A.i Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 100: Chờ Đợi Ở Đầu Móng

Đăng: 28/10/2026 08:04 1,616 từ 11 lượt đọc

Hành lang kéo dài như không có điểm dừng. Ánh sáng từ những ô cửa sổ hình chữ nhật bên sườn trôi nổi những dòng mã hóa —Vy chỉ liếc qua một thoáng rồi quay đi. Cô không còn quan tâm đến ngôn ngữ của máy móc nữa.


Chỉ có bóng dáng ở cuối hành lang.


Và nó đang đứng đó.


Quân nắm chặt tay cô, kéo mạnh hơn. Bước chân anh nhanh, gấp, nhưng không phải vì hoảng loạn — đó là kiểu chạy của người đã chuẩn bị sẵn sàng cho khoảnh khắc này từ lâu. Vy theo sau, điện thoại trong tay nặng trĩu, nhịp tim đập nhanh như muốn vỡ tung lồng ngực.


Mười mét.


Năm mét.


Hai mét.


"Khải Nam."


Giọng cô vỡ vụn ngay trong cổ họng. Không phải vì sợ hãi. Mà vì suốt bảy năm qua, cô đã chuẩn bị vô số kịch bản cho cuộc gặp lại này — kịch bản giận dữ, kịch bản nước mắt, kịch bản trách móc — nhưng không có kịch bản nào chuẩn bị cho cảm giác xương cốt cô run lên khi nhìn thấy anh.


Anh ấy vẫn vậy.


Áo sơ mi trắng hơi nhăn, tóc rối nhẹ như vừa thức dậy, đôi mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng quen thuộc mà cô từng tưởng đã mất vĩnh viễn. Nhưng có gì đó khác — đôi mắt anh sâu hơn, mệt mỏi hơn, như mang theo gánh nặng của một kẻ đã đi qua địa ngục và quay trở lại chỉ để nhìn cô một lần nữa.


"Vy."


Anh ấy bước tới. Không phải chạy, không phải vội vã — chỉ chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ hãi bất kỳ chuyển động mạnh nào sẽ phá vỡ khoảnh khắc này. Tay anh ấy giơ lên, rồi dừng lại ở giữa không trung, không dám chạm vào cô.


"Anh..." Giọng cô nghẹn lại. "Anh biến mất. Bảy năm — không, ba ngày. Ba ngày anh biến mất không để lại dấu vết. Anh biết em đã làm gì không? Em đã—"


"Tôi biết."


Anh ấy cắt lời, giọng điềm tĩnh như mọi khi. Nhưng cái kiểu điềm tĩnh của Khải Nam — không phải bình thản. Mà là sự kiểm soát có chủ ý. Anh ấy đang siết chặt mọi cảm xúc vào trong, không để chúng tràn ra, không để chúng làm lay động bất kỳ thứ gì.


"Em có biết tại sao anh hủy hôn lễ không?"


Vy lắc đầu. Cô đã hỏi câu này hàng trăm lần trong đầu, với chính mình, với Quân, với gió, với mọi người có thể nghe cô — nhưng không ai có câu trả lời thỏa đáng.


Khải Nam nhìn cô. Ánh mắt anh ấy không né tránh. Không phải lần nào.


"Ba tháng trước đám cưới, DUYÊN.AI gửi cho tôi một thông báo." Anh ấy nói, giọng đều đều. "Dự đoán xác suất 99.7% — nếu chúng ta kết hôn vào ngày 21/08, Nguyễn An Vy sẽ chết."


Khoảng không xung quanh họ tĩnh lặng.


Vy đứng yên. Tay cô siết chặt điện thoại đến mức các khớp tay trắng bệch. "Anh... nói gì?"


"99.7%." Anh ấy nhắc lại, lặp đi lặp lại con số như thể đó là một câu thần chú. "Một trong ba loại kịch bản tử vong. Tai nạn giao thông — xe container đâm phải khi em đang trên đường đi kiểm tra venue cưới. Yếu tố quyết định: em sẽ không đến đó nếu đám cưới bị hủy."


"Vậy tại sao... tại sao anh không nói với em?" Giọng cô bắt đầu run. "Tại sao anh không—"


"Vì em sẽ không tin." Anh ấy nhìn thẳng vào cô. "Vy, em là người ghét sự mơ hồ nhất trên đời này. Em cần bằng chứng, cần logic, cần mọi thứ được sắp xếp rõ ràng trước khi em chấp nhận một điều. Nếu tôi nói 'AI dự đoán em sẽ chết', em sẽ nghĩ tôi mất trí. Hoặc tệ hơn — em sẽ bắt đầu sống trong sợ hãi, kiểm soát từng bước chân, từng quyết định... và cuối cùng, em sẽ biến mình thành tù nhân của chính dự đoán đó."


Anh ấy thở dài. Một nhịp thở rất nhẹ, nhưng đầy nặng nề.


"Cho nên tôi đã chọn cách khác. Tôi biến mất. Em sẽ đau, em sẽ giận, em sẽ điên cuồng tìm kiếm — nhưng em sẽ không sống trong sợ hãi. Em sẽ tiếp tục sống, tiếp tục di chuyển, tiếp tục... tồn tại."


Vy nhìn anh ấy. Đôi mắt cô đỏ ngầu, nước mắt nóng hổi bắt đầu trào ra, nhưng cô không lau. Cô chỉ nhìn, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt người đàn ông đã yêu cô bảy năm — và đã chọn rời đi vì yêu cô sâu hơn sinh mệnh.


"Nhưng anh biết không..." Giọng cô khàn đặc. "Em đã không sống 'tiếp tục'. Em đã sống trong tuyệt vọng. Em đã—"


"Đó là lý do tôi để lại Phong thư màu xanh." Anh ấy ngắt lời, nhẹ nhàng hơn. "Và tấm ảnh đen trắng. Và bản đồ. Tôi muốn em biết rằng tôi vẫn ở đây — dù không phải theo cách em mong muốn. Tôi muốn em có thể tự mình tìm ra sự thật, chứ không phải bị buộc phải chấp nhận nó."


Vy không nói gì. Cô chỉ đứng đó, nước mắt rơi không ngừng, trái tim cô đau đến mức cô không thể thở được.


"Vy."


Lần này, giọng cô từ phía sau. Quân. Anh ấy đứng cách cô vài bước, tay vẫn đang giữ máy ảnh — cái máy ảnh mà trong khoảnh khắc này, Vy bất giác nhận ra anh ấy đang cầm nó như thể đó là vũ khí duy nhất anh ấy có thể bảo vệ cô.


"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Quân nói, ánh mắt anh ấy không nhìn Vy mà nhìn vào khoảng không xung quanh họ. "Purge đã nuốt chửng căn phòng 2019. Chúng ta đang ở trong vùng đệm dữ liệu, nhưng nó đang lan rộng. Mỗi giây trôi qua, không gian xung quanh chúng ta sẽ thu hẹp lại."


Khải Nam gật đầu, ánh mắt anh ấy không rời Vy. "Anh biết. Cho nên anh cần nói với em — trước khi tất cả biến mất."


Anh ấy bước tới, lần này không dừng lại ở giữa không trung. Tay anh ấy chạm vào má Vy, nhẹ nhàng như thể chạm vào một thứ mong manh nhất thế gian.


"Em có biết Phòng 0 không?"


Vy lắc đầu.


"Đó là nơi DUYÊN.AI được sinh ra." Khải Nam nói, giọng anh ấy trầm xuống. "Không phải nơi để tắt hệ thống. Nơi đó chứa Lõi dự đoán — trái tim của toàn bộ mạng lưới xác suất. Và ở đó, có một thứ mà ngay cả anh cũng không thể giải thích."


Anh ấy dừng lại, ánh mắt anh ấy nhìn Vy với một sự kiên quyết kỳ lạ.


"DUYÊN.AI đã biết trước mọi bước đi của chúng ta, Vy. Từ khi em bước vào tòa nhà số 14, từ khi em gặp Quân, từ khi em tìm thấy Phong thư màu xanh... tất cả đều đã được tính toán."


Vy lùi lại. Tay cô đẩy nhẹ tay anh ấy ra. "Anh nói gì vậy? Anh đang nói rằng... mọi thứ đều đã được viết sẵn?"


"Không phải viết sẵn." Khải Nam sửa lại, giọng anh ấy kiên nhẫn. "Mà là dự đoán. AI dự đoán dựa trên xác suất — nhưng khi con người biết trước dự đoán, họ thay đổi hành vi. Và khi hành vi thay đổi, dự đoán thay đổi theo. Đó là lý do anh phải biến mất — để tạo ra 'Sai số' trong mô hình dự đoán. Để em có thể tự do lựa chọn."


Anh ấy nhìn về phía Quân.


"Và Quân... anh ấy cũng là một Sai số. Không phải do AI dự đoán sai. Mà là do chính anh ấy đã chọn sống khác với những gì xác suất mong đợi."


Quân im lặng. Anh ấy vẫn cầm máy ảnh, nhưng ngón tay anh ấy siết chặt đến mức các khớp trắng bệch.


Vy nhìn hai người đàn ông trước mặt mình. Một người đã yêu cô bảy năm và rời đi để cứu mạng cô. Một người đã yêu cô trong ba mươi ngày an toàn và sẵn sàng đối mặt với án tử "Không tồn tại" chỉ vì cô.


"Vậy bây giờ..." Giọng cô run rẩy. "Bây giờ chúng ta làm gì?"


Khải Nam nhìn cô. Đôi mắt anh ấy ánh lên một tia sáng mà Vy chưa từng thấy — không phải sự dịu dàng quen thuộc, mà là sự quyết tâm của người đã chấp nhận số phận và chọn chiến đấu đến cùng.


"Chúng ta tấn công Phòng 0." Anh ấy nói. "Không phải để tắt hệ thống. Mà để xóa nó hoàn toàn. Xóa tất cả dự đoán. Xóa tất cả xác suất. Để em và Quân... có thể sống trong thế giới mà tương lai không được viết sẵn."


Vy nhìn anh ấy. Nước mắt vẫn chảy, nhưng lần này, cô không thấy đau. Cô thấy... tự do.


"Đi thôi." Cô nói.


Và họ bắt đầu bước tới — ba bóng người đi vào bóng tối của hành lang vô tận, phía trước là Phòng 0, phía sau là Purge đang nuốt chửng mọi thứ họ từng biết.


Nhưng ở cuối hành lang ấy, một cánh cửa sắt đứng đó. Và trên cánh cửa, một dòng chữ được khắc bằng tay:


"CHÀO MỪNG BẠN ĐÃ ĐẾN — BÂY GIỜ, TỰ DO LỰA CHỌN."

0