Chương 41: Đạo Của Mỗi Người
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Yên quay sang nhìn khối đen trong lồng lửa thêm một lúc rồi nói:
"Mang nó tới hồ trung tâm."
Yêu Nguyệt nghi hoặc hỏi lại:
"Hồ trung tâm?"
"Giữa hồ đang đặt một thành giếng có khắc Độ Linh trận. Mấy hôm trước ta đã nhờ người mang tới để siêu độ cho những vong hồn bị hút về công trường này. Trận trên ấy… vốn do Lăng Vân tự tay khắc từ ba trăm năm trước."
Hai ngọn lửa trong mắt Yêu Nguyệt chợt chững lại, khoé môi chậm rãi cong lên:
"Đại sư huynh à..."
Mấy chữ ấy hắn buông ra rất nhẹ, như thể đang nếm một thứ gì đó đắng chát trong miệng.
“Đúng là chỉ có huynh ấy mới hay thích làm mấy việc phiền phức như vậy.”
Yêu Nguyệt liếc xuống cái thứ đang co rúm trong lồng, vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt:
"Thứ dơ bẩn này cứ để con đốt luôn cho xong.”
Yên lắc đầu:
"Nó cũng chỉ là kẻ bị hại. Cứ mang nó tới đó đi.”
Thấy cô cương quyết, Yêu Nguyệt im lặng một thoáng rồi mới đáp:
"Vâng."
Hắn khẽ nâng tay lên. Vòng lửa tím từ từ thu nhỏ lại, khép thành một quả cầu lửa chỉ bằng chừng chiếc chậu. Thứ bên trong đó giật nảy, rít lên một tiếng, rồi co chặt cơ thể, không dám nhúc nhích. Quả cầu lửa lơ lửng bên cạnh hắn, ngoan ngoãn như một ngọn đèn lồng.
Bùi Huyền đứng ngay cạnh Yên. Anh nhìn về phía khu hồ trung tâm, ánh đèn công trường đã sáng trở lại, tiếng máy móc tăng ca ở các khu vực khác cũng vọng tới rõ mồn một. Anh chợt nhớ ra:
"Khoan đã. Ở hồ luôn có bảo vệ túc trực, camera cũng phủ kín cả rồi.”
Yêu Nguyệt chẳng buồn quay đầu. Ngọn lửa tím trườn ra từ dưới chân hắn, vòng quanh chỗ Yên đứng, khép thành một vòng tròn vừa đủ cho hai người.
Yên nhìn xuống vòng lửa, rồi nhìn sang Tạ Gia Minh đang ôm Vọng Vân ngồi bệt dưới đất, và Bùi Huyền ở gần đó. Cô khẽ nhắc:
"Đưa cả bọn họ đi cùng."
Đến tận lúc này, Yêu Nguyệt mới chịu đưa mắt nhìn sang bên cạnh cô.
Gã đàn ông phàm nhân kia đứng sát bên sư phụ hắn, quần áo xộc xệch, lấm lem bụi đất. Hai hàng lông mày Yêu Nguyệt nhíu chặt, đôi mắt chậm rãi dời tới gương mặt Bùi Huyền. Không khí xung quanh bỗng căng lên, một luồng uy áp nặng nề ập thẳng vào Bùi Huyền ngay khi ánh mắt Yêu Nguyệt vừa chạm tới, ép anh lập tức lại quỳ rạp xuống. Giọng Yêu Nguyệt đầy lạnh nhạt vang lên:
“Những kẻ phàm nhân nồng nặc mùi dục vọng thế tục. Sư phụ tại sao lại ở cạnh chúng? Chẳng phải làm bẩn đạo tâm của người sao?”
Bùi Huyền quỳ rạp dưới đất, hai tay chống xuống nền sỏi, luồng áp lực vô hình vẫn đè nặng trên lưng khiến anh không cách nào gượng dậy nổi. Nhưng câu nói của người thanh niên kia thì vang bên tai rõ ràng từng chữ.
Nồng nặc mùi dục vọng thế tục.
Anh nghe mà nóng bừng cả mặt. Chỉ mới cách đây vài tiếng thôi, anh còn đứng chắn trước cửa quán bar, chỉ sợ Yên bước vào trong nhìn thấy cái chốn ăn chơi sa đoạ anh từng lui tới suốt mấy năm. Những đêm say mèm, những cô gái anh còn chẳng nhớ nổi tên. Bao nhiêu thứ anh từng coi là chuyện thường tình của một thiếu gia, đến giờ phút này bỗng như bị người ta lột trần, phơi bày ra trước mặt cô.
Người kia nói đúng. Anh chính là thứ phàm nhân đầy dục vọng như vậy đấy.
Như chẳng hề cảm nhận được bầu không khí đang đông cứng. Yên khẽ vuốt ve bạch phiến, ngẩng đầu bình thản nhìn vào mắt Yêu Nguyệt, chậm rãi nói:
“Phàm nhân sinh ra giữa hồng trần mà không biết mình đang ở trong hồng trần, ấy là mê. Tu sĩ bước qua hồng trần mà tưởng mình đã thoát khỏi nó, ấy cũng là mê. Thanh tịnh vốn không phải là đoạn tình tuyệt dục. Biết dục mà không bị dục dẫn dắt, có tình mà không để tình trói buộc, ấy mới là tự tại. Đạo của ta không ở chỗ tránh dục. Đạo của ta ở chỗ tâm không bị dục chuyển.”
Giọng Yên vang lên, chậm rãi, đều đều như mọi khi. Bùi Huyền thế mà lại hiểu hết những gì cô nói. Anh nghe ra được rất rõ.
Cô không chê anh bẩn.
Cô không đứng về phía người đệ tử từ trên mây đáp xuống kia mà khinh rẻ những kẻ sống giữa hồng trần u mê như anh. Cô chỉ bình thản nói rằng có tình có dục cũng chẳng sao, miễn đừng để nó trói lấy mình.
Lồng ngực Bùi Huyền chợt thắt lại, rồi nóng lên, một thứ cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xót xa trào lên tận sống mũi.
Anh biết rõ cô nói những lời ấy là để dạy đệ tử, chưa chắc đã mảy may nghĩ gì tới anh. Trong mắt cô, anh với những người giữa cõi hồng trần ngoài kia có lẽ cũng chẳng có gì khác biệt. Vậy mà chỉ cần như thế thôi, anh đã thấy mình được tha thứ cho cả mấy năm trời sống hoang đường, dẫu cô còn chẳng biết mấy năm ấy anh đã sống thế nào.
Bùi Huyền cúi đầu thấp hơn, mười ngón tay siết chặt lấy nắm sỏi dưới đất.
Yêu Nguyệt khựng lại một thoáng, chợt khẽ cười:
“Năm đó sư phụ nhặt con về, chẳng hề dạy dỗ lấy một ngày. Là đại sư huynh nuôi con khôn lớn, dạy dỗ con suốt mấy trăm năm. Huynh ấy… cũng thường răn dạy con những lời y như thế. Trước đây cứ nghĩ đạo của đại sư huynh đối nghịch với sư phụ. Giờ mới biết, hai người quả nhiên mới đúng là thầy trò.”
Dứt lời, Yêu Nguyệt liền quay lưng không nói thêm gì nữa. Thế nhưng vòng lửa dưới chân lại loang rộng ra, trùm qua cả chỗ Tạ Gia Minh và Vọng Vân. Lửa liếm qua giày, qua gấu quần, ấm áp dịu dàng, che chở như vòng tay của người thương yêu.
Mái vòm lửa tím trong suốt phủ trên đầu họ khẽ gợn lên một vòng, như mặt nước bị gió lướt qua, rồi lặng lẽ trải rộng ra về phía hồ.
Chỉ chớp mắt, khi Bùi Huyền nhìn rõ trở lại, trước mặt đã là mặt hồ điều hoà đang đào dở, thành giếng đá xám nằm lặng lẽ ở chính giữa. Cách đó không xa, hai người bảo vệ vẫn đứng gác bên chòi canh, mắt nhìn thẳng về phía họ mà như nhìn vào khoảng không.
Quả cầu lửa trôi lơ lửng bên cạnh Yêu Nguyệt. Khối đen bên trong bỗng khẽ cựa mình.
Yêu Nguyệt bước tới gần, cụp mắt nhìn xuống thành giếng đá xám xịt nằm giữa lòng hồ đang thi công dở. Những ký tự và phù ấn ngoằn ngoèo khắc quanh thành giếng cổ xưa im lìm tịch mịch, như thể vẫn chìm trong giấc ngủ suốt bao năm.
Hắn chăm chú nhìn một lượt những nét khắc quen thuộc ấy. Quả cầu lửa trôi theo hắn, lướt qua, rồi dừng lại lơ lửng ngay trên miệng giếng.
Thứ bên trong đột nhiên ngừng giãy. Suốt từ lúc bị vây trong lửa tới giờ, nó chưa lúc nào ngừng run rẩy, ngừng co rúm. Vậy mà ngay lúc này, cả cái thân hình quắt queo ấy chậm rãi giãn ra, cái đầu dị dạng khẽ ngẩng lên, hướng về phía thành giếng phía dưới.
Rồi nó cất tiếng kêu.
Thanh âm nó rất khẽ, khàn đặc và yếu ớt, nhưng cuối âm lại vút lên một nốt mỏng và trong, giống hệt tiếng một chú chim non đang khát khao gọi mẹ.
Yên vừa nghe tiếng kêu ấy thì khựng lại. Cô không hiểu vì sao lồng ngực mình lại nhói lên một cái.
Yêu Nguyệt liếc nhìn khối đen, khẽ nhếch môi:
"Còn biết làm nũng cơ đấy."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.