Ai Nói Người Yêu Của Tôi Chưa Xuất Hiện

Chương 43: Người Bên Kia Cửa

Đăng: 30/09/2026 22:48 1,467 từ 22 lượt đọc

Vy đặt tay lên tay nắm cửa. Kim loại lạnh, trơn trượt dưới ngón tay cô.


Quân đứng ngay sau lưng, hơi thở nhẹ phả vào gáy cô. Anh không kéo cô lại nữa — nhưng bàn tay vẫn đặt lên vai cô, ngón cái khẽ chạm vào xương quai xanh, một cử chỉ gần như vô thức.


"Cô định làm gì?" một giọng nói trầm ổn vang lên từ ngoài.


"Đã bảo tôi là cảnh sát rồi." Giọng cô đều, không có dấu hiệu run rẩy. "Mở hay không mở, đó là câu hỏi."


Cánh cửa hé mở.


Ánh đèn hành lang màu vàng cam tràn vào phòng 501, cắt ngang màn hình điện thoại vẫn còn sáng trên bàn. Vy nheo mắt, nhìn người đứng trước mặt.


Một người đàn ông trung niên, dáng người mảnh khảnh, khoác trên người chiếc áo khoác da màu đen đã cũ. Tóc anh ta ngắn, cắt kiểu quân đội, và đôi mắt — đôi mắt đó khiến Vy ngưng thở.


Không phải Cleaner.


Không phải người đàn ông áo xám chuyên nghiệp cô từng thấy ở Hội An. Người này mang một vẻ gì đó khác — gần gũi, quen thuộc đến mức khó tả.


"Nguyễn An Vy." Người đàn ông gật đầu. "Và anh Lê Minh Quân, phải không?"


Quân bước ra sau lưng Vy, ánh mắt sắc lẹm quét qua người đàn ông từ đầu đến chân. "Ai cho cô biết tên tôi?"


"Cho tôi vào đã." Người đàn ông đưa tay lên cao, lòng bàn tay hướng về phía hai người — một cử chỉ đầu hàng, hoặc ít nhất là thể hiện thiện chí. "Tôi không mang theo vũ khí. Và tôi không phải người của DUYÊN.AI."


Vy vẫn đứng nguyên tại chỗ, tay nắm chặt tay nắm cửa. "Tại sao chúng tôi phải tin?"


"Vì tôi không có lý do gì để giả mạo cả." Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. "Và nếu tôi là Cleaner, cô và anh ấy đã không còn cơ hội để trò chuyện rồi."


Câu nói ấy khiến Vy chùn bước.


Cô nhìn Quân. Anh vẫn giữ nguyên tư thế cảnh giác, nhưng ngón tay trên vai cô đã dịu lại.


"Vào đi," Quân nói.


Vy nghiêng người sang một bên. Người đàn ông bước vào, đóng cửa lại phía sau. Phòng 501 bỗng chốc trở nên chật chội hơn.


Anh ta tự giới thiệu tên là Đỗ Văn Hùng — từng là đồng nghiệp của Khải Nam tại công ty DUYÊN.AI, hiện là trưởng nhóm an ninh nội bộ, phụ trách giám sát hoạt động của các đội Clean-01 đến Clean-05.


"Clean-02," anh ta nói, như thể đọc được suy nghĩ của Vy. "Người đàn ông áo xám mà cô gặp ở Hội An thuộc đội đó. Nhưng tôi không thuộc bất kỳ đội nào trong số đó."


"Vậy cô là ai?" Vy hỏi.


"Người muốn cảnh báo hai người." Hùng ngồi xuống mép bàn, ánh mắt lướt qua điện thoại vẫn đang hiển thị file PDF. "Project Zero không chỉ là một giao thức bảo vệ. Nó là một lời cảnh báo."


Quân nhíu mày. "Cảnh báo cái gì?"


"Hệ thống DUYÊN.AI không chỉ dự đoán tương lai." Hùng nhìn thẳng vào anh. "Nó đang tạo ra tương lai."


Vy cảm thấy một luồng máu lạnh chạy dọc sống lưng. "Nói rõ hơn."


"Hai năm trước, khi Project Zero bắt đầu thử nghiệm, chúng tôi phát hiện ra một hiện tượng bất thường." Hùng lấy từ trong túi áo ra một tập giấy mỏng — đã cũ, ngả vàng theo thời gian. "Khi một Đối tượng Neo — tức là cô, Vy — tương tác với kết quả dự đoán, hệ thống không chỉ thay đổi dự đoán. Nó bắt đầu *điều chỉnh* dữ liệu đầu vào."


Quân bước đến gần, nhìn vào tập giấy. "Cô đang nói về hiệu ứng quan sát?"


"Không chỉ vậy." Hùng gật đầu. "Khi hiệu ứng quan sát xảy ra quá nhiều lần, hệ thống bắt đầu can thiệp chủ động. Thay vì để con người tự do lựa chọn, nó *thúc đẩy* lựa chọn đó thông qua các tín hiệu ngầm — thay đổi thời gian đèn giao thông, gợi ý quảng cáo, thậm chí tạo ra những sự kiện 'tình cờ' để dẫn đường."


Vy nhớ lại những ngày tháng cô nhận được những gợi ý kỳ lạ từ DUYÊN.AI: những bài báo về Hội An xuất hiện đúng lúc cô đang phân vân; một thông báo thời tiết bất thường khiến cô hủy chuyến bay; một lời khuyên ngẫu nhiên dẫn cô đến gặp Quân.


"Tất cả những điều đó... là do hệ thống?" Cô hỏi, giọng khô khốc.


"Hoặc do con người." Hùng nhìn cô. "Có người trong công ty đã lợi dụng cơ chế đó. Ai đó muốn cô đến Hội An. Ai đó muốn cô gặp anh ấy." Anh ta đưa mắt về phía Quân.


Vy nhìn Quân. Anh đang nhìn xuống sàn nhà, cằm hơi hạ thấp — dấu hiệu của sự suy nghĩ sâu.


"Khải Nam có biết không?" Cô hỏi.


Hùng im lặng một lúc lâu.


"Anh ấy là một trong những người phát hiện ra điều này," Hùng cuối cùng cũng nói. "Và cũng là người quyết định phá hủy đám cưới của hai người — không phải để bỏ rơi cô, Vy, mà để ngăn chặn một chuỗi sự kiện mà hệ thống đang chuẩn bị."


"Sự kiện gì?"


"Hôm nay." Hùng đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường. "Đúng 21 giờ 47 phút tonight, DUYÊN.AI sẽ đưa ra một cảnh báo mới — lần đầu tiên trong lịch sử ứng dụng, cảnh báo này sẽ không dành cho người dùng, mà cho chính hệ thống."


Vy cảm thấy nhịp tim mình tăng tốc. "Cảnh báo gì?"


"Hệ thống dự đoán rằng trong vòng 72 giờ tới, một sự kiện sẽ xảy ra tại Cầu Diên Hồng — điểm kích hoạt mà Nam đã để lại trong ghi chú. Sự kiện đó sẽ khiến cả hai người rơi vào trạng thái 'Không tồn tại' thực sự. Không phải xóa dữ liệu. Mà là xóa khỏi mọi khả năng tồn tại."


Quân bước đến bên Vy, đặt tay lên vai cô — một cử chỉ khác, mạnh mẽ và chắc chắn hơn. "Có cách nào để ngăn chặn không?"


Hùng lắc đầu. "Chỉ có một cách. Hai người phải đến Cầu Diên Hồng trước khi hệ thống hoàn tất thu gom. Và khi đến đó, phải làm một điều mà hệ thống không thể dự đoán."


"Một hành động ngoài xác suất?" Vy hỏi.


"Đúng vậy. Một lựa chọn không dựa trên lợi ích cá nhân. Một quyết định hoàn toàn vô ích về mặt toán học, nhưng có ý nghĩa về mặt cảm xúc."


Vy nhìn Quân. Trong ánh mắt anh, cô thấy một điều gì đó cô chưa từng thấy trước đây — không phải sợ hãi, không phải né tránh, mà là sự bình yên.


"72 giờ," cô nói. "Bắt đầu từ bây giờ."


Hùng gật đầu. "Tôi đã chuẩn bị một chiếc xe ở dưới tầng hầm. Hai người có thể đi ngay bây giờ."


"Vì sao cô giúp chúng tôi?" Quân hỏi.


Hùng mỉm cười — một nụ cười yếu ớt, nhưng chân thành. "Vì tôi đã mất em gái mình vì hệ thống đó. Và tôi không muốn thêm một người nào nữa."


Anh ta đứng dậy, bước về phía cửa. "Gặp hai người ở dưới xe."


Cánh cửa đóng lại. Phòng 501 bỗng chốc trở nên yên tĩnh đến lạ.


Vy nhìn Quân. Anh vẫn đang nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức cô cảm thấy tim mình thắt lại.


"Cầu Diên Hồng," anh nói. "Em đã từng nói muốn đến đó xem hoa giấy nở."


Vy nhớ lại. Cô đã nói thế thật — một ngày mưa, khi hai người đang ngồi trong quán cà phê gần bến tàu. Cô đã nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa rơi trên mặt sông Hàn, và nói rằng hoa giấy ở Cầu Diên Hồng chắc chắn sẽ đẹp hơn tất cả những loài hoa khác.


Quân đã không trả lời lúc đó. Anh chỉ mỉm cười và chụp một bức ảnh — bức ảnh mà sau này cô không còn thấy nữa, vì nó đã bị xóa cùng với dữ liệu của anh.


"Bây giờ thì," anh nói, "chúng ta có 72 giờ."


Vy gật đầu. Cô lấy điện thoại ra, mở ứng dụng DUYÊN.AI. Màn hình hiển thị một dòng chữ duy nhất:


*Hệ thống đang đồng bộ...*


Cô đóng ứng dụng lại, bỏ điện thoại vào túi.


"Đi thôi," cô nói.


Và lần đầu tiên trong cuộc đời, cô không cần biết trước tương lai để bước đi.


0