Chương 42: Rời Đi
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
44 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 44/44 chương
Yêu Nguyệt quay lại nhìn Yên:
"Sư phụ, trận pháp này siêu độ vong hồn thì được. Nhưng thứ này dẫu sao cũng là thần thú, lại đã cắn nuốt không biết bao nhiêu oán hồn lệ quỷ. Nếu cứ để mặc trận tự vận hành thì phải mất vài năm mới xong. Để con giúp nó một tay."
Yên nhớ tới trước đó siêu độ Tuyên Dực cũng phải mất tới ba trăm năm thì gật đầu.
Yêu Nguyệt đưa tay ra. Quả cầu lửa từ từ hạ xuống, phủ lên miệng giếng. Lửa tím loang ra theo những đường khắc trên thành đá, len vào từng nét chú pháp, từng ký tự phù ấn xa xưa.
Những ký tự vốn nằm im lìm suốt thời gian dài bỗng bừng sáng rực rỡ. Từng sợi xích pháp thuật vàng kim từ thành giếng vươn lên, đan xen với lửa tím, quấn lấy khối đen ở giữa. Lớp vỏ đen sì bọc ngoài cơ thể nó bắt đầu bong ra từng mảng, tan thành khói, bị lửa cuốn đi mất. Bên dưới lớp vỏ ấy, những đốm sáng đỏ li ti hiện ra, mỗi lúc một nhiều. Khối đen cứ thế nhỏ dần, nhỏ dần.
Đột nhiên, một cột sáng vàng tím vọt thẳng lên trời, xuyên qua mái vòm kết giới, vỡ tan ra thành hàng nghìn điểm sáng lấp lánh, trôi lơ lửng giữa trời đêm tựa như một trận mưa sao ngược. Từng điểm sáng ấy nhạt dần, tắt dần, cho tới khi bầu trời trên đầu họ chỉ còn lại màu đen thăm thẳm, tịch mịch như cũ.
Ánh sáng trên thành giếng cũng về lại màu xám xịt ảm đạm ban đầu. Miệng giếng lúc này trống trơn.
Tạ Gia Minh ôm Vọng Vân trong tay, ngẩng đầu nhìn trời, miệng há hốc hồi lâu mới thốt ra được một câu:
"Thế là xong rồi à?"
Không ai đáp lại lời gã. Bùi Huyền đứng lặng bên cạnh Yên, mắt dõi theo những điểm sáng cuối cùng vừa tắt trên cao. Lúc hạ mắt xuống, anh chợt thấy một đốm lửa đỏ nhỏ xíu, cỡ chừng hạt đậu, rơi lả tả từ trên xuống, chao nghiêng trong gió rồi lướt về phía tay áo vest của Yêu Nguyệt. Anh nheo mắt nhìn kỹ hơn, thì nó đã không còn nữa.
Yêu Nguyệt phủi nhẹ cổ tay áo, quay người lại, nụ cười nhàn nhạt vẫn treo trên môi như chưa từng có gì xảy ra. Hắn bước lại gần Yên, dừng cách cô vài bước, cung kính cúi người:
"Sư phụ, chuyện ở đây đã xong. Để con đưa người về núi."
Bùi Huyền vừa nghe câu ấy thì cả người cứng đờ, vội vã quay sang nhìn Yên.
Cô không đáp ngay, chỉ thẫn thờ nhìn về phía thành giếng.
Yêu Nguyệt như không để ý mà nói tiếp, giọng vẫn cung kính, từng chữ rõ ràng:
"Dưới núi toàn những kẻ nham hiểm xảo trá, dơ bẩn vô cùng. Sư phụ hiện giờ không còn tu vi, ở lại đây quá nguy hiểm. Con bé ngu ngốc kia lại quá vô dụng, không thể bảo vệ người chu toàn. Trên núi ít ra còn có đại trận, lại thêm ấn kỳ lân của con bảo vệ, không thứ gì động được tới người. Như thế đệ tử mới yên tâm đi tìm tiên dược chữa thương cho người, chờ khi tìm được sẽ lập tức trở về hầu hạ sư phụ.”
Yên lúc này mới đưa mắt nhìn hắn. Cô lắc đầu:
“Ta chưa thể về. Ta còn phải đi tìm.”
Ngọn lửa trong mắt Yêu Nguyệt chợt bùng lên vặn vẹo, hắn cười nhạt:
“Có lẽ người sư phụ muốn tìm. Cả đời này cũng không thấy được nữa đâu.”
Thân hình Yên chợt lảo đảo, Bùi Huyền lao tới nhanh tay đỡ lấy vai cô. Yên sững sờ nhìn Yêu Nguyệt, thanh âm có chút run rẩy:
“Ngươi biết ta đang tìm gì sao?”
Yêu Nguyệt lúc này lại không nói gì, mím chặt môi. Rồi hắn chầm chậm đưa tay ra nắm lấy tay cô, luồng sức mạnh vô hình hất Bùi Huyền ra xa vài mét. Sau đó Yêu Nguyệt ngửa lòng bàn tay Yên lên. Ngọn lửa tím thấm sâu vào da thịt, hiện lên ấn ký hình kỳ lân toả sáng rồi dần chìm xuống. Cơ thể Yên lập tức không còn run rẩy, gương mặt trong phút chốc lại trở về vẻ ngơ ngác, trống rỗng quay đầu nhìn quanh.
Yêu Nguyệt lúc này mới buông tay cô ra, lùi lại một bước cúi đầu:
“Nếu sư phụ đã không muốn về núi, thì để đệ tử sắp xếp cho người nơi ở an toàn hơn. Lúc con không có mặt, sẽ có người hầu hạ sư phụ.”
Yên vẫn còn đôi chút đờ đẫn, nhưng nghe tới câu ấy thì vẫn lắc đầu:
"Không cần. Mấy chuyện xảy ra với Bùi gia ta còn chưa giải quyết xong. Kẻ đứng sau vẫn chưa tìm ra, tà vật hắn bày ra cũng lại có thứ liên quan tới Lăng Vân. Ở chỗ anh ta tiện cho việc dò xét hơn."
Yên nhìn hắn, nói thêm:
"Ngươi còn phải đi tìm tiên dược. Có ấn kỳ lân của ngươi và Vọng Vân bảo vệ ta là đủ rồi.”
Yêu Nguyệt vẻ mặt khó chịu, đứng lặng một lúc, môi khẽ mấp máy như muốn nói gì đó, rồi lại thôi. Cuối cùng chỉ đành tiếp tục cúi đầu:
"Vâng. Là đệ tử nghĩ chưa chu toàn."
Dứt lời, hắn đưa mắt nhìn sang Bùi Huyền. Lúc này, anh vừa mới gượng đứng dậy được sau cú hất văng. Anh phủi lớp đất cát bám trên người, bước tới gần Yên. Thấy Yêu Nguyệt nhìn mình, anh khựng chân lại.
Ánh mắt Yêu Nguyệt nhìn anh chẳng khắc nào nhìn rác rưởi, thanh âm đầy vẻ khinh miệt:
"Sư phụ của ta ở chỗ ngươi vì có việc cần giải quyết. Ngươi tốt nhất nên tự biết rõ mình là cái thứ gì. Hầu hạ người cho cẩn thận, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ đủ cho gia tộc ngươi hưởng may mắn, vinh hoa phú quý ngập trời. Thế nhưng, ngươi tuyệt đối đừng mơ tưởng những thứ khác, làm ô uế đến sư phụ ta thì ta sẽ khiến ngươi biết rõ ngay cả muốn chết cũng là điều xa xỉ.”
Hai ngọn lửa tím trong mắt Yêu Nguyệt lặng lẽ cháy. Thanh âm hắn nhẹ nhàng thong dong nghe như chỉ đang nói chuyện thời tiết.
Bùi Huyền nghe mà sống lưng lạnh toát. Anh biết rõ kẻ trước mặt mình là một tồn tại siêu nhiên đáng sợ, không bị ràng buộc bởi luật pháp hay quyền lực Bùi gia có thể chi phối, hắn nói được thì làm được. Nhưng anh vẫn cố gắng đứng thẳng, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào đôi đồng tử tím rực lửa của hắn:
“Tôi tất nhiên sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận.”
Yêu Nguyệt nhìn anh thêm một lúc, rồi cười khẽ, không nói gì thêm. Hắn quay sang chỗ Tạ Gia Minh đang ôm Vọng Vân ngồi dưới đất, búng nhẹ ngón tay. Một đốm lửa tím bay tới, chạm vào giữa trán cô rồi lập tức tan biến.
Vọng Vân giật nảy người, mở bừng mắt. Cô còn mơ hồ chưa biết mình đang ở đâu, nhìn thấy Tạ Gia Minh đang ngạc nhiên cúi sát xuống mặt mình thì ngẩn người. Rồi ánh mắt cô lướt qua sau lưng gã, dừng lại ở người thanh niên mặc vest đứng cách đó vài bước. Sắc mặt cô lập tức trắng bệch.
Vọng Vân vùng khỏi tay Tạ Gia Minh, lăn xuống đất, quỳ sụp ngay ngắn, hoảng loạn muốn lết tới chạm vào mũi giày Yêu Nguyệt thì bị hắn ghét bỏ né sang một bên:
"Sư... sư phụ."
Giọng cô run tới mức gần như không thành tiếng, trán dập xuống nền đất đầy sỏi đá.
Yêu Nguyệt nhìn xuống Vọng Vân, ánh mắt lạnh lùng:
"Bốn mươi năm trước, ta giao cho ngươi canh giữ Vọng Vân đài. Mười năm trước, ta lại giao cho ngươi bảo vệ sư phụ ta. Ngươi không làm được việc gì cho ra hồn. Một thân dính đầy mùi ô uế phàm tục. Kiếm đạo thì không chút tiến bộ. Nói ngươi là đệ tử của ta, quả thật là sỉ nhục ta.”
Vọng Vân cắn môi run rẩy, không dám ngẩng đầu:
"Đệ tử biết tội."
Yêu Nguyệt hờ hững nói tiếp, giọng lạnh tanh:
“Ta tạm thời chưa có thời gian xử lý ngươi. Từ giờ không được rời sư phụ của ta nửa bước. Lần sau còn để người gặp chuyện, ngươi khỏi cần sống tiếp nữa.”
"Vâng."
Tạ Gia Minh quỳ bên cạnh, nghe mấy lời ấy thì nghiến chặt răng. Gã uất ức muốn mở miệng mắng chửi, nhưng bị uy áp đè nặng, cổ họng nghẹn cứng không sao cất lời được.
Yêu Nguyệt không buồn nói thêm. Hắn quay lại phía Yên, cúi người thật sâu:
"Đệ tử xin phép rời đi.”
Yên khẽ gật đầu.
Không gian trên đầu bọn họ ngay lập tức vặn vẹo. Chỉ một cái chớp mắt, bóng người thanh niên mặc vest đã biến mất, kéo theo cả mái vòm kết giới bằng lửa tím trong suốt.
Tiếng máy móc công trường bỗng ùa tới rõ mồn một. Phía chòi canh, hai người bảo vệ giật bắn người, trợn mắt nhìn bốn kẻ tự dưng xuất hiện lù lù giữa lòng hồ, hai người trong đó còn đang quỳ rạp dưới đất. Một tên bảo vệ luống cuống chụp lấy bộ đàm, người kia đã chạy xồng xộc tới:
"Ai đó? Ai cho vào đây hả?”
Bùi Huyền lúc này mới thở hắt ra một hơi dài, giơ tay lên:
"Tôi. Bùi Huyền. Không có chuyện gì cả, về chỗ đi."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.