A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 129: Bữa Tối Dưới Cơn Mưa

Đăng: 31/10/2026 09:06 983 từ 5 lượt đọc

Mưa bắt đầu rơi từ lúc nào không rõ. Ban đầu chỉ là những hạt mưa thưa thớt, nặng trĩu, rơi xuống mái tôn tạo nên những âm thanh lách cách đều đều. Sau đó, trời đổ cơn mưa rào lớn hơn, xối xả như muốn cuốn phăng tất cả những lo âu còn sót lại trong tâm trí Vy.


Trong căn bếp nhỏ của căn nhà trọ gần sông, hơi ấm từ bếp ga lan tỏa khắp không gian. Một nồi súp xương gà đang sôi liu riu, mùi hương thảo mộc quyện với vị ngọt nhẹ của hành tây tạo nên một mùi thơm ấm áp, xua tan cái lạnh lẽo của không khí ngoài kia.


Quân đứng trước bếp, tay cầm thìa gỗ khuấy đều nồi súp. Anh mặc chiếc áo thun màu xám cũ, tay áo cuộn lên đến khuỷu tay, lộ ra cánh tay gân guốc và những nốt tàn nhang mờ nhạt trên da. Vy ngồi dựa vào quầy bếp, quan sát anh bằng một ánh mắt dịu dàng lạ thường.


Chẳng bao lâu nữa, thế giới này sẽ có ngày tận hưởng sự bình yên hiếm hoi như thế này. Chỉ còn mười ngày nữa thôi.


"Mất kiểm soát rồi," Quân đột ngột nói, giọng trầm thấp, không ngoảnh lại.


Vy nhíu mày, kéo dài đôi chân dưới ghế gỗ: "Cậu đang nói về chuyện gì?"


"Cậu nhìn tôi lâu quá," anh quay lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ. "Trong ba ngày qua, cậu chưa từng nhìn tôi theo cách này. Không phải là ánh mắt của một người đang lên kế hoạch, cũng không phải là ánh mắt lo âu khi kiểm tra Guardian phone. Đây là... một sự bình yên."


Vy cảm thấy má mình hơi nóng lên. Cô nhìn xuống tay mình, nơi ngón tay vẫn còn vương lại mùi hành tây vừa bóc. "Có gì sai sao?"


"Không," Quân đặt thìa xuống, bước đến gần cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc rối của Vy, gạt một lọn tóc bị gió thổi vào mặt cô. "Không có gì sai cả. Chỉ là... tôi rất trân trọng khoảnh khắc này. Bởi vì nó quá đỗi mong manh."


Căn bếp nhỏ bỗng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng mưa rơi đập vào cửa kính và tiếng nồi súp sôi lù bù. Vy cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, một sự tiếp xúc nhẹ nhàng nhưng đủ để làm rung động cả cơ thể cô.


"Anh biết không," cô lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ. "Trước đây, tôi luôn sợ những khoảnh khắc như thế này. Vì chúng quá ngắn ngủi. Bất cứ điều gì đẹp đẽ đều thường đi kèm với cái giá phải trả, và tôi không bao giờ muốn phải trả giá vì một niềm vui thoáng qua."


Quân im lặng một lúc, tay anh vẫn chưa rời khỏi tóc cô. "Giờ thì sao?"


"Giờ..." Vy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Giờ tôi hiểu rằng, chính sự ngắn ngủi mới khiến nó trở nên quý giá. Nếu chúng ta cứ ngồi đây chờ đợi một tương lai an toàn nhưng tẻ nhạt, thì có lẽ chúng ta đã không bao giờ có được bữa tối này."


Quân cúi xuống, trán anh chạm nhẹ vào trán Vy. "Cảm ơn em, Vy."


"Vì chuyện gì?"


"Vì đã cho tôi một lý do để ở lại."


Viên đường trong tim Vy tan chảy. Cô đưa tay lên, ôm chặt lấy eo anh, đẩy nhẹ anh lùi lại để anh ngồi xuống ghế đối diện. "Đi, ăn đi. Súp sắp nguội rồi."


Họ ăn tối trong ánh sáng vàng vọt của đèn điện cũ. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng gió rít qua khe cửa tạo nên âm thanh ma quái. Nhưng trong căn bếp nhỏ này, mọi thứ đều yên bình. Họ không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng trao cho nhau những ánh mắt, những cái mỉm cười.


"Ước mơ số năm," Quân đột ngột nói, tay cầm thìa súp.


Vy ngước nhìn: "Ừ?"


"Chúng ta đang thực hiện nó, phải không? Một bữa tối tĩnh lặng, không có điện thoại, không có dự đoán, không có ngày tận thế."


"Đúng vậy," Vy gật đầu, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ hiếm hoi. "Dù chỉ có hai người."


"Thế là đủ rồi," anh nói, giọng trầm ấm.


Đột ngột, đèn điện trong nhà flicker một cái, rồi tắt ngấm.


Căn phòng chìm trong bóng tối mù mịt. Chỉ còn lại ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài cửa sổ, nơi mưa gió đang hoành hành.


"Mất điện," Quân nói, giọng anh vẫn bình tĩnh như thường.


Nhưng Vy lại cảm thấy một sự lạnh lẽo lan tỏa sống lưng. Cô lấy điện thoại ra, màn hình sáng lên chiếu rõ khuôn mặt lo lắng của mình.


"Anh nói xem... chuyện này có liên quan gì không?"


Quân đứng dậy, bước về phía cửa sổ. Anh nhìn ra ngoài qua lớp kính ướt đẫm nước mưa.


"Không phải lúc nào cũng là một lời cảnh báo," anh chậm rãi nói, "nhưng cũng không phải lúc nào cũng là sự ngẫu nhiên."


Vy cầm đèn pin trên điện thoại, đi theo anh. Ngoài kia, cả khu phố chìm trong bóng tối. Những ngọn đèn đường trên tuyến đường gần nhất đã tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng vàng vọt từ vài căn nhà lân cận — những nơi có máy phát điện độc lập.


Nhưng ở đây... chỉ có bóng tối. Và tiếng mưa.


"Mười ngày," Vy lẩm bẩm, tay nắm chặt lấy điện thoại.


Quân quay lại, ánh mắt anh tối sầm trong bóng đêm. "Vâng. Chỉ còn mười ngày nữa thôi."


Và trong cái bóng tối bao trùm ấy, tiếng sấm rền vang, như một lời hứa hay một lời nguyền.

0