Chương 47: Tâm Trận
Lưỡng Cực Đại Đạo
Mục lục
48 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 48/48 chương
Vọng Vân nghe thế lập tức ném mấy đồng xu xuống nền đất, Bát Quái Sách Yêu trận bật sáng. Làn sương đen mỏng từ trong trận dâng lên, lượn lờ quanh chân mấy người một hồi, rồi cứ thế tản dần ra, nhạt dần, cuối cùng tan biến trong nắng mà chẳng tìm thấy chút vết tích nào để bám theo.
"Sư tôn, sạch rồi."
Vọng Vân thở phào.
"Cả công trường không còn chút tà khí nào nữa."
Yên khẽ gật đầu, đưa tay chỉ xuống đúng chỗ thành giếng vừa nhấc lên:
"Đào chỗ này lên xem sao.”
Đội thi công bắt tay vào làm việc. Lòng hồ mới đào dở, đất còn tơi, chưa tới nửa giờ sau mũi xúc đã chạm phải thứ gì cứng. Lại là một chiếc hũ sành.
Người phụ trách dè dặt bê chiếc hũ lên đặt trước mặt Bùi Huyền, chẳng ai dám động chạm gì thêm. Miệng hũ vẫn dùng vải đỏ bịt, nhưng lớp vải đã cháy sém đen gần hết, như chỉ cần chạm nhẹ vào là có thể vỡ vụn ra thành tro.
Quanh thành hũ là những nét khắc ngoằn ngoèo quen thuộc, đuôi nét hất lên thành móc câu nhỏ.
Yên cúi người xuống nhìn vào trong hũ. Lần này không thấy có xác động vật nào cả. Đáy hũ chỉ có một lớp tro xám mịn, giữa lớp tro nằm một mẩu gì đó đen sì, cong cong, dài chừng một gang tay. Cô vừa muốn đưa tay nhặt lên xem kỹ hơn, thì Bùi Huyền đã kéo lại. Anh cẩn thận đeo chiếc găng tay đã chuẩn bị sẵn vào cho cô rồi mới buông ra. Không quên cằn nhằn:
“Đã nói em đừng có chạm tay không vào mấy thứ bẩn thỉu rồi cơ mà.”
Yên im lặng mặc cho anh làm xong, sau đó mới cúi đầu khẽ nhón lấy, nâng thứ trong hũ lên dưới nắng.
Là một chiếc lông vũ.
Phần lớn đã cháy đen, xơ xác như sợi bấc đèn, chỉ còn sót lại ở sát gốc lông một vệt nhỏ màu đỏ thẫm, dưới ánh nắng chiếu vào lại loé lên một tia ánh kim.
Vọng Vân trố mắt nhìn, ngạc nhiên thốt lên:
"Đây... đây có phải là lông con phượng hoàng kia không?”
Yên không đáp ngay. Cô xoay nhẹ chiếc lông trong tay một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
“Bốn góc gom vong hồn, ép oán khí dồn hết về tâm trận. Ở tâm trận, hắn đặt cái này.”
Bùi Huyền nghe thế chợt hiểu ra:
“Chiếc lông này chính là vật dẫn. Oán khí tụ về đây, theo chiếc lông mà chảy sang chủ nhân của nó.”
“Đúng vậy. Thứ được nuôi dưỡng chưa từng nằm ở đây. Nó ở trên cây ngô đồng. Tâm trận chỉ là cái miệng ăn, còn chiếc lông là đường dẫn thức ăn tới cho nó.”
Cô nhìn xuống lớp tro dưới đáy hũ:
“Độ Linh trận đặt đúng ngay phía trên, liên tục bảy ngày liền siêu độ, vong hồn bị hút về tới đâu thì được độ đi tới đó, khiến oán khí không còn mà chảy sang. Chiếc lông cũng bị pháp lực của trận đốt dần thành ra thế này.”
Tạ Gia Minh nghe tới đó thì rùng mình, lẩm bẩm:
“Bảo sao con chim đó đói tới phát điên.”
Không ai nói gì thêm. Bùi Huyền nhìn chiếc lông cháy đen trong tay Yên, lại nghĩ tới đêm hôm ấy. Tính ra, chính bọn họ đã cắt đứt nguồn ăn của nó, nó đói tới mất kiểm soát, mới lần theo hơi lửa của Xích Mang mà mở kết giới kéo cả bọn vào. Kẻ giấu mặt kia chỉ cần đứng ngoài, nhắn một cái tin, đưa con mồi tới đúng chỗ.
Mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Có lẽ chỉ trừ một điều, hắn không ngờ sẽ có một kẻ từ trên mây đáp xuống.
Yên đặt chiếc lông trở lại vào hũ, đứng thẳng dậy:
“Gom cả năm cái hũ lại, đặt sát thành giếng cho Độ Linh trận siêu độ nốt oán khí còn lại. Trưa mai đúng giờ này thì anh dặn người mang đốt sạch đi.”
Bùi Huyền gật đầu, liếc nhìn những nét khắc quanh thành hũ, gọi trợ lý lại:
“Trước khi đốt, cho người quét lại toàn bộ nét khắc trên năm cái hũ, chụp từng góc, lưu vào máy. Sau này tôi còn dùng để đối chiếu.”
Trợ lý vâng dạ đi làm ngay.
Yên đưa mắt nhìn về phía thành giếng đá xám nằm cạnh mép hồ:
“Thành giếng cứ đặt lại chỗ cũ, giữa hồ. Có nó trấn ở đây, sau này khu công nghiệp có xây xong cũng không phải lo vong hồn quỷ quái xuất hiện nữa.”
Lúc ngồi trên xe trở về, Bùi Huyền chợt lên tiếng:
“Có một chuyện tôi nghĩ mãi vẫn chưa hiểu rõ.”
Yên quay sang nhìn anh, chờ anh nói nốt.
“Em nói hắn chỉ là người bình thường, không có lấy một phân pháp lực. Đêm đó đệ tử tên Yêu Nguyệt kia của em lại nói con chim ấy là thần thú phượng hoàng. Một người thường, làm sao bắt được thần thú, còn nuôi nó thành ra như vậy?”
Yên nhíu mày, chậm rãi nói:
“Bắt một con phượng hoàng trưởng thành thì người thường không làm được. Kể cả tu sĩ cũng không thể làm nổi. Thần thú là tồn tại vô cùng mạnh mẽ và cao quý. Giống như Yêu Nguyệt vậy. Kết giới của chúng đã mạnh hơn tu sĩ đại năng biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng con phượng hoàng ở công trường này chỉ là con non. Lông cánh chưa mọc đủ, chưa biết bay, chưa có khả năng tự vệ, có lẽ cũng chẳng có bao nhiêu pháp lực. Lúc ấy nó chẳng khác gì một con chim non rơi khỏi tổ.”
Bùi Huyền thắc mắc:
“Vậy làm cách nào để hắn bắt được một tồn tại như vậy kể cả là con non?”
“Bắt được, nhặt được, có ai đưa cho hắn, hay hắn gặp kỳ ngộ gì thì chưa biết.”
Yên đáp:
“Nhưng chắc chắn phải là khi nó còn rất yếu ớt.”
Bùi Huyền nhíu mày:
“Còn chuyện luyện nó thành tà quái?”
“Cũng có thể không cần pháp lực. Trong thư tịch tà môn có ghi mấy cách luyện như vậy. Giết đi, rồi ngâm xác trong oán khí, nuôi bằng âm khí lâu năm, để nó tự biến chất. Toàn là mượn thế, mượn vật, giống hệt cách hắn bày Nghịch Bội trận. Thứ có sức mạnh từ đầu tới cuối là con phượng. Hắn chỉ lo cho nó ăn, nuôi dưỡng nguồn sức mạnh cho nó.”
“Nuôi như nuôi một con thú dữ.”
“Đúng vậy.” Yên gật đầu.
“Nhưng thú dữ thì không bao giờ thật sự nghe lời. Đêm đó nó đói, nó không quan tâm hắn muốn gì, chỉ lần theo hơi lửa kỳ lân của Xích Mang mà lao tới. Hắn không điều khiển được nó. Hắn chỉ dắt con mồi tới trước miệng nó thôi.”
Bùi Huyền ngồi lặng một lúc, rồi chợt nghĩ ra một điều:
“Cây ngô đồng! Phượng hoàng chỉ chịu đậu trên cây ngô đồng, em có nói vậy đúng không? Cả cái công trường ấy, cả khu ngoại ô phía đông ấy, chỉ còn sót lại đúng một gốc ngô đồng cổ thụ, được giữ lại vì quy định bảo tồn cây xanh.”
Giọng anh trầm xuống.
“Mà cây cổ thụ nào được giữ lại, đều phải đánh dấu rõ ràng trong bản vẽ kỹ thuật.”
Yên khẽ gật đầu:
“Chúng ta đã suy đoán từ trước rằng hắn có bản vẽ từ trước khi khởi công.”
Bùi Huyền nói tiếp.
“Tức là hắn cần một chỗ để giấu con chim, mà chỗ ấy lại phải có ngô đồng. Nhưng nếu chỉ cần cây ngô đồng để giấu con chim, thì hắn nuôi từ trước khi khởi công cũng được. Cả khu đó hồi ấy là đất hoang, chẳng ai qua lại. Sao phải đợi công trường động thổ rồi mới bày trận?”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.