Chương 43: Trở Về Cuộc Sống
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Bùi Huyền vừa dứt câu thì điện thoại trong túi quần anh đột ngột rung lên bần bật.
Gần như cùng lúc, điện thoại của Tạ Gia Minh bên kia cũng réo inh ỏi.
Hai hồi chuông chồng chéo lên nhau, rồi tiếng thông báo tin nhắn lại dồn dập ập tới, kêu ting ting liên hồi không dứt, như thể cả mấy tiếng đồng hồ vừa qua bị dồn lại chờ sẵn ở đâu đó, giờ mới ùa vào một lượt.
Bùi Huyền vội rút điện thoại ra. Màn hình hiện lên hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ. Mẹ anh, cha anh, trợ lý, đội trưởng vệ sĩ, cả số máy bàn ở nhà chính.
Anh vừa định gọi lại thì cuộc gọi kế tiếp đã tới. Là mẹ anh. Vừa mới bấm nghe, tiếng bà đã vỡ oà ra từ đầu dây bên kia:
"Huyền! Con đang ở đâu? Con có sao không? Nói gì đi chứ!"
"Mẹ, con không sao..."
"Không sao cái gì mà không sao!"
Giọng bà nghẹn lại, lẫn trong tiếng nức nở hoảng loạn:
"Vệ sĩ gọi về báo con với thằng Minh tự dưng biến mất ngay trước cửa quán bar, cha con đã cho người lật tung khắp nơi không thấy, điện thoại cũng không liên lạc được. Có phải con bị người ta bắt cóc rồi không?”
Bùi Huyền mệt mỏi nhắm mắt lại, đưa tay day trán. Đầu dây bên kia chợt có tiếng người giành máy. Giọng Bùi Uy Bình trầm và nặng nề truyền tới, tuy ông đã cố kìm nén, nhưng vẫn nghe ra được sự căng thẳng:
"Con đang ở đâu? Có làm sao không?”
"Con đang ở công trường khu phía đông.”
"Công trường? Camera trước cửa quán bar quay được cảnh các con đứng đó, rồi tự dưng hình ảnh nhiễu hết mấy giây, lúc rõ lại thì không còn ai. Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bùi Huyền không trả lời được ngay. Phía bên kia điện thoại, anh còn nghe thấy tiếng người qua lại, tiếng điện thoại khác đang đổ chuông, có cả giọng ai đó đang báo cáo gì đó. Anh chẳng biết cha mình đã huy động bao nhiêu người chỉ trong mấy tiếng vừa qua nữa.
Bên cạnh, tình huống của Tạ Gia Minh cũng chẳng hơn gì, đang cầm điện thoại cách xa tai một đoạn, vì tiếng mẹ gã hét lên trong máy to tới mức đứng cách mấy bước vẫn nghe rõ mồn một:
"Tạ Gia Minh! Mày chết đâu rồi! Cả nhà thức trắng đi tìm mày, bố mày suýt nữa lên cơn huyết áp rồi đây này!"
"Mẹ, mẹ bình tĩnh, con đang ở với Bùi Huyền..."
"Lại là Bùi Huyền! Hai đứa mày lêu lổng đi đâu mà vệ sĩ cũng không theo kịp!"
Bùi Huyền liếc sang bạn mình, rồi lại nhìn xuống Yên đang đứng im lặng bên cạnh, tới cả Vọng Vân vẫn còn quỳ dưới đất chưa dám đứng dậy. Anh hít một hơi thật sâu, cố giữ cho giọng bình tĩnh trở lại:
"Cha, con xin lỗi đã để mọi người lo. Có chút chuyện ở công trường cần giải quyết gấp, nên bọn con đi luôn, điện thoại hết pin không báo được. Chuyện camera chắc là có trục trặc thôi. Lát con về nhà chính sẽ nói rõ với cha."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi. Bùi Uy Bình đã ngồi trên ghế bộ trưởng bao nhiêu năm, vẫn nghe ra được câu nào là thật, câu nào là nói cho có. Nhưng ông không nói thêm gì chỉ dặn anh:
“Mau về ngay. Ông nội con tối nay vừa nghe tin đã tự mình dắt người đi tìm con rồi. Không ai trong nhà cản được.”
Bùi Huyền thở dài, đáp một tiếng rồi cúp máy. Sau đó anh gọi ngay cho quản lý công trường:
"Chuẩn bị cho tôi hai chiếc xe ra chỗ khu hồ trung tâm. Ngay bây giờ."
Đầu dây bên kia vâng dạ liên hồi, chẳng dám hỏi anh vì sao giờ này lại có mặt ở công trường.
Cất điện thoại vào túi, Bùi Huyền mới có thời gian cúi xuống nhìn lại bản thân. Áo sơ mi rách một đường dài bên vai, vạt áo lấm lem bùn đất, ống quần ở chỗ đầu gối toạc ra, lớp vải dính bết vào vết trầy đã khô máu. Giày da một bên tróc cả mũi, một bên không biết văng đi đâu từ bao giờ rồi. Hai bàn tay thì đầy vết xước xát, móng tay đen sì đất cát, có cái đã bật máu.
Anh nghĩ thầm, với cái bộ dạng này mà về nhà chính, mẹ anh nhìn thấy chắc ngất tại chỗ. Cha anh thì càng có thêm lý do để truy tới cùng. Còn cái lý do "có việc gấp ở công trường" vừa nói, chẳng ai tin nổi nữa.
Anh quay sang nhìn Yên. Cả đám bọn họ ai cũng rách rưới nhếch nhác, chỉ riêng cô ngoài chiếc váy trên người có chút lấm lem thì vẫn một vẻ thong dong. Anh khẽ kéo tay cô nói:
“Chúng ta về biệt thự trước nhé. Tôi còn phải tắm rửa, thay đồ rồi mới qua bên nhà chính được.”
Yên ngẩng đầu nhìn anh, hơi lơ đãng gật đầu.
Phía bên kia, Tạ Gia Minh cũng đã cất điện thoại, vội vàng cúi xuống đỡ Vọng Vân đứng dậy. Cô vẫn còn quỳ nguyên chỗ cũ từ lúc Yêu Nguyệt rời đi, hai tay chống xuống nền sỏi, như thể đã quên mất mình có thể đứng lên được.
"Đứng dậy đã nào."
Gã kéo cô lên, rồi chẳng để ý ai đang nhìn, cứ thế cầm lấy hai bàn tay cô lật qua lật lại xem. Miệng không quên lầm bầm mắng vị sư phụ kia của cô.
Lòng bàn tay trái, chỗ cô tự rạch lấy máu tế kiếm, giờ phẳng lì, đến một vết sẹo mờ cũng không còn. Cổ tay, cánh tay, cả bên vai từng bị tơ đỏ siết rách, giờ đều lành lặn như chưa từng có chuyện gì.
"Còn đau chỗ nào không em? Đầu có choáng không? Có thấy mệt không?"
Vọng Vân lắc đầu.
"Thật không?"
"Thật.”
Cô đáp khẽ.
Tạ Gia Minh nhìn cô chằm chằm thêm một lúc, như muốn chắc chắn cô không giấu gì mình. Thấy sắc mặt cô đã hồng hào trở lại, hơi thở đều đặn, gã mới thở hắt ra một hơi, cả người chùng xuống. Gã đưa tay vuốt mái tóc rối bời của cô, giọng khàn đi:
"Lúc nãy anh tưởng..."
Gã nghẹn ngào không nói nổi hết câu. Vọng Vân cúi đầu, không đáp. Ánh mắt cô vẫn còn lấm lét nhìn về chỗ sư phụ vừa rời đi, như sợ người sẽ đột ngột quay lại.
Tạ Gia Minh thở dài, vừa muốn nói thêm gì đó an ủi cô thì điện thoại trong túi lại rung lên. Gã liếc qua màn hình, nhăn mặt, quay sang Bùi Huyền:
"Tôi phải về nhà luôn, không thì bà mẹ tôi xé xác tôi ra mất. Cậu đưa Vọng Vân về giúp tôi trước nhé.”
Bùi Huyền gật đầu dặn:
“Nhớ giữ mồm đấy.”
Tạ Gia Minh đáp “ừ” một tiếng, rồi lại quay sang nắm tay Vọng Vân thêm lần nữa, dặn đi dặn lại:
"Em về với họ trước. Nghỉ ngơi cho tử tế. Đêm nay chắc anh không thoát thân được rồi, mai anh qua với em nhé.”
Vọng Vân vẫn còn đờ đẫn, chỉ khẽ "ừm". Chờ xe vừa tới, Tạ Gia Minh mở cửa xe nhét cô vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn cho cô xong rồi mới lưu luyến lên một xe khác rời đi.
Bùi Huyền và Yên cùng nhau ngồi ở hàng ghế sau, suốt quãng đường về ba người đều chìm trong suy nghĩ của riêng mình, chẳng ai nói lời nào.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.