoàn toàn có đủ tự tin để đối đầu với đối phương, miễn là chức nghiệp của kẻ kia không thuộc loại quá mức trâu bò, sở hữu khả năng phòng ngự hoặc sức sống vượt xa người thường.
Nói cách khác, vượt cấp chiến đấu đối với Trần Lạc không phải chuyện bất khả thi.
Thế nhưng, điều thực sự khiến hắn quan tâm lúc này lại không phải kẻ địch mới xuất hiện, mà chính là sự kiện Huyết Nguyệt sắp giáng lâm.
Trong kiếp trước, khi còn chơi trò chơi 「Vô Hạn Chức Nghiệp Giả」, hắn đã từng chứng kiến sự kiện này xuất hiện không chỉ một lần. Hắn hiểu rõ một khi Huyết Nguyệt bắt đầu, thế giới sẽ biến thành chiến trường khốc liệt đến mức nào, đồng thời cũng biết rõ bên trong sự kiện ấy ẩn chứa những cơ hội lớn lao ra sao.
Nghĩ đến lượng kinh nghiệm khổng lồ cùng vô số trang bị có thể thu được, khóe miệng Trần Lạc không khỏi nhếch lên. Trong mắt hắn, sự kiện đáng sợ khiến người khác phải nơm nớp lo sợ này chẳng khác nào một bữa tiệc lớn được chuẩn bị sẵn cho những kẻ đủ thực lực để tham gia.
Có kinh nghiệm, có tài nguyên, có trang bị, thậm chí còn có thể tận dụng cơ hội để thu hẹp khoảng cách cấp độ với những kẻ mạnh hơn. Một sự kiện như vậy, bảo hắn không phấn khích mới là chuyện lạ.
Nhưng phấn khích không có nghĩa là mù quáng.
Trần Lạc hiểu rõ tình cảnh hiện tại khác xa với kiếp trước. Lần này, hắn không còn là người chơi có thể tùy ý lao vào chiến trường rồi dựa vào việc hồi sinh để thử nghiệm những phương án chiến đấu khác nhau. Bên cạnh hắn còn có những người đồng đội, những người đã cùng nhau trải qua không ít chuyện, những người đang đặt niềm tin vào hắn.
Quan trọng hơn, một khi có người chết trong thế giới này, cái chết ấy sẽ không còn đơn giản là một lần hồi sinh như trong trò chơi nữa.
Họ sẽ thực sự chết.
Chính vì vậy, dù trong lòng đang vô cùng mong chờ Huyết Nguyệt, Trần Lạc vẫn không cho phép bản thân xem nhẹ bất kỳ mối nguy hiểm nào. Hắn có thể mạo hiểm vì lợi ích, nhưng tuyệt đối không thể lấy tính mạng của những người bên cạnh ra đánh cược một cách tùy tiện.
Sau khi ngồi xuống trò chuyện cùng mọi người một lúc, Trần Lạc nhanh chóng đứng dậy, bắt đầu chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới. Hắn không có ý định lãng phí khoảng thời gian ít ỏi còn lại vào những lời bàn bạc không cần thiết. Nếu Huyết Nguyệt thực sự khủng khiếp như lời Chris kể, vậy thì ngay từ bây giờ, căn cứ phải được chuẩn bị đến mức tốt nhất có thể.
Việc đầu tiên hắn làm là gia cố những bức tường bao quanh căn cứ, tăng cường khả năng phòng thủ cho khu vực bên trong. Tuy nhiên, đó chưa phải trọng điểm trong kế hoạch của hắn.
Thứ Trần Lạc thực sự chú ý chính là giao lộ ngã ba nằm ngay bên cạnh căn cứ.
Địa hình nơi này rất thích hợp để bố trí các trang bị hạng nặng. Nếu tận dụng tốt vị trí ấy, hắn có thể thiết lập một tuyến phòng thủ từ xa, ngăn chặn lũ quái vật ngay khi chúng tiến vào khu vực giao chiến, thay vì để chúng tập trung tấn công trực tiếp vào những bức tường vừa được gia cố.
Dù những bức tường kia có chắc chắn đến đâu, Trần Lạc cũng không muốn đem toàn bộ hy vọng của căn cứ đặt cược vào chúng. Một khi số lượng quái vật đủ lớn, chỉ cần chúng liên tục dồn ép vào cùng một vị trí, dù phòng tuyến có kiên cố đến mấy cũng khó tránh khỏi nguy cơ bị phá vỡ. Đến lúc đó, nếu một lượng lớn quái vật tràn vào bên trong, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.
Vì thế, hắn quyết định biến giao lộ thành tuyến hỏa lực chủ yếu, dùng những trang bị có khả năng tấn công liên tục để tạo thành một bức tường lửa ngăn chặn kẻ địch.
Sau khi xác định vị trí cần bố trí, Trần Lạc lập tức mở cửa hàng hệ thống.
Nhờ số lượng quái vật đã tiêu diệt trước đó, lượng Tinh Thạch mà hắn tích lũy được hiện tại đã vượt quá 76 vạn. Đây không phải một con số nhỏ, nhưng Trần Lạc hiểu rõ rằng nếu muốn vượt qua Huyết Nguyệt một cách an toàn, số tài nguyên ấy cần được chuyển hóa thành sức chiến đấu thực tế càng sớm càng tốt.
Hắn bắt đầu đào những chiếc hố trên mặt đường lớn, sau đó lần lượt bố trí hàng loạt trụ súng tự động cùng trụ súng thủ công, sắp xếp chúng thành một vòng cung hình bán nguyệt bao phủ khu vực giao lộ.
Từng vị trí được tính toán cẩn thận để các trụ súng có thể phát huy tối đa hiệu quả, đồng thời tạo thành một vùng hỏa lực liên kết với nhau. Khi quái vật tiến vào phạm vi tấn công, chúng sẽ phải đối mặt với nhiều hướng bắn cùng lúc, rất khó tìm được một khoảng trống đủ an toàn để đột phá.
Dĩ nhiên, một hệ thống phòng thủ như vậy không thể chỉ dựa vào số lượng súng. Đạn dược, khả năng vận hành liên tục và vấn đề tản nhiệt đều là những yếu tố không thể bỏ qua.
Trần Lạc đã tính toán đến những điều đó từ trước. Hắn ưu tiên lựa chọn các trụ súng được trang bị hệ thống tản nhiệt cực kỳ mạnh mẽ, bảo đảm chúng có thể duy trì hoạt động trong thời gian dài mà không dễ dàng bị quá nhiệt. Ngay cả khi phải khai hỏa liên tục suốt ngày đêm, chúng vẫn có thể duy trì hiệu suất ổn định trong điều kiện chiến đấu khắc nghiệt.
Về phần đạn dược, số lượng được chuẩn bị sẵn bên trong mỗi trụ súng đủ để chúng khai hỏa liên tục suốt ba ngày ba đêm mà không cần bổ sung. Hơn nữa, nhờ cửa hàng hệ thống, Trần Lạc còn có thể mua thêm đạn bất cứ lúc nào, gần như không cần lo lắng về việc hỏa lực bị gián đoạn vì thiếu đạn.
Tuy nhiên, cái giá phải trả cũng không hề nhỏ.
Số Tinh Thạch tiêu hao cho cả hệ thống trụ súng lẫn lượng đạn dự trữ khổng lồ khiến khối tài sản vừa tích lũy được của hắn gần như bốc hơi chỉ trong chốc lát. Từ hơn 76 vạn Tinh Thạch, số dư cuối cùng chỉ còn lại 18.472 Tinh Thạch.
Nếu là người khác, có lẽ họ đã phải đau lòng đến mức không ngủ nổi khi nhìn thấy số tài sản của mình sụt giảm nhanh chóng như vậy. Nhưng Trần Lạc lại chẳng hề do dự.
Hắn biết rõ khoản đầu tư lần này đáng giá đến mức nào.
Huyết Nguyệt là một sự kiện nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội kiếm lời cực lớn. Chỉ cần có thể trụ vững trước làn sóng quái vật, số kinh nghiệm cùng tài nguyên thu được hoàn toàn có khả năng vượt xa những gì hắn đã bỏ ra. Đối với Trần Lạc, việc tiêu hao Tinh Thạch để đổi lấy một hệ thống phòng thủ đủ mạnh không phải là lãng phí, mà là đầu tư cho cả tính mạng của bản thân lẫn những người đồng đội.
Trong lúc Trần Lạc bận rộn bố trí hệ thống phòng thủ, những người còn lại cũng không khỏi tò mò trước hàng loạt thiết bị đang dần xuất hiện quanh giao lộ. Từ những chiếc hố được đào trên mặt đường cho đến những trụ súng được sắp xếp thành hàng, tất cả đều vượt xa những gì họ từng nghĩ đến khi chuẩn bị đối phó với một đợt quái vật tấn công.
Không ít người muốn hỏi xem hắn đang tính toán điều gì, nhưng nhìn dáng vẻ tập trung của Trần Lạc, cuối cùng bọn họ vẫn lựa chọn không quấy rầy.
Dù sao, trong tình cảnh hiện tại, mọi người đều hiểu rất rõ một điều: ngoài Trần Lạc ra, e rằng chẳng có ai đủ khả năng xoay chuyển cục diện nguy hiểm trước mắt, càng không có ai có thể khiến bọn họ cảm thấy yên tâm hơn hắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.