Chương 55: Biến Cố Ập Đến
Nhật Ký Tiến Hóa
Mục lục
58 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 58/58 chương
Vài phút sau, đúng như những gì Roa và Jidle đã dự đoán, một nhóm lớn gồm ba Địa Yêu và bảy Yêu Thú rầm rộ tiến đến gần. Chúng tựa như một cái máy quét sống, vừa đi vừa liên tục hếch chiếc mũi to hít hà khắp không khí, giống như đang gắt gao lùng xới một thứ gì đó.
“Các ngươi là ai? Sao lại tới đây?” Roa cất giọng uy hùm lên tiếng trước.
Ba Địa Yêu không lập tức trả lời. Hai trong số đó liên tục lia mắt đánh giá từng ngóc ngách xung quanh. Một lúc lâu sau, khi đã xác nhận không có điều gì bất thường, chúng lặng lẽ trao đổi với nhau bằng vài cử chỉ ngầm. Đến lúc này, con Địa Yêu còn lại mới hất hàm hỏi:
“Nơi này là địa bàn của ngươi sao? Tại sao không ở gần khu trung tâm mà lại dạt ra tận chỗ hẻo lánh này?”
“Trật tự mới đâu có quy định bắt buộc phải ở gần trung tâm? Tại sao chúng ta lại phải tập trung ở đó?” Roa đáp trả, ánh mắt đanh lại đầy cảnh giác. “Ngược lại là các ngươi — các ngươi là ai? Tại sao lại mò tới đây?”
“Hẳn là các ngươi suốt ngày ru rú ở ngoài này nên chẳng biết tin tức gì rồi. Nhìn thấy cái gì đây không?”
Vừa nói, nó vừa nghiêng người để lộ những vệt màu xanh nổi bật trên lớp lông. Cùng lúc đó, hai tên Địa Yêu đi cùng bắt đầu tản ra hai phía, vờ như đang tò mò đi tuần tra xung quanh.
“Đó là dấu vết gì?” Jidle cất tiếng hỏi, nhưng ánh mắt hắn vẫn ghim chặt vào hành tung của hai tên đang tản ra. Hắn luôn cảm thấy có điều gì đó rất bất ổn.
“Đây là dấu hiệu nhận diện cho biết bọn ta là Địa Yêu đến từ phía bên kia dãy núi.”
“Địa Yêu từ bên kia dãy núi?!” Roa không giấu nổi sự kinh ngạc, rồi hắn siết chặt tư thế phòng thủ, gằn giọng: “Các ngươi muốn gì? Chẳng lẽ lại muốn gây sự với chúng ta như cái cách mà các ngươi từng làm sao?”
“Ồ, không cần phải tỏ ra phòng bị như thế.” Tên Địa Yêu xua tay, thái độ vô cùng thản nhiên như thể không hề mang chút ác ý nào. “Tuy trước đó giữa hai bên có chút hiểu lầm, nhưng hiện tại tất cả chúng ta đều đã thuộc về cùng một phe rồi.”
Tuy vậy, Roa vẫn không giảm bớt nửa phần cảnh giác. Hắn hiện tại không còn là kẻ cô độc — hắn đã có những người cần bảo vệ, có một mái ấm muốn chở che, nên tuyệt đối không cho phép bản thân lơ là dù chỉ một giây.
“Cùng một phe? Các ngươi đã quy phục Sáu Địa Yêu rồi sao?”
“Sáu? Sao lại là sáu?” Tên Địa Yêu nhướng mày. “Chẳng phải chỉ còn năm thôi sao?”
“Năm? Từ trước đến nay vẫn luôn là Sáu Địa Yêu. Từ lúc nào mà lại chỉ còn năm?” Roa bất ngờ, nhưng rồi hắn lắc đầu: “Mà thôi, năm hay sáu thì cũng chẳng khác gì nhau. Điều ta muốn biết hiện tại là tại sao các ngươi lại mò tới tận đây?”
Dù có chút ngạc nhiên khi biết một trong Sáu Địa Yêu mạnh nhất đã nằm xuống, nhưng đó không phải là việc Roa cần bận tâm. Đối với hắn và Jidle, dù là năm hay sáu kẻ trị vì thì cuộc sống của chúng cũng chẳng tốt lên hay xấu đi.
“À, bọn ta nghe theo lệnh ngài Mino, bắt đầu rà soát lại toàn bộ lãnh thổ xung quanh.”
“Tại sao? Có chuyện gì xảy ra sao?” Roa giả vờ như không biết, tò mò hỏi.
“Các ngươi chắc không rõ, nhưng ngài Mino có vẻ cực kỳ căm thù chủng loài Nhân Yêu. Vậy nên ngài ấy mới lệnh cho chúng ta đi lùng xới khắp nơi. Nếu phát hiện ra bất kỳ Nhân Yêu nào, lập tức giết chết hoặc trở về báo cáo ngay.”
“Địa Yêu vốn đã chẳng ưa gì Nhân Yêu, đó là bản năng rồi.” Jidle chen vào một câu.
Tuy nhiên trong lòng Jidle thừa biết, trước đây dù có ngứa mắt đến đâu thì cũng chẳng có Địa Yêu nào cất công đi lùng bắt Nhân Yêu, vì số lượng Nhân Yêu quá ít, tìm kiếm chỉ tốn sức. Nay lại có thể huy động cả một lực lượng lớn đi rà soát thế này, chắc chắn phải có một nguyên do vô cùng lớn đứng sau.
“Chắc là vậy, hoặc có thể là vì lý do nào đó khác nữa.” Tên Địa Yêu chép miệng. “À mà, có một nhân vật đặc biệt mà chúng ta bắt buộc phải tìm cho bằng được.”
“Đặc biệt? Là ai?” Đây mới chính là ngọn nguồn của cuộc lùng xới.
“Hai Nhân Yêu Cấp 1. Thứ nhất là một kẻ có đôi tai mèo màu vàng, sở hữu khả năng biến hình thành một con mèo khổng lồ. Thứ hai là một Nhân Yêu tên Fig, hắn có thể biến thành một con chó lớn. Nếu không nhìn kỹ, các ngươi rất dễ nhầm hắn thành Địa Yêu đấy.”
“Một mèo, một chó?” Roa thầm lặp lại trong đầu.
Tên Nhân Yêu biến thành chó mà nó vừa nhắc tới, hắn lập tức liên tưởng đến bộ dạng của Fig mỗi khi chiến đấu. Nhưng còn Nhân Yêu tai mèo thì rốt cuộc là ai? Hắn chắc chắn mình chưa từng gặp qua một Nhân Yêu như vậy.
“Các ngươi từng gặp qua hai kẻ đó chưa?” Tên Địa Yêu hỏi.
“Chưa từng gặp qua.” Roa đáp ngay tắp lức. “Hơn nữa, nếu thật sự gặp phải, ngươi nghĩ bọn chúng có thể sống sót bước ra khỏi móng vuốt của ta sao?”
“Chuyện đó thì chưa chắc đâu.” Tên Địa Yêu khẩy môi.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì các ngươi có thể rời đi rồi đấy.” Roa lập tức buông lời đuổi khách.
Thế nhưng, đáp lại lời hắn lại là những ánh mắt tối sầm, tàn nhẫn đến từ hai tên Địa Yêu đi cùng và đàn Yêu Thú phía sau.
“Bọn ta vừa mới tới, ngươi đã vội đuổi đi sao?” Tên Địa Yêu nhếch mép, để lộ hàm răng nhọn hoắc. “Dù sao bọn ta cũng đã vất vả vì ngài Mino như vậy, sao các ngươi không mang một con Yêu Thú của mình ra đãi bọn ta một bữa?”
Roa và Jidle nghe xong liền hiểu ngay lập tức: những kẻ này đến đây vốn dĩ chẳng mang theo chút thiện ý nào.
Cùng là Địa Yêu sinh tồn qua những trận chiến sinh tử để tiến hóa, cả hai quá đỗi đường đột hiểu rõ dã tâm của đối phương. Cái gọi là "Trật tự mới" cấm Địa Yêu tàn sát lẫn nhau suy cho cùng chỉ là một quy tắc đầy lỗ hổng. Chỉ cần ra tay ở nơi hẻo lánh, không ai biết, không ai hay, sau đó phao lên một lời nói dối thì kẻ chết cũng sẽ vĩnh viễn biến thành kẻ thua cuộc vô danh.
“Không cần phải vòng vo!” Roa rống lên một tiếng chấn động núi rừng. “Muốn giết bọn ta thì cứ lao vào đây!”
Cùng lúc đó, Jidle lập tức lao đến phá vỡ hàng rào giam giữ đàn Yêu Thú mà cả hai đã nuôi dưỡng suốt mấy tháng qua.
Những con Yêu Thú này ngày thường chỉ ăn cỏ, ít vận động nên nguồn năng lượng tích tụ trong cơ thể chúng chưa từng bị tiêu hao.
“Các ngươi hẳn là đã thèm thịt lắm rồi đúng không?!” Jidle hét lớn với đàn Yêu Thú. “Giết chết bọn chúng, thịt của chúng tùy các ngươi xé xác!”
Bảy con Yêu Thú dường như hiểu trọn vẹn lời Jidle nói. Đôi mắt chúng vạch ra những tia máu hung tợn, chĩa thẳng về phía đàn Yêu Thú đối diện. Chúng không bắt buộc phải tham chiến, nhưng chúng hiểu rất rõ: nếu hai Địa Yêu chủ nhân của chúng bỏ mạng, chúng sẽ lại rơi vào tay ba kẻ tàn bạo trước mắt. Cuộc sống bình yên sẽ chấm dứt, thay vào đó là chuỗi ngày quay lại địa ngục sinh tồn — hoặc là bị ép tiến hóa đến kiệt sức, hoặc là trở thành thức ăn trên đĩa.
Đã trải qua những tháng ngày có người chăm sóc, cơm bưng nước rót, chẳng con nào muốn quay lại kiếp dã thú chui lủi. Hơn nữa, việc tỏ ra có ích lúc này biết đâu sẽ giúp cuộc sống sau này của chúng càng thêm dễ dàng.
Yêu Thú vốn là sự kết hợp giữa nguồn năng lượng Aether và động vật, vậy nên đừng cho rằng chúng không có tư duy. Chúng có ý thức, chỉ là không hoàn chỉnh được như Nhân Yêu hay Địa Yêu mà thôi. Lại thêm mấy tháng qua sống trong môi trường không có áp lực sinh tồn, không cần tích lũy sức mạnh chiến đấu, mọi sự phát triển của chúng đều tập trung vào trí tuệ — khiến ý thức của chúng lúc này chẳng khác nào những đứa trẻ ba, bốn tuổi.
Giờ đây, số lượng hai bên đã trở nên ngang ngửa. Dù vậy, phe kẻ địch vẫn không chút sợ hãi — việc áp đảo hơn một Địa Yêu là một lợi thế quá lớn trên chiến trường.
Chẳng cần lời xướng chiến, hai bên lập tức lao vào nhau tạo nên một cuộc hỗn chiến nảy lửa.
Trận tàn sát của những sinh vật khổng lồ khiến mảnh đất bình yên chấn động dữ dội. Mặt đất nứt nẻ, những cây cổ thụ đổ rụp hàng loạt, khói bụi bốc lên mù mạt che khuất toàn bộ chiến trường.
Sau một hồi lâu gầm xé, khi lớp bụi mù dần tan đi, hai bên mới lảo đảo tách ra. Chưa con nào bỏ mạng, nhưng khắp cơ thể ai nấy đều chằng chịt những vết thương sâu hoắm. Đây đã là một sự may mắn lớn, nhờ vào khả năng hỗ trợ nhịp nhàng của cả hai Địa Yêu cùng sự lì lợm của đàn Yêu Thú.
Xét về thực lực tổng quan, đôi bên gần như ngang ngửa. Nhưng nhìn vào thương thế, phía Roa và Jidle rõ ràng nặng nề hơn nhiều, bởi hai hắn đã phải gồng mình chống trả ba Địa Yêu cùng lúc.
“Cần gì phải cố chấp chống cự?” Tên Địa Yêu cầm đầu cười khẩy. “Thay vì cứ giằng co rồi chết dần chết mòn trong đau đớn, hãy để bọn ta giúp các ngươi giải thoát một cách nhanh gọn!”
“Ngươi nghĩ bọn ta sẽ thua sao?” Roa gạt đi vệt máu trên mắt.
Ba Địa Yêu đối diện không hiểu tại sao con Địa Yêu trước mắt lại kiên cường đến vậy. Dựa theo thái độ của hắn, dường như hắn vẫn còn con bài tẩy chưa tung ra. Nhưng dù có giương mắt quan sát thế nào, chúng cũng không tìm thấy bất kỳ sự viện trợ nào ẩn nấp xung quanh. Chúng cho rằng Roa chỉ đang cố tỏ ra cứng cựa trước khi chết.
“Đúng là không biết lượng sức!”
Đôi bên lại gầm lên, siết chặt tư thế chuẩn bị lao vào vòng tàn sát tiếp theo.
Thế nhưng ngay chính lúc này, tất cả bọn chúng đều đồng loạt khựng lại khi cảm nhận được ba luồng năng lượng Cấp 1 cực kỳ mạnh mẽ đang lao đến với tốc độ xé gió — và nó đến từ trên cao!
Ánh mắt của toàn bộ Địa Yêu và Yêu Thú trên mặt đất lập tức ngước nhìn lên bầu trời. Trên nền trời xanh thẫm, ba đốm đen nhỏ xuất hiện và đang phóng to ra với tốc độ kinh hoàng.
Không để đối phương có thời gian định hình, Roa và Jidle đã nhanh hơn một bước. Cả hai lập tức lao lên, kẹp chặt lấy tên Địa Yêu gần nhất, khóa chặt mọi đường di chuyển của hắn.
Hành động này khiến hai Địa Yêu còn lại giật mình kinh hãi. Chúng định lao vào giải cứu đồng gian, nhưng thứ đang từ trên không trung lao xuống chẳng khác nào những viên đại bác oanh tạc — nếu lao vào lúc này, chúng sẽ hứng trọn cú va chạm khủng khiếp đó. Giữa tính mạng bản thân và đồng đội, hai tên Địa Yêu lập tức chọn bảo toàn cái mạng của mình, vội vã tháo chạy lùi lại phía sau.
OÀNH!
Fig, Lumiel và Opis tiếp đất cực kỳ ngoạn mục.
Lumiel vung chiếc búa chiến khổng lồ, giáng một đòn nghìn cân thẳng xuống đầu tên Địa Yêu đang bị Roa và Jidle khóa chặt. Hộp sọ của nó nổ tung ngay lập tức, chết không kịp ngáp.
Cùng lúc đó, Fig và Opis vừa ổn định thân hình đã lập tức lao về phía một Địa Yêu và bảy con Yêu Thú xung quanh, vạch ra một trận đồ sát đẫm máu. Chỉ trong chưa đầy một phút, toàn bộ bảy con Yêu Thú địch đã không còn một con nào nguyên vẹn. Tứ chi và đầu của chúng bị bộ móng vuốt sắc lẹm của Fig chém đứt đoạn, văng tung tẩu khắp mặt đất, hoặc bị những cú đấm nghìn cân của Opis biến thành những đống thịt vụn nát.
Về phần hai Địa Yêu còn lại, một con đã không may gục ngã dưới móng vuốt tử thần của Fig. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, đôi mắt nó trợn ngược vì kinh hoàng khi nhận ra gương mặt của kẻ vừa đoạt mạng mình — chính là Nhân Yêu mà cấp trên đang điên cuồng lùng bắt.
“Đại... Vương...”
Con Địa Yêu cuối cùng may mắn sống sót vì đã chủ động bỏ chạy từ trước. Nhưng ngay khoảnh khắc Fig tung đòn, dù chưa kịp nhìn thấy mặt, chỉ cần luồng năng lượng quen thuộc đến ám ảnh đó xuất hiện, nó đã biết kẻ đó là ai. Nó đem hết sức bình sinh, cắm đầu cắm cổ tháo chạy thục mạng vào sâu trong rừng rậm.
“Một tên đã chạy thoát.” Lumiel liếc mắt nhìn về hướng rừng sâu, lập tức ra chỉ thị khẩn cấp: “Nó sẽ sớm dẫn quân quay lại thôi. Nơi này đã bị lộ, chúng ta phải nhanh chóng rời đi!”
Không ai cất lời phản đối, bởi tất cả đều hiểu rõ cái giá phải trả nếu tiếp tục nán lại đây. Chỉ là trong lòng mỗi người đều cuộn lên một niềm tiếc nuối vô hạn — cuộc sống bình yên khó khăn lắm mới dựng xây nên, vậy mà lại không thể kéo dài thêm nữa.
Roa và Jidle vội thu nhỏ cơ thể. Lần đầu tiên, cả hai cùng với Lumiel, Opis và Fig vác theo xác của con Địa Yêu vừa chết, nhanh chóng rút lui lên núi.
Trước khi đi, họ quyết định trả tự do cho những con Yêu Thú mà mình đã chăn nuôi suốt thời gian qua. Mang theo những sinh vật to lớn này chỉ khiến vị trí của ngôi làng thêm dễ bị bóc găm. Còn việc chúng có thể sống sót ra sao trong rừng sâu sau này, chỉ đành trông chờ vào vận may của chính chúng.
Trên đường leo lên núi, Opis tò mò hỏi lại nội dung cuộc trò chuyện giữa hai phe vừa rồi. Roa chẳng chút giấu giếm, tường thuật lại toàn bộ không thiếu một chi tiết.
“Năm Địa Yêu mạnh nhất sao? Chẳng phải trước giờ có tới sáu kẻ như vậy ư?”
Thắc mắc này hiện lên trong đầu tất cả mọi người. Dù vậy, do sống tách biệt ở vùng hẻo lánh này, chẳng ai rõ rốt cuộc ở khu trung tâm đã xảy ra biến cố khủng khống gì.
Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra. Nhưng khi Roa nhắc đến chi tiết về một Nhân Yêu mang tai mèo, Opis và Lumiel lập tức quay sang nhìn nhau. Cả hai thừa biết Nhân Yêu tai mèo được đề cập đến là ai, nhưng họ chọn cách giữ im lặng, không bàn luận thêm.
Ngược lại, khi nghe đến cái tên "Nhân Yêu chó", cả bốn ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía Fig.
“Nhân Yêu có thể biến thành dạng chó... hẳn là ngươi đúng không?” Opis nhíu mày.
“Nếu ta không nghe nhầm thì trước khi tên Địa Yêu kia chết, nó đã gọi ngươi là 'Đại Vương'.” Roa trầm giọng. “Các ngươi có quen biết nhau sao?”
Nói về thân thế, Roa và Jidle còn nắm rõ lịch sử hơn cả Fig. Ngoại trừ việc Fig không có gia đình, mọi thông tin khác về hắn đều là một dấu hỏi lớn. Tuy nhiên vì Fig không gây hại cho làng nên trước đây chưa từng ai gặng hỏi. Thế nhưng tình hình hiện tại đã hoàn toàn thay đổi: rõ ràng Fig và đám Địa Yêu kia có mối quan hệ rất sâu sắc, thậm chí là cực kỳ kỳ lạ. Đó cũng là lý do vì sao suốt từ nãy đến giờ, Fig luôn giữ sự im lặng bất thường.
Fig thừa biết ngày này rồi sẽ đến, chỉ là hắn không ngờ thân phận của mình lại bị bóc trần nhanh đến vậy.
Lúc này, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục bịa ra một lời nói dối để qua mắt mọi người. Nhưng giấy không bao giờ gói được lửa, sự thật trước sau gì cũng sẽ phơi bày. Hơn nữa, khi nhìn sang Lumiel, Fig chợt nhận ra rằng nếu tiếp tục giấu giếm, đến khi mọi chuyện vỡ lở, hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội cứu vãn.
Từ một Nhân Yêu bất cần, không có bất kỳ điều gì để lo nghĩ hay mất mát, giờ đây Fig lại cảm thấy sợ hãi — hắn sợ đánh mất cuộc sống bình yên mà hắn đã dùng cả tâm huyết để gieo mầm.
Fig hít một hơi thật sâu. Bằng một chất giọng bình tĩnh hơn bao giờ hết, hắn bắt đầu chậm rãi kể lại cuộc đời mình: từ một đứa trẻ Nhân Yêu được Địa Yêu nhặt về nuôi dưỡng, trở thành chúa tể cai trị, cho đến khoảnh khắc thất bại và được Lumiel cứu sống.
Không có những lời oán thán bi kịch, câu chuyện của hắn trôi qua bằng một tông giọng phẳng lặng, nhưng lại đè nặng lên tâm trí người nghe. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt từng người. Không gian chìm vào một khoảng lặng ngột ngạt, chỉ còn tiếng xào xạc của cỏ cây dưới từng bước chân, cho đến khi câu chuyện kết thúc cũng là lúc cả nhóm bước chân về tới cổng làng.
Opis mở lời định nói điều gì đó, nhưng nhận ra đây hoàn toàn không phải thời điểm thích hợp nên đành nuốt ngược vào trong, tập trung vào việc khẩn cấp trước mắt.
Nhìn thấy Roa và Jidle mang đầy vết thương, hai nữ Nhân Yêu nhanh chóng chạy ra, lấy các loại thảo dược đã giã nát đắp lên cho cả hai. Trong lúc đó, Opis tóm tắt lại toàn bộ cục diện khẩn cấp cho dân làng cùng nghe.
“Zelik, chúng ta nên làm gì tiếp theo đây?”
Trước những quyết định sinh tử liên quan đến sự tồn vong của làng, Zelik luôn là người đưa ra phán quyết cuối cùng. Trước đây cũng chính ông là người đã khảo sát địa hình và quyết định dựng trại trên lưng núi này.
Zelik trầm ngâm một lúc rồi cất giọng trầm buồn:
“Nơi chúng ta đang đứng là lưng núi. Việc leo lên đây đối với Yêu tộc là một thử thách vô cùng khó khăn, nhưng không phải là không thể. Chúng ta có thể chọn ở lại đây với hy vọng không bị phát hiện... Nhưng lưng đã dựa vào núi sâu, một khi bị phát hiện và dồn vào thế bí, cái chết là điều chắc chắn. Lựa chọn thứ hai là rời đi ngay lập tức, nhưng con đường di chuyển sẽ thập phần nguy hiểm bởi chúng ta đã đánh động đến bọn chúng. Rất có thể trên đường đi, sẽ có người không thể sống sót...”
Cả hai con đường Zelik đưa ra đều đã được ông cân nhắc kỹ lưỡng.
Địa Yêu bản địa vốn không nhiều, nhưng Địa Yêu từ bên kia dãy núi kéo sang lại cực kỳ đông đảo. Nếu chỉ phải đối đầu với lực lượng bản địa, ông đã không lo lắng đến thế. Sự bắt tay hợp tác giữa hai thế lực Địa Yêu đã nhân rộng sức mạnh và tầm kiểm soát của chúng lên toàn bộ vùng đất này. Đồng thời, Zelik cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ trước sự thay đổi đột ngột từ thế thù địch sang hợp tác của Yêu tộc — rõ ràng đang có một âm mưu to lớn nào đó vận hành phía sau, và nó sẽ gây ra sóng gió khủng khiếp sau này.
“Liệu... không còn cách nào khác sao?” Lumiel ngước lên hỏi.
Rõ ràng cả hai phương án đều quá tàn nhẫn, chẳng ai muốn phải chịu đựng thêm bất kỳ sự tổn thất nào nữa.
Nhìn những ánh mắt ngập tràn sợ hãi của dân làng, Zelik không khỏi thở dài chua chát.
Dù họ có nỗ lực tiến hóa và mạnh lên đến đâu, thì thế giới ngoài kia cũng đang thay đổi từng ngày với tốc độ kinh hoàng. Rốt cuộc thì đến bao giờ, Nhân Yêu mới có thể ngẩng cao đầu sống một cuộc đời bình yên mà không phải nơm nớp lo sợ? Đó là trăn trở suốt một đời của ông.
Zelik hít một hơi sâu, đưa ra quyết định cuối cùng:
“Nếu đã vậy, mọi người hãy thu gom toàn bộ những gì có thể mang theo, sau đó đi theo ta!”
Nói rồi, ông lập tức tự tay dọn dẹp phần đồ đạc của mình. Mọi người thấy vậy cũng không hỏi thêm điều gì, nhanh chóng tản ra gom góp tất cả những vật dụng thiết yếu: thảo dược, thức ăn dự trữ, vũ khí, công cụ sản xuất...
Chẳng mấy chốc, ai nấy đều đã vác trên lưng một chiếc túi lớn nặng trĩu. Zelik bước lên dẫn đầu, dẫn dắt cả ngôi làng tiến dọc theo lưng núi, kiên định bước về phía khoảng không vô định phía trước.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.