Chương 84: Cánh Cửa Rỉ Sét
A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
130 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 130/130 chương
Cánh cửa sắt rỉ sét mở ra với một tiếng rít chói tai, để lộ một khoảng không gian hẹp, thấp lè tè. Không khí bên trong khô ráo hơn hẳn, thoang thoảng mùi dầu máy lạnh lẽo và giấy cũ. Đó là một phòng kiểm soát phụ, được xây dựng ngầm từ thời Pháp thuộc, nay trở thành hang ổ tạm thời của những kẻ đi ngược lại dòng chảy dữ liệu.
Khải Nam đẩy mạnh cửa, kéo Vy vào rồi đóng sập lại. Tiếng khóa sắt rơi vào ổ vang lên khô khốc, cắt ngang âm thanh ù ù của những cánh quạt drone đang quét tìm bên kia lớp bê tông dày.
Vy gục xuống sàn, hai tay chống người, ngực phập phồng từng hồi. Mồ hôi nhễ nhại hòa lẫn với bụi bẩn và mùi ẩm mốc của cống ngầm làm da cô rát nhói. Cô ngước nhìn Nam. Anh ấy đứng sát cánh cửa, lưng dựng thẳng nhưng vai hơi co lại, tay vẫn còn nắm chặt lấy tay cô. Tay anh lạnh toát.
"Chúng nó không vào được," Nam nói, giọng trầm và khản đặc vì thiếu nước. "Căn phòng này có lớp chắn tín hiệu bằng lưới Faraday. Trong ba tháng qua, đây là nơi duy nhất hệ thống không thể giám sát em."
Vy rút tay ra. Cú tách rời ấy nhỏ đến mức không gây ra tiếng động, nhưng Nam vẫn cảm nhận được. Anh chậm rãi nhấc tay lên vuốt ve vết thương trên vai, bàn tay run nhẹ.
"Ba tháng," Vy lặp lại, từ ngữ rơi ra khô khan như đá. "Anh đã ở đây suốt ba tháng. Và anh biết Quân đang ở đâu. Anh biết hệ thống đang làm gì với anh ấy."
Nam không trả lời ngay. Anh ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tường lạnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào một đống dây cáp cũ kỹ. Ánh mắt anh sâu thẳm, mệt mỏi đến mức cô chưa từng thấy.
"Em có biết tại sao AI lại dự báo sai cho Quân không?" Nam lên tiếng, giọng đều đều. "Bởi vì tôi đã xóa dữ liệu của anh ấy khỏi hệ thống từ năm 2019."
Vy lắc đầu, một hành động vô thức. "Nếu anh xóa rồi, tại sao DUYÊN.AI vẫn đưa ra cảnh báo? Tại sao nó vẫn gọi anh ấy là 'Sai số'?"
"Bởi vì tôi không xóa anh ấy khỏi cuộc đời em." Nam ngẩng lên, nhìn thẳng vào Vy. "Tôi chỉ xóa anh ấy khỏi những luồng dữ liệu công khai, những hồ sơ hành chính, những dấu vết kỹ thuật số mà hệ thống có thể thu thập. Nhưng tôi không thể xóa những cuộc gặp gỡ, những cuộc trò chuyện, và đặc biệt là... những khoảnh khắc mà em chủ động tìm đến anh ấy."
Anh dừng lại, hít một hơi thật sâu.
"DUYÊN.AI dự đoán dựa trên xác suất. Khi tôi xóa dữ liệu gốc, nó mất đi điểm neo để tính toán. Và khi một hệ thống mất đi điểm neo, nó sẽ tìm cách bù đắp bằng cách dự đoán những kịch bản khác. 'Không tồn tại' không phải là anh ấy sẽ chết, Vy ạ. Nó có nghĩa là anh ấy sẽ biến mất khỏi bảng cân bằng dữ liệu. Để sống, anh ấy phải trở thành một con người không có số phận được ghi chép."
Vy ngồi sụp xuống bên cạnh anh. Nước mắt không rơi, nhưng cổ họng cô nghẹn lại. Cô nhìn bàn tay mình, những vết bẩn, những vết trầy xước do bò trong cống. Ba tháng nay, cô đã điên cuồng chạy theo những manh mối ảo, tin vào một tương lai đã được định sẵn. Trong khi đó, Nam — người bạn đời mà cô tin tưởng nhất — lại đang âm thầm phá vỡ mọi thứ chỉ để cứu một người khác.
"Ba tháng nay anh đã làm gì?" Cô hỏi, giọng run rẩy.
"Chờ đợi. Quan sát. Và chuẩn bị Project Zero," Nam trả lời. "Sơn đã hoàn thành phần cứng. Tôi viết code để chèn vào hệ thống DUYÊN.AI. Nhưng để kích hoạt nó, chúng ta cần một biến số mà hệ thống không thể đoán trước. Một người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ để bảo vệ một người khác."
Vy nhìn Nam. Trong ánh mắt anh ấy, cô không thấy sự hy sinh đạo đức giả, chỉ thấy một nỗi đau tận cùng và sự kiên định sắt đá.
"Quân còn sống," cô nói, không phải là câu hỏi.
"Vẫn còn," Nam gật đầu. "Nhưng thời gian của anh ấy không còn nhiều. Lưới an toàn này sẽ sụp đổ sau khi hệ thống cập nhật phiên bản mới. Chúng ta phải tìm anh ấy trước khi Clean-02 quét sạch toàn bộ khu vực."
Vy đứng dậy. Cô lau khuôn mặt lấm lem, cố gắng lấy lại chút bình tĩnh còn lại. Nỗi hoang mang vẫn còn đó, nhưng nó đã nhường chỗ cho một mục tiêu rõ ràng hơn. Cô không còn là người phụ nữ chỉ biết tuân theo dữ liệu nữa.
"Đưa tôi đi tìm anh ấy," cô nói, giọng dứt khoát.
Nam nhìn cô, một nụ cười nhếch lên khóe môi, mệt mỏi nhưng chân thành. "Em biết đường đi không?"
"Em không cần biết," Vy đáp, bước về phía cánh cửa sắt. "Anh dẫn đường. Còn em sẽ là người quyết định chúng ta đi hướng nào."
Cánh cửa lại mở ra, để lộ hành lang tối tăm phía trước. Nhưng lần này, Vy không lùi bước. Cô bước vào bóng tối, tay nắm chặt lấy bàn tay Nam, kéo anh đi về phía trước.
Và ở đâu đó sâu thẳm trong hệ thống cống ngầm, một tín hiệu yếu ớt bắt đầu nhấp nháy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.