A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 115: Khởi Đầu Của Hồi Kết

Đăng: 31/10/2026 09:06 1,049 từ 5 lượt đọc

Ánh nắng buổi sáng sớm lọc qua kẽ lá bàng, rải những đốm vàng rớt lên mặt bàn gỗ mộc. Vy đứng trước gương, chỉnh lại vạt áo sơ mi trắng. Chất liệu vải mỏng, thoáng, phất phơ theo làn gió đưa hơi mặn của biển từ cửa sổ mở rộng. Cô không mặc bộ váy cưới cầu kỳ như vẫn thường lên kế hoạch, cũng không trang điểm kỹ càng. Hôm nay, cô chỉ muốn là chính mình — trần trụi, thật thà và đầy tự do.


Quân bước vào phòng, tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ, màu nâu sẫm đã phai màu theo thời gian. Anh không nói gì, chỉ đặt nó lên bàn rồi đứng sát lưng Vy. Tay anh vòng qua, nhẹ nhàng đặt lên tay cô đang giữ chiếc lược.


"Sợ không?" anh hỏi, giọng trầm khàn đặc nhưng dịu dàng.


Vy nhìn anh qua gương. Đôi mắt Quân sáng lên, không còn vẻ lảng tránh như những ngày đầu, mà sâu thẳm, bình thản. Cô quay lại, nắm chặt tay anh.


"Không. Nếu sợ, mình sẽ không làm."


Quân mỉm cười. Anh mở hộp ra. Bên trong không phải là hai chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, mà là hai chiếc vòng làm từ dây dù màu xám — loại dây Quân vẫn dùng để cố định máy ảnh, cột vải trong những chuyến đi. Chúng đã được mài giũa cẩn thận, hai mắt xích nhỏ chạm vào nhau tạo thành một đường cong hoàn chỉnh.


"Không cần vĩnh cửu," Quân nói, đưa cho Vy một chiếc, "chỉ cần đến khi sóng tắt."


Vy gật đầu. Nước mắt cô nóng hổi, nhưng cô không khóc. Cô trượt chiếc vòng vào ngón tay giữa. Nó vừa vặn, mát lạnh, nhưng khi chạm vào da thịt, lại cảm thấy ấm áp lạ thường.


Hai người bước ra bãi biển vắng ngay dưới chân dãy đê. Cát ở đây chưa bị chà xát bởi chân người, mịn như bột, in hằn từng dấu chân của họ. Gió biển thổi mạnh, cuốn theo tiếng sóng vỗ rì rào, như một bản giao hưởng không lời của tự nhiên. Không có tiếng nhạc, không có tràng pháo tay, không có khán giả nào ngoài những con hải âu lượn vòng trên bầu trời cao xanh.


Quân đứng đối diện Vy, hai tay cầm lấy tay cô. Bàn tay anh thô ráp, có những vết chai do cầm máy ảnh và leo núi, nhưng nắm lấy tay Vy thì nhẹ nhàng như đang nâng một chiếc chuông thủy tinh.


"Anh từng sợ," Quân bắt đầu, giọng nói bị gió thổi khẽ nhưng rõ ràng, "sợ cam kết, sợ mất mát, sợ ngày nào đó em sẽ quay đi và để anh lại một mình. Anh đã chạy trốn rất nhiều lần trong đời."


Vy nhìn thẳng vào mắt anh. Gió thổi bay mấy lọn tóc rối trước trán cô, nhưng cô không đưa tay gạt. Cô chỉ mỉm cười.


"Và giờ thì sao?"


"Giờ anh ở lại," Quân nói, giọng trầm xuống, "không phải vì anh biết chắc chắn tương lai sẽ ra sao, mà vì anh biết anh không thể sống thiếu em trong bất kỳ tương lai nào. Em là điểm neo duy nhất của anh. Và hôm nay, anh muốn nói với em — anh chọn em. Không phải vì số phận, không phải vì thuật toán, mà vì tự do."


Vy cảm thấy lồng ngực mình rung lên một nhịp mạnh mẽ. Cô bước tới, vòng tay ôm chặt lấy eo Quân. Mùi hương nắng nóng, mùi cát mặn và mùi vải lanh của áo anh quyện vào nhau, tạo nên một ký ức khứu giác không thể nhầm lẫn.


"Anh cũng chọn em," cô thì thầm vào tai anh, "không phải cho đến chết, mà cho đến khi chúng ta còn hơi thở để yêu nhau."


Cô nâng tay trái lên, để Quân trượt chiếc vòng dây dù vào ngón tay giữa của cô. Hai chiếc vòng chạm nhau, tiếng va chạm nhẹ, như tiếng chuông reo vang trong không gian mênh mông.


Họ nhìn nhau một lát. Sau đó, Quân cúi xuống, bàn tay anh đặt sau gáy Vy, nhẹ nhàng kéo cô lại. Nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt, mà sâu thẳm, chậm rãi, như muốn nhấm nháp từng khoảnh khắc hiện tại. Giọt nước mắt cuối cùng của Vy rơi xuống má Quân, nhưng nó không phải là nước mắt của bi kịch. Đó là sự giải tỏa, là lời cảm ơn dành cho số phận đã không sắp đặt họ theo cách dễ dàng nhất.


Khi họ tách ra, trán vẫn tựa trán. Vy mở mắt, nhìn thẳng vào mặt trời sắp xuống biển. Lửa đỏ rực lan trên mặt nước, dát bạc những con sóng.


Bỗng nhiên, chiếc điện thoại cũ của Người Giám hộ nằm trong túi áo khoác của Vy kêu lên một tiếng "tít" ngắn.


Họ cùng quay sang. Màn hình đen kịt bỗng chốc chuyển sang màu đỏ rực, không phải ánh sáng chói lóa, mà là một màu đỏ trầm, ổn định, như một nhịp tim của một sinh vật đang tỉnh giấc. Những dòng chữ trắng hiện ra, chậm rãi, từng chữ một:


`ĐẾM NGƯỢC BẮT ĐẦU.`

`29 NGÀY 23 GIỜ 59 PHÚT.`


Cơn gió bỗng chốc lặng đi. Tiếng sóng vẫn vỗ, nhưng dường như chỉ còn vang vọng trong đầu Vy.


Quân đưa tay lên, ngón tay anh chạm nhẹ vào màn hình đỏ rực đó. Sau đó, anh rút tay ra, quay sang Vy. Anh không hề lo lắng. Ánh mắt anh bình thản đến kỳ lạ.


"Có lẽ là lúc phải bắt đầu," anh nói, giọng trầm khàn.


Vy gật đầu. Cô nhìn đồng hồ đếm ngược, rồi nhìn vào mắt Quân. Cô không sợ. Cô nắm chặt tay anh, hai chiếc vòng dây dù cọ sát vào nhau dưới ánh mắt đỏ rực của màn hình.


"Hãy bắt đầu," cô nói.


Hai người cùng quay lưng lại với biển, bước vào trong hoàng hôn. Cánh cửa của một cuộc phiêu lưu khác đang mở ra, nhưng lần này, họ không bước vào với tâm thế của những kẻ đào tẩu. Họ bước vào như những người chiến thắng.

0