Lưỡng Cực Đại Đạo

Chương 45: Mong Muốn

Đăng: 13/10/2026 06:59 1,360 từ 10 lượt đọc

Lúc Bùi Huyền tỉnh dậy thì đã gần trưa. Cả người đau ê ẩm, mấy vết bầm tím sau lưng nhức lên từng đợt mỗi lần trở mình. Anh cứ nằm im một lúc lâu, nghĩ tới những chuyện xảy ra đêm qua mà tưởng như vừa qua một giấc mơ dài.

Thế giới của anh và Yên lại như càng lúc càng xa, mà bản thân anh ngoài giãy giụa bất lực cũng chẳng còn biết làm gì hơn.

Đã có lúc Bùi Huyền từng tự phụ tin rằng cuộc đời này là do chính tay mình viết, rằng chỉ cần đủ cố gắng, đủ chân thành thì điều gì cũng có thể làm được. Nhưng càng trải qua nhiều chuyện, anh càng thấy vận mệnh giống một con sóng dữ ồn ào và bất định. Anh có thể chèo, có thể gồng tay đến rã rời, rồi cuối cùng vẫn bị cuốn về nơi nó muốn.

Tình yêu dành cho cô cũng vậy. Anh từng nghĩ yêu là đủ, thương là đủ, ở bên là đủ. Hóa ra có những sự tồn tại, dù anh dang tay ôm chặt đến đâu vẫn cứ tuột đi như cát, và có những ngã rẽ dù anh nhìn thấy trước vẫn không cách nào tránh được. Anh không biết phải giận ai, cũng chẳng biết trách điều gì, chỉ thấy một nỗi bất lực nặng trĩu, dẫu đã làm hết những gì có thể mà mọi thứ vẫn chẳng đổi khác. Vậy mà đau đến đâu cũng chẳng nỡ buông người ấy ra.

Khi Bùi Huyền vừa xuống tới phòng khách, đã thấy Tạ Gia Minh ngồi chễm chệ trên sofa từ bao giờ, Vọng Vân ngồi sát ngay bên cạnh. Hai người đang chụm đầu vào chiếc điện thoại nói gì đó, vừa nghe thấy tiếng bước chân Bùi Huyền đi xuống thì cùng ngẩng lên.

"Dậy rồi đấy à?"

Tạ Gia Minh uể oải ngáp dài một cái:

"Mãi tám giờ sáng tôi mới lấy cớ đi làm thoát thân được. Ở nhà đêm qua bị mẹ tôi cằn nhằn không ngủ nổi.”

Bùi Huyền thong thả uống cạn ly nước rồi ngồi xuống, chợt nhìn Vọng Vân rồi lên tiếng:

"Người thường như tôi, nếu muốn tu luyện để có pháp thuật giống cô thì phải làm thế nào?"

Vọng Vân quay sang nhìn anh, vẻ mặt như vừa nghe một câu hỏi kỳ quặc:

"Tôi không rõ."

"Không rõ?"

"Tôi được sư tôn nhặt về từ nhỏ, sau đó được sư phụ thu làm đệ tử. Người đưa kiếm thì tôi luyện kiếm, bảo luyện thế nào thì làm nấy. Còn người ngoài muốn tu thì bắt đầu từ đâu, tôi chưa từng hỏi."

Cô ngẫm nghĩ thêm một chút:

"Chỉ biết là hình như phải có căn cốt. Có căn cốt thì cơ thể mới cảm ứng và dẫn được linh khí vào người, từ đó mới tu hành được. Không có thì luyện cả đời cũng chẳng ra gì."

Bùi Huyền gặng hỏi:

"Nếu không có căn cốt mà vẫn muốn tu thì làm thế nào?”

Vọng Vân nhún vai:

"Thì chắc là chỉ học được mấy thứ như trận pháp phong thuỷ thôi. Mượn thế đất, mượn hướng nước, bày cho người ta cầu tài cầu lộc. Không cần linh khí cũng làm được."

Vừa nói tới đây, tiếng bước chân quen thuộc của Yên đã vang lên từ phía cầu thang. Bùi Huyền lập tức thu lại dòng suy nghĩ, gọi người giúp việc mau dọn bữa trưa lên, rồi dịu dàng kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

Sau khi ăn xong, Bùi Huyền ngồi xuống cạnh Yên trên sofa, mở laptop đặt lên bàn trà.

“Đêm qua có vài chuyện cần làm rõ. Đầu tiên là ai nhắn tin dụ Vọng Vân tới quán bar. Tiếp theo tới chuyện mấy cái hũ ở công trường được chôn từ khi nào.”

Vọng Vân lấy điện thoại ra, mở sẵn tin nhắn có mấy bức ảnh đưa cho anh. Bùi Huyền lướt nhanh qua mấy tấm ảnh, khẽ nhíu mày rồi đẩy sang cho Tạ Gia Minh. Anh quay sang hỏi Tạ Gia Minh:

“Cậu đã xem kỹ mấy tin nhắn này chưa? Có nhận ra số điện thoại của người gửi không?”

Tạ Gia Minh nhìn tới tấm ảnh cô gái ngả vào vai mình thì mặt đỏ lên, gã lí nhí:

“Tôi đã gọi lại kiểm tra rồi. Đầu bên kia đã khoá máy không còn liên lạc được. Chắc người gửi dùng sim rác xong là bỏ ngay.”

Bùi Huyền ngắt lời:

“Cậu thử nhìn kỹ góc chụp này, rồi đoán thử xem người chụp lúc ấy phải ở vị trí nào? Chỗ đó có những ai?”

Tạ Gia Minh nghe vậy liền tập trung nhìn lại cẩn thận hơn. Ảnh chụp từ phía chính diện, hơi chếch sang phải, ngang tầm mắt, rõ nét tới từng sợi tóc. Đây tuyệt đối không phải kiểu chụp lén từ khoảng cách xa.

"Chụp từ trong phòng."

Gã lẩm bẩm vẻ sững sờ:

"Bàn bên cạnh, hoặc ngay trong bàn tôi."

Bùi Huyền nói:

"Quán bar đó chỉ cho hội viên vào. Người chụp hoặc là hội viên, hoặc là khách do hội viên dẫn vào, hoặc là nhân viên. Ngoài ra không còn ai."

Anh quay sang hỏi Vọng Vân:

"Số điện thoại của cô có những ai biết?"

Vọng Vân nghiêng đầu nghĩ một lúc:

"Sư tôn, anh, anh ấy. Ngoài ra chỉ có quán chủ trên núi Lăng Vân thôi.”

Tạ Gia Minh bỗng sực nhớ lại tối qua, điện thoại gã để trên bàn suốt cả buổi, thỉnh thoảng còn bỏ đó đi vệ sinh. Trong máy có lưu số Vọng Vân, ghi tên rõ ràng. Gã vội nói chi tiết này ra cho mọi người biết.

Bùi Huyền gật đầu nói thêm:

“Vậy là có nhiều người có khả năng chạm vào điện thoại của cậu. Cậu cứ âm thầm điều tra mấy người ngồi đúng ở vị trí có thể chụp ra góc ảnh này là được.”

Ngừng một lát anh lại nghi hoặc hỏi Vọng Vân:

“Còn một chuyện nữa, thanh kiếm đó của cô. Làm sao con chim phượng hoàng ma đó biết cô có mà nhắm vào? Tôi đoán, có lẽ là cái lần cô rút kiếm ra đi xuống hầm nhà xưởng số 5 đã đánh động nó. Nếu đúng là thế, thì đêm hôm qua mục tiêu nó vốn nhắm vào chỉ có thanh kiếm của cô. Yên và bọn tôi chỉ là người đi kèm bị cuốn vào.

Không đợi mọi người nói thêm gì, Bùi Huyền xoay màn hình laptop, mở bản vẽ tổng thể công trường, đánh dấu bốn điểm đã đào được hũ.

"Giờ tới chuyện thứ hai."

Anh dùng ngón tay gõ nhẹ vào từng điểm:

"Hũ gà trống ở Đông Nam nằm dưới lòng đường nội khu. Hũ quạ ở Tây Nam nằm dưới nền bãi tập kết xe. Hai chỗ này lúc đào lên đều phải phá lớp bê tông. Người đào báo lại đã khẳng định lớp bê tông còn nguyên vẹn, không có vết cắt vết vá nào. Tức là hũ được chôn trước khi đổ bê tông.”

Bùi Huyền tiếp tục mở thêm một tệp nhật ký thi công.

“Mấy ngày trước tôi đã kiểm tra, rà lại toàn bộ mốc thời gian. Bãi tập kết xe đổ bê tông giữa tháng năm, là một trong những hạng mục ưu tiên làm đầu tiên để phương tiện có chỗ ra vào. Đường nội khu Đông Nam đổ cuối tháng sáu. Còn nền nhà xưởng số 5, chỗ chôn hũ rắn, đổ móng đầu tháng sáu."

Tạ Gia Minh nhẩm tính:

"Công trường khởi công đầu tháng tư. Vậy là chậm nhất tới giữa tháng năm, hũ quạ đã nằm dưới đó rồi."

"Có khi còn sớm hơn."

Bùi Huyền nói.

"Trước ngày khởi công, cả khu đó là đất hoang, cỏ mọc um tùm, chẳng ai canh. Muốn tới đào một cái hố lúc nửa đêm thì dễ như trở bàn tay."

0