Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 59: Hy Sinh Âm Thầm

Đăng: 14/10/2026 01:54 1,755 từ 1 lượt đọc
  1. Vũ Đức Anh gạt tay Quân ra sau lưng, bước lên trước hàng rào người. Anh ta cầm một cuộn dây thép và một chiếc búa bê tông, dáng người tầm thước nhưng cử động cực kỳ nhanh nhẹn. Sơn vẫn giữ khẩu súng, nhưng tay trái run rẩy vì mất máu.


    "Thêm hai người nữa," Sơn báo cáo, giọng khàn đặc. "Một phía trước, một phía sau hành lang."


    Cánh cửa điện tử cong lên với tiếng kim loại méo mó. Vạch nứt lan rộng như vết nứt trên kính chắn gió sau một cú va chạm. Bụi rơi từ trần xuống.


    Vy không nhìn họ. Cô nhìn màn hình.


    File log KHAI_NAM_007.msg đang mở. Không phải tin nhắn. Không phải nhật ký. Là một bản ghi kỹ thuật.


    Cô đọc.


    ```

    NGÀY 14/09/2019 — 03:42 sáng

    TỰ ĐỘNG LOG: PROJECT ZERO — GIAI ĐOẠN 2


    Hôm nay tôi đã hoàn thành bước chuyển đổi dữ liệu cốt lõi.


    Cần nói rõ cho những ai tìm thấy file này: DUYÊN.AI không thể xóa một con người khỏi hệ thống nếu người đó vẫn có dấu chân kỹ thuật số. Email, tài khoản ngân hàng, lịch sử di chuyển, thẻ cư trú — tất cả đều là những điểm neo giữ sự tồn tại.


    Để tạo điểm mù thật sự, tôi không thể chỉ hủy một tài khoản. Tôi phải làm điều đó từ bên trong.


    Tôi đã viết một đoạn mã chuyển hướng — Project Zero không chỉ là vũ khí tấn công. Nó là bộ lọc. Nó lọc những sự kiện liên quan đến Vy ra khỏi luồng dữ liệu của tôi, và lọc những dữ liệu của tôi ra khỏi luồng dữ liệu của cô ấy.


    Nghĩa là: khi AI tính toán tương lai cho Vy, nó sẽ không thấy tôi. Không thấy mối quan hệ của chúng tôi. Không thấy những cuộc gọi, những cuộc gặp, những tin nhắn.


    Và khi AI tính toán tương lai của tôi — nó sẽ không thấy Vy.


    Hai chúng ta trở thành những đường thẳng song song trong hệ thống. Giao nhau trong thực tế, nhưng tách biệt hoàn toàn trong dữ liệu.


    Đây là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi không thể thay đổi kết quả dự đoán. Nhưng tôi có thể làm cho AI không bao giờ đưa ra dự đoán đó.


    Không có dự đoán — không có chuỗi sự kiện.


    Tôi gọi nó là 'điểm mù kép'. Nó chỉ tồn tại trong 5 năm — đến khi hệ thống được nâng cấp và phát hiện ra lỗ hổng. Nhưng 5 năm là đủ. Đủ để Vy sống. Đủ để cô ấy —


    File bị gián đoạn. Dấu thời gian: 03:44 sáng.


    ```


    Vy ngừng đọc. Cô nhìn xuống tay mình — nó đang run. Không phải run vì dữ liệu ngược dòng. Mà run vì một thứ gì đó ấm áp đang trào lên từ lồng ngực, khiến cô không thở được.


    "Quân." Cô gọi.


    Anh không đáp. Anh đang nhìn cô — mắt anh mở to, không phải vì đau, mà vì anh cũng đang đọc những dòng cuối của bản ghi.


    "Anh ấy đã làm vậy từ năm 2019," Vy nói, giọng cô vỡ vụn. "Anh ấy đã làm vậy ngay từ đầu."


    Bên ngoài, tiếng búa đập vào cánh cửa vang lên dồn dập. Vũ Đức Anh gầm lên một tiếng, gạt một viên gạch rơi xuống chân Sơn.


    Vy quay lại màn hình. File tiếp theo đang mở — KHAI_NAM_008.


    ```

    NGÀY 21/08/2020 — 08:15 sáng

    THÔNG BÁO HỆ THỐNG: DUYÊN.AI v2.4 — DỰ ĐOÁN MỚI


    Anchor: Nguyễn An Vy

    Dự đoán: Tai nạn giao thông — 21/08/2020, 14:30 — 16:00

    Xác suất: 99.7%

    Loại sự kiện: Tử vong


    Dự đoán mới đã được kích hoạt. Chuỗi sự kiện đang được xây dựng.


    Tôi đã cố gắng. Tôi đã chạy qua tất cả các kịch bản. Dịch chuyển Vy đi nơi khác — AI sẽ dự đoán một chuỗi khác. Thay đổi lộ trình cưới — AI sẽ tính toán lại và tìm ra một tai nạn khác. Nó không cần đám cưới. Nó cần một điểm nút, và Vy luôn luôn là điểm nút.


    Cách duy nhất để phá vỡ chuỗi: làm cho hệ thống không bao giờ đưa ra dự đoán đó ngay từ đầu.


    Nhưng Project Zero chỉ hoạt động khi cả hai bên đều tham gia. Tôi có thể tạo điểm mù — nhưng điểm mù chỉ tồn tại nếu có người khác tin tưởng vào nó.


    Biến số thứ hai.


    Quân.


    Anh ấy cần phải ở đó. Không phải trong dữ liệu. Trong thực tế. Khi AI tính toán tương lai cho Vy, nó sẽ thấy một sự hiện diện khác — không phải tôi. Một người không phải là điểm nút. Một người không có trọng số Anchor.


    Chỉ có anh ấy.


    Nếu tôi biến mất trước khi dự đoán được kích hoạt — nếu tôi xóa toàn bộ dấu chân trước 21/08 — AI sẽ không bao giờ thấy mối quan hệ của chúng tôi. Và nó sẽ không bao giờ tính toán ra chuỗi sự kiện dẫn đến tai nạn.


    Nhưng tôi cần anh ấy ở bên Vy. Để khi chuỗi bị phá vỡ, cô ấy không đơn độc.


    Anh ấy sẽ là biến số thứ hai.


    Nếu anh ấy đồng ý — nếu anh ấy chấp nhận trở thành người đứng bên cạnh cô ấy mà không bao giờ thuộc về cô ấy trong mắt AI — thì tất cả sẽ ổn.


    Tôi đã hỏi anh ấy ba ngày trước khi biến mất.


    Anh ấy đã nói không.


    ```


    Vy đọc xong. Nước mắt cô rơi xuống màn hình, làm nhoè những con số.


    "Anh ấy đã hỏi Quân?" Cô hỏi, giọng khàn đặc.


    Quân gật đầu. Một cái gật đầu chậm, nặng trĩu. "Ba ngày trước khi Nam biến mất. Anh ấy gọi điện cho tôi. Không qua điện thoại — qua một đường dây riêng, mã hóa."


    "Và anh ấy đã nói gì?"


    "Anh ấy hỏi — 'Nếu em yêu một người mà AI nói sẽ không tồn tại sau một năm, em có muốn ở bên anh ấy không? Dù chỉ để đảm bảo cô ấy ổn định?'" Quân ngừng lại. "Anh ấy nói đó là một bài toán. Không phải lời cầu xin."


    Vy mỉm cười. Một nụ cười nhạt nhẽo, pha lẫn nước mắt. "Anh ấy vẫn luôn như vậy. Dù sắp biến mất — vẫn cố gắng biến mọi thứ thành bài toán."


    Sơn rống lên. Viên đạn bật ra từ nòng súng anh ta — lần cuối cùng. "Chúng nó đã vào trong!"


    Cánh cửa đổ sập. Ba bóng người bước vào — áo xám, mặt nạ, súng trên tay.


    Vũ Đức Anh lao tới. Anh ta cầm cuộn dây thép như một cái roi, quấn quanh cổ tên đầu tiên. Tên thứ hai giơ súng lên — Sơn gạt anh ta đi bằng khuỷu tay, trúng một cú đấm vào hàm.


    Vy không di chuyển. Cô không thể. Cô vẫn đang đọc.


    File cuối cùng. KHAI_NAM_009.


    ```

    NGÀY 21/08/2020 — 06:00 sáng

    BẢN GHI CUỐI


    Vy.


    Nếu em đang đọc dòng này, nghĩa là Project Zero đã kích hoạt. Nghĩa là em đã vượt qua được những gì anh không thể vượt qua — đối diện với sự thật mà không chạy trốn.


    Anh biết em sẽ khóc. Em không bao giờ khóc. Nhưng đôi khi, sự thật quá lớn đến mức nó không hỏi xin phép trước khi làm vỡ tan tất cả.


    Anh không xin lỗi vì đã biến mất. Anh chỉ xin lỗi vì không thể ở lại.


    Nhưng đây không phải là kết thúc — ít nhất không phải theo cách AI nghĩ.


    Project Zero mà anh để lại cho em không phải là vũ khí để giết ai đó. Nó là lựa chọn. Lựa chọn để bước ra khỏi hệ thống. Lựa chọn để từ bỏ quyền được biết trước tương lai — và chọn lấy tương lai mà không có dự đoán.


    Nếu em dùng nó đúng cách, em sẽ không bao giờ phải nhìn thấy bản ghi nào về ngày tàn của Quân nữa. Vì khi em từ bỏ dự đoán — em tự do.


    Tự do để yêu. Tự do để mất. Tự do để sống.


    Xin lỗi vì không thể cùng em đi đến cuối.


    Hãy tự do lựa chọn.


    — Nam


    ```


    Vy đặt tay lên mặt màn hình. Ngón tay cô lướt qua dòng chữ cuối cùng, như thể có thể chạm vào anh qua lớp kính lạnh lẽo.


    Cô không khóc thành tiếng. Cô ngồi đó, lưng thẳng, vai không rung — nhưng nước mắt cô chảy như suối, ướt đẫm phần áo trước, chảy xuống cằm, rơi xuống sàn.


    Quân đứng dậy. Vai trái anh chảy máu, nhưng anh bước về phía Vy. Anh không nói gì. Anh chỉ ngồi xuống cạnh cô, lưng tựa vào tường, và để đầu cô dựa vào vai anh.


    Cô không đẩy anh ra.


    Bên ngoài, tiếng chiến đấu vẫn tiếp diễn — Sơn rống lên, một người áo xám gục xuống, Vũ Đức Anh vật lộn với hai người còn lại.


    Nhưng trong căn phòng này, chỉ có tiếng nước mắt và hơi thở nặng nề của hai người.


    Sơn quay lại. Máu trên tay áo anh ta, trên mặt anh ta. Anh ta giơ tay lên — ngón tay trỏ và ngón tay giữa dựng đứng.


    "Ba phút," Sơn nói. "Họ sẽ chiếm lại phòng này trong ba phút."


    Vy lau nước mắt bằng cánh tay. Cô đứng dậy. Lưng cô thẳng. Mắt cô đỏ ngầu, nhưng ánh mắt cô không còn mờ ảo.


    Cô nhìn màn hình. Thanh tiến trình upload vẫn đang chạy — 100%. Giao diện Project Zero hiện ra, với ba tùy chọn:


    ```

    PROJECT ZERO — GIAI ĐOẠN 2

    CHỌN MỘT:


    [1] KÍCH HOẠT ĐIỂM MÙ — Bảo vệ Anchor trong 5 năm

    [2] XÓA BIẾN SỐ THỨ HAI — Giải phóng Quân khỏi áp lực dữ liệu

    [3] TỪ BỎ DỰ ĐOÁN — Xóa tư cách Anchor, từ bỏ quyền lợi

    ```


    Vy nhìn Quân. Quân nhìn cô.


    "Còn ba phút," cô nói.


    "Em chọn gì?" Quân hỏi.


    Vy đưa tay lên — lần đầu tiên trong cuộc đời, cô không cần dữ liệu để ra quyết định. Cô không cần dự đoán. Cô không cần xác suất.


    Cô đặt tay lên lựa chọn thứ ba.


    "Tự do," cô nói.


    Màn hình nhấp nháy. Một dòng chữ hiện lên:


    `CONFIRMING: ANCHOR STATUS REVOKED`


    Cánh cửa phía sau phòng máy chủ vang lên tiếng đập dữ dội.

0