A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 127: Triển Lãm Ở Quán Cà Phê Cũ

Đăng: 31/10/2026 09:06 1,411 từ 5 lượt đọc

Quán cà phê cũ giờ đây đã trở nên vắng lặng hơn bất cứ ngày nào.


Những chiếc bàn gỗ cũ kỹ được đẩy vào sát tường, để lộ khoảng không gian rộng rãi ở giữa. Ánh nắng buổi chiều xuyên qua lớp rèm cửa cũ, chiếu rọi vào những hạt bụi lơ lửng trong không trung, tạo nên một thứ ánh sáng mờ ảo, hiền hòa. Mùi cà phê phin nhỏ từng giọt vẫn còn vương vấn trong những khe gỗ, quyện với mùi giấy ảnh mới rửa.


Vy đứng trên chiếc ghế đẩu nhỏ, tay cầm cuộn băng keo hai mặt, cẩn thận dán từng góc bức ảnh lên tấm vải lụa đen căng sẵn trên tường.


"Để em. Anh sợ em ngã," Quân nói, giọng trầm ấm vang lên từ phía dưới. Anh đang đỡ chiếc ghế, mắt không rời khỏi Vy.


"Anh cứ giữ chắc là được rồi. Em không ngã đâu," Vy cười, quay xuống nhìn anh. "Hơn nữa, anh cứ đứng đó nhìn em, em mới cảm thấy mình như đang diễn một vở kịch vậy."


Quân gật đầu, tay siết nhẹ tay vịn ghế. "Vậy thì cứ diễn tiếp đi. Anh là khán giả duy nhất."


Vy lắp bức ảnh cuối cùng vào vị trí. Đó là một bức ảnh đen trắng chụp khung cảnh bãi biển Hội An vào lúc bình minh, sóng vỗ vào bờ đá, không có bóng người, chỉ có một đôi giày sandal bị bỏ lại gần mép nước. Bức ảnh đầu tiên trong loạt "Những Thứ Không Còn Ở Đây".


Cả dãy ảnh được treo thành một vòng cung nhỏ, bao quanh không gian trung tâm của quán. Mỗi bức ảnh đều được gắn một tấm thẻ nhỏ ghi tựa đề và ngày tháng. Có bức là chiếc cầu Tràng Tiền in bóng xuống dòng sông Hàn đỏ rực, có bức là góc ban công phòng trọ cũ của Quân với dây phơi quần áo và vài chậu xương rồng, có bức là khuôn mặt Vy đang ngủ say trên ghế đá công viên, gương mặt thư thái đến lạ.


Đó là những khoảnh khắc họ đã cùng nhau sống trong những ngày tháng vừa qua – những ngày tháng sau đám cưới biển, Vy đã học cách buông bỏ sự kiểm soát.


"Chưa hết đâu," Quân bước lại gần, tay cầm theo một khay đồ uống. "Còn phần quà đặc biệt nữa."


Vy nhảy xuống ghế, tiếp lấy ly cà phê sữa đá. "Phần quà đặc biệt?"


Quân đặt khay xuống bàn giữa phòng, vén tấm rèm đen ra. Đằng sau đó là một chiếc máy chiếu cũ kỹ mà anh đã mang từ nhà xưởng gốm đến. Anh bật nguồn, ánh sáng xanh lam chiếu vào tấm vải trắng căng giữa hai bức tường đối diện.


Một hình ảnh hiện ra. Là Vy.


Không phải Vy trong những bộ trang phục chỉn chu, hay Vy với ánh mắt sắc sảo khi làm việc truyền thông. Đó là Vy trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình, tóc rối bù, đang cố gắng lật mặt giường mà không làm rơi chiếc gối, khuôn mặt nhăn nhó tập trung đến mức hài hước.


Vy chết lặng. "Anh... anh quay cái này khi nào?"


"Em ngủ say. Anh chụp thử một vài tấm rồi làm thành slide," Quân giải thích, tay gãi gáy, có vẻ hơi ngại. "Trước đây, em luôn sống trong kiểm soát. Ngay cả khi ngủ, em cũng cố giữ tư thế 'đẹp'. Nhưng ảnh này... em rất thật."


Vy nhìn lại hình ảnh của chính mình trên màn hình, sau đó nhìn sang Quân. Trong mắt cô, không còn sự giận dữ hay ngại ngùng, chỉ là một nỗi ấm áp lan tỏa từ lồng ngực.


"Cảm ơn anh," cô nói, giọng khẽ run. "Cảm ơn vì anh đã thấy được những điều người khác không nhìn thấy."


Quân nhìn cô, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng buổi chiều. "Anh luôn nhìn em, Vy. Dù em có cố giấu đi đến đâu."


Tiếng cửa kính rung lên, kéo Vy ra khỏi khoảnh khắc tĩnh lặng.


"Linh với Duy đến đây!" Một giọng nói năng nổ vang lên.


Phương Linh đẩy cửa bước vào, tay xách theo hai túi quà lớn, tóc buộc cao, trông năng động như một chiếc pin sạc đầy. Hoàng Duy đi sau, tay cầm theo một bó hoa hướng dương to tướng.


"Trời ơi, hai người làm cả một khu này thành gallery à?" Linh nhìn xung quanh, mắt sáng lên. "Đẹp quá đi mất. Quân, anh tài thật đó."


Duy đặt bó hoa lên bàn, nhìn những bức ảnh treo trên tường với ánh mắt trầm ngâm. "Anh ấy có gu thật. Bức ảnh chiếc giày sandal trên bờ đá... khiến người ta thấy cô đơn mà bình yên."


"Lấy chỗ ngồi đi," Vy mời mọi người, tay vẫn cầm ly cà phê. "Chúng ta đang xem slide đặc biệt của Quân."


Linh ngồi xuống ghế, kéo Vy lại gần. "Đúng lúc mình ghé qua. Mình vừa giải quyết xong đống hồ sơ bên công ty. Sếp còn hỏi tại sao mình đột ngột xin nghỉ phép ba ngày."


"Vậy là xong rồi?" Vy hỏi.


"Xong. Và mình đã nói với họ rằng mình đi du hôn cùng bạn," Linh cười, ánh mắt sắc sảo nhưng ấm áp. "Không ai ngờ là cuộc du hôn này lại là một triển lãm ảnh đen trắng trong quán cà phê cũ kỹ."


"Hai người đang làm gì vậy?" Quân bước lại, tay cầm máy ảnh phim.


"Linh vừa nói với sếp là đi du hôn," Vy đáp, mỉm cười. "Còn Duy thì mang hoa đến trang trí."


Duy cười lớn. "Tôi không mang đến để trang trí đâu. Tôi mang đến để... tưởng niệm."


"Cái gì?" Vy nghiêng đầu.


"Duy nghĩ rằng," Duy nhìn những bức ảnh trên tường, giọng trầm xuống một chút, "những thứ không còn ở đây, đôi khi lại tồn tại mạnh mẽ nhất trong lòng người. Bức ảnh này không chỉ là kỷ niệm, nó là bằng chứng cho việc chúng ta đã sống."


Không khí trở nên trầm lắng một lúc.


"Ừ," Quân gật đầu. "Đó là lý do mình muốn tổ chức triển lãm này. Để mọi người thấy rằng, ngay cả khi mọi thứ thay đổi, những khoảnh khắc chân thật vẫn luôn tồn tại."


Vy nhìn Quân, rồi nhìn những bức ảnh. Cô nhớ lại cảm giác lo sợ, kiểm soát và bất an của chính mình trước đây. Giờ đây, khi đứng giữa những bức ảnh đen trắng này, cô cảm thấy mình thực sự tự do.


Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa reo lên.


Một tiếng leng keng ngắn, sau đó là tiếng bước chân dừng lại phía trước cửa.


"Kính chào quý khách, quán đang đóng cửa rồi ạ," Quân gọi ra.


Không có ai trả lời.


Thay vào đó, một chiếc lẵng hoa lớn màu trắng được đẩy vào cửa, lăn nhẹ vào đúng giữa không gian trống.


Vy và Quân nhìn nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác lạ.


Linh đứng dậy, bước lại gần lẵng hoa. "Đây là... ai gửi vậy?"


Trên lẵng hoa là một tấm thiệp nhỏ màu kem. Vy bước lại, cầm tấm thiệp lên. Dòng chữ được viết tay, nét thanh mảnh, dứt khoát:


"Mọi thứ đã sẵn sàng."


Vy khựng lại. Cô nhìn Quân. Quân cũng đang nhìn cô, ánh mắt trầm tư.


Linh lại gần. "Ai có thể gửi được không biết?"


Vy nhìn tấm thiệp. Cô nhận ra ngay nét chữ này. Nó không phải của Nam. Nó không phải của Sơn. Nó cũng không phải của bất kỳ ai trong nhóm họ.


Nhưng nó mang đến một cảm giác quen thuộc, một sự chắc chắn mà cô chưa từng thấy trong suốt thời gian qua.


"Mọi thứ đã sẵn sàng..." cô lẩm bẩm.


Quân bước lại, đặt tay lên vai Vy. "Chúng ta vẫn còn ba ngày nữa mới cần chuẩn bị cho bước tiếp theo. Ai có thể biết được điều đó?"


Vy nhìn lẵng hoa. Trong lẵng hoa không có gì ngoài những cánh hoa hồng trắng tinh khôi và một dải băng đen nhỏ.


Trên dải băng đen, có một dòng chữ được in mờ. Vy nghiêng tấm thiệp lại, ánh nắng chiều chiếu vào, để lộ dòng chữ ấy:


"Đừng tin vào sự ngẫu nhiên."

0