A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 126: Thử Nghiệm Biến Số

Đăng: 31/10/2026 09:06 1,459 từ 5 lượt đọc

Sương sớm bám trên cửa kính nhà trọ, làm nhòa đi những hàng cây xanh mướt bên ngoài. Vy ngồi trên mép giường, mắt nhìn chằm chằm vào Guardian phone đặt trước mặt.


Màn hình vẫn còn đó — dòng chữ "Còn 15 ngày" đã ở lại ba ngày nay như một lời nhắc không ngừng nghỉ.


Cô đã đọc kỹ hồ sơ "Kế hoạch Sai số mới" đến mức thuộc lòng: *Vy (Đối tượng neo) cần tạo ra chuỗi quyết định phi logic có chủ đích — không phải ngẫu nhiên, mà là những lựa chọn làm ngược lại với mẫu hành vi đã được AI dự đoán — để bẻ gãy hệ thống.*


Ngược lại với mẫu hành vi.


Cô cười nhạt. Mình thì làm thế nào?


Từ trước đến nay, Vy là người lên lịch ăn sáng từng giờ. Cô biết chính xác quán cà phê nào có espresso ngon nhất, đường phố nào ít tắc vào giờ cao điểm, và thậm chí cả thời điểm nào trong ngày gió Hội An thổi vào mang theo mùi biển hay mùi đất ẩm. Mọi thứ đều được tính toán — đến mức chính Quân cũng từng bảo cô: "Em sống như một bản kế hoạch được in sẵn vậy."


Giờ thì cô phải phá hủy bản kế hoạch đó. Từ con số không.


"Có việc gì mà mặt mày đăm đăm thế?" Quân bước ra từ phòng tắm, tóc còn ướt, khăn lông vắt ngang vai. Anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, không hề hối hận vì những lời nói đêm qua trên đỉnh đèo.


"Em cần bắt đầu," Vy nói, đặt điện thoại xuống, "bắt đầu làm những điều em không bao giờ làm."


Quân hơi nghiêng đầu. "Nghĩa là sao?"


"Em sẽ chọn những thứ ngẫu nhiên. Những thứ mà AI nghĩ em không bao giờ chọn được."


Anh nhìn cô một lát, rồi mỉm cười. "Anh sẽ đi cùng em. Nếu em muốn làm điều gì đó, ít nhất có người ở bên."


---


Bữa sáng hôm đó, Vy không vào quán cà phê quen thuộc gần nhà trọ — nơi cô từng đến ba lần một tuần trong tháng qua. Thay vào đó, cô kéo Quân đi vào một con hẻm nhỏ mà cô chưa từng bước chân.


"Hẻm này không có trong ứng dụng bản đồ của anh," Quân nhận xét, nhìn quanh.


"Chính vì vậy," Vy đáp, giọng cứng nhắc.


Con hẻm nhỏ hẹp, hai bên là những bức tường xi măng bạc màu. Mùi bánh mì nướng thơm lừng từ một quán nhỏ ven đường, không có biển hiệu. Vy dừng chân trước quán, nhìn vào thực đơn được viết tay trên bảng đen.


"Cô muốn gì?" bà chủ quán hỏi, tay vẫn đang nhồi nhân vào chiếc bánh mì.


Vy mở miệng định hỏi về giá cả, về thành phần, về đánh giá — rồi cô ngưng lại. Cổ họng cô thắt lại. Cô không thể làm được.


"Cho em cái gì cũng được," cô nói, giọng nhỏ.


Bà chủ nhìn cô, rồi cười: "Điếc, à? Để bà chọn vậy."


Mười phút sau, Vy ngồi trước một chiếc bàn nhựa nhỏ, đang cầm trên tay một chiếc bánh mì kẹp thịt quay, thêm cả dưa chua và một chén canh rau muống. Cô chưa bao giờ ăn dưa chua buổi sáng. Chưa bao giờ ăn thứ gì "bà chủ chọn".


Cô cắn một miếng. Giòn, mặn, thơm. Tốt hơn cả những quán cà phê sang chảnh cô từng đến.


Quân ngồi đối diện, không nói gì. Anh chỉ nhìn cô, và trong ánh mắt đó, Vy nhận ra anh đang tự hào.


Guardian phone rung lên nhẹ trong túi cô. Cô không dám mở xem.


---


Buổi chiều, họ lái xe Jeep ra bờ biển Cửa Đại. Vy muốn dừng lại ở bãi biển quen thuộc gần khách sạn, nhưng cô bỗng đổi hướng.


"Em không định vào đó," cô nói.


Quân lái xe tiếp. "Đi đâu?"


"Cứ lái. Bất cứ hướng nào."


Anh gật đầu. Không hỏi.


Xe chạy qua những con đường ven biển, gió biển thổi vào cửa sổ mở, mang theo hơi mặn của nước biển và mùi hoa sứ. Vy nhắm mắt, lắng nghe tiếng động cơ, cảm nhận sự rung nhẹ của tay lái. Cô không kiểm soát gì cả. Cô đang phó mặc.


"Em có ổn không?" Quân hỏi sau một lúc.


"Có," cô đáp, rồi thở dài, "nhưng nó... rất khó."


"Biết là khó thì tại sao vẫn làm?"


Vy mở mắt. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ — những hàng dừa xanh ngắt, những con trâu đang gặm cỏ bên đường, và xa xa là một nhóm trẻ con đang đuổi bắt nhau trên cát.


"Vì em không muốn sống trong một thế giới mà mọi thứ đều được dự đoán trước," cô nói, "mặc dù thế giới đó an toàn. An toàn nhưng... trống rỗng."


Guardian phone rung thêm một lần nữa. Nhẹ hơn.


---


Tối đó, họ ăn tối tại một nhà hàng nhỏ gần cầu Trung Lương. Vy không xem thực đơn trước, không đọc đánh giá trên mạng xã hội — cô chỉ ngồi xuống và chờ.


Món đầu tiên là canh chua cá linh, món chính là cá kho tộ và rau muống xào tỏi. Một bữa ăn rất Việt Nam, rất Hội An, và hoàn toàn không phải những gì Vy từng đặt ra trong "kế hoạch ẩm thực" của mình.


"Em thấy thế nào?" Quân hỏi.


"Còn ngon hơn cả những gì em mong đợi," cô trả lời. "Vì em không mong đợi gì cả."


Anh cười, và lần này, Vy cũng cười theo.


Guardian phone đặt trên bàn rung lên — lần này mạnh hơn. Một tiếng rung liên tục, kéo dài.


Vy nhìn chằm chằm vào màn hình sáng lên.


Cô đưa tay ra, ngón tay run nhẹ, và chạm vào màn hình.


Dòng chữ hiện ra không phải là xác suất thông thường. Không phải con số nhỏ bé 0.003% hay 0.007% như những ngày trước.


Màn hình đen lại, rồi hiện lên một thông báo đỏ rực:


**LỖI HỆ THỐNG**

**KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN**

**VUI LÒNG THỬ LẠI SAU**


Vy chết lặng.


Điện thoại trong tay cô run rẩy — không phải vì sợ, mà vì một cảm giác gì đó vừa vỡ òa trong lồng ngực cô. Cô đã làm được. Lần đầu tiên. Hệ thống không còn có thể dự đoán cô.


"Vy?" Quân nhìn cô, lo lắng. "Sao thế?"


Cô đưa điện thoại cho anh, không nói lời nào.


Quân nhìn vào màn hình, rồi nhìn lại cô, mắt anh mở to. "Nó... lỗi rồi?"


"Có," Vy nói, giọng run nhẹ, "lỗi rồi."


Anh cầm lấy tay cô, siết chặt. "Em làm được. Em đang phá vỡ nó."


Vy gật đầu, nước mắt bất giác trào ra. Không phải vì đau buồn, mà vì một cảm giác giải phóng — như thể cô vừa thả một gánh nặng quá lớn mà cô không biết mình đang mang.


Guardian phone tiếp tục rung, dòng chữ đỏ vẫn còn đó. Nhưng lần này, nó không còn là lời cảnh báo. Nó là chiến thắng.


Ngoài cửa sổ nhà hàng, gió biển thổi vào mang theo tiếng sóng ì ầm. Ngày thứ 15 của đếm ngược đã bắt đầu — và lần đầu tiên, tương lai thực sự là một bí ẩn.


---


Về đến nhà trọ, Vy ngồi trên giường, điện thoại đặt bên cạnh. Màn hình vẫn hiện "KHÔNG THỂ TÍNH TOÁN" như một vết sẹo đỏ.


Cô không tắt nó đi. Cô muốn giữ nó lại.


Quân bước vào phòng khách, pha hai tách trà. Anh đặt một tách trước mặt cô, rồi ngồi xuống đối diện.


"Em biết không," anh nói, "anh chưa từng thấy em cười tự do như thế cả ngày hôm nay."


Vy nhìn anh. "Em không còn sợ không biết trước nữa."


"Vậy giờ em muốn gì?"


Cô nghĩ một lúc. Không phải là một danh sách, không phải một kế hoạch. Chỉ là một mong muốn đơn giản.


"Em muốn ăn một tô phở bò vào lúc 2 giờ sáng, mà không cần lo lắng về calo hay địa điểm."


Quân cười lớn. "Được. Anh sẽ dẫn em đi."


"Không," Vy lắc đầu, "em tự đi. Và em sẽ không dùng bản đồ."


Anh nhìn cô, rồi gật đầu. "Tốt. Như vậy mới là 'sai số' thực sự."


Guardian phone vẫn còn đó, đỏ rực. Nhưng Vy không còn nhìn nó với ánh mắt của một tù nhân. Cô nhìn nó với ánh mắt của một người vừa giải thoát cho chính mình.


Cô đã bắt đầu. Và hệ thống lần đầu tiên... không còn biết cô sẽ làm gì tiếp theo.

0