Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 44: Gia Đình

Đăng: 08/10/2026 18:51 1,440 từ 4 lượt đọc

Xe vừa mới rẽ vào cổng biệt thự, Bùi Huyền đã cứng đờ cả người. Trước sân lúc này đỗ ba chiếc xe đen, mấy người vệ sĩ của nhà chính đứng thành hàng hai bên lối vào.

Anh quay sang nhìn Yên ngồi bên cạnh, còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì, cửa chính đã bật mở. Bùi phu nhân lao ra trước tiên, chẳng buồn khoác thêm áo dù gió đêm lạnh buốt, theo sát phía sau là Bùi Uy Bình. Đi sau cùng, chậm rãi nhưng lưng vẫn thẳng tắp, là ông nội Bùi Vệ Quốc, tay chống cây gậy gỗ.

Bùi Huyền hết cách, đành mở cửa xe bước xuống. Bùi phu nhân vừa nhìn thấy con trai dưới ánh đèn, cả người đã sững sờ.

Áo rách toạc, quần tây dính đầy bùn đất, đầu gối thấm máu khô, đến cả hai bàn tay cũng chằng chịt xước xát. Gương mặt anh còn lấm lem, tóc tai rối bời, chẳng còn chút dáng vẻ nào của vị thiếu gia lúc nào cũng chỉnh tề bóng bẩy.

"Huyền!"

Bà thảng thốt lao tới, hai tay run rẩy sờ lên vai, lên mặt anh, rồi lại xót xa cúi xuống nhìn vết rách ở đầu gối, giọng lạc hẳn đi:

"Con làm sao thế này? Ai đánh con? Ai làm con ra nông nỗi này? Có phải bị bắt cóc thật không?"

"Mẹ, con không sao, chỉ là ngã thôi..."

"Ngã mà thế này à?"

Bà nắm chặt lấy tay anh, nhìn thấy mấy đầu ngón tay trầy rướm máu thì nước mắt trào ra luôn:

"Gọi bác sĩ! Gọi bác sĩ tới ngay!"

Quản gia nãy giờ vẫn ở một bên sốt ruột nghe thế thì vội vàng rút điện thoại.

Bùi Uy Bình đứng ngay phía sau vợ, không nói câu nào. Nhưng ánh mắt ông lướt qua con trai một lượt từ đầu tới chân, sắc mặt mỗi lúc một trầm xuống.

Bùi Huyền gượng gạo cố lờ đi tầm mắt của ba vị trưởng bối nhà mình, nhẹ nhàng gỡ tay mẹ ra. Anh quay về phía cửa xe, cẩn thận cúi người đỡ Yên đang ngồi phía sau ra.

Yên vừa bước xuống, tà váy trắng lấm lem bụi đất, đứng lặng lẽ cạnh Bùi Huyền như mọi khi. Vọng Vân cũng xuống theo sau, đầu cúi gằm, vẫn còn chưa hoàn hồn sau chuyện vừa rồi.

Bùi Uy Bình vừa liếc mắt đã nhận ra Yên. Chính là cô gái đã đi theo con trai ông tới bệnh viện hôm ấy.

Tiếng khóc của Bùi phu nhân khựng lại giữa chừng, ánh mắt ngạc nhiên chuyển từ con trai sang cô gái trước mắt, rồi lại nhìn bàn tay Bùi Huyền theo phản xạ vẫn còn đang đỡ lấy cánh tay Yên.

Bùi Vệ Quốc chầm chậm chống gậy bước tới trước mặt cháu trai. Đôi mắt già nua nhưng tràn đầy lo lắng của ông nhìn chăm chú vào Bùi Huyền. Thấy anh quả thật không sao, ông mới chậm rãi nói:

“Vào trong nhà đi đã, có chuyện gì rồi nói sau.”

Bùi Huyền ngoan ngoãn đáp “vâng” một tiếng với ông nội. Anh quay sang nắm lấy tay Yên dắt vào trong nhà, hạ thấp giọng, nghiêng đầu thì thầm vào tai cô:

"Em cứ lên phòng nghỉ trước đi. Chuyện ở đây để tôi lo, những việc khác mai rồi tính tiếp nhé.”

Yên nhìn anh, khẽ gật đầu. Rồi cô cứ thế thản nhiên đi thẳng qua phòng khách, ngang qua ba vị trưởng bối nhà họ Bùi đang đứng đó mà không nói thêm một câu, cũng chẳng liếc nhìn ai lấy nửa cái. Bước chân thong thả, tà váy trắng lấm lem phất nhẹ, lên từng bậc cầu thang cứ như thể cả đám người trong nhà đều không tồn tại vậy.

Vọng Vân luống cuống cúi đầu chào vội ông nội một cái, rồi lật đật chạy theo sát ngay sau sư tôn.

Không gian phòng khách bỗng chốc im phăng phắc. Bùi phu nhân há miệng, nhìn theo bóng lưng cô gái kia khuất sau khúc quanh cầu thang, nước mắt trên mặt còn chưa khô mà đã quên cả khóc. Bùi Uy Bình khẽ nhíu mày. Còn ông nội Bùi Vệ Quốc chỉ hơi nhướng một bên lông mày bạc, nhìn theo hướng ấy rất lâu, không nói gì.

Bùi Huyền đằng hắng một tiếng:

"Ông, cha mẹ ngồi đợi con một lát. Con đi tắm rửa thay đồ đã, người ngợm thế này nói chuyện cũng không tiện."

Không chờ ai đồng ý, anh đã sải chân bước nhanh lên lầu.

Cửa phòng tắm vừa đóng lại, Bùi Huyền liền mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa, thở hắt ra một hơi dài. Anh vặn vòi sen, để nước nóng xối thẳng xuống đầu, rồi mới bắt đầu vắt óc tính xem phải nói dối thế nào mới có thể qua cửa ải của ba vị dưới nhà.

Mẹ anh còn dễ nói, chứ ông nội và cha thì đều là lão hồ ly cả, chẳng ai dễ qua mặt. Bùi Huyền lau mặt, càng nghĩ càng thấy đau đầu, chỉ biết bất lực thở dài.

Khi Bùi Huyền thay một bộ đồ ở nhà sạch sẽ, mái tóc còn ẩm, lê bước xuống phòng khách, thì bác sĩ gia đình đã ngồi chờ sẵn với hộp dụng cụ mở toang trên bàn.

Ba vị trưởng bối ngồi quanh đó, không ai lên tiếng. Anh đành ngồi xuống cho bác sĩ kiểm tra.

Vết rách ở đầu gối được rửa sạch, sát trùng, băng lại cẩn thận. Hai bàn tay trầy xước khắp nơi, mấy đầu ngón tay bật cả móng. Trên vai và lưng còn mấy vết bầm tím sẫm do ngã lăn ra đất, bác sĩ ấn tới đâu anh nhăn mặt tới đó. Bùi phu nhân ngồi ngay bên cạnh, mỗi lần thấy con nhăn mặt là quay đi lau nước mắt, rồi ngay sau đó lại quay lại nhìn không chớp mắt.

Bác sĩ dặn dò thêm vài câu, để lại thuốc rồi cáo lui.

Lúc ấy Bùi Huyền mới bắt đầu kể. Anh kể theo đúng cái kịch bản đã ráp trong phòng tắm. Công trường có sự cố, quản lý gọi báo gấp. Anh và Tạ Gia Minh vội đi luôn bằng xe người công trường đón ở lối sau quán bar. Điện thoại hết pin, trời tối bọn anh đùa giỡn nên ngã bị thương. Phần nào có thể tra được, anh kể đúng sự thật. Phần nào không giải thích được, anh lướt qua thật nhanh.

Bùi phu nhân nghe thế thì tức giận mắng con ham chơi, lớn xác rồi mà còn chẳng biết nghĩ gì tới cha mẹ.

Ngược lại, Bùi Uy Bình ngồi cạnh không nói một lời, chỉ nhìn con trai, ánh mắt bình thản như đang nghe cấp dưới báo cáo một bản kế hoạch đầy lỗ hổng.

Ông nội Bùi Vệ Quốc cũng vậy. Ông ngồi tựa lưng ghế, hai tay chồng lên đầu gậy, nghe hết từ đầu tới cuối không ngắt lời câu nào. Nhưng Bùi Huyền biết rõ, cả hai người họ chẳng tin lấy nửa chữ. Câu chuyện của anh sơ hở khắp nơi, họ đều nhìn ra.

Bùi Huyền cứng đờ người cố giữ vẻ mặt cợt nhả như bình thường, chịu đựng ánh nhìn áp lực của ông nội và cha mình hồi lâu.

Cuối cùng, Bùi Vệ Quốc gõ đầu gậy xuống sàn một cái, chống gậy chậm rãi đứng dậy. Ông không buồn truy hỏi nữa. Đứa cháu trai này ông nuôi từ nhỏ, quá hiểu tính nó rồi. Nó đã quyết không nói thì có ép tới sáng cũng chẳng moi ra được gì.

Trước khi quay lưng ra cửa, ông chỉ dừng lại một nhịp, ngẩng đầu nhìn lên phía cầu thang dẫn lên tầng ba, nơi cô gái mặc váy trắng ban nãy đã đi khuất.

Rồi ông bước thẳng ra ngoài, không nói thêm lời nào.

Bùi Uy Bình thấy cha mình đã rời đi, thì cũng không nói thêm gì nữa. Kéo vợ đứng dậy cùng nhau rời đi.

Bùi Huyền vội đứng lên muốn ra tiễn thì Bùi phu nhân mắng:

“Con xem hai đầu gối của con kìa. Còn không chịu ngồi yên dưỡng thương à? Chờ khi lành hết mẹ bảo cha đánh cho con một trận sau.”

Bùi Huyền cười gượng nhìn theo. Chờ nghe được tiếng xe rời đi, anh mới mệt mỏi ngả ra sau ghế.

0