Chương 57: Tải Lên Project Zero
Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện
Mục lục
60 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 60/60 chương
Fingers của Vy chạm vào phím.
Ký tự C xuất hiện. O. N. F.
Thanh tiến trình nhảy vọt — 95%... 96%... 97%...
Rồi dừng lại ở 98%.
Không phải do hệ thống từ chối. Mà là một lực vô hình từ cổng kết nối, như bàn tay lạnh ngắt nắm lấy cổ tay Vy, kéo cô giật lùi. Màn hình tắt ngúm một giây rồi bật lại với dòng chữ màu đỏ chói:
`SYSTEM BREACH DETECTED. INITIATING COUNTERMEASURES.`
Phòng máy chủ rung lên. Ánh sáng đèn huỳnh quang nhấp nháy liên tục, tạo ra những bóng đen nhảy múa trên tường bê tông. Từ loa nghe lén tầng ngầm — thứ mà Sơn đã vô hiệu hóa nhưng vẫn còn sót lại một kênh — vang lên tiếng còi báo động yếu ớt.
"Vy!" Quân gọi.
Anh ấy đang đứng giữa cánh cửa và nhóm người áo xám đang ập vào. Ba người. Trang bị đầy đủ — găng tay chống xung điện, kính đêm, khẩu súng lục không tiếng động. Đội thu gom thực sự. Không phải Clean-02 nữa. Những kẻ mà Nam từng cảnh báo trong video.
"Sơn!" Vy quay lại.
Sơn đang ngồi trước laptop, ngón tay bay trên bàn phím. "Đang khóa cửa điện tử từ bên trong — nhưng chỉ giữ được hai phút. Hai phút thôi!"
Vy quay lại màn hình. 98%. Vẫn 98%.
Cô ép tay lên phím. Nhấn thêm CONFIRM một lần nữa.
Lần này, hệ thống không từ chối. Nhưng nó phản ứng theo cách khác.
Dòng dữ liệu đổ ngược lại qua cổng kết nối — không phải qua mạng, mà qua chính cổng vật lý Vy đang cắm. Một luồng điện giật mạnh chạy từ ngón tay cô, dọc theo cánh tay, lên vai, vào đầu. Đau. Không phải đau nhói, mà là đau âm ỉ, như có ai đó đang vặn từng tế bào bên trong cơ thể cô từ bên trong.
Vy kìm nén tiếng kêu. Môi cô cắn trắng.
"Một phút năm mươi giây!" Sơn hét.
Quân giơ tay lên, chặn người đầu tiên trong nhóm Clean-02. Người kia gạt tay anh ra, nhưng Quân giữ chân — kéo anh ta ngã bổ xuống sàn. Hai người lăn lộn, súng rơi ra ngoài tầm với.
Người thứ hai nhắm súng vào Vy.
Sơn ném cái bàn kim loại nặng trịch về phía hắn. Bắn! Bắn! Bắn! — ba tiếng súng vang lên, đạn xé không khí, nhưng Sơn đã chắn ngang tầm nhìn. Viên đạn xuyên qua vai Sơn. Anh rú lên một tiếng ngắn, ngã xuống, nhưng laptop vẫn còn trong tay. Ngón tay vẫn gõ.
"Vy, năm mươi giây!" Sơn gào, máu chảy qua cánh tay áo, nhỏ xuống sàn bê tông.
Vy không nhìn thấy. Cô nhìn màn hình. 98%... 99%.
Nó đã lên 99%.
Nhưng rồi — tắt.
Màn hình đen.
Rồi bật lại với một giao diện mà Vy chưa từng thấy. Không phải hệ thống DUYÊN.AI thông thường. Không phải bảng điều khiển màu xanh dương quen thuộc. Mà là một giao diện đơn giản, gần như nguyên thủy — nền đen, chữ trắng, chỉ có một dòng duy nhất:
`PROJECT ZERO — BACKUP INTERFACE`
`AUTHORIZATION: KHAI NAM (CREATOR)`
`STATUS: UPLOAD COMPLETE — AWAITING DECRYPTION`
Vy thở hắt ra. 100%. Upload hoàn tất.
Nhưng giao diện này... không phải hệ thống chính. Nó là bản sao dự phòng. Nam đã xây dựng một lớp ẩn bên dưới, một giao diện riêng mà chỉ có anh mới truy cập được — và giờ đây, nó đang chờ Vy giải mã.
"Còn ba mươi giây!" Quân hét.
Anh ấy đang vật lộn với hai người còn lại. Một vết rách trên trán, máu chảy xuống khóe mắt. Nhưng anh vẫn đứng. Vẫn chắn đường.
Vy di chuyển ngón tay trên bàn phím giao diện mới. Không có hướng dẫn. Không có menu. Chỉ có một dòng nhắc nhở:
`ENTER CONTROL VARIABLE TO ACCESS BACKUP LOGS`
Biến số kiểm soát.
Cô nhớ video của Nam. "Không phải mật khẩu. Là sự lựa chọn có ý thức."
Vy nghĩ đến tất cả những gì cô đã mất. Hôn lễ. Kế hoạch. Sự kiểm soát. Và tất cả những gì cô vẫn còn giữ lại — Quân, đang chiến đấu ở phía sau, cơ thể run rẩy, mắt vẫn mở to.
Cô gõ: `TỰ DO.`
Màn hình tĩnh lại.
Rồi — mở ra.
Không phải một file. Không phải một video. Mà là cả một hệ thống tin nhắn — hàng tá, hàng trăm, sắp xếp theo thời gian, từ khi Nam còn tham gia DUYÊN.AI cho đến ngày anh biến mất.
Tất cả đều gửi đến Vy.
Tất cả đều chưa từng được gửi.
"Vy!" Quân gọi lần nữa. Lần này, giọng anh ấy không phải vì nguy hiểm. Mà vì anh ấy nhìn thấy mặt Vy.
Cô đang khóc. Không phải nước mắt lớn. Mà là những giọt nhỏ, lặng lẽ, rơi xuống bàn phím.
"Mười giây!" Sơn gào, giọng khàn đặc, máu vẫn chảy.
Vy không lau nước mắt. Cô click vào tin nhắn đầu tiên.
`KHAI_NAM_001.msg`
`Date: 2019-04-15`
`Subject: DUYÊN.AI — Phase 3`
Dòng đầu tiên hiện ra:
*"Em sẽ đọc được tin nhắn này khi em đã hiểu đủ để không trách anh. Anh xin lỗi vì không thể nói trực tiếp. Nhưng nếu anh nói, em sẽ cố ngăn anh. Và em không thể ngăn anh lần này."*
"Vy!"
Cánh cửa điện tử kêu lên một tiếng kim loại rít. Khóa điện tử đang tan vỡ.
"Năm giây!"
Vy tiếp tục click.
`KHAI_NAM_002.msg`
`Date: 2019-08-22`
`Subject: Anomaly Detection — Subject: LE MINH QUÂN`
*"Họ phát hiện ra anh ấy. Lê Minh Quân. Sai số trong mô hình. DUYÊN.AI không thể dự đoán anh ấy vì —"*
"Cửa!" Quân hét.
Hắn thứ ba trong nhóm Clean-02 đã lấy lại súng. Và hắn đang nhắm vào Vy.
Vy vẫn ngồi đó. Tay vẫn trên bàn phím. Mắt vẫn dính chặt vào màn hình.
"Ba... hai..." Sơn đếm.
Hắn bóp cò.
Quân lao tới — không phải để chặn viên đạn, mà để chắn Vy.
Bắn.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.