Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 158: Gián Điệp Hai Mang Của Nhạn Môn Quan!

Đăng: 12/10/2026 06:43 4,416 từ 18 lượt đọc


“Hả?”

Vô Danh ngẩn người, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Cổ Đạo Trần chính là nội ứng do Ninh Phàm cài vào Thành Đô?

Vậy mà lão còn dám công khai thừa nhận ngay trước mặt Sở Cô Thành!

Chẳng lẽ hai người đã âm thầm cấu kết với nhau từ lâu?

Nhưng nghĩ kỹ lại, điều đó cũng không hợp lý.

Theo lời giải thích vừa rồi, Sở Cô Thành chưa từng thực sự đầu nhập phe Thiên Ma. Ông chỉ mượn sức mạnh của Thiên Ma chi thân để nâng cao thực lực, còn bản tâm vẫn thuộc về chính đạo.

Nếu vậy, tại sao ông lại để một tên gian tế của Ninh Phàm ung dung đứng bên cạnh mình?

Chẳng lẽ...

Cổ Đạo Trần đã phản bội phe Thiên Ma, quay về với chính đạo?

Trong đầu Vô Danh liên tục xuất hiện những suy đoán khác nhau. Hắn nhìn Cổ Đạo Trần, vẻ mặt không giấu nổi kinh ngạc.

Thấy vậy, lão nhân áo đen chỉ khẽ cười, chậm rãi kể lại quá khứ của mình.

“Ta vốn sinh ra trong một thôn làng nhỏ ở vùng biên giới Thành Đô. Khi còn rất nhỏ, quê hương bị yêu tà cướp phá. Ta cùng hơn mười đứa trẻ khác, tất cả đều chưa đầy năm tuổi, bị bọn chúng bắt đưa về Nhạn Môn Quan.”

Giọng Cổ Đạo Trần bình thản, nhưng những lời tiếp theo lại khiến Vô Danh không khỏi rùng mình.

“Sau khi đưa chúng ta về, bọn chúng bắt đầu nuôi dưỡng, gieo rắc tà tính, ép tu luyện võ học Thiên Ma, từng bước biến những đứa trẻ thành nanh vuốt trung thành của phe tà.”

“Quá trình ấy vô cùng tàn khốc. Rất nhiều đứa trẻ không chịu nổi sức mạnh tà dị cùng những lần huấn luyện khắc nghiệt, lần lượt mất mạng.”

“Những kẻ may mắn sống sót thì tiếp tục được bồi dưỡng. Đến khi trưởng thành, chúng ta bị phân tán đến Thành Đô và một số thành thị khác, trở thành những quân cờ ngầm phục vụ Nhạn Môn Quan.”

Vô Danh nghe đến đây, cuối cùng cũng hiểu được phần nào lai lịch của Cổ Đạo Trần.

Hóa ra lão vốn là một người bình thường, từ nhỏ đã bị phe Thiên Ma bắt đi, cưỡng ép nuôi dưỡng thành gian tế.

Khác với Sở Cô Thành chủ động tu luyện Thiên Ma chi thân để nâng cao thực lực, Cổ Đạo Trần lại bị ép tiếp xúc với tà lực từ khi còn bé.

Một người lấy võ học chính đạo làm gốc, sau đó tu luyện thêm sức mạnh Thiên Ma.

Người còn lại bị gieo rắc tà tính trước, rồi mới học tâm pháp chính phái để che giấu khí tức, thuận tiện trà trộn vào Thành Đô.

Con đường tu luyện của hai người gần như trái ngược nhau, nhưng cuối cùng đều sở hữu sức mạnh của cả hai phe chính tà.

“Sau đó thì sao?” Vô Danh không nhịn được hỏi.

Cổ Đạo Trần nhìn hắn, ánh mắt thoáng hiện vẻ hồi tưởng.

“Ta khác những đứa trẻ còn lại ở chỗ trí tuệ khai mở khá sớm. Khi mới hơn một tuổi, ta đã bắt đầu ghi nhớ được mọi chuyện xung quanh. Đến lúc bị bắt đi, ta đã có nhận thức nhất định về quê hương, người thân và những gì xảy ra với mình.”

“Bởi vậy, dù Ninh Phàm dùng đủ mọi cách tẩy não, gieo rắc tư tưởng của phe Thiên Ma, ta vẫn không hoàn toàn quên đi thân phận vốn có.”

Lão dừng một chút rồi tiếp tục:

“Ta hiểu rất rõ mình là ai, đến từ đâu, cũng chưa từng quên chính đám yêu tà ấy đã phá hủy quê hương và cướp đi mạng sống của những người thân.”

“Nhưng khi ấy ta quá yếu. Nếu để lộ suy nghĩ thật, kết cục chỉ có một con đường chết.”

“Cho nên, ta đành nhẫn nhịn, làm theo mọi mệnh lệnh, tiếp tục tu luyện, từng bước giành lấy sự tin tưởng của bọn chúng.”

Vô Danh im lặng lắng nghe.

Một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi bị bắt vào hang ổ yêu tà, phải sống giữa những kẻ đã tàn sát quê hương mình, ngày ngày giả vờ phục tùng để giữ mạng.

Chỉ riêng việc ấy đã đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Huống hồ, Cổ Đạo Trần còn phải chịu đựng suốt mấy chục năm!

“Năm ba mươi tuổi, ta cuối cùng cũng được Ninh Phàm phái tới Thành Đô làm nội ứng.”

Cổ Đạo Trần chậm rãi nói tiếp:

“Ngay sau khi đến đây, ta đã chủ động tìm gặp Sở thành chủ, kể rõ thân phận cùng toàn bộ những chuyện mình từng trải qua.”

“Thành chủ không lập tức tin tưởng, nhưng sau khi kiểm chứng, cuối cùng vẫn quyết định cho ta một cơ hội.”

“Được sự phối hợp của Thành chủ, ta tiếp tục đóng vai gian tế, hoàn thành những nhiệm vụ do Ninh Phàm giao xuống. Ngoài mặt, địa vị của ta tại Thành Đô ngày càng cao. Trong bóng tối, Ninh Phàm cũng càng lúc càng tin tưởng ta.”

“Đến hiện tại, hầu như mỗi khi Nhạn Môn Quan chuẩn bị có hành động lớn, hắn đều sẽ thông báo cho ta.”

Nghe đến đây, Vô Danh lập tức hiểu ra toàn bộ.

Thì ra Cổ Đạo Trần ngay từ đầu đã là một gián điệp hai mang!

Ninh Phàm tưởng mình đã cài được một quân cờ quan trọng vào tầng lớp cao cấp của Thành Đô, có thể lợi dụng lão để thu thập tình báo, âm thầm phá hoại lực lượng chính phái.

Nào ngờ quân cờ ấy đã sớm đứng về phía Sở Cô Thành.

Những nhiệm vụ mà Ninh Phàm giao xuống, Cổ Đạo Trần đều thực hiện dưới sự phối hợp của Thành chủ. Nhờ vậy, lão vừa duy trì được vỏ bọc, vừa từng bước tiến sâu vào mạng lưới tình báo của phe Thiên Ma.

Đương nhiên, muốn khiến Ninh Phàm hoàn toàn tin tưởng, không thể chỉ dựa vào vài trò lừa bịp đơn giản.

Suốt những năm qua, để hoàn thành nhiệm vụ và giữ vững thân phận, Cổ Đạo Trần cũng đã phải làm không ít chuyện gây tổn hại cho chính phái.

Đó là cái giá phải trả cho việc tiếp tục nằm vùng.

Nhưng tất cả đều nhằm một mục tiêu lớn hơn.

Chờ đến khi thời cơ chín muồi, lão có thể phối hợp với Thành Đô, giáng cho Nhạn Môn Quan một đòn chí mạng!

Vô Danh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn hai vị cao thủ trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Lúc đầu, hắn còn tưởng mình vô tình phát hiện ra hai con boss phe tà đang trà trộn vào Thành Đô.

Bây giờ mới biết, những chuyện phía sau lại phức tạp đến vậy.

Một người nhẫn nhục suốt mấy chục năm, ngày ngày sống dưới thân phận gian tế, phải khiến cả kẻ thù lẫn người ngoài tin rằng mình là thuộc hạ trung thành của phe Thiên Ma.

Người còn lại chủ động tu luyện võ học tà phái, lấy chính thân thể mình dung nạp sức mạnh nguy hiểm, chỉ để có thêm thực lực chống lại những kẻ địch mạnh hơn.

Hai con đường khác nhau, nhưng đều phải trả một cái giá không hề nhỏ.

Cổ Đạo Trần phải gánh chịu áp lực tinh thần, luôn đề phòng thân phận bị bại lộ. Chỉ cần sơ suất một lần, không những bản thân mất mạng mà kế hoạch nhiều năm cũng có thể đổ sông đổ biển.

Sở Cô Thành thì phải ngày ngày chống lại tà tính trong cơ thể, luôn đối mặt với nguy cơ bị Thiên Ma chi thân ăn mòn thần trí.

Vậy mà hai người vẫn kiên trì đến tận hôm nay.

Tất cả chỉ để bảo vệ Thành Đô, bảo vệ những dân chúng đang sinh sống trên mảnh đất này.

Nghĩ đến đây, Vô Danh không khỏi sinh lòng kính phục.

Sư phụ Tam Phong đạo nhân của hắn từng đơn thương độc mã xông vào Nhạn Môn Quan, liên tiếp chém giết nhiều thủ lĩnh Thiên Ma, khiến đám yêu tà nghe danh đã khiếp vía.

Đó là một vị anh hùng!

Nhưng Sở Cô Thành và Cổ Đạo Trần trước mắt, tuy không có những chiến tích hào hùng như vậy, lại đang âm thầm gánh vác một trọng trách chẳng hề nhẹ hơn.

Một người nhẫn nhục nằm vùng.

Một người lấy thân trấn áp tà lực.

Đều là những cao thủ chân chính đang bảo vệ chính đạo!

Có những người như vậy trấn giữ Thành Đô, lo gì phe Thiên Ma không bị tiêu diệt?

“Hai vị tiền bối!”

Vô Danh không nhịn được đứng dậy, chắp tay nói:

“Không biết hiện tại có việc gì vãn bối có thể giúp sức hay không?”

Nghe xong những chuyện vừa rồi, hắn cảm thấy nhiệt huyết trong lòng sôi trào, chỉ hận không thể lập tức xách kiếm chạy thẳng đến Nhạn Môn Quan, chém chết tên Nhạn Môn Giáo Chủ kia.

Có điều, nghĩ thì oai thật đấy, thực lực hiện tại của hắn vẫn chưa đủ.

Đến Cổ Đạo Trần và Sở Cô Thành còn phải âm thầm chuẩn bị nhiều năm, hắn lấy đâu ra bản lĩnh một mình đánh thẳng vào hang ổ của phe Thiên Ma?

Chuyện tiêu diệt boss cuối vẫn còn quá sớm.

Trước mắt, nếu có thể phối hợp với hai vị cao thủ này làm một vài nhiệm vụ quan trọng, vậy cũng đã là đóng góp không nhỏ rồi.

“Ha ha, tuổi tác cao rồi, cứ nhắc đến chuyện cũ là lại nói mãi không dứt.”

Sở Cô Thành lắc đầu, tự giễu một câu.

Sau đó, ông nhìn Vô Danh, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc.

“Tiểu hữu, như Cổ lão hữu vừa nói, ta đang muốn bồi dưỡng ngươi trở thành Thành chủ đời tiếp theo của Thành Đô, thay ta gánh vác trọng trách bảo vệ nơi này.”

“Hiện tại cấp độ của ngươi tuy chưa đủ cao, nhưng tốc độ trưởng thành lại vô cùng kinh người. Mới vượt qua mốc cấp 75 không lâu, ngươi đã có thể cùng đồng đội tiêu diệt Lãnh Hương Lăng.”

“Với tư chất và cơ duyên ấy, tương lai chắc chắn có thể làm nên đại sự.”

Sở Cô Thành nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi hỏi:

“Vô Danh, ngươi có nguyện ý tiếp nhận trọng trách này không?”

Cuối cùng, chủ đề lại quay về chuyện kế nhiệm Thành chủ.

Vô Danh không lập tức đồng ý.

Hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi ngược lại:

“Thành chủ đại nhân, vãn bối có điều chưa rõ. Ngài tu vi cao thâm, tuổi thọ chắc chắn còn rất dài. Vì sao lại phải vội vàng tìm người kế nhiệm như vậy?”

Nhìn bề ngoài, Sở Cô Thành chỉ là một người đàn ông trung niên, nhưng tuổi tác thực tế có lẽ đã lên đến một hai trăm năm.

Với cảnh giới võ học hiện tại, ông vẫn đang ở thời kỳ đỉnh cao.

Nếu không xảy ra biến cố, việc tiếp tục làm Thành chủ thêm vài chục năm, thậm chí cả trăm năm nữa hẳn chẳng có gì khó khăn.

Hà tất phải gấp gáp giao lại quyền lực cho một người chơi mới nổi như hắn?

Sở Cô Thành nghe vậy, nụ cười trên mặt dần biến mất.

“Tuổi thọ dài là một chuyện, có thể sống đến ngày ấy hay không lại là chuyện khác.”

Ông khẽ thở dài.

“Gần đây, Ninh Phàm liên tục có những hành động bất thường. Theo tin tức chúng ta nắm được, khoảng một tháng nữa, Nhạn Môn Quan rất có thể sẽ phát động một cuộc xâm lược quy mô lớn.”

“Đến lúc ấy, ta cùng các vị bằng hữu đều phải dốc toàn lực nghênh chiến.”

“Đối thủ lần này không giống những đợt yêu tà công thành trước đây. Một khi đại chiến bùng nổ, ngay cả chúng ta cũng có khả năng trọng thương, thậm chí bỏ mạng.”

“Bởi vậy, có những chuyện nhất định phải chuẩn bị từ trước, không thể chờ đến khi tai họa ập xuống mới bắt đầu tính toán.”

Nghe xong, Vô Danh bất giác nhíu mày.

Trong lòng hắn chợt nặng trĩu.

Chu Chỉ Nhược cũng từng nhắc đến chuyện này.

Hơn một tháng nữa, hai phe chính tà sẽ bùng nổ một trận quyết chiến lớn, có thể quyết định sự tồn vong của cả Thành Đô.

Xem ra đây không phải một nhiệm vụ cốt truyện bình thường.

Ngay cả Sở Cô Thành và những cao thủ hàng đầu Thành Đô cũng đã chuẩn bị tinh thần hy sinh!

Nhưng vấn đề là...

Nếu đến lúc ấy, toàn bộ những cao thủ bảo vệ Thành Đô đều tử trận, vậy tòa thành này còn có thể giữ được sao?

Nếu Thành Đô thất thủ, chẳng phải chức Thành chủ mới của hắn cũng sẽ trở thành chuyện viển vông?

Nói trắng ra, ngay cả công ty còn chưa chắc giữ nổi, bây giờ đã bàn chuyện bổ nhiệm giám đốc mới thì có hơi sớm quá không?

Vô Danh suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc đáp:

“Đến lúc ấy, vãn bối cũng sẽ dốc toàn lực tham chiến.”

“Nếu chính phái thất bại, Thành Đô thất thủ, vậy mọi chuyện đều thành vô nghĩa. Còn nếu chúng ta chiến thắng, mà tiền bối vẫn bình an vô sự, ngài đương nhiên nên tiếp tục làm Thành chủ.”

“Vãn bối không cho rằng chỉ vì lo ngại một trận chiến trong tương lai mà nhất định phải thay người đứng đầu ngay từ bây giờ.”

Sở Cô Thành nghe vậy, khẽ gật đầu.

Trong ánh mắt ông hiện lên vẻ tán thưởng.

“Khá lắm! Có được lời này của ngươi, ta cũng yên tâm hơn đôi chút.”

“Với tốc độ trưởng thành hiện tại, có lẽ đến khi đại chiến bùng nổ, ngươi thật sự có thể trở thành một chiến lực quan trọng, thậm chí góp phần quyết định thắng bại.”

“Còn nếu chúng ta giành chiến thắng, mà lão phu vẫn giữ được cái mạng già này...”

Sở Cô Thành bật cười sang sảng.

“Vậy ta đương nhiên không ngại tiếp tục bảo vệ bách tính Thành Đô thêm trăm năm nữa!”

Nhưng nụ cười ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Ông nhanh chóng thu lại vẻ mặt vui đùa, giọng nói trầm xuống:

“Có điều, ta vẫn mong ngươi chuẩn bị tinh thần tiếp nhận vị trí Thành chủ.”

“Bởi ta có một dự cảm không tốt. Trận chiến sắp tới, e rằng tình hình sẽ chẳng mấy lạc quan.”

Lời đã nói đến mức này, theo lý mà nói, Vô Danh chẳng còn lý do gì để từ chối.

Dù sao, đây chính là chức Thành chủ!

Không phải bang chủ của một bang hội vài trăm người, càng không phải trưởng thôn của một tân thủ thôn nhỏ bé.

Mà là Thành chủ của cả Thành Đô!

Chỉ riêng quyền lực và tài nguyên đi kèm chức vị này đã đủ khiến vô số người chơi tranh giành đến sứt đầu mẻ trán.

Nếu chuyện này truyền ra ngoài, e rằng toàn bộ server sẽ lập tức náo loạn.

Ấy vậy mà Vô Danh vẫn có chút do dự.

Bởi trong lòng hắn còn một mối lo rất khó nói thành lời.

Vận xui!

Đúng vậy, chính là cái vận xui đeo bám hắn từ ngoài đời thực!

Nghĩ lại cuộc đời mình, Vô Danh cảm thấy bản thân quả thực không có số hưởng phúc.

Ngoài đời bị sếp dí tăng ca đến mức đột quỵ, ý thức xuyên thẳng vào game. Vừa bước chân vào tân thủ thôn đã vì mấy cây cải trắng mà bị NPC đánh chết liên tục một nghìn lần.

Người khác vào game thì nhận nhiệm vụ, đánh quái, luyện cấp.

Còn hắn vừa vào đã được cả thôn thay phiên nhau tiễn về điểm hồi sinh!

Nếu không nhờ hệ thống bồi thường cho Nghịch Cốt, trời mới biết bây giờ hắn còn đang lăn lộn ở xó nào.

Từ sau khi có Nghịch Cốt, tình cảnh đúng là đã khá hơn rất nhiều. Nhưng thỉnh thoảng nhớ lại, hắn vẫn cảm thấy cái vận xui của mình hơi đáng sợ.

Ở Võ Đang thì còn đỡ.

Dù sao hắn cũng chỉ là một đệ tử, chẳng quản lý tiền bạc, không chịu trách nhiệm kinh doanh, càng không phải lo trả lương cho ai.

Cho dù có đen đủi đến mấy, chắc cũng chẳng đến mức khiến cả Võ Đang phá sản.

Nhưng Thành Đô thì khác!

Một khi hắn tiếp nhận chức Thành chủ, đồng nghĩa với việc trở thành người đứng đầu cả tòa thành.

Nói theo cách hiểu của game thủ, hắn sẽ từ một thằng chuyên đi làm nhiệm vụ thuê biến thành ông chủ lớn thực thụ!

Mà với cái vận khí tồi tệ của mình...

Lỡ đâu vừa lên làm Thành chủ, kho bạc đã cạn, cửa hàng đóng cửa, dân chúng bỏ đi, cả tòa thành lâm vào cảnh phá sản thì sao?

Mẹ kiếp!

Nghĩ thôi đã thấy đáng sợ!

“Sao vậy? Ngươi còn điều gì băn khoăn?”

Sở Cô Thành nhận ra vẻ mặt do dự của hắn, liền chủ động hỏi.

Vô Danh há miệng, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

Chẳng lẽ nói với một vị Thành chủ uy nghiêm rằng bản thân từ nhỏ đến lớn đều xui xẻo, sợ ngồi lên ghế ông chủ sẽ khiến cả Thành Đô sập tiệm?

Nghe chẳng khác nào đang đùa!

Nhưng đây quả thực là điều hắn lo lắng.

Cuối cùng, Vô Danh đành nói thật:

“Thành chủ đại nhân, nói ra thì hơi khó tin, nhưng vận khí của vãn bối trước giờ không được tốt lắm. Ta chỉ sợ sau khi tiếp nhận trọng trách này, chẳng những không giúp được gì mà còn liên lụy đến cả Thành Đô.”

Nghe xong, Sở Cô Thành thoáng ngẩn ra.

Cổ Đạo Trần đứng bên cạnh cũng nhìn hắn đầy bất ngờ.

Sau đó, cả hai đồng loạt bật cười.

“Ha ha ha!”

Tiếng cười vang khắp đại sảnh.

Sở Cô Thành vừa cười vừa lắc đầu.

“Ta còn tưởng ngươi đang lo chuyện đại sự gì, hóa ra chỉ vì vận khí!”

“Hài tử, ngươi phải hiểu một điều. Vận may hay vận rủi đều không thể quyết định cả cuộc đời của một người.”

“Trên thế gian này, có biết bao người xuất thân nghèo khó, gặp đủ tai ương, thậm chí rơi vào tuyệt cảnh, nhưng cuối cùng vẫn có thể tự mình vượt lên.”

Ông đưa tay chỉ về phía Cổ Đạo Trần.

“Ngươi nhìn Cổ lão hữu xem. Xuất thân của ông ấy chẳng lẽ tốt đẹp lắm sao?”

“Thuở nhỏ bị yêu tà bắt đi, phải sống giữa hang ổ kẻ thù suốt mấy chục năm. Nếu chỉ biết than trách số phận, liệu ông ấy có thể đứng ở đây hôm nay không?”

“Nhưng cuối cùng, ông ấy vẫn giữ được bản tâm, tìm được con đường của mình, còn đang cùng ta bảo vệ Thành Đô, che chở cho bách tính.”

Sở Cô Thành nhìn Vô Danh, giọng nói trở nên ôn hòa nhưng đầy sức nặng.

“Vận mệnh không phải thứ bất biến. Chỉ cần bản thân không chịu khuất phục, con người hoàn toàn có thể tự mở ra con đường mới.”

Những lời ấy khiến Vô Danh chợt ngẩn người.

Ngay sau đó, ánh mắt hắn dần sáng lên.

Đúng vậy!

Vận khí là một chuyện, bản thân có chịu cố gắng hay không lại là chuyện khác.

Cổ Đạo Trần từ một đứa trẻ bị yêu tà bắt đi, cuối cùng vẫn có thể trở thành cao thủ bảo vệ Thành Đô.

Còn hắn thì sao?

Ban đầu, hắn cũng chỉ là một thằng tân thủ cấp 0, bị cả thôn đánh cho lên bờ xuống ruộng.

Nhưng sau đó, chẳng phải hắn vẫn từng bước bò lên đến ngày hôm nay hay sao?

Từ lúc học được kỹ năng Đặt Bẫy, gia nhập Võ Đang, tu luyện tâm pháp, cho đến những lần giành thành tích khai hoang phó bản, có chuyện nào hoàn toàn dựa vào may mắn?

Cơ duyên tất nhiên quan trọng.

Nhưng nếu bản thân không chịu hành động, dù có được Nghịch Cốt cũng chẳng thể tự nhiên biến thành cao thủ!

Người chơi hành tẩu giang hồ, tranh tài nguyên, luyện võ công, săn boss, làm nhiệm vụ, vốn chính là quá trình không ngừng thay đổi vận mệnh của mình.

Nếu cứ sợ trước sợ sau, ngay cả cơ hội làm Thành chủ đưa đến tận cửa cũng không dám nhận, vậy hắn còn chơi cái Võ Lâm 2 này làm gì?

Chi bằng quay về tân thủ thôn chém thỏ cho lành!

Nghĩ thông suốt, chút do dự cuối cùng trong lòng Vô Danh cũng tan biến.

Hắn đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi nghiêm túc chắp tay trước Sở Cô Thành.

“Đa tạ tiền bối đã chỉ điểm!”

“Được tiền bối tin tưởng và coi trọng như vậy, Vô Danh ta không còn lý do gì để từ chối.”

“Nếu Thành Đô thật sự cần một người kế nhiệm, vãn bối nguyện tiếp nhận trọng trách này!”

Nói đến đây, hắn hơi ngừng lại rồi tiếp tục:

“Có điều, năng lực hiện tại của vãn bối vẫn còn hạn chế. Ta tuy có chút thực lực chiến đấu, nhưng chuyện quản lý một tòa thành lớn lại chưa từng trải qua.”

“Nếu sau này thật sự tiếp quản Thành Đô, e rằng một mình ta khó lòng gánh vác mọi việc. Đến lúc ấy, vẫn mong những vị văn thần, võ tướng và cao thủ dưới trướng tiền bối tiếp tục phò tá, cùng nhau bảo vệ tòa thành này.”

Sở Cô Thành nghe xong, hài lòng gật đầu.

“Đó là chuyện đương nhiên!”

“Những người phụ trách văn võ, quân chính của Thành Đô đều là tâm phúc mà ta đã tin dùng nhiều năm. Đến lúc thích hợp, ta sẽ để lại mật lệnh, dặn dò bọn họ tiếp tục hỗ trợ ngươi.”

“Ngươi mang thân phận người chơi thiên mệnh, có con đường tu luyện và lịch luyện riêng, không cần ngày nào cũng phải ngồi trong Phủ Thành chủ xử lý công vụ.”

“Những việc thường ngày cứ giao cho thuộc hạ phụ trách. Ngươi chỉ cần đứng ra quyết định những chuyện quan trọng, đối phó với cường địch, đồng thời gây dựng uy danh để bách tính có thể yên tâm tin tưởng.”

Vô Danh nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhõm hẳn.

Ra là thế!

Nói trắng ra, hắn hoàn toàn có thể làm một ông chủ phủi tay!

Những công việc lặt vặt như xử lý công văn, quản lý thuế má, tuần tra trị an, điều phối binh lính... đều đã có người chuyên trách.

Hắn chỉ cần thỉnh thoảng quay về chủ trì đại cục, giải quyết những chuyện lớn và ra mặt khi Thành Đô gặp nguy hiểm.

Nếu không có biến cố gì đặc biệt, có khi một tuần chỉ cần tới Phủ Thành chủ một lần cũng đủ.

Không cần ngày nào cũng ngồi làm việc.

Không cần quẹt thẻ chấm công.

Càng không cần tăng ca đến nửa đêm!

Mẹ kiếp!

Đây chẳng phải chính là cuộc sống ông chủ mà hắn từng mơ ước hay sao?

Huống hồ, quyền lực của Thành chủ Thành Đô còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.

Phạm vi quản hạt của Thành Đô trải rộng trên một vùng đất mênh mông, diện tích chẳng hề thua kém một quốc gia lớn ngoài đời thực.

Số lượng cư dân NPC lên đến vài triệu người. Nếu cộng thêm hàng chục triệu người chơi thường xuyên hoạt động và cư trú trong khu vực, quy mô đã lớn đến mức khó tin.

Một khi thực sự trở thành Thành chủ, hắn gần như chẳng khác nào một vị quốc vương!

Mà quyền lực còn chưa phải thứ hấp dẫn nhất.

Quan trọng hơn chính là tài nguyên!

Bảo khố Thành Đô!

Nghĩ đến bốn chữ ấy, trái tim Vô Danh bất giác đập nhanh hơn.

Một tòa chủ thành tồn tại nhiều năm, nắm giữ lãnh thổ rộng lớn, quản lý vô số thôn trấn, thương hội và lực lượng quân sự, lượng tài sản tích lũy được chắc chắn không thể tưởng tượng nổi.

Trong bảo khố Thành Đô, hẳn phải có đủ loại kỳ trân dị bảo, tâm pháp, mật tịch, binh khí cao cấp, ngân lượng cùng vô số tài nguyên quý hiếm.

Đợi đến lúc hắn chính thức tiếp quản Thành Đô, những thứ ấy đều sẽ nằm trong phạm vi quyền hạn của Thành chủ.

Muốn điều động tài nguyên nào, muốn sử dụng bảo vật gì, chẳng phải đều có thể tự mình quyết định hay sao?

Chỉ riêng quy mô của bảo khố ấy đã vượt xa toàn bộ tài sản mà hắn từng sở hữu!

Nghĩ tới đây, Vô Danh bỗng cảm thấy chức Thành chủ này hình như còn thơm hơn cả việc đánh boss rớt trang bị hoàng kim.

Trước đó hắn vẫn còn lo mình vận khí quá đen, lên làm Thành chủ sẽ khiến cả tòa thành phá sản.

Nhưng bây giờ nhìn lại...

Một tòa chủ thành giàu có đến mức ấy, muốn phá sản chắc cũng chẳng dễ dàng gì!

Mà nếu thực sự có ngày ngồi lên chiếc ghế Thành chủ, quản lý hàng triệu NPC cùng hàng chục triệu người chơi, trong tay nắm giữ cả một bảo khố khổng lồ...

Vô Danh chỉ có thể thầm cảm thán.

Lần này đúng là sắp phát tài to rồi!

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.