Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 160: Sư Phụ, Người Chắc Chắn Muốn Ăn Đòn?

Đăng: 12/10/2026 06:43 4,150 từ 31 lượt đọc


Học xong kỹ năng, Vô Danh rời khỏi phòng, đi thẳng về phía chủ phong Võ Đang.

Chuyện đổi vật phẩm cống hiến sư môn không cần vội. Hiếm khi trở về một chuyến, trước tiên vẫn nên đến bái kiến sư phụ, tiện thể báo cáo tình hình luyện công gần đây.

Chẳng bao lâu sau, hắn đã tới khu tĩnh tu của các vị trưởng lão ở hậu sơn chủ phong.

Vốn tưởng lần này lại bắt gặp mấy vị trưởng bối đang quây quần ăn lẩu, nào ngờ cả khu vực vô cùng yên tĩnh. Không có tiếng trò chuyện, cũng chẳng thấy bóng dáng sư tỷ đâu.

Xem ra hôm nay mọi người đều đang chuyên tâm tu luyện.

Vô Danh đi tới trước tĩnh thất của Tam Phong đạo nhân, cung kính chắp tay.

“Sư phụ, đệ tử vừa lịch luyện trở về, muốn xin người chỉ điểm thêm về võ công.”

Chừng hai giây sau, bên trong truyền ra giọng nói quen thuộc.

“Vô Danh đấy à? Mới chưa đầy một ngày mà con đã trở về rồi sao?”

Ngay sau đó, cửa phòng mở ra.

Một lão đạo sĩ thấp bé, mập mạp, bụng tròn vo từ bên trong bước ra. Nhìn dáng vẻ ấy, nếu không biết trước thân phận, e rằng chẳng ai nghĩ đây lại là một trong những cao thủ hàng đầu Võ Đang.

Chính là Tam Phong đạo nhân!

Lão vốn định hỏi xem đồ đệ lại gặp phải chuyện gì, nhưng vừa nhìn kỹ, ánh mắt bỗng khựng lại.

“Hả?”

Tam Phong đạo nhân quan sát Vô Danh từ đầu đến chân, sau đó trợn tròn hai mắt.

Cấp 85!

Tên đồ đệ này vậy mà đã đạt tới cấp 85 rồi!

Không chỉ cấp độ tăng vọt, khí tức nội lực trên người hắn cũng mạnh hơn trước rất nhiều, thậm chí đã vượt xa với Lục Tuyết Kỳ.

Phải biết rằng, Lục Tuyết Kỳ là đệ tử chân truyền được Võ Đang bồi dưỡng nhiều năm, còn Vô Danh mới gia nhập sư môn chưa được bao lâu.

Vậy mà chỉ trong chưa đầy một ngày, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn đến mức này!

“Thằng nhóc nhà con!”

Tam Phong đạo nhân nhìn hắn như nhìn một con quái vật.

“Con ra ngoài ăn nhầm loại tiên đan diệu dược nào thế? Mới có nửa ngày không gặp mà tu vi đã tăng vèo vèo như vậy rồi?”

Vô Danh nghe vậy, không nhịn được cười hắc hắc.

Hắn gãi đầu, ra vẻ khiêm tốn đáp:

“Bẩm sư phụ, sau khi xuống núi, đệ tử cùng mấy người bạn đến vùng sa mạc, tiện đường khám phá Phong Đô quỷ thành.”

“Không ngờ chuyến ấy thu hoạch khá lớn, nhận được rất nhiều kinh nghiệm, vừa hay giúp đệ tử tăng lên cấp 85.”

“Chỗ của Lãnh Hương Lăng sao?”

Tam Phong đạo nhân đang vuốt râu, nghe đến cái tên ấy liền khựng tay.

Lão nhìn Vô Danh chằm chằm.

“Khoan đã! Ý con là... con đã giết chết Lãnh Hương Lăng?”

“Dạ, đúng vậy.”

Vô Danh gật đầu.

Tam Phong đạo nhân lập tức há hốc miệng.

Lão đương nhiên biết Lãnh Hương Lăng là ai.

Ả là một trong những thủ lĩnh phe Thiên Ma có thực lực đáng gờm, sở hữu sức mạnh tương đương cao thủ cấp 90. Tuy chưa thể sánh với những nhân vật cấp 95, nhưng ngay cả cao thủ cấp 90 bình thường gặp phải cũng chưa chắc đã dễ dàng đối phó.

Vậy mà tên đồ đệ mới cấp 85 của lão lại chạy đi giết chết ả!

Không những thế, theo lời Vô Danh, cả phó bản Phong Đô cũng đã bị dọn sạch.

Chuyện này quả thực quá khó tin!

Tam Phong đạo nhân biết rõ Vô Danh sở hữu Nghịch Cốt, hiệu quả võ công vượt xa người bình thường. Lão cũng biết tốc độ trưởng thành của đồ đệ này vô cùng kinh người.

Nhưng biết là một chuyện, tận tai nghe hắn kể mình đã tiêu diệt Lãnh Hương Lăng lại là chuyện khác.

Mới nửa ngày không gặp thôi mà!

Tên nhóc này rốt cuộc đã mạnh đến mức nào rồi?

Kẽo kẹt!

Đúng lúc ấy, hai cánh cửa gỗ ở những tĩnh thất bên cạnh cũng lần lượt mở ra.

Tử Hạc đạo nhân và Minh Nguyệt đạo nhân cùng bước ra ngoài.

Hiển nhiên, cuộc trò chuyện vừa rồi đã kinh động đến hai vị trưởng lão.

“Vô Danh, con vừa nói đã giết chết Lãnh Hương Lăng?”

Tử Hạc đạo nhân bước tới, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Vô Danh vội vàng xoay người hành lễ.

“Đệ tử bái kiến Tử Hạc sư bá, Minh Nguyệt sư thúc!”

Sau khi chào hỏi xong, hắn mới nghiêm túc đáp:

“Bẩm các vị sư trưởng, chuyện ấy hoàn toàn là thật. Hơn nữa, trong trận đánh Lãnh Hương Lăng, phần lớn sát thương đều do một mình đệ tử gây ra, gần như không cần người khác hỗ trợ tấn công.”

Nói xong, Vô Danh cũng hơi đắc ý.

Bình thường đứng trước các vị trưởng bối, hắn luôn cố gắng giữ thái độ khiêm tốn. Nhưng lần này thì khác.

Hắn thực sự đã làm được một chuyện cực kỳ lợi hại!

Nếu ngay cả lúc báo cáo chiến công với sư phụ cũng phải giả vờ mình chỉ là một tên đệ tử yếu đuối, vậy chẳng phải quá có lỗi với Nghịch Cốt hay sao?

Huống hồ, trước đây hắn vẫn luôn canh cánh chuyện ngộ tính của mình không đủ tốt, sợ sau này bị sư phụ chê bai, không chịu truyền dạy võ công cao thâm.

Bây giờ thì hay rồi!

Ngộ tính không nổi bật thì đã sao?

Đồ đệ của người mới ra ngoài nửa ngày đã giết được boss cấp 90 đấy!

Nghĩ đến đây, lưng Vô Danh bất giác thẳng hơn một chút.

Cuối cùng cũng có ngày hắn được ngẩng cao đầu, ưỡn ngực khoe thành tích trước mặt sư phụ!

“Lãnh Hương Lăng có thực lực tương đương cao thủ cấp 90. Với cấp độ hiện tại, làm sao con có thể một mình gây ra phần lớn sát thương như vậy?”

Minh Nguyệt đạo nhân mở to đôi mắt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ khó tin.

“Hơn nữa, con còn nói gần như không cần đồng đội giúp đỡ tấn công?”

“Chuyện này...”

Vô Danh cười đáp:

“Để đệ tử kể lại từ đầu cho các vị nghe.”

Thế là hắn bắt đầu thuật lại toàn bộ chuyến đi Phong Đô.

Từ lúc tập hợp đồng đội, dưới sự dẫn đường của Chu Chỉ Nhược tiến vào phó bản, cho đến quá trình khám phá địa hình, đối phó với quái vật và cuối cùng giao chiến với Lãnh Hương Lăng.

Những chi tiết quan trọng trong trận chiến đều được hắn kể rõ ràng.

Đặc biệt là cách phối hợp giữa các thành viên, phương thức sử dụng kỹ năng và những tình huống nguy hiểm mà cả đội đã vượt qua.

Vô Danh không cố tình thêm mắm dặm muối để biến mình thành anh hùng vô địch, nhưng cũng chẳng giả vờ khiêm tốn đến mức đẩy hết công lao cho người khác.

Đồng đội có đóng góp, hắn nói đúng phần đóng góp ấy.

Còn những pha gây sát thương chủ lực, hắn cũng thẳng thắn nhận là do mình thực hiện.

Dù sao, đây đều là sự thật.

Không cần phải che giấu!

Sau khi nghe xong toàn bộ quá trình, ba vị trưởng bối đứng trước mặt hắn đều im lặng.

Tam Phong đạo nhân nhìn Vô Danh.

Tử Hạc đạo nhân cũng nhìn hắn.

Minh Nguyệt đạo nhân lại càng không biết nên nói gì.

Ánh mắt của cả ba gần như giống hệt nhau.

Nếu phải diễn tả bằng ngôn ngữ game thủ, đại khái chính là...

Thằng nhóc này rốt cuộc là quái vật phương nào vậy?

Bọn họ đều là những cao thủ hàng đầu Võ Đang, từng chứng kiến không biết bao nhiêu thiên tài võ học. Nhưng tốc độ trưởng thành cùng khả năng chiến đấu vượt cấp của Vô Danh vẫn khiến cả ba phải kinh ngạc.

Đặc biệt là Tam Phong đạo nhân.

Lão nhìn tên đồ đệ đang đứng trước mặt, vẻ mặt dần chuyển từ kinh ngạc sang háo hức.

Một lát sau, lão bỗng vỗ tay đánh bốp.

“Đồ đệ!”

“Dạ?”

“Con dùng Bôn Lôi Kiếm Pháp và Thiên Cang Liệt Dương Chú đánh sư phụ một cái xem nào!”

“Hả?”

Lần này đến lượt Vô Danh trợn mắt.

Hắn còn tưởng mình nghe nhầm.

“Sư phụ, người vừa nói gì cơ?”

“Ta bảo con dùng hai chiêu mạnh nhất vừa kể, đánh thẳng vào người ta!”

Tam Phong đạo nhân nói rất tự nhiên, như thể đang bảo hắn biểu diễn vài đường kiếm cơ bản.

Vô Danh vội vàng xua tay.

“Không được, không được! Sư phụ, người đừng đùa như vậy chứ!”

“Đệ tử sao dám ra tay với sư phụ? Như thế chẳng phải là phạm thượng sao?”

Tam Phong đạo nhân nghe vậy liền khoát tay.

“Phạm thượng cái gì? Ta bảo con đánh thì cứ đánh!”

“Chẳng lẽ con cho rằng đường đường một cao thủ cấp 95 như sư phụ, lại có thể bị thằng nhóc cấp 85 như con đánh cho bị thương?”

Lão ưỡn bụng, vẻ mặt đầy tự tin.

“Cứ việc dốc toàn lực! Để sư phụ xem thử võ công của con hiện tại đã đạt đến trình độ nào!”

Tử Hạc đạo nhân và Minh Nguyệt đạo nhân đứng bên cạnh cũng chẳng có ý định ngăn cản.

Hai người hiển nhiên đều muốn tận mắt chứng kiến uy lực thực sự của những kỹ năng mà Vô Danh vừa kể.

Dù sao, nghe thuật lại chiến đấu và trực tiếp cảm nhận sức mạnh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Nếu có thể tận mắt kiểm chứng, bọn họ cũng sẽ dễ dàng đánh giá trình độ hiện tại của Vô Danh hơn.

“Nhưng mà...”

Vô Danh vẫn hơi do dự.

Không phải hắn không tin tưởng thực lực của sư phụ.

Mà là...

Sát thương hiện tại của hắn thực sự hơi khủng bố!

So với lúc đánh chết Lãnh Hương Lăng, thuộc tính của Vô Danh đã tăng lên hơn gấp đôi.

Một lượng lớn điểm thuộc tính được bổ sung từ Tiên Xạ Hương Nang, kết hợp với mức tăng nội công mạnh mẽ của Tà Linh Chi Nhẫn, đã khiến khả năng gây sát thương của hắn bước sang một tầm cao mới.

Nếu bây giờ cho hắn đánh lại Lãnh Hương Lăng, với cùng điều kiện chiến đấu, e rằng con boss ấy còn chưa chống đỡ nổi 5 giây đã bị tiễn lên đường.

Mà sư phụ lại muốn hắn dốc toàn lực đánh thẳng vào người!

Nhỡ đâu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao?

“Còn nhưng nhị cái gì nữa!”

Tam Phong đạo nhân sốt ruột thúc giục.

“Nhanh lên! Sư phụ đang chờ xem thực lực của con đây!”

Nhìn bộ dạng hứng chí của lão, Vô Danh chỉ biết dở khóc dở cười.

Xem ra hôm nay không đánh thật thì sư phụ nhất định không chịu bỏ qua.

Có điều, nghĩ kỹ lại, hắn cũng thấy mình hơi lo xa.

Dù sao Tam Phong đạo nhân cũng là cao thủ cấp 95.

Khoảng cách giữa cấp 85 và cấp 95 tuy không còn quá khủng khiếp như trước, nhưng xét về cảnh giới võ học, nội công, thân pháp, khả năng kháng nội công và các kỹ năng hộ thân, sư phụ vẫn vượt xa hắn.

Đặc biệt là cơ chế áp chế cấp độ khi giao chiến với NPC cao cấp.

Cho dù sát thương lý thuyết của Vô Danh có lớn đến đâu, khi đánh lên người một cao thủ cấp 95, uy lực thực tế chắc chắn sẽ bị giảm đi rất nhiều.

Huống hồ, Tam Phong đạo nhân còn sở hữu lượng sinh mệnh lên đến hơn sáu mươi triệu điểm.

Muốn đánh cho lão bị thương nặng, e rằng cũng chẳng dễ dàng gì.

“Vậy... đệ tử xin tuân mệnh.”

Cuối cùng, Vô Danh đành gật đầu.

Hắn rút kiếm ra, lùi lại vài bước rồi cung kính chắp tay hành lễ.

“Sư phụ, vậy đồ nhi xin mạo phạm!”

Nói xong, hắn nâng kiếm, bắt đầu điều động nội lực trong cơ thể, chuẩn bị thi triển Bôn Lôi Kiếm Pháp.

Thế nhưng, hắn còn chưa kịp tụ lực thì...

“Khoan đã!”

Tam Phong đạo nhân đột nhiên lên tiếng.

Vô Danh lập tức dừng lại.

“Sư phụ, còn chuyện gì nữa ạ?”

Lão đạo sĩ mập mạp nhìn hắn một lượt, sau đó nhíu mày.

“Con còn chưa dùng Khí Thần Phù mà?”

“À?”

Vô Danh ngẩn ra.

Hắn còn đang định giải thích, Tam Phong đạo nhân đã tự mình lắc đầu.

“Không được, Khí Thần Phù vẫn hơi yếu. Dùng cái này đi!”

Nói đoạn, lão lấy từ trong người ra một tấm phù lục, tiện tay đưa cho Vô Danh.

Rõ ràng, Tam Phong đạo nhân không chỉ muốn kiểm tra sát thương thông thường của đồ đệ.

Lão muốn tận mắt chứng kiến một đòn bộc phát mạnh nhất, giống như cách Vô Danh đã sử dụng để đối phó Lãnh Hương Lăng.

Thậm chí, vì cảm thấy bản thân quá mạnh, lão còn chủ động đổi cho đồ đệ một loại phù tăng nội công cao cấp hơn!

Vô Danh nhận lấy tấm phù, mở thông tin ra xem.

Sau đó, khóe miệng hắn lập tức giật giật.

[Chân Nguyên Phù]

[Yêu cầu cấp độ: 75.]

[Hiệu quả: Nội công +1800, duy trì 30 giây.]

[Thời gian hồi chiêu: 80 giây.]

“...”

Vô Danh nhất thời không biết nên nói gì.

Nội công +1800!

Thứ này đúng là quá mạnh!

Phải biết rằng, thanh Hỏa Tinh Kiếm phẩm cấp Hoàng kim của hắn cũng chỉ cộng 935 điểm nội công.

Vậy mà một tấm phù tiêu hao do sư phụ tiện tay lấy ra lại có thể cung cấp gần gấp đôi mức tăng nội công của thanh thần binh ấy!

Hơn nữa, hiệu quả còn duy trì tới 30 giây.

Chỉ số này quả thực quá tàn bạo!

Nếu đem Chân Nguyên Phù ra sử dụng trong trận chiến với Lãnh Hương Lăng trước đó, sát thương bộc phát của hắn chắc chắn còn cao hơn rất nhiều.

Nhưng hiện tại...

Sư phụ lại muốn hắn dùng thứ này để đánh chính mình!

Vô Danh nhìn tấm phù, rồi lại nhìn khuôn mặt đầy tự tin của Tam Phong đạo nhân, trong lòng bất giác thấy hơi lo.

Có điều, đây là do sư phụ chủ động đưa cho.

Hắn cũng chẳng tiện từ chối.

“Vâng, đệ tử nghe theo sư phụ.”

Vô Danh lập tức sử dụng Chân Nguyên Phù.

Ong!

Tấm phù vừa được kích hoạt, một luồng nội lực mạnh mẽ lập tức trào ra, bao phủ toàn thân hắn.

Khác với Khí Thần Phù thông thường, sức mạnh do Chân Nguyên Phù mang lại rõ rệt hơn rất nhiều.

Vô Danh chỉ cảm thấy nội lực trong kinh mạch đột nhiên tăng vọt. Từng dòng chân khí cuồn cuộn vận chuyển, khiến sức mạnh trong cơ thể hắn dâng lên như thủy triều.

Cảm giác ấy vô cùng sảng khoái.

Giống như chỉ cần vung kiếm một cái, hắn đã có thể chém nát cả một ngọn núi!

Đương nhiên, đó chỉ là cảm giác do nội lực tăng mạnh mang lại.

Nhưng dù sao cũng đủ chứng minh Chân Nguyên Phù lợi hại đến mức nào.

“Sư phụ...”

Vô Danh lại nhìn Tam Phong đạo nhân, cẩn thận hỏi:

“Hay là con tháo bớt trang bị ra nhé? Như vậy sẽ an toàn hơn một chút.”

“Tháo cái búa!”

Tam Phong đạo nhân lập tức trừng mắt.

“Ta bảo con dốc toàn lực, con cứ dốc toàn lực! Còn lằng nhằng gì nữa?”

Lão vỗ vỗ cái bụng tròn vo, vẻ mặt cực kỳ tự tin.

“Ra tay nhanh lên!”

Không chỉ không cho Vô Danh tháo trang bị, Tam Phong đạo nhân thậm chí còn chẳng buồn thi triển bất kỳ kỹ năng hộ thân nào.

Lão cứ thế đứng nguyên tại chỗ, hai tay chắp sau lưng, chờ đồ đệ tấn công.

Nhìn cảnh tượng ấy, Vô Danh càng thêm bất đắc dĩ.

Sư phụ à...

Người tự tin quá mức rồi đấy!

Hắn âm thầm mở bảng thuộc tính cá nhân ra kiểm tra lần cuối.

Dưới hiệu quả cộng dồn của trang bị và Chân Nguyên Phù, chỉ số nội công hiện tại của hắn đã đạt tới:

Nội công: 25.591!

Nhìn con số ấy, ngay cả bản thân Vô Danh cũng hơi giật mình.

Chỉ số nội công cao như vậy, kết hợp với hiệu quả cường hóa kỹ năng gấp mười lần của Nghịch Cốt, uy lực một đòn bộc phát sẽ đáng sợ đến mức nào?

Hắn cũng chưa từng thử qua!

“Hy vọng đừng đánh sư phụ bị thương thật...”

Vô Danh âm thầm cầu nguyện.

Sau đó, hắn hít sâu một hơi, nâng kiếm lên.

Nội lực trong cơ thể lập tức vận chuyển theo tâm pháp, từng luồng sức mạnh nhanh chóng hội tụ vào thân kiếm.

Hai giây tụ lực trôi qua.

“Bôn Lôi Kiếm Pháp!”

ẦM!

Một tiếng sấm kinh thiên động địa bất ngờ nổ vang!

Giữa bầu trời phía trên hậu sơn, một luồng lôi đình màu tím khổng lồ đột nhiên xuất hiện, mang theo uy thế cuồng bạo bổ thẳng xuống mặt đất.

Ánh chớp xé toạc không trung, khiến cả khu vực tĩnh tu chìm trong sắc tím rực rỡ.

Tiếng sấm vang vọng khắp núi rừng.

Ngay cả những đệ tử đang luyện công ở các khu vực khác của Võ Đang cũng bị kinh động, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía chủ phong.

“Chuyện gì thế?”

“Sấm lớn quá! Có cao thủ đang thi triển lôi pháp à?”

“Hình như phát ra từ khu tĩnh tu của các vị trưởng lão!”

Không ít đệ tử lập tức hướng mắt về phía hậu sơn.

Nhưng khi phát hiện tiếng sấm truyền ra từ nơi Tam Phong đạo nhân đang tu luyện, mọi người lại nhanh chóng bình tĩnh.

À, hóa ra là Tam Phong trưởng lão.

Vậy thì không có gì lạ.

Vị trưởng lão này vốn nổi tiếng với lôi pháp, ngày nào chẳng làm ra vài tiếng sấm động trời?

Chắc lại đang luyện công thôi!

Nghĩ vậy, đám đệ tử cũng chẳng buồn quan tâm thêm, tiếp tục công việc của mình.

Trong khi đó, tại khu tĩnh tu...

ẦM!

Luồng lôi đình màu tím đã giáng thẳng xuống người Tam Phong đạo nhân!

Sức mạnh sấm sét bao phủ thân hình mập mạp của lão, ánh điện bắn tung tóe khắp xung quanh.

Một con số sát thương lập tức hiện lên.

-56.838

Vô Danh nhìn con số ấy, hơi sững lại.

Sát thương thấp hơn hắn tưởng rất nhiều!

Quả nhiên, khoảng cách giữa cấp 85 và cấp 95 vẫn cực kỳ rõ rệt.

Tam Phong đạo nhân vốn chuyên tu lôi pháp, khả năng kháng lôi tự nhiên vượt xa cao thủ thông thường.

Hơn nữa, lão còn sở hữu kháng nội công cực cao, kết hợp với hiệu ứng áp chế cấp độ, khiến uy lực của Bôn Lôi Kiếm Pháp bị giảm đi đáng kể.

Đối với một người chơi cấp 85 bình thường, muốn đánh thủng lớp phòng ngự của cao thủ cấp 95 đã là chuyện khó khăn.

Vô Danh có thể gây ra hơn năm vạn sát thương bằng một kỹ năng, thực ra đã vô cùng kinh người.

Chỉ là so với lượng sinh mệnh khổng lồ của Tam Phong đạo nhân, con số ấy vẫn quá nhỏ bé.

Tuy nhiên...

Đó mới chỉ là đòn đầu tiên!

Vô Danh không dừng lại.

Theo lời sư phụ yêu cầu, hắn phải thi triển cả hai kỹ năng mạnh nhất.

Ngay khi Bôn Lôi Kiếm Pháp kết thúc, hắn lập tức điều động nội lực, đưa kiếm chỉ thẳng về phía trước.

“Thiên Cang Liệt Dương Chú!”

ẦM!

Một chưởng ấn khổng lồ màu vàng rực rỡ bất ngờ ngưng tụ giữa không trung, mang theo khí thế mạnh mẽ giáng thẳng xuống đầu Tam Phong đạo nhân.

Thiên Cang Liệt Dương Chú vốn là kỹ năng có uy lực đặc biệt mạnh khi đối phó với sinh vật tà dị.

Nếu mục tiêu là yêu tà hoặc những kẻ mang khí tức Thiên Ma, sát thương sẽ càng đáng sợ.

Nhưng Tam Phong đạo nhân là cao thủ chính phái, nội lực thuần chính, hoàn toàn không chịu hiệu quả khắc chế tà vật.

Bởi vậy, uy lực của kỹ năng này khi đánh lên người lão chỉ có thể phát huy theo mức sát thương thông thường.

Có điều...

Lần này, hệ thống lại vô cùng nể mặt Vô Danh!

Chưởng ấn vừa đánh trúng mục tiêu, một con số sát thương khổng lồ lập tức bật lên.

-513.773 (Bạo kích)

Bạo kích!

Vậy mà lại kích hoạt bạo kích!

Sát thương lập tức tăng vọt, cao hơn rất nhiều so với đòn Bôn Lôi Kiếm Pháp vừa rồi.

“Khụ...”

Tam Phong đạo nhân khẽ ho một tiếng.

Hai đòn công kích liên tiếp đã kết thúc.

Lão vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ bình thản, ngay cả tư thế cũng chẳng hề thay đổi.

Lượng sinh mệnh của Tam Phong đạo nhân lên đến 64 triệu điểm.

Hai kỹ năng của Vô Danh cộng lại chỉ gây ra 570.611 điểm sát thương, chưa đến 1% tổng sinh mệnh của lão.

Với một cao thủ cấp 95, chút tổn thất ấy quả thực chẳng đáng kể.

Nhưng điều đó không có nghĩa là uy lực hai chiêu vừa rồi yếu!

Ngược lại, trong mắt Tam Phong đạo nhân, kết quả này đã vượt xa dự đoán ban đầu.

Phải biết rằng, lão không phải một con boss cấp 95 bình thường, mà là cao thủ hàng đầu của Võ Đang, sở hữu nội công thâm hậu cùng khả năng kháng lôi cực mạnh.

Đồ đệ mới cấp 85, vậy mà chỉ trong nháy mắt đã có thể đánh ra hơn năm mươi vạn sát thương bằng một kỹ năng!

Nếu đổi thành những đối thủ có cấp độ thấp hơn, hoặc những thủ lĩnh phe tà bị Thiên Cang Liệt Dương Chú khắc chế, uy lực thực tế chắc chắn còn đáng sợ hơn nhiều.

Tam Phong đạo nhân âm thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.

Lão chậm rãi gật đầu, ánh mắt tràn đầy tán thưởng.

“Không tồi, không tồi!”

“Thực lực của tiểu đồ đệ này quả nhiên không tồi!”

Liên tiếp nói ba lần “không tồi”, đủ thấy lão hài lòng đến mức nào.

Trước đây, Tam Phong đạo nhân vốn đã đánh giá rất cao thiên phú Nghịch Cốt của Vô Danh.

Nhưng đến tận lúc này, khi thực sự đứng yên chịu trọn hai đòn công kích, lão mới cảm nhận rõ tốc độ trưởng thành kinh người của tên đồ đệ ấy.

Mới gia nhập Võ Đang chưa được bao lâu, vậy mà đã đạt đến trình độ này.

Nếu tiếp tục tu luyện thêm một thời gian nữa, tương lai còn có thể mạnh đến đâu?

Chỉ nghĩ thôi cũng khiến lão vô cùng mong đợi.

Tử Hạc đạo nhân và Minh Nguyệt đạo nhân đứng bên cạnh cũng không giấu nổi vẻ hài lòng.

Hai người đều là cao thủ có nhãn lực cực cao, đương nhiên nhìn ra được giá trị thực sự của hai đòn vừa rồi.

Đặc biệt là sức mạnh bộc phát của Thiên Cang Liệt Dương Chú.

Dù đánh lên người Tam Phong đạo nhân không tạo được bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu đối thủ là Lãnh Hương Lăng, tình hình chắc chắn sẽ khác hẳn.

Tử Hạc đạo nhân vuốt râu, chậm rãi gật đầu.

“Khá lắm, Vô Danh!”

“Với thực lực hiện tại, con quả thực có không ít phần thắng khi đối phó với Lãnh Hương Lăng.”

Ông nhìn Vô Danh, ánh mắt đầy vẻ vui mừng.

“Xem ra con đã thật sự trưởng thành rồi.”

“Bây giờ, ngay cả Lục sư tỷ của con cũng đã bị con đuổi kịp!”

1

Được yêu thích bởi: Tiếu Hồng Trần

Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.