Quyển 1: Một Lần Nữa
Chương 50: Chưa Mua Thêm
Trọng Sinh, Ta Dẫn Đầu Thời Đại
Mục lục
50 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 50/50 chương
Marưkô trở về trước buổi Duy và Hưng khép đợt thử.
Cậu tới thì cuốn sách đã ở bên anh. Người mẹ vừa mang trả còn đứng nói mấy câu, đứa con chờ gần đó, tay không nhưng mắt vẫn nhìn theo. Hưng đưa Duy xem chỗ đã kiểm, xác nhận nhận lại đủ. Cậu đánh dấu dòng trả, đặt cuốn ấy vào bốn cuốn được thuê.
Đôrêmon vẫn được để riêng. Anh chưa nhận cho cuốn đó đi tiếp, chưa rút tiền sửa hoặc ghi một khoản đền vào sổ. Duy nhìn sang rồi thôi, không nhấc xuống chỉ vì một người đứng trước mặt đang muốn xem thêm.
Lượt cuối của kỳ này tới trong một buổi cả cậu và Hưng đều có mặt. Một gia đình đã biết điều kiện chọn cuốn tập tiếp của Duy; người mẹ trả năm trăm, nghe rõ bữa đem lại rồi mới giao cho con. Ba bữa sau họ trở về đúng hẹn, cuốn sách đủ như lúc lấy. Lượt thứ tư khép, cậu mới đẩy sổ tới giữa hai người.
“Chia phần này luôn anh.”
Hưng dời chồng hàng bán sang một bên, để chỗ cho cậu ngồi sát. Anh đọc những dòng mình đã nhận lúc Duy ở nhà, cậu đọc những dòng có mình cùng làm. Hai lượt trên sách Duy, hai trên sách Hưng, mỗi lượt năm trăm. Hai ngàn đã thu đủ; bốn dấu trả không có dòng nào để hai người phải đoán.
Mỗi bên được dùng bảy trăm năm chục của kỳ mới, năm trăm nữa giữ theo sách. Phần Duy có năm chục còn từ kỳ trước, Hưng giao đủ tám trăm. Phần Hưng cộng bảy mươi lăm cũ thành tám trăm hai mươi lăm; anh cũng nhận tám trăm, hai mươi lăm tiếp tục ghi chờ, không bị xóa khỏi phần anh.
Duy đếm tám trăm trước mặt, nói đã nhận đủ. Tiền mình đã được giao từ đợt này không còn khoản lẻ phải đợi. Bảy trăm ở chỗ dì cộng vào thành một ngàn năm trăm, vẫn thiếu năm trăm nếu muốn mua cuốn hai ngàn tiếp theo.
Tiền theo sách cả hai chủ lên hai ngàn ba trăm bảy mươi lăm: một ngàn một trăm hai mươi lăm theo sách Duy, một ngàn hai trăm năm chục theo sách Hưng. Cộng hai mươi lăm còn phải giao anh, tiền ở lại đúng hai ngàn bốn trăm. Hưng đối số đó rồi gấp phần chia, không lấy khoản đang giữ chung thành phần một người muốn dùng sao cũng được.
Duy rà từ đợt cũ. Cả quá trình tới đây thu chín ngàn năm trăm tiền thuê; hai ngàn đã mua một cuốn của cậu, một ngàn năm trăm là phần cậu còn được cầm, Hưng đã nhận ba ngàn sáu trăm, hai ngàn bốn trăm đang giữ gồm quỹ và hai mươi lăm chưa giao. Từng chỗ đều có người và việc rõ ràng. Giá vốn những cuốn cũ chưa tách, cuốn bị ẩm chưa biết cần xử lý tới đâu; cậu không tự gọi số mình vừa cộng là lãi ròng.
“Muốn kiếm cuốn nữa không?” Hưng hỏi.
Cậu nhìn phần tiền trước mặt, rồi nhìn tập Téppi đã ở cùng chồng cũ.
“Có muốn. Nhưng em chưa đủ.”
“Cuốn nào cũng hai ngàn đâu.”
“Em biết. Gặp đúng cuốn với giá hợp thì mình xem. Giờ chưa nhờ anh lấy thêm.”
Hưng gật, không đưa tiền của mình sang bù phần thiếu. Anh hỏi cậu có tính mang mấy cuốn này tới một chỗ khác thử nữa không. Duy nghĩ tới những bữa phải đợi dì, tới việc một lần đưa trả còn phải biết ai có mặt. Cậu lắc đầu.
“Mình coi chỗ này cho được đã. Anh còn việc của anh, em còn ở nhà.”
“Vậy phần tới giờ nào anh nhận được thì nói. Đừng đem hai bữa vừa rồi thành anh nhận hoài.”
“Dạ. Chưa bàn thì em chưa hẹn.”
Anh nhìn sổ một lần nữa. Hai buổi nhận thay đã xong, cả hai đều có tiền và sách được ghi đủ. Nhưng một lịch cho đợt sau vẫn chưa tự xuất hiện chỉ vì đợt này không phải chạy đi tìm một đứa nhỏ. Hưng nói khi biết buổi nào mình tiện sẽ bàn, còn phần Duy vẫn phải hỏi người nhà chuyện đi theo.
Cậu đồng ý. Ở điểm có năm cuốn vật lý, trong đó bốn cuốn đang được thuê, một cuốn của Hưng tạm ngừng. Ba cuốn của Duy ở đây cùng một cuốn ở nhà là tất cả phần cậu sở hữu. Chưa có cuốn thứ hai được mua thêm, cũng chưa có tiền nào biến thành một chồng hàng mới trong lúc hai người nói chuyện.
Tuấn ghé lúc Hưng vừa cất sổ. Nó nhìn chồng truyện, hỏi có gì mới chưa. Duy đáp chưa mua thêm. Thằng nhóc kéo Téppi ra nhìn, nhận ngay đây là cuốn mình đã đọc, bèn kể rằng bạn nó đang muốn coi.
“Bữa nào nó qua, có mẹ đồng ý thì mình coi,” Hưng nói.
Tuấn gật, đẩy cuốn về chỗ cũ. Duy chưa ghi thêm một lượt. Cậu hỏi nó bữa nay có định đứng đọc không, nó đáp không, đang đi tìm bạn chơi. Nói xong nó quay sang nhìn cậu như vừa nhớ người trước mặt cũng có thể thuộc vào chuyện ấy.
“Em về chưa?”
“Đợi dì.”
“Về thì bữa khác ra sân.”
“Anh kêu ở đâu thì em còn phải hỏi ở nhà.”
“Chỗ bữa trước thôi.”
Duy gật, không nhận một ngày chưa biết. Tuấn đứng kể thêm một chuyện nhỏ, chào Hưng rồi đi. Nó tới không thuê, không đem ai trả tiền, nhưng cậu không còn thấy mình phải kiếm một cuốn khác đặt vào tay nó cho xứng buổi ghé.
Dì tới, Duy đưa tám trăm vừa nhận, nhờ để cùng bảy trăm ở nhà. Hưng xác nhận phần cậu lần này đã giao đủ, không còn khoản năm chục cũ. Dì đếm, nhắc lại một ngàn năm trăm rồi cất.
“Bữa nay chưa mua nữa?”
“Dạ chưa. Để con dành thêm.”
“Vậy được. Còn chuyện đi đứng thì như cũ, dì không rảnh suốt đâu.”
Cậu đáp, nhìn lại chỗ mình ngồi để lấy đủ đồ rồi đứng lên. Sổ và bút ở Hưng, sách cũng ở phần đã bàn. Cậu ra ngoài mà không cầm theo một việc cần làm gấp trên đường về.
Dì đi chậm ở một đoạn có người qua, Duy theo sát. Cậu kể ngắn cuốn mới đã có người thuê, cuốn Hưng còn ngừng, hai người chưa nhận thêm một chỗ khác. Dì nghe, hỏi Hưng có đồng ý không. Cậu nói chính anh cũng đang chọn lại buổi tiện cho mình. Dì gật, bảo vậy đỡ phải chạy tới chạy lui nhờ người này trông người kia.
Về nhà, ngoại nghe có thêm tiền thì hỏi đã mua những gì. Duy kể đúng một cuốn hai ngàn, còn một ngàn năm trăm dì đang cất, không tính phần theo sách vào số ấy. Bà hỏi Hưng còn giữ tiền của cậu không, cậu đáp có phần để lo sách, đã ghi riêng, không phải khoản đang nhờ dì giữ. Dì xác nhận giúp chuyện tiền mình vừa nhận, rồi quay về việc nhà.
Ngoại nhắc được bao nhiêu cũng phải coi giữ, đừng vì nhỏ mà coi thường. Duy nghe, không kể thêm một con số lớn hơn để đổi lấy một câu khen. Những tờ tiền vừa giao đã đủ rõ, còn chuyện mình muốn đi xa tới đâu chưa phải điều cần nói hết giữa buổi này.
Cậu rửa tay, tới ngồi bên cố. Cuốn truyện cũ vẫn ở chỗ cất. Bà hỏi hôm nay cuốn mua thêm đâu, cậu đáp để ở Hưng, cuốn này vẫn đọc với bà.
“Vậy mở ra đi.”
Duy mở. Bà chỉ một hình, bảo đọc lại từ đó, cậu tìm đúng dòng rồi bắt đầu. Ngoài sân có tiếng trẻ gọi nhau; cậu nhận ra giọng Tuấn lẫn trong đó, ngẩng lên nghe một thoáng. Cố cũng nhìn ra, hỏi bạn gọi à.
“Dạ. Con đọc hết khúc này rồi xin ra.”
“Ừ.”
Cậu cúi xuống, đọc nốt đoạn đang dở. Chỗ Hưng có cuốn mới và những việc đã được làm cả khi cậu vắng. Ở nhà, cậu vẫn còn một trang muốn đọc xong, một người ngồi chờ nghe và một buổi chơi phải xin cho đúng. Cả ba đều ở trong quãng đời cậu đã được trở lại.
HẾT CHƯƠNG 50
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.