Chương 164: Đại Thần Đang Bận Cày Kỹ Năng!
Vô Danh Truyền Kỳ
Mục lục
165 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 165/165 chương
Hết bữa này đến bữa khác, thời gian cứ thế trôi qua.
Suốt một ngày trời, Vô Danh gần như chẳng làm gì ngoài việc cắm đầu luyện kỹ năng.
Hắn liên tục thi triển võ công, đánh nát cọc gỗ, chờ làm mới rồi lại tiếp tục ra chiêu. Thỉnh thoảng, hắn tranh thủ luyện vài mẻ thuốc hoặc thỉnh đại lão nhập thể để tích lũy thêm độ thuần thục.
Công việc cứ lặp đi lặp lại, đơn điệu đến mức người bình thường nhìn vào chắc chắn sẽ phát chán.
Nhưng Vô Danh thì khác.
Mỗi lần thấy độ thuần thục tăng lên, hắn lại vui như bắt được vàng. Đặc biệt là khi một kỹ năng đạt đủ điều kiện thăng cấp, cảm giác sung sướng ấy còn hơn cả nhặt được trang bị cực phẩm!
Có thể tận mắt chứng kiến thực lực của mình không ngừng tăng trưởng, chút nhàm chán này đáng là gì?
Lúc này, hắn vẫn đang ở trong mật thất thí luyện nơi hậu sơn Võ Đang, hết gọi sấm sét, phóng kiếm khí lại thỉnh đại lão, luyện chế dược phẩm.
Sau hơn một ngày miệt mài rèn luyện, thành quả thu được quả thực vô cùng đáng kinh ngạc.
Phần lớn kỹ năng của Vô Danh đều đã đạt tới trạng thái viên mãn.
Thực ra, rất nhiều võ công trong Võ Lâm 2 bị giới hạn cấp độ tu luyện. Muốn nâng kỹ năng lên một mốc nhất định, người chơi trước hết phải đạt đủ cấp độ nhân vật.
Chẳng hạn như Vô Cực Phong Lôi Quyết, theo quy định thông thường, phải đạt cấp 85 mới có thể nâng lên cấp 8.
Thế nhưng Vô Danh lại sở hữu Nghịch Cốt!
Nhờ đặc tính đặc biệt này, giới hạn tu luyện của các kỹ năng được mở rộng, những rào cản vốn có cũng không còn trói buộc hắn như người chơi bình thường.
Chỉ cần tích lũy đủ độ thuần thục, hắn có thể tiếp tục nâng cấp võ công cho đến khi đạt giới hạn thực tế sau khi được Nghịch Cốt cường hóa.
Có ưu thế lớn như vậy, đương nhiên Vô Danh chẳng có lý do gì để lười biếng.
Cày!
Cứ thế mà cày!
Đến lúc này, số dược liệu tích trữ trong hành trang đã bị hắn tiêu hao sạch bách. Đổi lại là một lượng lớn dược phẩm cấp thấp, phần lớn chẳng còn bao nhiêu tác dụng đối với hắn.
Kinh nghiệm nhân vật cũng không ngừng tăng lên sau mỗi lần cọc gỗ bị phá hủy, cấp độ đã đạt tới cấp 86.
Riêng Vô Cực Phong Lôi Quyết, Vô Danh đã chủ động ngừng sử dụng từ trước.
Hiện tại kỹ năng này đã đạt cấp 8, độ thuần thục dừng ở mức 19.800/20.000.
Chỉ cần luyện thêm một chút là có thể thăng lên cấp tối đa!
Nhưng hắn tuyệt đối không làm vậy.
Một khi Vô Cực Phong Lôi Quyết đạt cấp 9, điều kiện thí luyện do Tam Phong đạo nhân đặt ra sẽ được hoàn thành. Đến lúc đó, bí cảnh có thể lập tức truyền tống hắn ra ngoài.
Vô Danh còn chưa luyện xong những kỹ năng khác, sao có thể để chuyện ấy xảy ra?
Bởi vậy, hắn cố tình giữ Vô Cực Phong Lôi Quyết ở sát ngưỡng thăng cấp, chờ đến khi mọi việc hoàn tất mới tung thêm vài chiêu cuối cùng.
Ầm ầm!
Ầm ầm!
"Trời xanh thẳm, đất bao la..."
Trong mật thất, tiếng sấm sét cùng tiếng niệm chú thỉnh đại lão vẫn liên tục vang lên.
Vô Danh không ngừng luyện tập, từ đầu đến cuối chẳng có ý định nghỉ ngơi quá lâu.
Đúng lúc ấy, hắn lại thi triển Vô Cực Phong Lôi Quyết.
Một luồng lôi đình cuồng bạo từ trên cao giáng xuống, đánh thẳng vào cọc gỗ cấp 99.
ẦM!
Cọc gỗ lập tức nổ tung, hóa thành những mảnh vụn.
Ngay sau đó, một âm thanh hệ thống mà Vô Danh đã chờ đợi từ lâu cuối cùng cũng vang lên!
[Chúc mừng bạn, Vô Cực Phong Lôi Quyết đã tăng lên cấp 10!]
"Ha ha! Cuối cùng cũng xong!"
Vô Danh lập tức phấn chấn.
Cấp 10!
Vô Cực Phong Lôi Quyết cuối cùng đã đạt tới cảnh giới viên mãn!
【Vô Cực Phong Lôi Quyết (Kỹ năng trấn phái)】
Mô tả: Dẫn động lôi thế, khóa chặt mục tiêu, tung ra một đòn công kích uy lực cực lớn, gây sát thương bằng 880% nội công. Nếu mục tiêu không tử vong, thời gian hồi chiêu của kỹ năng giảm một nửa.
Cấp độ: 8+2 (Viên mãn)
Độ thuần thục: Viên mãn
Hiệu quả viên mãn: Nếu mục tiêu không tử vong, có 25% xác suất tự động thi triển thêm một lần Vô Cực Phong Lôi Quyết mà không tiêu hao nội lực.
Tiêu hao thi triển: 1500 nội lực.
Thời gian hồi chiêu: 180 giây.
"..."
Vô Danh nhìn chằm chằm bảng kỹ năng.
Một lúc sau, hắn mới không nhịn được cảm thán.
"Mạnh thật đấy!"
Dù Vô Cực Phong Lôi Quyết không phải tuyệt học trấn phái thực sự, hệ số sát thương cơ bản cũng không thuộc hàng cao nhất, nhưng sau khi luyện tới cấp 10, uy lực của nó đã tăng lên một mức đáng kinh ngạc.
880% nội công!
Đó mới chỉ là sát thương của một lần thi triển.
Điều đáng chú ý nhất chính là hiệu quả viên mãn vừa được mở khóa.
Nếu mục tiêu không chết sau đòn đánh đầu tiên, kỹ năng có 25% xác suất tự động tung thêm một lần nữa mà không tốn nội lực!
Nói cách khác, chỉ cần kích hoạt thành công, Vô Cực Phong Lôi Quyết sẽ lập tức tạo thành hai đòn công kích liên tiếp.
Tổng hệ số sát thương lên tới 1760% nội công!
Mà Vô Danh còn có Nghịch Cốt.
Sau khi được cường hóa gấp mười lần, lượng sát thương ấy tương đương 176 lần chỉ số nội công của hắn!
Một trăm bảy mươi sáu lần!
Đây là con số gì chứ?
Nếu kết hợp với những món trang bị tăng nội công, thuốc cường hóa thuộc tính cùng các hiệu ứng hỗ trợ khác, chỉ cần nghĩ đến uy lực bộc phát cũng đủ khiến người ta phấn khích.
"Đúng là ảo ma ca na đa!"
Vô Danh nhìn bảng kỹ năng, cười đến mức không khép miệng lại được.
Đặc biệt, hiệu quả tự động thi triển thêm một lần còn không tiêu hao nội lực. Trong những trận chiến kéo dài với boss có lượng sinh mệnh khổng lồ, khả năng này chắc chắn vô cùng hữu dụng.
"Phù..."
Hắn thở hắt ra một hơi dài, cố gắng kìm nén tâm trạng kích động.
Vô Cực Phong Lôi Quyết đã viên mãn, nhưng công việc vẫn chưa kết thúc.
Vô Danh đóng bảng kỹ năng, chuẩn bị tiếp tục luyện Đại Lão Cứu Mạng.
Tính đến thời điểm hiện tại, ngoại trừ Bí Kíp Chế Dược chỉ mới lên cấp 5 vì hết nguyên liệu, và Vô Cực Phong Lôi Quyết đang bị hắn cố tình giữ lại sát ngưỡng thăng cấp, những kỹ năng thường dùng khác đều đã đạt tới giới hạn tu luyện.
Chỉ còn Đại Lão Cứu Mạng là chưa viên mãn!
Nếu luyện được kỹ năng này lên cấp tối đa... đáng tiếc, muốn đạt được mục tiêu ấy phải bỏ ra quá nhiều thời gian.
Ngay cả ở trong bí cảnh có hiệu quả giảm 90% thời gian hồi chiêu, Đại Lão Cứu Mạng vẫn cần một khoảng thời gian khổng lồ để luyện từ đầu đến cuối.
Hắn không thể cứ ở lì trong hang động gần một tháng, bỏ mặc mọi chuyện bên ngoài chỉ để cày duy nhất một kỹ năng.
Bởi vậy, Vô Danh đã quyết định từ bỏ việc luyện viên mãn trong đợt này.
Mục tiêu trước mắt chỉ là nâng Đại Lão Cứu Mạng lên cấp 6.
Sau đó, hắn sẽ sử dụng Vô Cực Phong Lôi Quyết cho đủ 20.000 điểm độ thuần thục, hoàn thành điều kiện thí luyện rồi ra ngoài tìm sư phụ.
Tam Phong đạo nhân đã hứa sẽ đích thân truyền thụ cho hắn một môn tuyệt học!
So với việc tiếp tục nhốt mình trong hang đánh cọc gỗ, phần thưởng ấy rõ ràng đáng mong đợi hơn nhiều.
Nghĩ vậy, Vô Danh lại bắt đầu niệm chú thỉnh đại lão.
Nhưng ngay lúc ấy...
Tít! Tít!
Giao diện tin nhắn bạn bè lại nhấp nháy.
Lần này là Bạch Ngưng Băng.
"Vô Danh đệ đệ, vẫn đang bận à? Tối nay có tham gia Bang Hội Tinh Anh với mọi người được không?"
Vô Danh nhìn tin nhắn, suy nghĩ một lát rồi trả lời:
"Tôi đang ở trong một bản đồ đặc biệt. Nếu ra ngoài bây giờ, e là không vào lại được nữa. Có mọi người ở đó rồi, chắc thắng không khó đâu. Lần này tôi xin phép vắng mặt nhé."
Bạch Ngưng Băng lập tức hồi âm.
"Tiếc thật đấy! Chị còn muốn được sát cánh cùng cậu trên chiến trường, tiện thể xem thử dạo này cậu lợi hại đến mức nào. Xem ra lần này không có cơ hội rồi..."
Đọc tin nhắn, Vô Danh cũng cảm thấy hơi tiếc. Dù sao hắn cũng muốn thử sức trong một trận bang chiến nghìn người, nhưng cơ hội luyện công hiện tại lại càng khó có được.
"Không sao, lần Bang Hội Tinh Anh sau tôi nhất định tham gia!"
"Vậy cũng được."
Bạch Ngưng Băng có vẻ hơi thất vọng, nhưng ngay sau đó đã lấy lại giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
"À mà này, thật ra chị còn có một lý do khác muốn gọi cậu về đấy."
"Lý do gì?"
"Phó bang chủ nhà chúng ta nhớ cậu rồi! Muốn rủ cậu đi chơi mà tìm mãi chẳng thấy người đâu. Cậu cứ trốn biệt như thế, khéo người ta buồn đến mất ăn mất ngủ ấy chứ!"
"..."
Vô Danh lập tức cạn lời.
Phó bang chủ mà Bạch Ngưng Băng nhắc tới, ngoài Liễu Như Yên ra thì còn ai nữa?
Cô bang chủ này đúng là chẳng bỏ qua cơ hội nào để ghép đôi hắn với Liễu Như Yên. Cứ nói chuyện được vài câu là kiểu gì cũng tìm cách lái sang chủ đề ấy.
"Bang chủ, cô lại bắt đầu rồi đấy à? Đừng lôi tôi ra trêu nữa được không? Tôi chỉ muốn yên ổn chơi game thôi mà."
"Ha ha! Rồi rồi, chị không trêu cậu nữa."
Bạch Ngưng Băng cười khúc khích.
Nhưng lời hứa ấy còn chưa được bao lâu, cô nàng đã nhắn tiếp:
"Mà này, chị hỏi thật nhé. Cậu không định tìm bạn gái à?"
Vô Danh chẳng cần suy nghĩ.
"Cảm ơn bang chủ đã quan tâm, nhưng hiện tại tôi chưa có ý định đó."
"Chậc, tiếc thật đấy..."
Bạch Ngưng Băng để lại một câu đầy tiếc nuối rồi ngắt trò chuyện riêng.
Vô Danh nhìn giao diện tin nhắn đã đóng, bất lực lắc đầu.
Đúng là hết cách với cô bang chủ này!
Rõ ràng hắn đang chăm chỉ luyện công, chẳng trêu chọc ai, vậy mà vẫn bị lôi ra làm trò vui.
Thôi, mặc kệ!
Luyện kỹ năng tiếp đã!
Đúng lúc ấy, trạng thái Đại Lão Cứu Mạng cũng đã hoàn tất.
Vị đại lão được thỉnh xuống lần này lại là Tiểu Long Nữ của Cổ Mộ phái!
Vô Danh một lần nữa biến thành thiếu nữ áo trắng cao một mét bảy, khoác bộ váy trắng như tuyết, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng. Hai cánh tay áo rộng khẽ phất phơ, nơi cổ tay quấn một dải lụa trắng mềm mại, toàn thân toát ra khí chất thanh lãnh, thoát tục.
Hắn vừa lấy lại tinh thần sau cuộc trò chuyện với Bạch Ngưng Băng, còn chưa kịp làm quen với thân hình hiện tại thì kỹ năng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Vút!
Một tiếng quát trong trẻo bất ngờ bật ra:
"Cọc gỗ, chịu chết đi!"
Giọng nữ thanh thoát vang vọng khắp mật thất, nghe dịu dàng đến mức chẳng có lấy một chút sát khí.
Vòng eo thon nhỏ khẽ xoay chuyển, dải lụa trắng lập tức tung bay, mang theo một luồng hàn kình lạnh buốt phóng thẳng về phía trước. Nhìn qua mềm mại như dải mây trôi, nhưng sức mạnh ẩn chứa bên trong lại vô cùng đáng sợ.
Bốp!
Cọc gỗ cấp 99 trúng chiêu, vỡ nát ngay tại chỗ!
[Bạn đã đánh bại Cọc gỗ luyện công, nhận được 5196 điểm kinh nghiệm.]
Vô Danh nhìn cọc gỗ tan thành từng mảnh, khuôn mặt thanh tú của Tiểu Long Nữ lập tức hiện lên vẻ bất đắc dĩ.
Lại là cái giọng này!
Rõ ràng trong lòng hắn đang hô hào đầy khí thế, vậy mà qua miệng Tiểu Long Nữ, câu "chịu chết đi" nghe cứ như một lời trách móc nhẹ nhàng.
Đã từng biến thành Bỉ Bỉ Đông, giờ lại liên tục thỉnh trúng Tiểu Long Nữ, hắn bắt đầu nghi ngờ cái kỹ năng Đại Lão Cứu Mạng này có sở thích đặc biệt gì với nữ nhân hay không.
Nhưng biết làm sao được?
Độ thuần thục vẫn phải cày!
Còn cọc gỗ thì càng chẳng có quyền phản đối.
Đứng trước Tiểu Long Nữ, nó vừa nghe một tiếng "chịu chết" dịu dàng đã ngoan ngoãn nổ tung, để lại 5196 điểm kinh nghiệm rồi chờ đến lượt hồi sinh tiếp theo!
Còn Vô Danh chỉ biết thở dài.
Đường đường là một đấng nam nhi, vậy mà muốn luyện võ công còn phải giả làm tiên tử. Cái số mình đúng là khổ!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.