Vô Danh Truyền Kỳ

Chương 157: Người Kế Nhiệm Thành Đô!

Đăng: 12/10/2026 06:43 3,716 từ 18 lượt đọc


Nếu chỉ gặp những tên tiểu quái hoặc thủ lĩnh nhỏ lẻ của phe tà, Vô Danh hoàn toàn có thể cười nói vui vẻ, giả vờ đầu hàng, thậm chí đóng vai nội gián để lừa cho bọn chúng xoay như chong chóng.

Đối với hắn, những trò ấy vừa có lợi, vừa thú vị, chẳng việc gì phải nghiêm túc quá mức.

Nhưng lần này thì khác!

Kẻ đang đứng trước mặt hắn là Thành chủ Thành Đô, người cai quản cả một vùng đất rộng lớn, nắm trong tay trọng binh, quyết định sự an nguy của hàng triệu cư dân trong chủ thành cùng hàng trăm thôn làng, thị trấn phụ cận.

Nếu ngay cả người đứng đầu Thành Đô cũng là boss phe tà, vậy tòa thành này còn có tương lai hay không?

Một khi đại quân Thiên Ma kéo tới, ai sẽ đứng ra bảo vệ dân chúng?

Chẳng lẽ trông chờ vào chính tên Thành chủ đang âm thầm cấu kết với kẻ địch?

Bởi vậy, dù biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của Sở Cô Thành, Vô Danh vẫn không có ý định cúi đầu giả vờ thần phục.

Cùng lắm thì chết một lần, rớt 1 cấp.

Sau khi hồi sinh, hắn sẽ lập tức trở về Võ Đang, báo cáo mọi chuyện với sư môn rồi tìm cách đối phó.

Dù sao, chuyện rớt cấp cũng chẳng phải lần đầu hắn trải qua. Trước đây từng liên tục mất mấy cấp, cuối cùng vẫn cày lại được như thường.

Nếu chỉ vì tiếc chút kinh nghiệm mà phải cúi đầu gia nhập phe Thiên Ma, tiếp tay cho chúng hãm hại dân chúng, chính bản thân hắn cũng không chấp nhận nổi.

Chuyện này đã vượt quá giới hạn của một trò đùa.

“Được lắm. Nếu ngươi đã quyết tâm như vậy, ta đành thành toàn cho ngươi.”

Sở Cô Thành khẽ thở dài, giọng nói đầy vẻ thất vọng.

Ông ta từ từ nâng tay phải lên. Trong lòng bàn tay, từng luồng khí tím đen nhanh chóng tụ lại, tỏa ra một thứ khí tức tà dị khiến người ta lạnh sống lưng.

Ngay sau đó, bàn tay ấy nhắm thẳng vào trán Vô Danh mà ấn xuống!

“Mẹ kiếp! Đúng là đen đủi!”

Vô Danh thầm chửi trong bụng, vừa tức vừa tiếc.

Hắn vốn tưởng chuyến này đến Phủ Thành chủ sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh. Nào ngờ bảo bối còn chưa thấy đâu, đã phải chuẩn bị mất toi một cấp.

Đúng là đời không như mơ!

Đáng tiếc, toàn thân hắn vẫn đang bị sức mạnh của Sở Cô Thành trấn áp, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích nổi.

Muốn phản kháng cũng chẳng có cửa.

Ầm!

Bàn tay Sở Cô Thành giáng thẳng xuống trán hắn.

Một luồng sức mạnh khổng lồ lập tức xộc vào đầu, khiến ý thức Vô Danh chấn động dữ dội. Trước mắt hắn tối sầm, trời đất quay cuồng, cả người mất thăng bằng rồi đổ gục xuống nền đại sảnh.

Cảm giác đau đớn không xuất phát từ thân thể, mà như có thứ gì đó trực tiếp đánh thẳng vào ý thức.

Đầu óc hắn choáng váng, suy nghĩ trở nên rời rạc, chẳng khác nào một người đang tỉnh táo bỗng bị rút cạn dưỡng khí. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, ngay cả việc tập trung tinh thần cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Vô Danh vốn tưởng mình sắp bị đánh chết.

Chết thì chết!

Nhanh nhanh còn về điểm hồi sinh!

Thế nhưng, chờ mãi vẫn chẳng thấy giao diện lựa chọn hồi sinh xuất hiện.

Trong cơn choáng váng, hắn cố gắng mở bảng thuộc tính cá nhân ra xem.

Kết quả...

Thanh máu vẫn đầy nguyên!

“Ủa? Cái quái gì vậy?”

Vô Danh ngẩn người.

Rõ ràng vừa ăn trọn một đòn kinh khủng như thế, vậy mà thanh máu chẳng mất lấy một giọt.

Đã không gây sát thương, Sở Cô Thành đang định làm gì hắn?

Cảm giác choáng váng vẫn chưa biến mất. Đầu óc hắn mơ hồ, ngay cả suy nghĩ cũng khó giữ được mạch lạc.

Đúng lúc ấy, Vô Danh chợt cảm nhận được một luồng nội lực xa lạ đang chậm rãi xâm nhập vào cơ thể.

Luồng nội lực ấy không hề có ý định phá hủy kinh mạch hay làm tổn thương huyết nhục. Thay vào đó, nó di chuyển khắp toàn thân, lần lượt đi qua từng đường kinh mạch, huyệt đạo, giống như đang tìm kiếm một thứ gì đó.

Từ kinh mạch chính cho đến những nhánh nhỏ, từ huyệt đạo quan trọng đến những nơi kín đáo nhất trong cơ thể, không chỗ nào bị bỏ sót.

Cứ như có một cao thủ đang dùng nội lực kiểm tra toàn bộ căn cốt của hắn.

Vô Danh muốn chống lại, nhưng ý thức vẫn bị đè nặng, chẳng thể điều khiển nội lực của bản thân.

Hắn chỉ đành mặc cho luồng sức mạnh xa lạ ấy dò xét.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trước mắt hắn bỗng xuất hiện một quầng sáng chói lòa.

Cảm giác nặng nề trong đầu bắt đầu tan đi.

Ý thức vốn mơ hồ dần trở nên tỉnh táo, ngũ giác cũng lần lượt khôi phục. Vô Danh cuối cùng đã có thể tập trung tinh thần như bình thường.

Hắn chậm rãi mở mắt.

Trước mặt vẫn là đại sảnh Phủ Thành chủ.

Sở Cô Thành đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, còn Cổ Đạo Trần lặng lẽ đứng phía sau. Hai người giữ nguyên dáng vẻ như lúc hắn vừa bước vào.

Đôi mắt đỏ ngầu, khí tím đen, cánh dơi quỷ dị... tất cả đều đã biến mất.

Nếu không phải cảm giác choáng váng vừa rồi vẫn còn đọng lại trong đầu, Vô Danh thậm chí sẽ tưởng mình vừa trải qua một cơn ác mộng.

“Chúc mừng ngươi, đã vượt qua thử thách.”

Sở Cô Thành mỉm cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.

Giọng nói của ông ta đã trở lại ôn hòa như trước, hoàn toàn không còn chút hung ác nào của một tên boss phe tà.

Vô Danh cau mày.

“Thử thách?”

Hắn nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ màn biến thân thành boss Thiên Ma vừa rồi chỉ là một trò thử lòng do Sở Cô Thành dựng lên?

Mục đích là kiểm tra xem hắn có đủ kiên định với chính phái hay không?

Nhưng nếu vậy, khí tức tà ác kia phải giải thích thế nào?

Vô Danh từng tận mắt chứng kiến Lãnh Hương Lăng hóa thân thành Ma Tướng. Hắn biết rất rõ khí tức Thiên Ma chân chính đáng sợ ra sao.

Vậy mà luồng tà khí vừa rồi trên người Sở Cô Thành còn nồng đậm hơn cả Lãnh Hương Lăng!

Thứ đó tuyệt đối không giống một màn ảo thuật đơn giản.

Đang lúc Vô Danh còn đầy nghi hoặc, Cổ Đạo Trần đã mỉm cười bước lên.

“Vô Danh tiểu hữu, ngươi nên hiểu rằng những người chơi mang thiên mệnh như các ngươi vốn không hoàn toàn thuộc về thế giới này.”

Lão chậm rãi nói tiếp:

“Các ngươi đến từ một thế giới khác, bởi vậy phần lớn đều không có quá nhiều ràng buộc với giang hồ Tàng Long. Đối với các ngươi, đôi khi lợi ích trước mắt còn quan trọng hơn cả lập trường chính tà.”

“Chỉ cần có đủ lợi ích, một số người sẵn sàng làm những chuyện trái với đạo nghĩa, thậm chí phản bội chính phái, đầu quân cho Thiên Ma. Đối với họ, dường như chẳng có điều gì là không thể.”

Vô Danh im lặng.

Hắn không thể phản bác những lời này.

Bởi đó chính là thực tế của phần lớn trò chơi.

Người chơi vào game để tìm niềm vui, nâng cao thực lực, kiếm trang bị, tích lũy kinh nghiệm và tranh giành tài nguyên. Chỉ cần phần thưởng đủ hấp dẫn, đừng nói gia nhập phe phản diện, ngay cả việc quay lại đồ sát NPC chính phái cũng sẽ có người sẵn sàng làm.

Đối với không ít game thủ, NPC chẳng qua chỉ là những nhân vật được lập trình sẵn.

Chết thì chết.

Cùng lắm sau này hệ thống lại tạo ra NPC khác.

Nhưng Vô Danh không hoàn toàn nghĩ như vậy.

Hắn đã thực sự sống trong thế giới này, tiếp xúc với rất nhiều NPC có suy nghĩ, tình cảm và cuộc sống riêng. Trong mắt hắn, họ không còn đơn thuần là những đoạn dữ liệu vô tri.

Cũng chính vì thế, hắn càng không thể xem nhẹ chuyện liên quan đến sự sống chết của cả một tòa thành.

Thấy Vô Danh không lên tiếng, Cổ Đạo Trần tiếp tục giải thích:

“Thành chủ đại nhân đã có ý định tìm một người kế nhiệm, thay ngài tiếp quản Thành Đô trong tương lai.”

“Người ấy không chỉ cần có thực lực mạnh mẽ, mà còn phải có tâm chí kiên định, phẩm hạnh ngay thẳng, biết phân biệt đúng sai và luôn giữ vững lập trường chính đạo.”

“Quan trọng nhất, người được chọn phải sở hữu thân thể có khả năng hồi sinh như những người mang thiên mệnh các ngươi. Chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ Thành Đô lâu dài, không dễ dàng bị cái chết cắt đứt trọng trách.”

Nghe đến đây, Vô Danh lập tức sững sờ.

Khoan đã!

Thành chủ?

Người kế nhiệm?

Thân thể có thể hồi sinh?

Hắn nhanh chóng ghép những lời Cổ Đạo Trần vừa nói lại với nhau, trong đầu lập tức xuất hiện một suy đoán cực kỳ táo bạo.

“Ý của hai vị tiền bối là...”

Vô Danh ngẩng đầu, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc.

Chẳng lẽ Sở Cô Thành đang muốn chọn một người chơi làm Thành chủ Thành Đô?

Mà người được nhắm đến...

Lại chính là hắn?!

Mẹ kiếp!

Thảo nào vừa rồi còn bày ra một màn dụ dỗ, uy hiếp rồi đánh cho hắn ngất xỉu.

Hóa ra là khảo nghiệm người thừa kế!

Sở Cô Thành nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hắn, khẽ gật đầu.

“Không sai.”

Ông chậm rãi nói:

“Tiểu hữu, ngươi xuất thân từ Võ Đang, lại là đệ tử thân truyền của Tam Phong đạo nhân. Có một vị sư phụ ghét ác như thù như vậy, ta tin phẩm hạnh của ngươi sẽ không đến nỗi tệ.”

“Có điều, vị trí Thành chủ liên quan đến an nguy của vô số bách tính, không thể chỉ dựa vào xuất thân sư môn hay những chiến công trước mắt mà quyết định.”

“Bởi vậy, ta mới sắp xếp thử thách vừa rồi.”

Sở Cô Thành giơ hai ngón tay lên.

“Thứ nhất, ta muốn xem khi đứng trước sự dụ dỗ và uy hiếp của một cao thủ phe tà mạnh hơn mình rất nhiều, ngươi sẽ lựa chọn ra sao.”

“Thứ hai, ta muốn kiểm tra căn cốt và kinh mạch của ngươi, xác định xem thân thể ngươi có dễ dàng bị khí tức Thiên Ma ăn mòn hay không.”

Vô Danh nghe xong, trong lòng càng thêm kinh ngạc.

Thì ra Sở Cô Thành không chỉ nhìn ra hắn đang tu luyện Võ Đang Kiếm Kinh, mà còn biết rõ sư phụ hắn là ai!

Ngũ Lôi Tâm Pháp tuy do Tam Phong đạo nhân truyền lại, nhưng đệ tử nội môn Võ Đang chỉ cần tích lũy đủ điểm cống hiến cũng có thể tu luyện.

Chỉ dựa vào tâm pháp, tuyệt đối không thể khẳng định hắn là đệ tử thân truyền của Tam Phong đạo nhân.

Xem ra vị Thành chủ này đã âm thầm điều tra lai lịch của hắn từ trước.

Nghĩ đến đây, Vô Danh liền hỏi:

“Vậy không biết kết quả thử thách của vãn bối thế nào?”

Sở Cô Thành bật cười.

“Tâm chí kiên định, không khuất phục trước cường quyền, cũng chẳng bị lợi ích mê hoặc. Về điểm này, ta rất hài lòng.”

Ông dừng một chút rồi tiếp lời:

“Có điều, tính tình ngươi vẫn hơi cứng rắn quá mức. Cương quá dễ gãy. Đôi khi gặp phải kẻ địch mà bản thân hoàn toàn không thể chống lại, tạm thời giả vờ phục tùng cũng chưa chắc là chuyện xấu.”

“Chỉ cần giữ vững bản tâm, nhẫn nhịn nhất thời để chờ cơ hội phản kích, đó cũng là một cách xử thế.”

“Người làm đại sự không thể lúc nào cũng chỉ biết đối đầu trực diện.”

“...”

Vô Danh nghe mà cạn lời.

Chẳng phải đây chính là điều hắn đã nghĩ tới lúc đầu sao?

Nếu chỉ gặp vài tên tiểu quái hoặc thủ lĩnh phe tà bình thường, hắn chắc chắn sẽ chẳng ngại giả vờ đầu hàng, sau đó tìm cơ hội lừa cho đối phương sạch túi.

Nhưng lần này thì khác!

Đối phương là Thành chủ Thành Đô, người có thể quyết định vận mệnh của vô số dân chúng.

Một khi hắn gật đầu gia nhập phe Thiên Ma, chẳng khác nào tự tay vứt bỏ lập trường chính phái của mình.

Huống hồ, ai biết Sở Cô Thành có bắt hắn lập tức làm chuyện ác để chứng minh lòng trung thành hay không?

Đến lúc ấy, muốn quay đầu chưa chắc còn dễ dàng.

Bởi vậy, cho dù được lựa chọn lại một lần nữa, Vô Danh vẫn sẽ đưa ra câu trả lời giống hệt.

Chuyện nhỏ có thể đùa giỡn, có thể dùng mưu mẹo để kiếm lợi.

Nhưng chuyện lớn liên quan đến giới hạn của bản thân, tuyệt đối không thể tùy tiện nhượng bộ.

Sở Cô Thành không biết những suy nghĩ trong lòng hắn, tiếp tục nói:

“Về căn cốt, ta tuy không nhìn ra mệnh cách cụ thể của ngươi, nhưng có thể xác định nội lực của ngươi cực kỳ thuần chính, kinh mạch rộng mở, huyết nhục cứng cáp, căn cốt vô cùng đặc biệt.”

“Với thể chất này, cho dù có tà vật muốn xâm nhập, chiếm đoạt thân xác ngươi, cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.”

“Điểm này càng khiến ta hài lòng.”

“Mệnh cách...”

Nghe thấy hai chữ ấy, khóe miệng Vô Danh khẽ nhếch lên.

Hắn đang sở hữu Nghịch Cốt đấy nhé!

Đây chính là mệnh cách duy nhất mà hắn nhận được sau một nghìn lần tử vong trong giai đoạn tân thủ.

Không ngờ ngay cả một cao thủ cấp 95 như Sở Cô Thành cũng không thể nhìn thấu.

Xem ra khả năng che giấu của Nghịch Cốt còn lợi hại hơn hắn tưởng.

Còn chuyện tà vật xâm nhập, chiếm đoạt thân xác...

Vô Danh lại cảm thấy hơi buồn cười.

Hắn là người chơi cơ mà!

Nếu đến cả thân thể người chơi cũng có thể bị NPC tà phái tùy tiện chiếm đoạt, vậy game này còn chơi bời cái đếch gì nữa?

Tất nhiên, những suy nghĩ ấy hắn chỉ giữ trong lòng, không nói ra.

Điều khiến hắn quan tâm nhất lúc này vẫn là một chuyện khác.

“Thành chủ đại nhân, vãn bối còn một điều chưa hiểu.”

“Cứ nói.”

“Khí tức Thiên Ma xuất hiện trên người hai vị vừa rồi... rốt cuộc là chuyện gì?”

Vô Danh nhìn thẳng Sở Cô Thành.

Hắn không định bỏ qua vấn đề này.

Nếu chỉ để khảo nghiệm lòng trung thành, hoàn toàn có thể dùng trận pháp, ảo thuật hoặc võ công tạo ra một màn uy hiếp.

Nhưng luồng khí tức vừa rồi quá chân thực.

Đặc biệt là khi bị bàn tay Sở Cô Thành đánh trúng, hắn còn cảm nhận rõ một luồng sức mạnh xa lạ tiến vào cơ thể, dò xét khắp kinh mạch.

Đó tuyệt đối không phải cảm giác mà một màn ảo thuật bình thường có thể mang lại.

Nghe hắn hỏi, nụ cười trên mặt Sở Cô Thành dần nhạt đi.

Cổ Đạo Trần đứng phía sau cũng trở nên nghiêm túc.

Hai người nhìn nhau một thoáng.

Cuối cùng, Sở Cô Thành khẽ thở dài.

“Chuyện này... nói ra thì dài lắm.”

Chỉ một câu ấy đã khiến Vô Danh lập tức hiểu ra.

Quả nhiên có vấn đề!

Khí tức Thiên Ma vừa rồi là thật, chứ không phải do Sở Cô Thành dùng ảo thuật mô phỏng.

Nhưng nếu vậy, tại sao một vị Thành chủ chính phái lại có thể sở hữu sức mạnh của phe tà?

Hơn nữa, Sở Cô Thành còn muốn tuyển chọn người kế nhiệm, giao cả Thành Đô cho một người chơi có lập trường chính đạo kiên định.

Hai chuyện này nghe thế nào cũng thấy mâu thuẫn.

Xem ra phía sau còn có một bí mật cực lớn!

Lúc này, đại sảnh Phủ Thành chủ vẫn đang bị sức mạnh thần bí phong tỏa, hoàn toàn cách biệt với bên ngoài.

Sở Cô Thành ra hiệu cho Vô Danh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, sau đó mới chậm rãi kể lại nguyên nhân.

Vô Danh vốn đã chuẩn bị tinh thần nghe một câu chuyện không đơn giản.

Thế nhưng, khi Sở Cô Thành thực sự mở miệng, hắn vẫn không khỏi kinh hãi.

“Thực ra, nhiều năm qua, ta vẫn luôn tu luyện song song võ học chính phái và Thiên Ma chi thân.”

Sở Cô Thành nói bằng giọng trầm thấp:

“Ta dùng tâm pháp chính phái để giữ vững bản tâm, đồng thời tu luyện Thiên Ma chi thân, cưỡng ép tăng cường thực lực, nhờ đó có thể chống lại những kẻ địch vượt xa cảnh giới của mình.”

“Ban đầu, hai luồng sức mạnh này vẫn có thể duy trì cân bằng. Tâm pháp chính phái giúp ta giữ được thần trí tỉnh táo, không bị tà tính của Thiên Ma chi thân chi phối.”

“Nhưng theo cấp độ và cảnh giới tâm pháp ngày càng tăng, Thiên Ma chi thân cũng cần hấp thu lượng tà lực lớn hơn. Sức mạnh ấy dần vượt khỏi khả năng khống chế của ta, bắt đầu ăn mòn thần trí.”

Nói đến đây, vẻ mặt Sở Cô Thành càng thêm nghiêm trọng.

“Thỉnh thoảng, ta sẽ mất kiểm soát, thậm chí có nguy cơ bị tà tính chiếm đoạt ý thức.”

“Bởi vậy, ta phải nhờ Cổ Đạo Trần và Âm Cửu Lăng cùng ra tay hỗ trợ, áp chế tà lực trong cơ thể, giúp ta duy trì sự tỉnh táo.”

Vô Danh nghe mà trợn tròn mắt.

Thì ra là vậy!

Hóa ra Sở Cô Thành không phải gian tế phe Thiên Ma như hắn tưởng, mà là một cao thủ chính phái chủ động tu luyện võ học Thiên Ma để nâng cao thực lực!

Một mặt dùng tâm pháp chính đạo giữ vững thần trí, mặt khác mượn sức mạnh tà phái để cường hóa thân thể.

Cách tu luyện này quả thực quá liều lĩnh.

Dù có thể giúp bản thân trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng một khi mất kiểm soát, người đầu tiên gặp nguy hiểm chính là bản thân Sở Cô Thành.

Đến lúc ấy, vị Thành chủ đang bảo vệ dân chúng rất có thể sẽ biến thành một Ma Tướng thực thụ!

Khó trách ông ta muốn tìm người kế nhiệm.

Vô Danh cuối cùng đã hiểu được phần nào nguyên nhân.

Nếu tà tính trong cơ thể Sở Cô Thành ngày càng mạnh, sớm muộn gì cũng có ngày ông không thể tiếp tục đảm nhiệm trọng trách bảo vệ Thành Đô.

Khi ấy, cần phải có một người đủ bản lĩnh và phẩm hạnh đứng ra tiếp quản.

Mà người chơi có khả năng hồi sinh, xét về mặt này quả thực sở hữu lợi thế mà NPC bình thường không thể sánh bằng.

Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề.

Sở Cô Thành đã tu luyện Thiên Ma chi thân trong nhiều năm, vậy mà người ngoài gần như chẳng ai biết đến.

Nếu không phải hôm nay tận mắt chứng kiến, ngay cả Vô Danh cũng tuyệt đối không thể ngờ tới.

Xem ra bí mật này được che giấu cực kỳ cẩn thận.

Ngoại trừ những cao thủ cùng cấp có khả năng cảm nhận khí tức, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra điều bất thường.

Đúng lúc Vô Danh còn đang suy nghĩ, Sở Cô Thành bỗng chuyển sang một chủ đề khác.

“Vô Danh, trước đây ngươi từng đến báo tin rằng Ninh Phàm đã cài nội ứng vào Thành Đô. Chuyện ấy ngươi vẫn còn nhớ chứ?”

Vô Danh lập tức gật đầu.

“Đương nhiên là nhớ!”

Hắn đáp không chút do dự:

“Chuyện này vãn bối vẫn luôn canh cánh trong lòng. Đến tận bây giờ, ta vẫn chưa biết tên nội ứng ấy rốt cuộc là ai.”

Dù trận thủ vệ Thành Đô đã kết thúc, đại quân Thiên Ma cũng bị đánh lui, nhưng mối họa nội ứng vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Một kẻ có thể được Ninh Phàm âm thầm cài vào Thành Đô, lại ẩn náu suốt thời gian dài mà không bị phát hiện, tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường.

Nếu không tìm ra, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành tai họa.

Nghe câu trả lời của Vô Danh, Sở Cô Thành bỗng mỉm cười.

Nụ cười ấy có phần kỳ lạ, khiến Vô Danh bất giác cảm thấy khó hiểu.

Ngay sau đó, Cổ Đạo Trần đang đứng phía sau chậm rãi bước lên.

Lão nhìn Vô Danh, vẻ mặt bình thản đến mức như đang kể một chuyện hết sức bình thường.

“Không cần tìm nữa.”

Vô Danh ngẩn ra.

Cổ Đạo Trần khẽ cười, nói tiếp:

“Bởi vì... ta chính là người do Ninh Phàm phái tới.”

0
Ủng hộ tác giả Tiếu Hồng Trần Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.