Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 163: Các Vị Đại Lão Sắp Phát Điên Rồi!

Đăng: 14/10/2026 01:54 4,770 từ 2 lượt đọc


Tai Ách Chú Diệt quả nhiên là một kỹ năng cực kỳ bá đạo.

Đối với những mục tiêu có cấp độ bằng hoặc thấp hơn người sử dụng, chỉ cần không phải boss Khu vực trở lên, một khi trúng chiêu sẽ lập tức bị hạ gục, bất kể còn bao nhiêu sinh mệnh.

Nói cách khác, chỉ cần đáp ứng điều kiện cấp độ, đám quái thường và quái tinh anh dù đầy máu cũng chỉ có nước nằm xuống!

Còn khi đối phó với boss từ cấp Khu vực trở lên, hiệu quả của Tai Ách Chú Diệt sẽ thay đổi. Thay vì kết liễu ngay lập tức, kỹ năng sẽ gây sát thương bằng 500% nội công, bỏ qua mọi hiệu ứng phòng ngự, thậm chí xuyên qua cả khiên chắn. Điểm hạn chế duy nhất là đòn đánh này không thể kích hoạt bạo kích.

Với chỉ số nội công hiện tại của đại lão, sau khi được Nghịch Cốt cường hóa, một lần thi triển Tai Ách Chú Diệt có thể gây ra lượng sát thương cố định lên tới hai triệu!

Tuy không thể so với những đòn bạo kích khủng khiếp của Đại Tu Di Chưởng, nhưng nếu gặp phải loại boss có phòng ngự cao đến mức vô lý, một kỹ năng bỏ qua phòng ngự như thế này chắc chắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn.

Vô Danh hài lòng kiểm tra bảng kỹ năng.

Sau khi lần lượt sử dụng bốn chiêu thức của La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông, độ thuần thục Đại Lão Cứu Mạng đã tăng tổng cộng 20 điểm.

Theo suy đoán của hắn, đây có lẽ là giới hạn độ thuần thục có thể nhận được trong một lần đại lão nhập thể.

Để kiểm chứng, Vô Danh đợi thêm hai, ba giây. Ngay khi cọc gỗ cấp 99 được làm mới, hắn lại vung La Sát Ma Liêm chém xuống.

Phập!

Cọc gỗ lập tức vỡ vụn.

Thế nhưng, độ thuần thục chẳng hề nhúc nhích.

"Quả nhiên là vậy."

Vô Danh khẽ gật đầu.

Mỗi lần đại lão nhập thể chỉ có thể nhận tối đa 20 điểm độ thuần thục. Muốn tiếp tục luyện kỹ năng, hắn buộc phải kết thúc trạng thái hiện tại rồi thỉnh đại lão lần nữa.

Nghĩ vậy, hắn thu La Sát Ma Liêm lại, bắt đầu niệm chú tiễn vị đại lão vừa được thỉnh xuống.

"Đệ tử Vô Danh, thành kính tạ ơn La Sát Thần Bỉ Bỉ Đông tiền bối. Ngày sau nếu có việc cần thỉnh cầu, đệ tử sẽ lại niệm chú cung thỉnh tiền bối giá lâm. Đệ tử Vô Danh, thành kính cung tiễn!"

Chú quyết vừa dứt, luồng tử quang bao phủ toàn thân hắn lập tức nhạt dần.

Sức mạnh của La Sát Thần dần rút khỏi cơ thể Vô Danh. Bộ La Sát Thần Trang màu tím đen cùng thanh La Sát Ma Liêm lần lượt tan thành những điểm sáng li ti. Tám lưỡi liêm sắc bén sau lưng cũng hóa thành tử quang rồi biến mất. Mái tóc dài màu tím sẫm dần ngắn lại, bờ vai thanh mảnh trở nên rộng hơn, những đường nét mềm mại trên cơ thể cũng chậm rãi trở về hình dáng ban đầu.

Chẳng mấy chốc, hình hài tuyệt sắc đầy uy nghiêm của Bỉ Bỉ Đông đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là Vô Danh với dáng vẻ quen thuộc của một chàng trai cao một mét tám, gương mặt khôi ngô, thanh tú.

Vô Danh cúi xuống kiểm tra quần áo, thầm thở phào.

May quá!

Ít nhất sau khi biến thân, y phục trên người vẫn còn nguyên vẹn, không đến mức rách nát thảm hại như Lãnh Hương Lăng.

Đại Lão Cứu Mạng có một quy tắc khá đặc biệt. Khi thỉnh đại lão, người sử dụng phải niệm chú cung nghênh. Đến lúc kết thúc, nếu muốn duy trì mối liên hệ với vị hộ pháp vừa được thỉnh xuống, cũng phải đọc chú tiễn tướng đầy đủ.

Làm đúng nghi thức, lần sau hắn vẫn có cơ hội thỉnh được vị đại lão ấy.

Ngược lại, nếu thời gian biến thân kết thúc, hộ pháp tự rời đi mà hắn chưa kịp niệm chú cung tiễn, lần sau muốn thỉnh lại đúng vị đó gần như là chuyện không thể.

Nói cho dễ hiểu, niệm chú tiễn tướng chính là cách giữ mối quan hệ với khách quen.

Mà vị khách vừa rồi rõ ràng rất đáng để giữ lại!

"Có điều, kỹ năng này luyện hơi cực..."

Vô Danh nhẩm tính một lượt.

Mỗi lần thi triển Đại Lão Cứu Mạng, hắn phải mất năm giây niệm chú thỉnh đại lão, sau đó sử dụng bốn kỹ năng để hạ gục cọc gỗ, cuối cùng còn phải đọc thêm một đoạn chú quyết tiễn tướng.

Tính cả thời gian chờ cọc gỗ được làm mới, hoàn thành một lượt cũng phải mất chừng 20 giây.

Đó là chưa kể thời gian hồi chiêu!

Đại Lão Cứu Mạng vốn có thời gian hồi chiêu lên tới 1800 giây. Dù được bí cảnh giảm 90%, hắn vẫn phải chờ đủ 180 giây mới có thể sử dụng lại.

Muốn luyện môn kỹ năng này lên cấp tối đa, e rằng phải bỏ ra không ít thời gian.

Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội ở bí cảnh, sau này muốn cày tiếp sẽ còn khổ hơn gấp nhiều lần!

Vô Danh suy nghĩ một lát rồi nhanh chóng quyết định.

Cày!

Nhất định phải cày!

Dù không thể nâng Đại Lão Cứu Mạng lên cấp tối đa, ít nhất cũng phải tăng thêm vài cấp mới được.

Bây giờ hắn đã có một nơi luyện công không giới hạn thời gian, lại chẳng phải lo tiêu hao nội lực hay độ bền trang bị. Cơ hội tốt như vậy mà không tận dụng, chẳng phải quá có lỗi với bản thân sao?

Cùng lắm thì ở lì trong đây hai ngày!

Còn chuyện cấp độ bị người khác vượt qua, Vô Danh chẳng mấy lo lắng. Với tốc độ đánh quái của hắn, dù chậm chân hơn người ta vài ngày, chỉ cần tìm được bãi luyện cấp phù hợp là có thể nhanh chóng đuổi kịp.

Tuy nhiên, vừa nghĩ đến đây, hắn bỗng khựng lại.

"Khoan đã... Hình như sắp đến Bang Hội Tinh Anh rồi thì phải?"

Vô Danh mở giao diện hoạt động kiểm tra.

Quả nhiên, thời gian còn lại trước khi Bang Hội Tinh Anh bắt đầu chưa tới một ngày hai mươi tiếng!

"Chậc, phiền thật..."

Hắn gãi đầu, hơi do dự.

Nếu cứ chuyên tâm cày kỹ năng trong bí cảnh, chưa chắc hắn đã kịp ra ngoài tham gia trận liên đấu sắp tới.

Nhưng cơ hội luyện công này cũng chẳng dễ gì có được.

Cân nhắc một hồi, Vô Danh dứt khoát gạt chuyện bang chiến sang một bên.

"Thôi kệ! Luyện kỹ năng quan trọng hơn. Bang chủ với phó bang chủ chắc chắn sẽ thông cảm cho mình thôi!"

Dù sao, hắn cũng không phải người duy nhất có thực lực mạnh trong bang.

Thiếu hắn một người, chưa chắc đã ảnh hưởng quá nhiều đến kết quả.

Nghĩ thông suốt, Vô Danh không tiếp tục lãng phí thời gian, lập tức quay lại công việc.

"Ngũ Hành Kiếm Quyết!"

"Đại Tu Di Chưởng!"

"Vô Ngã Tâm Pháp!"

"Lạc Sương Kiếm Ý!"

Từng môn võ công liên tiếp được thi triển.

Kiếm khí tung hoành, chưởng lực cuồn cuộn. Hết đợt công kích này đến đợt công kích khác trút xuống cọc gỗ cấp 99, khiến chúng liên tục vỡ nát rồi lại được làm mới.

Nhờ hiệu quả đặc biệt của bí cảnh, những kỹ năng vốn tiêu hao lượng lớn nội lực giờ đây có thể sử dụng thoải mái. Ngay cả các chiêu thức có thời gian hồi chiêu dài cũng được tung ra thường xuyên hơn trước rất nhiều.

Vô Danh vừa luyện võ công, vừa tranh thủ để ý đến lò luyện dược bên cạnh.

Mỗi khi một mẻ thuốc hoàn thành, hắn lại tạm dừng tay, thu thành phẩm, cho nguyên liệu mới vào lò rồi tiếp tục luyện chế.

Cứ thế, cả kỹ năng chiến đấu lẫn kỹ năng sống đều được rèn luyện song song, không lãng phí chút thời gian nào.

Trong lúc chờ kỹ năng hồi chiêu, hắn lại nghĩ đến trận Bang Hội Tinh Anh sắp tới.

Thật ra, với đội hình hiện tại của bang, khả năng thất bại không lớn.

Bạch Ngưng Băng, Liễu Như Yên, Lệ Phi Vũ và Liễu Minh đều là những cao thủ đã hoặc sắp chạm tới mốc tuyệt học.

Riêng Lục Tuyết Kỳ tuy là NPC, nhưng thực lực chiến đấu của nàng vốn chẳng hề thua kém những cao thủ hàng đầu trong giới người chơi.

Ngoài ra còn có Bích Dao, Ứng Hoan Hoan cùng các thành viên khác. Cấp độ của bọn họ đều đã vượt mốc 70, thực lực người này hung hãn hơn người kia.

Một đội hình gồm 19 người như vậy, dù đặt vào chiến trường hàng nghìn người cũng đủ tạo ra sức ảnh hưởng mang tính quyết định.

Chưa kể Liễu Như Yên còn là một phú bà chính hiệu!

Với khả năng tiêu tiền của cô nàng, trang bị và kỹ năng trên người chắc chắn chẳng có món nào tầm thường.

Chỉ riêng bốn cao thủ sắp bước vào giai đoạn tuyệt học, nếu phát huy hết sức mạnh, mỗi người đối phó với năm mươi kẻ địch cũng chẳng phải chuyện quá khó khăn.

Đội hình như thế mà vẫn thua thì đúng là khó tin!

Nghĩ đến đây, chút băn khoăn cuối cùng trong lòng Vô Danh cũng tan biến.

Hắn dứt khoát không quan tâm đến chuyện bên ngoài nữa, toàn tâm toàn ý tập trung luyện công.

Cọc gỗ liên tục bị phá hủy.

Hết cái này đến cái khác được làm mới.

Thời gian cứ thế trôi qua.

Chẳng bao lâu sau, Đại Lão Cứu Mạng cuối cùng cũng kết thúc thời gian hồi chiêu.

"Được rồi, đến lượt thỉnh đại lão!"

Vô Danh lập tức dừng những kỹ năng khác, vận chuyển nội lực, kết ấn và bắt đầu niệm chú quyết quen thuộc.

Năm giây sau...

Ong!

Một luồng kim quang từ trên cao chiếu xuống, xuyên thẳng vào mi tâm hắn.

Có điều, hoa văn xuất hiện lần này không còn là hình lưỡi câu cong như trước.

Thay vào đó là một dải lụa trắng mềm mại!

“Hửm?”

Vô Danh hơi ngẩn ra.

Ngay sau đó, một giọng nữ trong trẻo mà lạnh nhạt vang lên bên tai:

“Ta là Tiểu Long Nữ của phái Cổ Mộ. Nay đến trợ giúp ngươi!”

Vừa dứt lời, sức mạnh của vị đại lão được triệu hồi lập tức tràn vào cơ thể hắn.

Vô Danh còn chưa kịp phản ứng, thân hình đã bắt đầu biến đổi.

Nhưng lần này không phải cơ bắp phồng lên hay chiều cao tăng vọt.

Ngược lại, vóc dáng cao một mét tám của hắn đột nhiên thu nhỏ. Bờ vai dần trở nên thanh mảnh, vòng eo thon gọn, tứ chi cũng mềm mại hơn hẳn.

Chỉ trong chớp mắt, một chàng trai thanh tú đã biến thành...

Một thiếu nữ áo trắng cao một mét bảy!

“...”

Lại là nữ nữa à?!

Thực ra đây chẳng phải lần đầu Vô Danh gặp cảnh này. Trước đó, khi thỉnh trúng Bỉ Bỉ Đông, hắn cũng đã biến thành nữ nhân. Nhưng lần ấy, trên người khoác La Sát Thần Trang uy nghiêm, tay cầm La Sát Ma Liêm, toàn thân tỏa ra khí thế bá đạo. Hắn chỉ mải mê thưởng thức sức mạnh kinh khủng ấy, đến mức chẳng buồn để tâm mình đang mang hình hài nam hay nữ.

Nhưng lần này thì khác!

Không có thần giáp, chẳng có ma liêm, càng không có khí thế khiến người khác nhìn thôi đã muốn quỳ xuống.

Chỉ có một bộ váy trắng thướt tha, dáng người mảnh mai, mái tóc dài mềm mại và vẻ thanh lãnh của một tiên tử không vương bụi trần.

Nếu nói lần trước hắn biến thành một nữ ma thần khiến người ta khiếp sợ, thì lần này lại là một mỹ nhân khiến người ta muốn nâng niu!

Mẹ kiếp! Đại Lão Cứu Mạng hay tuyển vai nữ chính thế này?

Vô Danh bắt đầu nghi ngờ không biết cái kỹ năng này có thù oán gì với giới tính của mình hay không.

Vô Danh chết lặng.

Hắn cúi đầu nhìn xuống.

Trên người lúc này là một bộ váy trắng như tuyết, tay áo dài phấp phới, đai lưng thon gọn, khí chất thanh lãnh thoát tục như tiên tử không vương bụi trần. Hai cánh tay áo và dải lụa trắng quấn nơi cổ tay khẽ buông rủ, mềm mại mà linh động, trông vừa nhẹ nhàng vừa lạnh lùng.

Thỉnh trúng Bỉ Bỉ Đông một lần thì còn có thể coi là trùng hợp. Nhưng đến lần này lại là Tiểu Long Nữ... Chẳng lẽ cái kỹ năng chết tiệt này có sở thích đặc biệt, chuyên bắt hắn biến thành mỹ nhân?

Hắn thử giơ tay lên.

Cánh tay trắng nõn, thon dài.

Hắn lại cúi xuống nhìn thân thể mình.

“...”

“Đệch!”

Vô Danh muốn chửi thề.

Cái quái gì thế này?

Rõ ràng hắn đang luyện một kỹ năng thỉnh đại lão, sao thỉnh qua thỉnh lại lại biến thành con gái rồi?

Hơn nữa còn là kiểu tiên tử áo trắng, nhìn cái là biết không phải dạng vừa!

Nhưng bây giờ đã biến thân xong, chẳng lẽ lại cứ thế hủy bỏ?

Hai mươi điểm độ thuần thục đấy!

Không được!

Tuyệt đối không thể lãng phí!

Dù sao cũng là vị đại lão do chính mình thỉnh xuống. Cho dù có xấu hổ đến đỏ mặt, hắn cũng phải cố lấy đủ 20 điểm độ thuần thục rồi mới tính!

Vô Danh cắn răng, giơ tay nhắm thẳng vào cọc gỗ.

“Này! Cọc gỗ, nhận lấy cái chết đi!”

Một giọng nữ lanh lảnh bất ngờ vang lên trong mật thất.

Cùng lúc đó, dải lụa trắng trên tay hắn lập tức bay vút ra, mềm mại như nước nhưng nhanh như điện, quấn thành một luồng kình lực, đánh thẳng vào cọc gỗ!

Bốp!

Cọc gỗ cấp 99 vỡ tung.

Một đòn hạ gục!

Nhưng Vô Danh chẳng còn tâm trí đâu mà thưởng thức uy lực của kỹ năng.

Hắn đứng sững tại chỗ.

Sau đó, khuôn mặt lập tức đỏ bừng!

“Á á á! Cái giọng gì thế này!”

Vô Danh suýt phát điên.

Vừa rồi rõ ràng hắn chỉ định hô một câu bình thường, nhưng lời vừa ra khỏi miệng đã biến thành giọng nữ trong trẻo, mềm mại đến mức chính hắn nghe còn thấy nổi da gà!

Quá mất mặt!

May mà trong mật thất chỉ có một mình hắn.

Nếu để Bạch Ngưng Băng, Liễu Như Yên hay đám người quen nhìn thấy cảnh này, e rằng hắn có nhảy xuống sông cũng chẳng rửa sạch được nỗi nhục!

Đáng ghét hơn nữa, chuyện này còn chẳng phải do hắn cố tình.

Trong trạng thái đại lão nhập thể, mỗi lần sử dụng kỹ năng dường như đều có một câu thoại đi kèm, chẳng khác nào hiệu ứng lồng tiếng được hệ thống cài sẵn.

Không hô đúng lời thoại thì chiêu thức không thể thi triển!

Nói cách khác, muốn luyện độ thuần thục thì hắn bắt buộc phải dùng giọng nữ để hô chiêu!

“Trời đất ơi...”

Vô Danh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.

Nhưng tiếc độ thuần thục vẫn là tiếc độ thuần thục.

Hắn đành nghiến răng chịu đựng, tiếp tục điều khiển dải lụa trắng tấn công cọc gỗ.

Một chiêu!

Hai chiêu!

Ba chiêu!

Bốn chiêu!

Mỗi lần tung chiêu, một câu thoại lại vang lên bằng giọng nữ trong trẻo.

Vô Danh càng đánh càng thấy xấu hổ, hai má nóng ran, chỉ hận không thể bịt luôn miệng mình lại.

Cuối cùng, sau bốn lần hạ gục cọc gỗ, độ thuần thục của Đại Lão Cứu Mạng cũng tăng đủ 20 điểm.

“Phù...”

Vô Danh thở phào một hơi dài.

Đủ rồi!

Hắn không muốn chịu thêm giây nào nữa!

Nhớ lại nghi thức tiễn đại lão, Vô Danh nhìn xuống bộ váy trắng trên người, trong lòng lập tức đưa ra quyết định.

Không tiễn!

Lần này nhất định không tiễn!

Niệm chú cung tiễn là để giữ mối liên hệ với vị đại lão vừa được thỉnh xuống, giúp lần sau có cơ hội gặp lại.

Nhưng hắn có muốn gặp lại vị này đâu!

Một lần biến thành Tiểu Long Nữ đã đủ mất mặt lắm rồi. Nếu sau này tiếp tục thỉnh trúng nàng, chẳng phải hắn còn phải chịu cảnh này thêm lần nữa hay sao?

Không được!

Tuyệt đối không được!

“Tiểu Long Nữ tiền bối, lần này ta xin phép không tiễn ngài nữa. Sau này cũng không dám làm phiền ngài đâu!”

Vô Danh lẩm bẩm, nhất quyết không đọc chú tiễn đại lão.

“Hừ...”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng hừ nhàn nhạt vang lên bên tai.

Ngay sau đó, sức mạnh nhập thể bắt đầu rút khỏi cơ thể.

Dải lụa trắng tan thành ánh sáng, bộ váy trắng cũng dần biến mất. Thân hình mềm mại cao một mét bảy nhanh chóng thay đổi, khôi phục lại vóc dáng cao một mét tám quen thuộc.

Chẳng bao lâu sau, Vô Danh đã trở về hình dạng ban đầu.

Hắn vội vàng cúi xuống kiểm tra một lượt, xác nhận bản thân đã hoàn toàn trở lại bình thường mới thở phào nhẹ nhõm.

"May quá..."

Vô Danh lắc đầu, cố xua hình ảnh nữ đại lão vừa rồi ra khỏi đầu.

Sau này nhất định phải cẩn thận với kỹ năng này!

Thỉnh đại lão mà còn phải đánh cược cả giới tính, đúng là chẳng ai đoán trước được chuyện gì!

Có điều, xấu hổ thì xấu hổ, độ thuần thục vẫn tăng đều đặn.

Vô Danh nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay về tiếp tục luyện võ công.

Cọc gỗ lại được làm mới.

Kiếm khí tung ra.

Chưởng lực giáng xuống.

Từng môn kỹ năng thay nhau thi triển, tạo thành những tiếng nổ liên tiếp trong mật thất.

Cứ luyện như vậy một thời gian, cuối cùng cũng có kỹ năng đạt đủ độ thuần thục để thăng cấp.

[Chúc mừng bạn, Lạc Sương Kiếm Ý đã tăng lên cấp 2!]

[Chúc mừng bạn, Vô Ngã Tâm Pháp đã tăng lên cấp 2!]

[Chúc mừng bạn...]

Những thông báo thăng cấp lần lượt xuất hiện khiến tinh thần Vô Danh càng thêm phấn chấn.

Hắn tiếp tục lặp lại công việc quen thuộc.

Chế dược.

Tung kỹ năng.

Thỉnh đại lão.

Sau đó lại chế dược, tung kỹ năng, thỉnh đại lão...

Một vòng luyện công kéo dài tưởng chừng vô tận cứ thế bắt đầu.

Mục tiêu quan trọng nhất trong chuyến thí luyện lần này vẫn là Vô Cực Phong Lôi Quyết.

Theo yêu cầu của Tam Phong đạo nhân, hắn phải luyện môn kỹ năng ấy lên cấp tối đa mới đủ điều kiện học tuyệt học.

Do ảnh hưởng của Nghịch Cốt, giới hạn cấp độ thực tế của Vô Cực Phong Lôi Quyết đã được đẩy lên cấp 10. Muốn hoàn thành yêu cầu của sư phụ, hắn nhất định phải nâng kỹ năng lên tới mốc ấy.

Mà độ thuần thục cần thiết để nâng cấp kỹ năng càng về sau càng kinh khủng.

Từ cấp 2 đến cấp 5, mỗi lần thăng cấp lần lượt cần 1000, 2000, 3000 và 4000 điểm độ thuần thục.

Từ cấp 5 đến cấp 8, yêu cầu tăng lên thành 6000, 8000 và 10.000 điểm.

Còn khi tiến tới cấp 9 và cấp 10, con số ấy lần lượt là 20.000 và 50.000 điểm!

Chỉ nhìn thôi đã thấy đau đầu!

Nếu không có bí cảnh thí luyện này, muốn luyện một kỹ năng đặc thù lên cấp tối đa, e rằng hắn phải cày đến Tết Công Gô cũng chưa chắc xong!

Vô Danh bắt đầu tính toán thời gian.

Một kỹ năng đặc thù muốn luyện từ đầu lên cấp tối đa cần tổng cộng 104.000 điểm độ thuần thục.

Giả sử mỗi lần sử dụng nhận được 20 điểm, hắn phải thi triển kỹ năng ấy tới 5200 lần!

Đối với Vô Cực Phong Lôi Quyết, con số này tuy lớn nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Thời gian hồi chiêu của kỹ năng tương đối ngắn, động tác thi triển lại đơn giản. Trung bình khoảng 20 giây, hắn đã có thể giáng xuống một đòn.

Như vậy, muốn tích lũy đủ 104.000 điểm độ thuần thục, hắn cần khoảng 104.000 giây.

Tương đương chừng 29 tiếng đồng hồ!

"Ừm, vẫn còn chịu được."

Vô Danh gật gù.

Chỉ cần chịu khó luyện hơn một ngày, hắn đã có thể đẩy Vô Cực Phong Lôi Quyết lên cấp tối đa. So với việc phải ra ngoài săn quái, chờ hồi chiêu rồi tìm mục tiêu tiếp theo, tốc độ này đã nhanh đến mức khó tin.

Nhưng Đại Lão Cứu Mạng thì khác.

Mỗi lần thỉnh đại lão phải đọc chú quyết năm giây, sau đó sử dụng đủ bốn kỹ năng để hạ gục cọc gỗ, cuối cùng còn phải tiễn thần rời đi.

Quan trọng nhất, thời gian hồi chiêu sau khi được giảm 90% vẫn còn tới 180 giây!

Tính cả toàn bộ quá trình, một vòng luyện kỹ năng ít nhất cũng phải mất khoảng 200 giây.

So với Vô Cực Phong Lôi Quyết, thời gian tiêu hao gấp trọn vẹn mười lần!

Nếu muốn luyện Đại Lão Cứu Mạng lên cấp tối đa, hắn sẽ phải bỏ ra một khoảng thời gian dài khủng khiếp.

Cứ tính cả những lúc gián đoạn, nghỉ ngơi và các thao tác cần thiết, e rằng phải mất gần một tháng mới hoàn thành nổi!

"Gần một tháng..."

Vô Danh nghĩ đến đây, da đầu lập tức tê rần.

Đùa nhau à?

Hắn vào game để tung hoành giang hồ, săn boss, kiếm trang bị, chứ đâu phải để nhốt mình trong hang động suốt 29 ngày, hết biến thân lại đánh cọc gỗ!

Đã thế, trong quá trình thỉnh đại lão còn có khả năng biến thành nữ nữa chứ!

Nếu ngày nào cũng phải chịu cảnh đó, e rằng chưa cày xong kỹ năng, tinh thần hắn đã suy sụp trước rồi.

"Thế này còn mệt hơn đi làm công nhân trong xưởng điện tử!"

Vô Danh thở dài.

Hơn nữa, nghĩ kỹ thì hắn cũng phải thông cảm cho các vị đại lão một chút.

Người ta đường đường là đại lão, ngày thường chắc chắn có vô số chuyện quan trọng phải làm.

Vậy mà hắn cứ cách vài phút lại niệm chú thỉnh xuống, chẳng phải để trấn áp yêu ma hay cứu giúp chúng sinh gì cả, mà chỉ để đánh mấy cái cọc gỗ!

Một lần, hai lần còn được.

Nhưng nếu liên tục suốt cả tháng, ngày nào cũng bị cùng một tên đệ tử gọi xuống đánh cọc gỗ, cho dù tính tình tốt đến mấy cũng phải nổi giận!

Biết đâu đến lúc ấy, các vị hộ pháp sẽ rủ nhau chặn luôn liên hệ với hắn.

Lần sau niệm chú thỉnh đại lão, gọi khản cả cổ cũng chẳng ai thèm xuống!

Chỉ nghĩ đến viễn cảnh ấy, Vô Danh đã thấy buồn cười.

"Thôi, vẫn nên biết điểm dừng."

Hắn nhanh chóng điều chỉnh kế hoạch.

Đại Lão Cứu Mạng không nhất thiết phải nâng lên cấp tối đa ngay trong lần này.

Với tốc độ luyện hiện tại, khi Vô Cực Phong Lôi Quyết đạt cấp tối đa, Đại Lão Cứu Mạng có lẽ cũng đã lên được khoảng cấp 5 rưỡi.

Như vậy đã là một bước tiến khá lớn.

Nếu vẫn còn thời gian, hắn có thể kiên trì luyện thêm một ngày nữa, cố gắng nâng kỹ năng lên cấp 6 rồi mới rời bí cảnh.

Còn những cấp độ phía sau, cứ để dành khi nào rảnh rỗi sẽ tiếp tục mài giũa.

Dù sao, tăng thực lực cũng phải có chừng mực, không thể vì một môn kỹ năng mà bỏ lỡ tất cả những cơ hội khác trong game.

Nghĩ thông suốt, Vô Danh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Hắn lại tập trung vào việc luyện công.

Đúng lúc ấy, lò luyện dược bên cạnh phát ra một luồng hương thuốc nồng đậm.

Mẻ dược phẩm vừa hoàn thành!

[Chúc mừng bạn, chế luyện thành công Linh Chi Tục Mệnh Hoàn!]

[Bạn nhận được 20 điểm độ thuần thục Bí Kíp Chế Dược!]

"Ha ha! Lại thêm một mẻ!"

Vô Danh vui vẻ thu lấy thành phẩm, tiếp tục cho nguyên liệu mới vào lò.

Không chỉ kỹ năng chiến đấu liên tục tăng độ thuần thục, ngay cả Bí Kíp Chế Dược cũng đang tiến bộ đều đặn.

Cứ duy trì tốc độ này, sớm muộn gì hắn cũng có thể nâng kỹ năng chế dược lên cấp 5, đủ điều kiện luyện chế những loại dược phẩm cao cấp hơn.

Vậy là quá tốt rồi!

Vô Danh càng luyện càng hăng say.

Hắn gần như quên hết mọi chuyện bên ngoài, chỉ tập trung vào những kỹ năng thường dùng nhất, cố gắng nâng cao uy lực và khả năng ứng biến trong thực chiến.

Cọc gỗ vỡ nát rồi lại xuất hiện.

Lò luyện dược hết mẻ này đến mẻ khác.

Thời gian hồi chiêu của Đại Lão Cứu Mạng vừa kết thúc, hắn lập tức niệm chú thỉnh đại lão, tranh thủ tích lũy thêm 20 điểm độ thuần thục.

Cứ như thế, thời gian chậm rãi trôi qua.

Đến khi cảm thấy mệt mỏi, Vô Danh mới tạm dừng tay.

Hắn lấy mấy chiếc bánh ngô trong hành trang ra, ngồi xuống cạnh vách đá, vừa gặm bánh vừa uống nước.

Trong mật thất yên tĩnh, chỉ còn tiếng nhai bánh cùng âm thanh lò luyện dược hoạt động.

Vô Danh tựa lưng vào vách đá, tranh thủ nghỉ ngơi một lát.

Nhưng dù mệt đến đâu, hắn cũng không dám tùy tiện rời khỏi bí cảnh.

Dù sao, lần này hắn không sử dụng Lệnh bài bí cảnh thí luyện theo cách thông thường mà được sư phụ đặc cách cho vào. Ai biết nếu tự ý ra ngoài, lần sau có còn được phép quay lại hay không?

Nhỡ đâu vừa bước ra khỏi cửa đã bị hệ thống xác định kết thúc thí luyện, không cho vào nữa thì đúng là khóc không ra nước mắt!

Vì vậy, hắn thà chịu khó nghỉ ngơi ngay trong mật thất, tuyệt đối không mạo hiểm.

Một lát sau, thể lực dần hồi phục.

Vô Danh đứng dậy, vươn vai, hoạt động gân cốt rồi mở bảng kỹ năng kiểm tra.

Thời gian hồi chiêu của những môn võ công chủ lực đã kết thúc.

Cọc gỗ cấp 99 cũng đang đứng sừng sững trước mặt, chờ hắn tiếp tục luyện tập.

Hắn nhìn quanh một lượt, xác nhận mình vẫn ở trong bí cảnh, không hề bị truyền tống ra ngoài.

"Ha ha! Tốt quá!"

Vô Danh lập tức tỉnh táo hẳn.

Xem ra chỉ cần Vô Cực Phong Lôi Quyết chưa đạt cấp tối đa, hắn vẫn có thể tiếp tục ở lại nơi này!

Cơ hội tốt như vậy, còn chờ gì nữa?

Hắn siết chặt binh khí, bước về phía cọc gỗ, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười đầy phấn khích.

"Được rồi, tiếp tục làm việc thôi!"

Ngay sau đó, kiếm khí lại bùng lên, tiếng sấm vang vọng khắp mật thất.

Vô Danh một lần nữa lao vào vòng khổ luyện không biết mệt mỏi.

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.