Bách Thú Tranh Hùng

Chương 56: Chỉ, Trảo, Cước, Chưởng, Nội Công - Long Tranh Hổ Đấu Tinh Thông Toàn Tài

Đăng: 19/10/2026 20:44 2,948 từ 4 lượt đọc

Giờ Thân, ngày Hai mươi mốt tháng Ba, hiệp đấu chung kết được tổ chức. Dưới cái nắng không thể xoa dịu của Xích Sa Châu, trên khán đài chật ních như một cái lò lừa khổng lồ, mọi người đều mặc kệ sự khó chịu mà tập trung hướng mắt vào hai đấu thủ đang đứng ở trung tâm Chu Tước Đài.

“Đằng Huynh!”

Hồ Tâm Phong nói gấp gáp mặc kệ lão cáo bắt đầu cầm loa huyên thuyên. Cậu biết rằng khi tiếng còi đã huýt lên thì chẳng còn cơ hội mở lời nữa.

“Hồ đệ có chuyện gì?”

Đằng Thảo đáp lại, trong giọng nói có vẻ dè chừng. Anh ta nghi ngờ rằng Tâm Phong muốn so cả tâm lý chiến với mình.

“Hấp Tinh Đại Pháp cứ dùng thoải mái.”

Câu nói làm Đằng Thảo đứng hình mất một hồi lâu. Đôi mắt anh ta mở to nhìn Hồ Tâm Phong như thể đang cố gắng đọc một thứ gì đó từ cậu.

Rồi bỗng dưng Xà tử cười lớn.

“Biết trước đệ uyên bác hơn người, ta từ đầu đã không cần giấu diếm làm gì cho nhọc công.”

Huýt!

Tiếng còi quen thuộc lại phát ra. Hiệp đấu Chung Kết bắt đầu!

Hồ Tâm Phong chủ động lao lên trước, một chiêu Sơn Quân Xuất Lĩnh được đưa ra. Năm ngón tay cong lại mà đánh thẳng tới.

“Bây giờ mà vẫn khai cuộc như này sao?”

Đằng Thảo nói với vẻ trêu chọc rồi lập tức bước chân né ngay, một chưởng đánh vòng ra phía sau đầu của Hồ Tâm Phong.

Hổ tử lấy tay trái gạt đi đòn chưởng, tay phải lại đấm vòng nhắm vào Thái Dương bên trái của Đằng Thảo. Xà tử cúi người né đi trong gang tấc, người lại đứng về vị trí cũ.

Đằng Thảo lúc này chưởng trái đánh ra, trong phút chốc đã đến sát cằm của Hồ Tâm Phong. Tuy nhiên đòn này cũng dễ dàng bị Hồ Tâm Phong gạt đi. Bát Quái Chưởng biến hóa tinh vi, Đằng Thảo vừa rồi chỉ là nhử để mở ra chiêu khác, tấn công vào trung lộ của đối thủ.

Đánh đến đây Hồ Tâm Phong không khỏi bất ngờ, chưởng pháp của Đằng Thảo không phải kiểu tung chưởng trực diện như vậy, xem ra là Đằng Thảo đã có kế. Cậu nghĩ vậy nên không hề công gấp mà chỉ gạt đi, chẳng dám dùng thuật cầm nã vì e ngại Hấp Tinh Đại Pháp.

Giao thủ chỉ độ được mười chiêu, Hồ Tâm Phong đã đấm Đằng Thảo hết năm chiêu. Xà tử vì muốn duy trì thế công mà liên tục lấy tay chặn đi, hậu quả là hai cánh tay bị kình lực cương mãnh chấn như muốn vỡ. Thấy đối thủ qua mỗi quyền của mình thì sắc mặt càng khó coi, Hồ Tâm Phong càng công phá dữ dằn hơn, từng đòn đánh ra đều kèm theo tiếng hét quấy nhiễu.

Rồi hai tay Đằng Thảo bỗng dưng lỏng ra, cảm giác như mọi gân xương đã bị ngắt khỏi sự kiểm soát của não bộ. Hổ tử cảm nhận được đôi tay vô lực của đối thủ, không biết là đối thủ đang giở trò gì, trảo phải đánh vào mặt còn tay trái thì đưa lên hộ thủ hết sức nghiêm mật.

Đột nhiên, Đằng Thảo bốn ngón duỗi thẳng hướng vào mắt Hồ Tâm Phong. Đòn này xuất kỳ bất ý, Hồ Tâm Phong đưa tay trái lên cao để đỡ nhưng không kịp, vẫn bị quẹt nhẹ vào mắt phải. Nhãn lực lập tức bị suy giảm tạm thời.

“Phúc Xà Chỉ?”

Hồ Tâm Phong nheo mắt lại trong đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra. Cậu lập tức lùi lại thật nhanh, trong tầm nhìn mờ nhạt vẫn thấy Xà chỉ phóng đến như mưa rào.

“Không uổng công ta đã giấu đệ suốt gần hai tháng.”

Hồ Tâm Phong trước nay chỉ được chiết giải Bát Quái Chưởng của Đằng Thảo. Phúc Xà Chỉ trước giờ anh ta luôn giấu kín như át chủ bài, nay dùng đến lập tức đắc thủ.

Đằng Thảo lúc này hai tay tựa hồ như không có xương, phóng đến rất nhanh vào các yếu huyệt của Hồ Tâm Phong. Tuy nhiên cước bộ của cậu quá nhanh nhẹn nên ngón tay lúc nào cũng các mục tiêu một tấc.

Đằng Thảo biết công lâu một đòn thì không ổn, chưa kịp thu chiêu thì đã bị một cước của Hồ Tâm Phong đá lên cẳng tay. Đòn đá này trong cự ly gần mà đá đến tận cánh tay đối thủ chứng tỏ là chân giơ rất cao, gối ngang tầm ngực, tuyệt nhiên không phải Tuyết Lĩnh Cước.

Phúc Xà Chỉ yêu cầu gồng ngón nhưng toàn tay thả lỏng, cước vừa rồi của Hồ Tâm Phong làm Đằng Thảo đau đến mức cả cánh tay duỗi ra không nhấc lên được. Chỉ phong từ đó mà không còn dày đặc nữa, Hổ tử liền dùng chân phản công làm Đằng Thảo không thể với tay tới mình nữa.

Một trăm linh tám thế cước Hầu Gia dùng mãi không hết, Đằng Thảo lúc này nhìn thấy cước pháp của Hồ Tâm Phong trong cũ có mới, không biết đòn tiếp theo sẽ là đánh trên hay đánh dưới, đánh bằng gót hay đánh bằng mũi. Anh ta liền quay về với bộ pháp di chuyển theo hướng vòng cung để thoát khỏi sự truy kích của Hồ Tâm Phong.

Vừa lách được sang bên trái của đối thủ, chỉ của Đằng Thảo lại phóng tới mạn sườn Hồ Tâm Phong. Hổ tử lúc này nhãn quan đã phục hồi, lấy bàn chân hất ngược ra đá vào bàn tay của Đằng Thảo. Xà tử bất đắc dĩ lại thu tay về.

Phúc xà Chỉ tuy xét về chiêu số thì không bằng Bát Quái Chưởng nhưng lại hiểm ác vô cùng, không ngờ hôm nay bao nhiêu đòn hiểm lại bị một cậu Hổ trẻ hóa giải ngay trong lần đầu. Đằng Thảo lập tức bị sốt ruột nhưng từng chiêu đánh ra không hề mất kiểm soát.

Anh ta gần đây đã dung hợp bộ pháp Bát Quái Chưởng và thủ pháp của Phúc Xà Chỉ, trên nặng dưới nhẹ. Chỉ pháp của Đằng Thảo không chỉ vừa hiểm mà vừa nhanh, chuyển Đông hoán Tây. Từng chỉ phóng ra như rắn mổ, nhịp độ vô cùng khó đoán. Đằng Thảo lại ỷ vào nội lực sung mãn nhờ được tu bổ bởi nội lực, thậm chí là chân khí của kha khá hảo thủ, đôi chân thoăn thoắt ép sát Hồ Tâm Phong.

Hổ tử tuy có cảm tưởng như bị vây công bởi ba con rắn đói ở ba hướng khác nhau vẫn cứ bình tĩnh phối hợp cả tay và chân cùng phòng ngự, phản công. Những chiêu cậu phát ra cũng phải rút về thật nhanh để tránh trường hợp bị điểm huyệt.

Đằng Thảo qua một hồi thấy không hiệu quả liền chuyển chiêu ngay. Chỉ hóa thành chưởng, mục tiêu là khống chế Hồ Tâm Phong để tiện khống chế rồi hút nội lực.

Một đòn Thanh Long Thám Trảo đã đưa hữu chưởng lại gần cổ của Hồ Tâm Phong. Theo phản xạ, Hổ tử tức khắc gạt đi, không quên đánh ra một quyền phản công vào mặt Đằng Thảo.

Xà tử bình tĩnh ngửa người ra sau, tay trái hộ thủ bây giờ phóng ra nắm ngay vào tay của Hồ Tâm Phong. Lập tức Hổ tử cảm thấy quyền vừa đánh ra không còn một chút dư lực, càng lúc càng rệu rã. Biết là Hấp Tinh Đại Pháp đã được sử dụng, Hồ Tâm Phong lúc này mới lật ra con bài tẩy của mình: Diêm La Kình.

Một luồng kình lực lạnh lẽo lập tức xộc vào toàn bộ tay của Đằng Thảo. Xà tử lập tức cảm nhận ba đường kinh mạch ở tay trái đau đớn dữ dội như có hàng trăm con kiến đang cắn xé từ bên trong. Bàn tay anh ta lập tức buông cổ tay Hồ Tâm Phong ra, dù vậy dư kình vẫn làm Đằng Thảo khốn đốn.

“Cái thứ nội công bàng môn đệ lấy ở đâu ra vậy?”

Xà tử trong phút bất ngờ không thể kìm được mà hỏi ngay.

“Huynh giấu Hấp Tinh Đại Pháp và Phúc Xà Chỉ thì đệ cũng sẽ giấu công pháp này để cho công bằng.”

Hồ Tâm Phong đáp.

“Được lắm! Xem chiêu.”

Đằng Thảo tuy đã nhận một vố đau nhưng chưa từ bỏ ý định hút nội lực. Xà bộ uyển chuyển lắc léo một lần nữa tiếp cận đối thủ. Tuy nhiên lần này không để đối thủ chiếm được tiên cơ, Hồ Tâm Phong quyết định tiến công trước. Hai tay hóa thành trảo rồi gồng cứng, dùng chiêu Song Hổ Quán Nhĩ đánh vào hai bên đầu của Đằng Thảo.

Xà tử lập tức cúi người xuống né đi liền thấy phần dưới của Hồ Tâm Phong không gì phong thủ. Song chưởng Đằng Thảo tung ra sắp đánh tới phần bụng của cậu thì anh ta cảm nhận được kình phong trên đầu ập tới. Vì khoảng cách quá gần, Đằng Thảo lại vừa cúi xuống nên không thể dễ dàng chuyển thân, chỉ còn cách chuyển hướng công kích lên trên để đỡ lấy.

Một luồng âm kình công kích thẳng vào làm hai tay của Đằng Thảo tê dại. Nều ngay lúc đó Xà tử quyết định hút nội lực thì nội kích ắt sẽ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Hấp Tinh Đại Pháp trận này coi như bỏ!

Đằng Thảo nào cam tâm trước việc mình bị khắc chế, sau khi thoát ra liền liền tục tái công. Xà tử đã sớm học tập Hắc Hổ Huyễn hình chưởng. Đòn đánh ra là chưởng nhưng lúc đến có khi lại là chỉ, âm độc vô cùng, mấy lần suýt đắc thủ. Tuy nhiên dù có cố gắng thế nào cũng không thể làm Hồ Tâm Phong núng thế.

Cục diện đã thay đổi, Đằng Thảo lúc này lại trở thành kẻ e ngại đấu cầm nã hơn bao giờ hết, những đòn thế vì vậy cũng ít đa dạng đi. Trong khí đó trảo pháp của Hồ Tâm Phong lại cuồn cuộn như sóng dữ, vừa nhanh vừa hiểm. Một công nhờ vào Diêm La Bát Sát Trảo mà cậu học được từ Diêm La Quán. Tuy Đằng Thảo cũng đã hiểu về yếu chỉ trảo pháp Sư Hổ Môn ít nhiều nhưng đối mặt với những thức trảo mới thì không thể không có đôi chút bất ngờ. Cộng với việc Hồ Tâm Phong chẳng mấy khi lấy có những sát chiêu tàn nhẫn như vậy.

Hồ Tâm Phong hết nhảy lên lại cúi xuống, song trảo không ngừng đưa ra như con hổ đối đang chộp mồi. Kinh Thiên và Động Địa Sát đã được cậu phối hợp nhuần nhuyễn dù chưa thể sánh với Lôi Khiếu Thiên nhưng cũng đủ để dồn ép Đằng Thảo đến ngạt thở.

Đằng Thảo lúc này chỉ còn cách bước dài né tránh chờ đối thủ đuối sức. Có điều Hồ Tâm Phong tuy đánh nhiều nhưng chân khí trong cơ thể điều phối nội lực quá tốt. Diêm La Kình không hề bị tuôn ra bừa bãi, so về sức bền thì cũng không kém gì Xà Tử.

Biết rằng Đằng Thảo đang ôm cây đợi thỏ, Hồ Tâm Phong cố tình tăng nhanh thế công. Sau mười mấy chiêu cậu liền làm bộ thở hắc, trảo phong thưa dần.

Đằng Thảo chưa tin ngay, nhưng ý đồ tiếp cận cũng đã nhen nhóm, cước bộ bắt đầu lại muốn áp sát lần nữa. Hồ Tâm Phong dùng Chiêu Hồn Sát, thế trảo như gọi mời, làm cho Đằng Thảo càng lúc càng lún sâu vào cái bẫy giăng sẵn.

Ngay trong thời khắc quyết định, khi một tay của Đằng Thảo đã lún quá sâu vào vùng công kích. Song trảo của Hồ Tâm Phong liền bắt lấy ngay. Đằng Thảo kinh hãi đưa tay còn lại đến hóa giải thì liền bị song trảo nhanh như cắt chụp ngược lại, chính là Nã Vân Thức.

Chỉ trong vài giây, Hồ Tâm Phong liên tục đưa trảo công kích khắp cánh tay của Đằng Thảo, những huyệt đạo bị điểm không hề ít. Tuy nhiên bản chất Diêm La Kình là tán lực, vì vậy những vùng lân cận huyệt đạo của Đằng Thảo tuy đau rát nhưng phần cảm ứng thần kinh lại không bị kích động, giúp cho Xà tử vẫn còn cơ hội vùng vẫy.

Hồ Tâm Phong dùng không thể chạm đến bả vai của Đằng Thảo để khống chế những Nã Vân Thức đã đánh ra thì không dễ gì mà ngắt được. Diêm La Kình cứ vậy thấm càng nhiều vào tay Đằng Thảo.

Trong cơn kinh hoàng, Xà tử chỉ còn cách đánh một canh bạc. Đằng Thảo dùng chút sức tàn còn lại để nắm ngược lại hai cổ tay của Hồ Tâm Phong, thi triển Hấp Tinh Đại Pháp.

Hồ Tâm Phong một lúc bị hút cả hai tay thì toàn thân lập tức như muốn co giật, không còn có thể tự chủ. Bao nhiêu nội lực đều chảy vào biển Đan Điền của Đằng Thảo. Có điều nội lực của Hồ Tâm Phong đang mang theo Diêm La Kình, Đằng Thảo hút lấy tức là đang biến nội thể của mình trở thành một chiến trường. Kình lực cấu xé từ tay đi vào Đan Điền, lại rò rỉ ra khắp toàn thân, xem ra Đằng Thảo còn cảm thấy khó chịu hơn Hồ Tâm Phong.

Đằng Thảo lúc này cần nhất là hút sâu đến tận phần chân khí của Hồ Tâm Phong, khi đó nội lực phải mất rất lâu mới phục hồi được, chắc chắn không thể tác chiến. Nhưng đó chỉ là dự tính, Đan Điền của Đằng Thảo đã đạt đến giới hạn, hai tay vô thức buông ra để bảo vệ cơ thể.

Hai bên tách nhau ra sau một hồi giằng co thì tách nhau ra, khuôn mặt hai người lúc đó đều rất khó coi. Hồ Tâm Phong ngồi phệt xuống đến, nộ lực hiện tại chỉ còn hai phần, cũng may là chân khí chưa tổn hại. Đằng Thảo thì thảm hơn cả chục lần. Anh ta nằm lăn ra đất lăn lộn co giật. Nước mắt nước dãi đều tiết cả ra như con vật bị dại. Toàn thân anh ta lúc này đều đang bị dư kình cào cấu không khác gì đi qua một loạt cực hình của mười tám tầng địa ngục.

Người xem phía trên ai nấy đều kinh hoàng, không biết tại sao sau một hồi đấu nội lực thì Đằng Thảo lại có biểu hiện khác lạ như vậy. Vài kẻ mồm miệng độc địa liền nói ngay:

“Tên này luyện tà công nên bây giờ bị tẩu hỏa nhập ma rồi!”

“Hèn gì hôm nọ hắn một thân đánh bốn mà không bị gì. Rõ là có yêu pháp.”

“Quả báo nhãn tiền, hôm nay hắn thua thì thật là đúng lúc.”

Trong khi phía khán giả vẫn còn đang lời ra tiếng vào, Đằng Thảo đã hết cơn co giật. Anh ta cố gắng gượng dậy nhưng lập tức ngã xuống.

“Đệ công lực chỉ còn ba thành, huynh chắc lúc này vẫn còn đang tiệm cận thập túc nhưng đã đến lúc nhận thua rồi.”

Hồ Tâm Phong ngồi xếp bằng dưới đất. Ngữ khí hết sức bình thản.

“Ngươi nói cái gì? Sao ta phải nhận thua?”

“Âm kình đã bị chính huynh tự dẫn đi khắp người. Lúc này vận lực chính là tự làm đau chính mình. Nếu muốn trục xuất chúng ra thì cũng mất đến vài ngày. Còn muốn hấp thụ chúng thì sẽ liên tục bị phản phệ.”

“Hồ Tâm Phong nhà ngươi thật thâm độc, đã luyện sẵn tà công để đối phó ta. Vậy ,mà lúc nào cũng bảo mình quang minh chính đại, danh môn chính phái.”

“Không phải là đệ bây giờ đã giải thích rồi sao. Võ học này cũng là từ một chi phái, nếu dùng thì cũng không phải là sai.”

“Kể cả nó là bàng môn tả đạo?”

“Đệ có bao giờ chê trách Hấp Tinh Đại Pháp chưa? Quyền, cước, nội công có đạo của riêng nó. Nhưng chúng không mang đạo hiệp nghĩa.”

“Cưỡng từ… đoạt… lý...”

Nói đến đây, Đằng Thảo gục xuống, không thể gắng gượng được nữa mà ngất đi.

Hồ Tâm Phong lúc này mới đứng dậy, chứng tỏ bản thân vẫn còn có thể chiến đấu. Cậu nhẹ nhàng đưa trảo lên đầu Đằng Thảo một cách thận trọng, xà tử vẫn không phản ứng gì. Lúc này Hồ Tâm Phong chỉ cần nắm mạnh một cái thì năm ngón tay sẽ găm sâu vào đầu Đằng Thảo ngay.

Lão cáo trên hàng ghế đặc biệt, thấy trận đấu đã ngã ngũ, lập tức thông báo kẻ thắng cuộc.

“Sau hơn gần một tháng miệt mài tìm kiếm chiến binh anh dũng nhất. Tôi xin hân hạnh tuyên bố, nhà vô địch Chu Tước Đài mùa giải này chính là Hồ Nhật Vũ!”

0