Tranh Bá

Chương 35: Học Trò Họ Lý Trở Về (3)

Đăng: 25/09/2026 05:42 2,305 từ 33 lượt đọc
“...

Truyện kể về…

Trước đây làng Láng Hạ không lớn như bây giờ. Cách cả cánh đồng kia là ba làng nhỏ liền kề. Lần lượt là làng Láng, làng Hạ và làng Mai.

Ba làng chung sống hiền hòa.

Làng Mai cư ngụ dưới chân ngọn núi này.

Cũng giống làng Láng Hạ thì làng Mai hồi ấy cũng rất yên bình và hiền hòa.


Đợt có một vị đạo sĩ đi qua phán tương lai gặp họa diệt thân. Ông nói rằng trước khi cứu ai thì hãy nghĩ kỹ và suy xét. Người làng đương nhiên không tin lẽ ấy.


Bỗng một ngày nọ…

Có một người phụ nữ dẫn theo đứa con nhỏ đến làng, vẻ ngoài của họ thật sự rất khác lạ. Người mẹ gầy guộc, da dẻ trắng bệch, mắt trắng dã, trông vô cùng xơ xác, ốm yếu. Khóe miệng vẫn cố gượng nói: “Xin hãy giúp…”

Còn đứa con thì không khóc, không đói, cũng không đòi ăn.

Trông bộ dạng bên ngoài thì chẳng khác nào là ma, là quỷ.


Người mẹ bị bệnh lao phổi, đưa con đến làng thì gục xuống mất lúc ấy. Khoảnh khắc lúc ấy vẫn ôm chặt đứa con của mình trong lòng.


Đứa bé lúc ấy mới òa khóc.


Ngỡ tưởng mọi người trong làng sẽ sợ hãi, sinh lòng ghét bỏ nhưng không như thế, trông bộ dạng hai mẹ con ấy thì họ lại càng thương hơn.


Cùng nhau góp sức, góp của thay người mẹ ấy nuôi đứa con. Một bà góa trong làng không có con cái đã nhận nuôi đứa trẻ.


Đứa bé lên ba, ngày càng có những đặc điểm không giống người, trên tay thằng nhóc dần dần xuất hiện những lớp vảy mờ rất giống loài rắn. Điềm xấu khi ấy đã điểm báo.

Bà góa báo tin này đến trưởng làng, rất nhanh chóng những người đứng đầu làng đã quy tụ để họp. Nhưng không kịp.


Truyền rằng đứa trẻ đó là con lai giữa người và xà tinh, lúc lên ba cũng là lúc dòng máu xà yêu thức giấc.


Tộc Mãng Xà không cho phép điều đó tồn tại, ngay trong đêm đã ra lệnh cho một con Xà Tinh dài trăm thước đến giết đứa bé.


Vốn nếu người làng không can dự thì tất cả đều sẽ an sự, nhưng bà góa đã đứng ra cản lại, bà ấy nói rằng: “Đứa bé là con của ta, không ai được cướp nó đi!”


Lúc ấy sát tâm của con Xà Tinh lên đến đỉnh điểm, lập tức giết chết người mẹ. Người làng căm phẫn liền lần lượt đứng lên…

Không ai có thể thoát được.

Xà Tinh hóa thành Mãng Xà giết lần lượt từng người một.


Sau đó vị đạo sĩ kia quay trở lại tiêu diệt con Mãng Xà kia. Máu của nó nhuộm đỏ cả đất của ngọn núi này, thân xác Mãng Xà bị vị đạo sĩ kia tiêu diệt cuộc lại cao giống một ngọn đồi.


Làng Mai tan tác, vỡ nát và biến mất. Chỉ có màu đỏ của máu đổ. Cái tên gọi núi Đồi Đỏ lúc ấy mới ra đời.”


Nói đến đây sắc mặt của thằng nhóc tái mét, mắt trờn trợn, người co rúm lại, khép nép trái ngược hẳn cái dáng vẻ khi trước ấy của nó. Trần Dương nhếch mép, ánh mắt ranh ma khác lạ, vừa hay lúc ấy lại thấy ngôi mà đất đổ nát trước mặt bèn nghĩ ra kế trêu chọc thằng nhóc:


- Đúng như ngươi vừa nghĩ ấy, cả ngọn núi này là máu thịt của con trăn chảy xuống rồi ngấm vào đất, nhuộm đỏ cả đất của nơi này! Màu đỏ dưới chân ngươi chính là máu, là máu, là máu thật đó!!!


Trần Dương chỉ thẳng vào ngôi nhà đổ nát kia:


- Ngôi nhà đó là ngôi nhà của bà góa năm xưa…


Ý này cũng là hắn phét lác mà ra.


Thằng nhóc Đào nghe đến đây giật bắn mình đầy kinh hãi, môi dưới trễ tận cằm, mồ hôi đầm đìa, thở ngắt quãng mạnh. Thằng nhóc này được cái mạnh miệng mà cũng rất sợ mấy câu chuyện kiểu ma mị, đáng sợ.


Trước mắt thằng nhóc là hàng ngàn hình ảnh đáng sợ do chính nó tự tưởng tượng ra cứ liên tục xoay chuyển trong mắt và sinh sôi trong tâm trí đến mức khiến nó cảm thấy đau đầu.


Một luồng khí tức điều hòa suy nghĩ rồi là mức độ đáng sợ trong nó. Thằng nhóc bỗng nhiên bình thường.


Nó thản nhiên nói:


- Ồi dào ơi, cũng bình thường thôi. Không đáng sợ lắm.


Trần Dương đánh hơi thấy có chút chút kỳ lạ nhưng thấy thằng nhóc này kỳ quái quen rồi cũng chả nghĩ nhiều, chỉ tặc lưỡi một cái rồi lại nói:


- Thì đó cũng chỉ là truyện truyền miệng thôi, có ai biết là nó có thật hay không đâu mà sợ. Ngươi cứng cỏi như này có dám vào ngôi nhà đất đổ nát kia không?


Chủ ý này cũng là hắn cũng chỉ vừa mới nghĩ ra, thấy cũng hay hay, có gì đâu mà phải sợ? Các cụ thường nói rằng nhà hoang thì ma quỷ trú nhiều, đất không có Thổ Địa trấn giữ thì không nên đến. Nhưng mà chính hắn đã bao giờ thấy ma, thấy quỷ đâu, cũng đâu biết mặt Thổ Địa như nào? Trong truyện dân gian còn có ông Bụt, dù là ông Bụt thì cũng đã gặp bao giờ đâu? Trong chuyện khóc cầu cứu là sẽ gặp được ông Bụt, nên hắn không tin mấy chuyện ma quỷ hay dân gian truyền miệng.


Chẳng nhóc chẳng có vẻ gì là sợ hãi, nghếnh cổ như ngỗng rất khí chất, lại cộng thêm cả vẻ xắn tay áo rất ngông:


- Được! Ta vào trong đó với ngươi, ai sợ ai chứ?


Đã đâm lao thì phải theo lao đến cùng, Trần Dương gật gật cũng đồng ý đi.


Cả hai bước dần đến ngôi nhà đất kia.


…


Đến đây, thằng nhóc còn không sợ. Nó bước đi đầu tiên.


Thằng Đào nhìn qua một lượt, cảm thấy rất quen. Nó đập tay phải vào lòng tay trái, kinh ngạc, phải thốt lên;


- Trần Dương, trông cái nhà bỏ hoang này chẳng khác nào cái nhà của ngươi cả!!!

- Y hệt luôn!!! Thề!!!


Hắn nghe xong cũng chỉ biết tặc lưỡi, nhíu mày lườm thằng nhóc, thật sự chẳng biết nói gì.


Hơi ghét rồi.


Thằng nhóc thấy hắn không vui, cười hề hề, gãi đầu nói:


- Ngươi đừng giận, ta thấy giống như vậy thì nói như thế thôi.


Nghe xong hắn thật sự chẳng còn lời nào để nói, đã đến đây rồi thì chẳng nhẽ lại quay về? Chưa kể chính bản thân mình còn lớn lối gạ gẫm nữa chớ. Ấy vậy, Trần Dương liền đặt bó củi vác trên lưng xuống đất, quay lại nói với thằng nhóc:


- Thế nào? Có dám vào không?


Thằng nhóc bĩu môi kinh kỉnh, ánh mắt liếc láu:


- Vào thì vào, ngươi tưởng ta sợ chắc?


- Có ai bảo ngươi sợ đầu?! Không sợ thì đi vào thôi.


- Nhìn từ ngoài vào ta đoán nơi này cũng chả có gì đâu. Cũng chỉ là nơi khỉ ho cò gáy nào đó.


…


- Vào mới biết được.


Nơi đây cũng chẳng có gì nổi bật, đúng rồi, bởi nó là nhà bỏ hoang mà. Tuy đã cũ nhưng cũng chỉ kém nhà của Trần Dương mỗi cái mái vì mái nhà hắn vẫn còn và vẫn che nắng mưa được.


Nơi này cỏ cây mọc um tùm, dây leo đan xen chằng chịt, có giàn cây leo dại, cũng có dây leo hoa màu gì tím tím mà hắn quên mất tên gọi rồi. Cũng may là đường vào làng có cái lối mòn nhỏ nhỏ còn sót lại.


Thằng nhóc không đợi hắn đặt bó củi xong mà chạy vào nhà khám phá luôn.


Đợi một lát, trong nhà gọi với:


- Trần Dương, ngươi mau lại đây xem thử này, trong đây có thứ này rất hay ho!


Lời này làm hắn bùng sự tò mò bèn nhanh chóng bước vào trong.


Vừa bước vào bục cửa, hắn phải khẽ giật mình khi nhìn vào bên trong, tường trong cạnh nhà có một bộ xương khô…


Mấy bức tường thì chi chít chữ viết, màu đỏ thẫm kia là máu, là dùng máu để viết lại. Hắn muốn đọc nhưng thật sự không hiểu gì hết nên cứ đứng sững sờ ở đó một lúc lâu.


Còn thằng nhóc kia thì chẳng yên nổi, nó tiến đến gần bộ xương sờ mó chẳng kiêng kỵ điều gì, không thấy gì khác lạ thì lại đi quanh nhà xem mấy chữ trên tường viết gì, khắc gì, trông nó rất ham học, tò mò tìm hiểu. Còn nói gì đó:


- Ngươi thấy không? Bộ xương này nứt rồi! Có lẽ đã mất rất lâu về trước, giữa khúc xương vè trước tim này rạn ra một vết cắt gọt giường như đã bị vật nào đó đâm vào… chắc đây là vết chí mạng.


- Mấy dòng chữ này là gì nhỉ?

“Sát tâm sát tử si tâm sát

Nghiệp báo thiên phạt chí diệt tâm

Đọa ma ma chủng miệng kẻ đời

Tan ngả nơi đây trách cõi đời”


- Người này lúc sống luyện võ à…?


Những lời ấy Trần Dương nghe hiểu được mỗi câu cuối.


Hắn cứ đứng sững đó nhìn bộ xương ấy cho đến khi thằng nhóc đánh động mới bừng tỉnh khỏi suy nghĩ vì sao…


Thằng nhóc khoanh tay, nhìn Trần Dương một cách kỳ lạ nói:


- Dáng vẻ này của ngươi là sao chứ? Có bộ xương khô thôi mà cũng đẫn người ra được. Đúng là một tên ngốc chính hiệu mà.


Trần Dương nhíu mày sâu, vẻ rất khó chịu, lần này vừa ghét vừa giận. Hắn lườm thằng nhóc, giọng có chút nặng:


- Ngươi mới là kẻ kỳ quái ấy, một thằng nhóc mười tuổi đầu chẳng ai giống cả. Thằng quái đản!


Thằng nhóc nghe không lọt tai chữ nào, biết là mắng nhưng nó thích coi đó là khen ngợi thì ai làm gì được nó?


- Không ai giống mình đó là hơn người, đó là hơn người. Hơn người cũng có nghĩa là thông minh hơn người, tài năng hơn người, đích sẵn sau làm đỗ Trạng Nguyên.

- Ngươi cứ chuẩn bị làm phu xe cho ta dần là vừa đi.


Trần Dương cười xếch một bên, ánh mắt coi thường:


- Mơ đẹp quá rồi đấy.


Nó không nói gì thêm, lại tiến gần bộ xương khô sờ soạng như tìm thứ gì đó.


- Tên này, ngươi tìm cái gì vậy? Không sợ linh hồn người này về ám cả nhà à?


- Không sợ, nếu mà ám thì ông bà ta sẽ đánh nó. Cha ta nói rằng nếu gặp những tình huống như này thì khả năng gặp đồ tốt là cực cao, kiểu di vật khi còn sống chẳng hạn. Đem bán chắc chắn được tiền…


Trần Dương nghe xong cũng chỉ biết tặc lưỡi, cảm thấy bất lực, cảm thấy tên này thật bất lương, chẳng còn lời nào để nói. Cũng chỉ đành quan sát thằng nhóc lục lọi khắp nơi.


Nó vén lớp cỏ khô dưới sàn bộ xương, lại lật tất cả mấy thứ như nồi niêu, dò kỹ lưỡng không sót một thứ gì, không có ở đó lại nhìn quanh khắp nhà, bới từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, lật tung từng thứ một không một cái gì.


Thấy cảnh này chẳng hiểu sao hắn lại thấy rất vui, rất đáng đời thằng nhóc này, cái tính lưu manh này mà lại thật sự có thể làm quan sao?


Sục soạt một lượt không thấy gì khiến thằng nhóc rất bực bội, nó khoanh tay đứng giữa nhà cằn nhằn: “Thật sự không có gì à? Ta không tin là không có thứ gì ở nơi này.”


“Leng keng…eng…g. Leng keng…eng…g…”


Tiếng chuông gió đâu đây.


Thằng nhóc nhìn lên cửa nhà, bỗng thấy một bộ chuông gió làm từ tre mạ bạc đang đung đưa trong gió.


Nó lập tức gọi Trần Dương:


- Ngươi mau cõng ta lấy bộ chuông gió đi, đó chắc chắn là đồ tốt.

Hắn ban nãy đang khó chịu, thật sự không muốn giúp tý nào:


- Tại sao ta phải giúp ngươi chứ?


- Bán được tiền ta chia đều mỗi người năm phần.


Thằng nhóc nói.


Trần Dương mím chặt môi, suy nghĩ rồi quyết định vẫn giúp.


Chiếc chuông gió gỡ xuống, tiếng cũng ngừng lại. Chỉ còn tiếng lẻng kẻng do cố ý bị va chạm.


Thằng nhóc cầm lên soi xét từng tí một.


Tuy chiếc chuông đã bám đầy bụi bẩn, nhưng cách tạo khắc này mới thật tinh xảo làm sao, trông vừa cổ kính cũng vừa quý giá. Trên đó cũng khắc chữ.


Điều này khiến Trần Dương tò mò, rất chăm chú nhìn. Thằng nhóc bật cười:


- Ngươi nhìn có hiểu hay không mà chăm chú thế?


- Ta không hiểu, chắc ngươi hiểu!


- Đó là điều tất nhiên! Ta đọc ngươi nghe…


“Ngày…tháng…năm. Ta khắc chuông gió treo cửa nhà, tiếng thật thanh tao, cũng yên bình dễ chịu. Gió mùa hạ năm nay mát. Sống quãng đời thường cũng thật trân quý. Lạc.”


Từ chiếc chuông gió lại rơi xuống một bức thư giấu kỹ.


Hai người bốn mắt nhìn nhau một lượt.


Thằng nhóc nhặt lên đọc thầm bức thư này…

0