Chương 46: Nhìn Anh
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
46 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 46/46 chương
Vọng Vân nghe tới đây, gương mặt lộ vẻ hoang mang:
"Vậy thì càng không lần ra được ai à?”
"Chưa chắc."
Bùi Huyền lắc đầu, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình, ngay chỗ đường nội khu Đông Nam.
"Mọi người nhìn đi. Hũ gà nằm đúng dưới con đường. Hũ quạ nằm đúng dưới bãi xe. Hũ rắn nằm đúng dưới nền nhà xưởng. Nếu chôn từ lúc mấy chỗ đó vẫn còn là bãi cỏ hoang. Đường chưa có, bãi xe chưa có, nhà xưởng cũng chưa có."
Anh ngẩng lên ánh mắt lướt qua từng người:
"Vậy mà hắn chôn trúng từng chỗ, sau này bê tông đổ phủ kín lên vừa khít, không xê dịch tới một mét."
Phòng khách rơi vào im lặng. Yên là người lên tiếng trước:
"Hắn có bản vẽ."
Bùi Huyền đưa mắt sang nhìn cô, giọng nói bất giác nhẹ đi vài phần:
“Đúng. Mà không phải bản quy hoạch tổng thể công bố rộng rãi lên mặt báo cho người dân xem. Muốn biết chính xác con đường nằm ở đâu, bãi xe rộng tới mức nào, móng nhà xưởng đặt chỗ nào, thì phải là bản vẽ kỹ thuật chi tiết. Loại bản vẽ đó ở thời điểm dự án chưa khởi công, chỉ lưu hành nội bộ trong mấy đơn vị duyệt dự án, thiết kế, với nhà thầu."
Tạ Gia Minh hít vào một hơi:
"Tức là người của hắn nằm trong số những người được xem bản vẽ từ trước khi khởi công."
"Hoặc có thể là chính hắn."
Bùi Huyền đáp. Anh gập laptop lại, tựa lưng ra sau ghế, ánh mắt lạnh đi:
"Dự án này quy hoạch từ bốn năm trước. Bản vẽ kỹ thuật chốt khoảng một năm trước khi khởi công. Danh sách những người được tiếp cận, tôi có thể tra được. Nhưng số lượng cũng sẽ rất nhiều, ít cũng phải cả trăm người."
Anh quay sang dặn dò Tạ Gia Minh:
“Cậu tra bên phía quán bar, lập thêm một danh sách những người khả nghi dựa trên góc chụp đó. Sau đó, chúng ta sẽ đem đối chiếu thêm với kho chữ giám định, những người dính dáng tới buổi đấu giá từ thiện có bức cổ hoạ, vụ cửa hàng đồng hồ… có lẽ có thể khoanh vùng nghi ngờ nhỏ hơn.”
Tối hôm đó, Bùi Huyền lại bước vào phòng Yên như mọi khi. Cô vẫn lặng lẽ ngồi ở chỗ quen thuộc bên cửa sổ, đôi mắt ngơ ngẩn nhìn ra khoảng trời đêm ngoài kia. Anh ngồi xuống cạnh cô, lặng lẽ một lúc lâu không nói gì. Những vết thương trên người vẫn còn âm ỉ nhức nhối theo từng cử động.
Cả ngày hôm nay, những khung cảnh đêm qua cứ tua đi tua lại trong tâm trí anh nhiều lần. Cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi nhìn bóng dáng mảnh mai của cô đứng chắn trước mặt, còn bản thân anh thì ngã quỵ dưới đất, ngay cả sức đứng dậy cũng không có. Cả đời này, Bùi Huyền chưa từng thấy mình vô dụng và thảm hại như vậy.
Rồi tới lúc một tồn tại siêu nhiên như Yêu Nguyệt xuất hiện, chỉ cần lạnh lùng đưa mắt nhìn sang, anh đã quỳ rạp xuống, đầu cũng không sao ngẩng lên được.
Tiền bạc, quyền thế, mạng lưới quan hệ của Bùi gia trải khắp kinh thành, tất cả những thứ anh vẫn coi là chỗ dựa vững chắc và kiêu ngạo nhất, thế mà đêm qua lại chẳng có lấy một thứ gì dùng được. Anh muốn che chở cho người con gái mình yêu, mà cũng không thể gượng dậy một lần.
Bùi Huyền khẽ gọi, thanh âm trầm thấp dịu dàng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng:
“Yên. Em có thể… dạy tôi học trận pháp không?"
Cô chầm chậm quay sang nhìn anh.
“Tôi không có trí nhớ. Không biết phải dạy anh như thế nào.”
Bùi Huyền khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định:
“Tôi biết mà. Nhưng chính em từng nói, kẻ giấu mặt kia cũng không có lấy một phân pháp lực, chỉ dựa vào trận pháp mượn thế mà bày được ra từng ấy thứ. Tôi nghĩ nếu hắn đã làm được, có lẽ tôi cố gắng thì cũng học được một chút."
Anh ngừng lại, cúi đầu xuống nhìn đầu gối mình, khẽ lẩm bẩm:
"Ít ra… lần sau nếu có chuyện xảy ra, tôi cũng không phải chỉ biết nằm đó trơ mắt nhìn em chắn một mình phía trước.”
Vừa nghe Bùi Huyền nói vậy, đôi mắt vốn trống rỗng ngơ ngác ngày thường của cô bỗng chốc thoáng chút bối rối mơ hồ. Rõ ràng chỉ là một người phàm yếu ớt, tại sao lại cứ muốn che chở cho cô chứ? Yên chăm chú nhìn anh, như thể đây là lần đầu tiên cô thực sự quan sát con người trước mắt mình vậy. Sau một lúc, cô mới chậm rãi nói:
"Trận phong thuỷ không thể chống được những thứ như đêm qua. Muốn học có lẽ cũng phải mất nhiều năm. Hơn nữa, tôi chỉ nhớ được những gì đọc trong sách, không chắc sẽ dạy nổi.”
“Không sao.”
Bùi Huyền ngẩng phắt đầu lên nhìn cô muốn đáp ngay, rồi như chợt thấy mình hơi vội, lại hạ giọng.
"Em biết tới đâu, dạy tôi tới đó là được.”
Yên quay đầu tiếp tục nhìn ra phía cửa sổ, khoảng im lặng kéo dài rất lâu, tới mức anh tưởng như cô đã quên mất câu chuyện vừa rồi. Thế nhưng, thanh âm của cô lại một lần nữa nhẹ nhàng vang lên:
“Ừ.”
Bùi Huyền ngẩn ra một thoáng, rồi khoé môi anh chợt cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.
Sáng hôm sau đã là tròn bảy ngày kể từ khi thành giếng có khắc Độ Linh trận được đặt xuống giữa lòng hồ trung tâm.
Yên vẫn nhớ kỹ mốc thời gian mình từng dặn. Vừa ăn sáng xong, cô đã quay sang bảo Bùi Huyền:
"Trưa nay chúng ta tới công trường."
Bùi Huyền hiểu ngay ý cô, lập tức cầm máy gọi điện sắp xếp sẵn người.
Đúng giữa trưa, ánh nắng cuối thu khô hanh đổ thẳng xuống bãi đất ngổn ngang giữa công trường, bóng người đổ xuống nền co lại chỉ còn một mẩu ngắn ngủn dưới chân. Chiếc cần cẩu cỡ lớn chầm chậm chuyển động, từ từ nhấc thành giếng đá cổ xưa ra khỏi lòng hồ, đặt sang một bên trên tấm bạt dày đã được chuẩn bị sẵn. Những phù ấn chằng chịt khắc quanh thành đá lúc này vẫn chìm trong trạng thái im lìm, mang một màu xám xịt ảm đạm.
Yên đứng cùng Bùi Huyền ở mép hồ, tay nắm hờ kim phiến. Không hề cảm thấy nóng. Cô kiên nhẫn chờ thêm một lúc lâu để chắc chắn, bấy giờ mới quay đầu sang nhìn Vọng Vân bảo:
"Thả U Minh khí ra kiểm tra xem.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.