Chương 48: Khả Nghi
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Yên không trả lời ngay. Cô nhìn ra ngoài cửa kính một lúc lâu, như đang hình dung lại tấm bản vẽ đã xem đi xem lại mấy hôm nay. Một lúc sau cô mới đáp:
“Vì hắn không có pháp lực. Trận pháp lớn tới mức muốn gom được vong hồn trong cả một vùng, phải có khung. Người có tu vi thì dùng pháp lực dựng khung. Hắn không có, nên chỉ có thể mượn thứ có sẵn.”
Bùi Huyền chợt hiểu ra:
“Mượn chính công trình của tôi.”
“Đúng vậy. Hồ điều hoà làm tâm, chỗ nước tụ về thì khí cũng tụ về. Các trục đường toả ra bốn phía làm mạch dẫn.”
Bùi Huyền tiếp lời cô:
“Mấy cái hũ chôn đúng chỗ sau này đổ bê tông, bê tông phủ lên dày như vậy, vừa đè chặt thế trận xuống, vừa chẳng ai đào lên được. Cả một khu đất rộng mấy cây số, muốn tự mình đào hồ, đổ đường, hắn không thể làm nổi mà không bị ai để ý. Nhưng chờ người khác làm thay thì lại dễ. Hắn chỉ cần biết trước thiết kế.”
Bùi Huyền nói khẽ.
“Biết hồ nằm ở đâu, đường chạy hướng nào, bãi xe đổ ở chỗ nào. Rồi chôn sẵn mấy cái hũ, chờ công trình xây lên đúng như bản vẽ.”
“Cho nên lần đầu tôi tới, công trường chẳng có lấy một chút tà khí.”
Yên gật đầu:
“Lúc ấy hồ còn chưa đào xong, đường còn chưa đổ hết. Khung trận chưa thành, trận chưa chạy được. Tới khi các hạng mục ấy hoàn thành sơ bộ phần khung, vong hồn bị hút về ồ ạt, vài tuần đã tràn khắp nơi."
Bùi Huyền ngả lưng ra ghế, khoé môi nhếch lên lạnh lẽo:
“Vậy ra dự án tôi tâm huyết bao nhiêu lâu nay, từ đầu tới cuối là đang xây trận cho hắn.”
Anh nhìn theo hướng mắt của Yên ra bên ngoài cửa kính, giọng trầm xuống:
“Còn chọn đúng công trường có gốc ngô đồng, chọn đúng dự án của tôi, vừa nuôi được con chim, vừa phá được Bùi gia. Một mũi tên trúng hai đích.”
Nói tới đây, anh chợt khựng lại. Một mũi tên trúng hai đích. Nhưng muốn trúng được đích thứ hai, thì người phụ trách dự án này bắt buộc phải là anh.
Mà dự án phía đông trọng điểm như vậy, lúc giao cho anh không phải ai cũng tán thành. Trước đó lúc họp bàn, có không ít người cho rằng anh còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm gánh một dự án lớn tới mức này. Cha anh khi đó cũng còn do dự.
Cuối cùng, chính những người thuộc phe cánh Bùi gia đã lần lượt đứng ra ủng hộ, người này nói đỡ một câu, người kia góp thêm một lời, mới khiến dự án rơi vào tay anh.
Lúc ấy anh còn thầm đắc ý, cho rằng người nhà đang chống lưng cho mình.
Nghĩ tới đây, sống lưng Bùi Huyền chợt lạnh đi. Có lẽ anh phải điều tra kỹ hơn những ai tưởng như theo phe Bùi gia.
Yên không hiểu những chuyện tranh giành, đấu đá của người phàm nên không đáp, chỉ khẽ nói:
“Còn một điều. Hắn không có pháp lực, nên mới phải nuôi con phượng để mượn sức mạnh của nó. Giờ con phượng không còn nữa…”
Cô không nói tiếp, nhưng Bùi Huyền hiểu ý cô. Con bài lớn của kẻ giấu mặt kia đã mất. Một kẻ kiên nhẫn chuẩn bị suốt thời gian dài, bỏ ra bao nhiêu công sức, giờ trắng tay. Hắn sẽ không chịu ngồi yên.
Xe về tới biệt thự thì trời đã ngả chiều. Yên vừa bước xuống xe đã đi thẳng lên lầu như mọi khi, Vọng Vân lẽo đẽo theo sau. Tạ Gia Minh mấy hôm nay đang bị mẹ quản nghiêm thì cũng vội vàng đạp ga lái xe rời đi.
Bùi Huyền bước vào phòng làm việc, tâm trí còn đang bận rộn suy nghĩ về những cái tên khả nghi thì điện thoại đổ chuông. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh vội bắt máy:
“Ông nội.”
Đầu dây bên kia, giọng nói Bùi Vệ Quốc già nua nhưng trầm ổn và chậm rãi vang lên:
“Hôm mừng thọ ông, nhớ dẫn theo cả bạn gái về.”
Bùi Huyền sững người, hỏi lại:
“Ông nói ai cơ ạ?”
“Cô bé mặc váy trắng, sống ở nhà cháu mà cháu cứ dính lấy hôm trước ấy.”
Giọng ông vẫn đều đều, chẳng nghe ra là vui hay giận.
“Bạn gái cháu chứ ai. Hồi cuối năm ngoái, lúc đầu mùa đông cháu với thằng bé nhà họ Tạ tới Huy thành chơi, kẹt bão tuyết trên núi Lăng Vân mấy ngày. Lúc xuống núi, trên xe cháu có thêm hai cô gái. Một người tên Cơ Yên, một người tên Vọng Vân. Cả hai đều từ Lăng Vân đạo quán đi ra.”
Bùi Vệ Quốc hừ một tiếng rồi nói tiếp:
“Chuyện rầm rộ như vậy, hỏi một vòng là ra.”
Bàn tay cầm điện thoại của Bùi Huyền siết chặt lại. Anh biết rõ từ đêm hôm trước ông nội và cha đã không tin lấy nửa chữ mình nói. Kiểu gì họ cũng cho người điều tra lại. Nhưng anh không ngờ ông còn tra tới tận núi Lăng Vân, lần ngược được cả chuyện từ một năm trước. Bùi Huyền lắp bắp:
"Ông..."
Bùi Vệ Quốc cắt ngang, giọng chuyển sang vẻ nghiêm khắc:
“Bùi gia mang ơn đạo quán mấy đời. Ông đi lại ở đó cũng đã ba mươi năm, giờ già rồi. Nếu cháu dâu tương lai của Bùi gia là người ở đạo quán thì cũng coi như là có duyên phận. Ông muốn xem cho kỹ. Ngày mừng thọ nhớ đưa con bé về sớm một chút.”
Dứt lời, không chờ Bùi Huyền nói gì thêm, ông cụ đã dứt khoát cúp máy.
Bùi Huyền ngồi đờ người hồi lâu, nhìn trân trân vào màn hình điện thoại đã tắt. Anh hoàn toàn không đoán ra được ông nội muốn gặp Yên làm gì. Anh cười khổ, còn khó hơn nữa là biết làm sao mở miệng nói với cô đây.
Tối hôm đó, Bùi Huyền lại tới phòng Yên ngồi nghe cô giảng giải về trận pháp. Đến tận đêm khuya, trước khi về phòng mình, anh mới ngập ngừng lên tiếng:
“Thứ bảy tuần sau là tiệc mừng thọ ông nội tôi. Chiều nay ông có gọi cho tôi nói muốn mời em tới dự.”
Yên quay đầu nhìn anh, vẻ mặt nghi hoặc. Bùi Huyền nói tiếp:
“Ông nội tôi đã biết em từ trên Lăng Vân đạo quán tới. Bùi gia chúng tôi vốn mang ơn đạo quán, ông nội trước đây cũng thường xuyên đi lại. Chắc vì thế nên ông muốn gặp em.”
Bùi Huyền tuyệt nhiên không dám nhắc tới hai chữ "bạn gái". Lúc ông nội nói ra, anh đã bối rối chẳng biết đáp lại thế nào. Giờ đứng trước mặt cô, anh lại càng không biết phải nói sao.
Yên nhìn vẻ mặt xoắn xuýt của anh hồi lâu, ngẫm nghĩ rồi gật đầu:
“Được.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.