Chương 40: Công Ty Tnhh Chim Sớm
Việt
Mục lục
40 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 40/40 chương
Bốn ngày sau, Việt đang đứng giữa công trường thì một số lạ gọi đến. Nó nhìn màn hình hai giây rồi tắt. Ba mươi giây sau, số ấy gọi lại. Đến lần thứ ba, Tùng đứng cạnh cũng phải quay sang hỏi ai mà dai thế.
“Không biết. Chắc lừa đảo.”
“Thì anh nghe thử đi.”
Điện thoại rung lần thứ tư. Việt cau mày, bấm nhận. Nó vừa nói “Alo”, đầu bên kia đã lễ phép hỏi có phải anh Việt Anh không, rồi báo hồ sơ Công ty TNHH Chim Sớm đã có kết quả. Bên dịch vụ muốn hẹn nó tới nhận giấy chứng nhận và hoàn thiện vài việc sau thành lập.
“Khoan. Công ty gì?”
“Công ty TNHH Chim Sớm ạ.”
Việt đứng im giữa tiếng máy ngoài công trường. Nó hỏi ai mở. Người kia đáp chính anh đã làm hồ sơ bên em. Việt bật cười, nhưng mặt không hề vui. Nó yêu cầu đọc tên người đại diện, địa chỉ và email. Cả ba đều đúng. Cuối cùng, nó xin địa chỉ văn phòng bên dịch vụ, bảo gửi qua Zalo rồi cúp máy.
“Lừa đảo à?” Tùng hỏi.
“Có vẻ thế.”
Một tin nhắn hiện lên ngay sau đó. Có tên đơn vị, địa chỉ, giờ làm việc và ảnh chụp một tờ giấy mang quốc huy. Chữ trong ảnh hơi mờ, nhưng dòng CÔNG TY TNHH CHIM SỚM thì đọc rất rõ. Việt phóng to, lẩm bẩm: “Tinh vi.”
Tùng ghé đầu qua xem. Nghe Việt bảo người ta đã mở công ty cho mình để lừa mình, nó im hai giây rồi gật gù rằng loại này đúng là chưa gặp bao giờ. Việt cũng chưa. Mười phút sau, một cuộc gọi công việc kéo nó đi. Đến chiều, chuyện ấy gần như trôi khỏi đầu.
Chỉ khi về khách sạn, tháo giày và nhìn thấy tờ CÔNG TY. nằm ở góc bàn, Việt mới nhớ lại. Chim đang vẽ, Đại Bàng shadowbox bên cửa sổ. Con gấu ngồi giữa bàn, trước ngực vẫn dán VĂN PHÒNG, tay phải mang đầu cao su V1.0 PRO.
“Ê. Hôm nay có bọn lừa đảo gọi tao.” Việt lấy điện thoại ra. “Nó bảo Công ty TNHH Chim Sớm của tao thành lập xong rồi.”
Đại Bàng dừng giữa một cú jab. Chim ngẩng lên, nhưng không đứa nào nói gì. Việt vừa mở tin nhắn vừa đi tới nên chẳng để ý. Nó đặt điện thoại giữa bàn, chỉ vào ảnh giấy chứng nhận.
“Nhìn giống thật phết.”
Chim chậm rãi chỉ vào địa chỉ bên dưới. Việt bảo đúng, người ta hẹn nó tới đó. Chim chỉ thêm lần nữa.
“Muốn tao đi á? Lỡ nó dụ tới ký vay tín chấp thì sao?”
Chim nghĩ một lúc, kéo sketchbook lại và viết CONTENT. Nó chỉ điện thoại, chỉ địa chỉ, rồi làm động tác quay phim. Việt hiểu chậm hơn một nhịp.
“Mày bảo tao đi gặp lừa đảo để làm content?”
Chim gật. Đại Bàng từ từ quay sang nhìn nó. Chim không nhìn lại.
Việt chống cằm, thử đọc thành tiếng một câu mở bài: “Hôm nay đi xem người ta mở công ty cho mình như thế nào dù mình đéo mở.” Nghe vô lý, nhưng cũng hơi buồn cười. Nó cầm điện thoại đứng dậy, bảo cả bọn cùng đi.
Chim lập tức chỉ mình, chỉ con gấu rồi nằm vật xuống bàn. Đại Bàng cũng gật lấy gật để khi Việt hỏi có mệt không. Nó còn chỉ vào đầu gối, mặc cho Việt nhắc rằng cái đầu gối ấy có tồn tại thật đâu.
“Bình thường nghe có khả năng đánh nhau là mày đi đầu. Hôm nay chúng mày lạ thế.”
Không đứa nào đáp. Việt nhìn chúng thêm một lúc rồi bảo thôi, nó tự đi. Cửa vừa đóng, Chim mở mắt, Đại Bàng ngồi bật dậy. Hai đứa nhìn nhau, không đứa nào cười.
Hai mươi phút sau, Việt đứng trước một văn phòng nhỏ trên tầng hai căn nhà mặt phố. Biển tên đúng với tin nhắn. Qua lớp kính là quầy lễ tân, vài bộ bàn ghế, mấy chậu cây giả và một chiếc máy in đang kêu rè rè. Không có phòng tối hay ai đứng chờ lấy nội tạng.
“Chuẩn bị cũng kỹ,” Việt lẩm bẩm.
Nó chụp biển hiệu, mở page Chim Sớm và gõ một dòng nháp: Hôm nay đi xem người ta lừa mình kiểu gì. Chưa đăng, nó cất điện thoại rồi bước vào.
Cô gái sau quầy ngẩng lên chào. Việt nói bên cô vừa gọi báo anh có công ty, tên là Chim Sớm. Cô nhận ra nó ngay, mời ngồi chờ để lấy hồ sơ. Việt chống một tay lên quầy, bảo khoan.
“Anh nói luôn cho nhanh. Anh không đăng ký công ty. Anh cũng không nhớ thuê bên em.”
Cô gái khựng lại. Việt giữ giọng đều, đúng cái giọng nó vẫn dùng khi nhà thầu bảo hồ sơ “trình rồi” mà trên hệ thống không có lấy một dấu vết.
“Nếu lát nữa bên em bảo anh ký thêm, chuyển tiền hoặc đọc mã xác nhận thì anh không làm. Anh tới vì bên em có đúng tên, đúng số điện thoại, đúng địa chỉ của anh. Anh muốn biết những thứ đó ở đâu ra.”
Cô lễ tân nhìn nó vài giây rồi đi nhanh vào trong. Việt ngồi xuống, mở điện thoại tìm tên đơn vị. Có website, địa chỉ, đánh giá và mã số thuế. Nó càng xem càng cau mày. Hai nhân viên phía trong ghé tai nhau nói gì đó, nó thấy nhưng không quan tâm.
Khoảng hai phút sau, một người đàn ông hơn Việt vài tuổi bước ra cùng cô lễ tân. Anh ta mặc sơ mi xắn tay, cầm theo tập hồ sơ. Việt vẫn cúi nhìn điện thoại cho đến khi người kia ngồi xuống đối diện.
“Công ty TNHH Chim Sớm thành lập xong rồi anh.”
Việt ngẩng đầu. “Cái gì?”
Người đàn ông đẩy tập hồ sơ sang. Trên bìa, dòng CÔNG TY TNHH CHIM SỚM được in đậm, ngay ngắn đến khó chịu.
“Anh không nhớ là anh định mở công ty.”
“Anh tự mở mà.”
“Bao giờ?”
“Tuần trước.”
Việt im. Một nửa vẻ mặt chuẩn bị bắt lừa đảo biến mất. Nửa còn lại chuyển sang một hướng khác. Nó úp điện thoại xuống, kéo tập hồ sơ về.
“Rồi. Giờ anh với em kiểm tra từng thứ một.”
Trang đầu có mã số doanh nghiệp, địa chỉ, ngành nghề, vốn điều lệ. Ở dòng người đại diện theo pháp luật là tên đầy đủ của nó: NGUYỄN VIỆT ANH. Việt chỉ vào đó, hỏi lại có đúng là mình không. Người đối diện ngập ngừng một chút trước cách hỏi, rồi xác nhận.
“Cho anh xem đoạn chat.”
Cuộc trò chuyện không dài. Tên tài khoản đúng, ảnh đại diện đúng, số điện thoại đúng. Phía dịch vụ hỏi khá nhiều. Phía bên kia đáp cụt ngủn, không dấu:
ten cong ty chim som
content ve
de hoi
ok
Việt đọc đến de hoi thì mắt giật nhẹ. Người đàn ông cười ngượng, bảo hôm ấy cũng tưởng anh bận nên nhắn ít. Việt không đáp, kéo tiếp. Thông tin cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, email của nó đều có trong cuộc trò chuyện. Có thứ được gửi ngay; có thứ phía bên kia bảo để hỏi, vài tiếng sau mới bổ sung.
“Tiền dịch vụ?” Việt hỏi.
“Anh chuyển rồi mà.”
Người kia mở giao dịch. Tài khoản chuyển là của Việt. Khoản tiền cũng đúng cái khoản mấy hôm trước nó từng nhìn thấy giữa công trường, rồi tự nhủ chắc mình quên đã mua thứ gì.
“À.” Nó nhìn màn hình. “Tiền anh.”
Việt lật tiếp đến trang cuối thì dừng. Chữ ký nằm ở góc phải. Nó đã ký kiểu ngoằn ngoèo ấy gần chục năm, trên biên bản nghiệm thu, thanh toán, hợp đồng và đủ loại hồ sơ. Có lúc đang nghe điện thoại nó cũng ký, nét vẫn gần như thế. Việt chạm ngón tay vào chữ ký.
“Đây là chữ ký của anh.”
“Vâng.”
“Nhưng anh không nhớ mình ký.”
Người đối diện thôi cười. Anh ta nói hồ sơ gửi sang đúng thông tin, chữ ký cũng khớp; rồi hỏi có vấn đề gì không.
Việt không trả lời ngay. Nó nhớ vệt mực xanh cạnh ngón giữa, căn cước nằm ngược trong ví, vai phải mỏi và buổi sáng tỉnh dậy lúc sáu giờ mười ba. Hôm ấy từng thứ đều nhỏ đến mức nó có thể bỏ qua. Giờ chúng nằm cạnh nhau, dưới một tờ giấy mang tên CÔNG TY TNHH CHIM SỚM.
“Có,” Việt nói. “Nhưng không phải vấn đề của bên em.”
Nó đóng tập hồ sơ. Đúng là tài khoản nó, tiền nó, giấy tờ nó, chữ ký nó. Chỉ có nó là không biết. Người đàn ông ngồi đối diện im lặng; Việt cũng không cần anh ta giải thích thêm. Nó đứng dậy cảm ơn, nhét hồ sơ vào túi.
Người kia tiễn nó ra, tiện nhắc bên mình còn hỗ trợ phần thuế, hóa đơn, chữ ký số và các thủ tục sau thành lập. Việt đang khoác ba lô thì dừng lại.
“Khoan. Còn nữa à?”
“Có chứ anh.”
Việt nhắm mắt. “Tất nhiên.”
Cửa phòng khách sạn mở ra. Chim đang vẽ, Đại Bàng đang shadowbox, con gấu ngồi giữa bàn với chữ VĂN PHÒNG trước ngực. Không đứa nào nhìn Việt quá lâu.
Nó đóng cửa. Tiếng chốt vang lên rất nhỏ. Đại Bàng dừng jab, Chim dừng bút. Việt tháo giày, đặt ba lô xuống rồi rút tập hồ sơ đập nhẹ lên bàn. Cả ba cái đầu cùng quay lại. Dòng chữ trên bìa nằm ngay trước mặt chúng.
Việt kéo ghế ngồi. “Giải thích.”
Chim nhìn Đại Bàng.
“Không hội ý.”
Hai đứa quay lại. Việt mở hồ sơ, hỏi lần lượt: Công ty này là thật? Không phải page? Không phải tờ giấy chúng tự viết? Chim gật từng cái, rất nhỏ. Đến khi Việt hỏi có phải chúng nghĩ đây chỉ là trò chơi không, nó chần chừ.
“Nói lại,” Việt bảo. “Không phải chơi.”
Chim kéo sketchbook tới. Việt đã biết nó định mở trang nào nên bảo đừng, nhưng nó vẫn mở. Giữa trang là sơ đồ cũ: LÀM → TIỀN → CHƠI. Đại Bàng gõ vào chữ đầu, Chim chỉ chữ giữa, rồi cả hai cùng chỉ chữ cuối.
“Tao biết đọc.”
Hai đứa đứng nghiêm. Việt lấy tờ checklist từ dưới con gấu ra, đặt cạnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Một tờ nguệch ngoạc bằng bút, một tờ có quốc huy. Chúng nằm cạnh nhau trên chiếc bàn khách sạn ọp ẹp, trông buồn cười đến mức Việt càng khó chịu.
“Tiền ai?” nó hỏi.
Hai đứa chỉ nó.
“Giấy tờ? Người đại diện?”
Vẫn chỉ Việt. Nó mở đến trang cuối, đẩy chữ ký ra trước mặt chúng.
“Còn cái này? Đứa nào ký?”
Không đứa nào phản ứng. Việt chờ rất lâu. Cuối cùng Chim từ từ chỉ vào bàn tay phải của nó. Đại Bàng cũng chỉ theo. Nụ cười còn sót lại trên mặt Việt biến mất.
“Chúng mày vào tao. Lúc tao ngủ.”
Chim cúi đầu. Đại Bàng nhìn sang chỗ khác.
Việt dựa lưng vào ghế. Từ lần đầu tiên cho Chim mượn người, nó đã đặt ra một luật trước mọi chuyện chia tay trái, tay phải, giờ vào hay giờ ra: Đây là người tao. Muốn vào phải hỏi. Mấy tuần qua, hai đứa đã học cách phối hợp, dùng con gấu, dùng điện thoại, tự đăng bài và tìm khách. Việt đã để chúng thử rất nhiều thứ. Luật ấy thì chưa từng đổi.
“Luật đầu tiên là gì?”
Không đứa nào nhìn lên.
“Nhìn tao.”
Chim ngẩng trước, Đại Bàng ngẩng sau. Chim chỉ Việt rồi làm động tác hỏi.
“Ừ. Phải hỏi.” Việt nhìn cả hai. “Chúng mày không hỏi.”
Không đứa nào cãi. Nó đặt bàn tay phải lên chữ ký của mình. Giọng nhỏ xuống.
“Công ty làm sai còn sửa được. Tiền mất còn kiếm lại được. Cái này thì không được. Đừng làm lại.”
Chim gật trước. Đại Bàng gật sau. Việt nhìn chúng thêm một lúc, bắt chúng nhìn thẳng mình lần nữa rồi mới thôi. Căn phòng yên đến mức tiếng Đại Bàng hạ găng xuống cũng nghe rõ.
Một lúc sau, Việt thở ra, kéo giấy phép về phía mình.
“Nhưng đã đăng ký thật rồi.”
Chim hơi ngẩng đầu. Nó lập tức bảo đừng vui, cái đầu lại cụp xuống. Việt đọc tên công ty, địa chỉ, ngành nghề rồi dừng ở vốn điều lệ. Hỏi có phải bên dịch vụ tư vấn con số này không, hai đứa gật. Hỏi vốn điều lệ nghĩa là gì, cả hai cùng lắc.
“Ừ. Tao đoán thế.”
Việt ngửa mặt nhìn trần, rồi cầm giấy phép lên. Công ty thật, người đại diện thật, phí dịch vụ thật. Doanh thu bốn mươi nghìn, còn chưa được thanh toán, từ đơn hàng của chính vợ giám đốc. Nó đọc từng thứ cho hai đứa nghe. Chim vẫn gật cho đến khi Việt bảo đừng tự hào nữa.
Nó cầm điện thoại. “Giờ phải hỏi người lớn thật.”
Hai đứa cùng nhìn nó.
“Không phải tao.”
Vợ bắt máy sau vài hồi chuông. Nghe Việt hỏi có bận không, cô bảo đang làm rồi hỏi có chuyện gì. Việt giơ giấy phép sát camera. Vợ nheo mắt đọc tên công ty, im một lúc mới hỏi anh mở lúc nào.
“Anh không mở.”
“Trên giấy tên anh?”
“Ừ.”
“Người đại diện anh? Chữ ký anh?”
“Cũng anh.”
“Thế ai mở?”
Việt nhìn Chim. Nó quay ra cửa sổ. Đại Bàng bỗng rất quan tâm đến găng tay của mình.
“Dài lắm.”
Vợ thở ra, bảo gửi hồ sơ cho cô. Việt hỏi cô xem được à. Đầu bên kia im mấy giây.
“Em làm kế toán.”
“À.”
“Anh sống với em bao nhiêu năm rồi?”
Việt không cãi nữa, chụp từng trang gửi sang. Chim và Đại Bàng lập tức ghé vào xem. Vợ hỏi vốn, ngành nghề, phí dịch vụ; Việt trả lời được cái nào hay cái đó. Đến doanh thu, nó ngập ngừng bảo bốn chục. Cô hỏi bốn chục triệu à, rồi bốn trăm nghìn à. Việt im đến khi cô nhìn thẳng camera.
“Bốn mươi nghìn?”
“Ừ.”
“Ở đâu ra?”
“Affiliate. Cái đơn bộ bút.”
“Bộ bút em mua cho con?”
“Ừ.”
Vợ chớp mắt, tính lại cho rõ: công ty anh có bốn mươi nghìn hoa hồng từ tiền em mua bút, còn phí mở công ty lấy từ tiền anh. Việt nhận từng khoản. Cô gật rất chậm.
“Mô hình khép kín.”
Việt phì cười rồi bảo cô đừng cười. Vợ nói mình chưa cười, sau đó hỏi một người mở công ty trong lúc ngủ thì muốn cô nghiêm túc đến mức nào. Việt im.
Cô xem hồ sơ thêm một lúc rồi dặn ngày mai sẽ kiểm tra kỹ. Trong lúc đó nó đừng làm thêm gì; bên dịch vụ yêu cầu gì thì gửi cô trước, và nhớ hỏi họ còn những thủ tục nào sau đăng ký. Việt quay sang Chim với Đại Bàng, bảo nghe chưa. Cả hai cùng gật.
“Anh đang nói với ai đấy?” vợ hỏi.
“Không ai.”
“Ờ.”
Giọng cô rõ ràng không tin. Việt định tắt máy rồi chợt hỏi công ty có cần người làm kế toán không.
“Anh đang định thuê em à?”
Chim nghe chữ thuê lập tức dựng người. Việt chỉ thẳng vào nó: “Không.”
Vợ cau mày. “Không gì?”
“Không phải em. Ý anh là… để mai.”
“Gửi hết hồ sơ đây. Em xem giúp trước. Còn làm hay không tính sau.”
Chim quay sang Đại Bàng. Đại Bàng quay sang Chim. Hai đứa cùng chậm rãi gật. Việt thấy hết.
“Đừng tuyển vợ tao.”
Đầu bên kia im. Vợ nhìn thẳng vào nó.
“Em nghe thấy đấy.”
Việt nhắm mắt. “Ừ.”
Cuộc gọi kết thúc. Nó đặt điện thoại xuống, chưa cần nhìn cũng biết hai đứa vẫn đang chờ. Chim chỉ điện thoại, Đại Bàng chỉ tập hồ sơ. Việt từ chối cả hai, rồi kéo tờ checklist tới. Bên dưới dòng CÔNG TY., nó viết thêm KẾ TOÁN — ?
Chim lập tức chỉ điện thoại.
“Chưa.”
Đại Bàng cũng chỉ.
“Tao bảo chưa.”
Hai đứa cụp xuống. Việt nhìn tờ giấy thêm một lúc. Một page do chúng tự lập. Một khách đầu tiên là vợ. Bốn mươi nghìn hoa hồng còn chờ xác nhận. Văn phòng là con gấu ba mươi centimet. Hai nhân sự không có giấy tờ. Người đại diện thì không nhớ mình đã ký hồ sơ. Nó nhìn sang tờ giấy có quốc huy đặt cạnh con gấu, bỗng bật cười.
“Công ty thật.”
Chim và Đại Bàng từ từ ưỡn ngực.
“Đừng vui quá. Chúng mày vẫn đang bị phạt.”
Hai đứa lại cụp xuống. Việt gom hồ sơ đặt sang góc bàn, bảo mọi chuyện để mai tính. Chim chỉ page, Đại Bàng chỉ găng, đến con gấu cũng nghiêng sang một bên. Nó dựng gấu lại, bảo cả ba đều phải đợi đến mai.
Đi được nửa đường tới phòng tắm, Việt dừng lại. Nó quay về phía bàn, lần lượt chỉ laptop, điện thoại, ví rồi chỉ chính mình.
“Không được tự ý dùng bất cứ cái nào. Đặc biệt là tao.”
Chim và Đại Bàng gật rất mạnh. Việt giữ mắt trên chúng thêm một nhịp mới vào phòng tắm.
Bên ngoài, Chim nhìn Đại Bàng. Đại Bàng nhìn Chim. Hai đứa không động vào laptop, điện thoại hay ví. Chim chỉ tờ checklist, Đại Bàng gật. Nó lấy bút, viết rất ngoan dưới dòng cuối:
KẾ TOÁN — ĐANG HỎI
Từ trong phòng tắm, tiếng Việt vọng ra: “Tao nghe tiếng bút đấy.”
Hai đứa đông cứng. Chờ đến khi tiếng nước chảy lại, Chim mới đặt bút xuống. Đại Bàng kéo con gấu vào giữa bàn. Cả ba ngồi trước tờ giấy; bên cạnh nó là tập hồ sơ Việt vừa mang về. Trên bìa hồ sơ, cái tên chúng đã viết đi viết lại suốt những ngày qua giờ được in ngay ngắn dưới hình quốc huy.
CÔNG TY TNHH CHIM SỚM
Lần này không còn dấu hỏi.
HẾT PHẦN I
Vậy là Công ty TNHH Chim Sớm chính thức thành lập. Công ty Chim Sớm ngoài đời cũng vừa tròn một tháng tuổi.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết Phần I.
Tôi bắt Chim với Đại Bàng đi kiếm tiền đây. Bao giờ công ty có biến thì có Phần II nhaaaa. :)))
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.