Chương 59: Vô Linh Khoáng
Thương Đế
Mục lục
59 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 59/59 chương
Tiêu Vân cũng mỉm cười đáp lại:
"Ta muốn tìm một vài loại linh dược."
Nữ tử vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhẹ nghiêng người làm động
tác mời.
"Nếu là linh dược quý hiếm, xin công tử theo ta đến
quầy tiếp khách."
Tiêu Vân gật đầu, chậm rãi theo nàng đi sâu vào bên
trong đại sảnh.
Dọc đường, từng quầy giao dịch nối tiếp nhau hiện ra
trước mắt. Có nơi chuyên thu mua linh dược, có nơi trưng bày pháp bảo, cũng có
khu vực chỉ dành riêng cho đấu giá những kỳ trân dị bảo.
Tu sĩ và thương nhân qua lại không ngớt, nhưng mọi việc
đều diễn ra đâu vào đấy, hoàn toàn không có chút hỗn loạn, đủ để thấy nội tình
của thương hội đứng đầu Biên Vực.
Không bao lâu sau, nữ tử dừng lại trước một quầy giao
dịch ở giữa đại sảnh rồi khẽ cúi người thi lễ.
"Công tử, vị chấp sự phụ trách linh dược đang ở
đây."
Tiêu Vân gật đầu cảm tạ. Ngay khi nữ tử lui xuống, một
vị chấp sự trung niên đã đứng dậy, chắp tay thi lễ.
"Chào khách quan, ta là chấp sự Hoàng Vân. Xin
cho hỏi khách quan cần mua gì?"
Tiêu Vân lấy từ trữ vật giới ra một tờ danh sách đã
chuẩn bị sẵn rồi đặt lên bàn.
"Ta muốn tìm những linh dược này."
Vị chấp sự nhận lấy danh sách, ánh mắt khẽ đảo qua một
lượt rồi mỉm cười đầy vẻ chuyên nghiệp.
"Khách quan chờ một lát."
Hắn lấy ra một khối ngọc giản, cẩn thận đối chiếu với
ghi chép của thương hội. Sau gần một khắc, vị chấp sự mới thu ngọc giản lại rồi
chắp tay nói:
"Xin lỗi đã để khách quan chờ lâu."
"Trong danh sách này, phần lớn đều là linh dược cực
kỳ hiếm thấy, ngay cả Vạn Bảo Thương Hội cũng không có sẵn hoặc đã có khách quý
đặt hàng từ trước. Tuy nhiên, hiện tại vẫn còn ba loại có thể giao dịch."
Tiêu Vân chậm rãi gật đầu.
"Không biết là ba loại linh thảo nào?."
Vị chấp sự lần lượt giới thiệu:
"Loại thứ nhất là Huyền Băng Tâm.
Thương hội vẫn còn một gốc trong kho, giá một vạn linh thạch thượng phẩm."
"Loại thứ hai là Ngưng Hàn Hoa.
Chủ nhân của nó không nhận linh thạch, chỉ chấp nhận đổi lấy một kiện pháp bảo
cùng cấp."
Nói đến đây, hắn lật sang trang cuối của ngọc giản.
"Còn loại cuối cùng là Băng Phách Huyền
Chi."
"Đó là vật do một vị khách quý gửi tại thương hội
chúng ta. Ngài ấy không bán, cũng không đổi lấy pháp bảo."
Tiêu Vân khẽ nhíu mày.
"Vậy ngài ấy muốn đổi thứ gì?"
Vị chấp sự cười nhẹ.
"Vô Linh Khoáng."
"Vị khách quý ấy từng nói, chỉ cần có người mang
đến đủ số Vô Linh Khoáng theo yêu cầu, Băng Phách Huyền Chi sẽ lập tức thuộc về
người đó."
Nói xong, vị chấp sự khẽ khép ngọc giản lại.
"Đáng tiếc..."
"Cho đến hôm nay, vẫn chưa có ai hoàn thành được
điều kiện ấy."
Tiêu Vân im lặng một lát rồi chậm rãi hỏi:
"Đạo hữu có biết... Vô Linh Khoáng rốt cuộc là thứ
gì không?"
Nghe câu hỏi ấy, vị chấp sự không khỏi bật cười.
"Xem ra đạo hữu cũng là lần đầu nghe đến cái tên
này."
Hắn rót thêm một chén linh trà rồi chậm rãi giải
thích:
"Vô Linh Khoáng không thuộc về bất kỳ tông môn
hay thế lực nào, mà là một loại thiên địa kỳ khoáng chỉ sinh ra trong Linh
Tuyệt Chi Địa."
"Loại khoáng thạch này vô cùng kỳ lạ. Gặp linh lực
thì tan thành bụi, gặp máu người lại cứng như tinh cương, còn nếu trải qua
thiên lôi tôi luyện thì độ cứng sẽ tăng lên gấp bội."
Tiêu Vân hơi nhíu mày.
"Vậy chẳng phải chỉ cần không dùng linh lực là có
thể đào được?"
Vị chấp sự cười khổ.
"Nếu đơn giản như vậy, nó đã không trở thành kỳ vật."
"Đã từng có kim đan cảnh dùng đủ loại phương pháp
thu lấy, kết quả Vô Linh Khoáng vừa chạm vào linh lực đã hóa thành tro bụi. Sau
đó lại có nguyên anh cảnh thử dùng thần thông phong cấm, cuối cùng vẫn thất bại."
Hắn khẽ lắc đầu.
"Trải qua vô số lần thử nghiệm, mọi người mới
phát hiện..."
"Muốn đào được Vô Linh Khoáng..."
"Chỉ có thể dùng sức của phàm nhân."
Tiêu Vân nghe vậy cũng không khỏi hơi sửng sốt.
Một loại thiên địa kỳ khoáng mà lại chỉ có phàm nhân mới
có thể khai thác. Đây quả thật là chuyện chưa từng nghe thấy.
Nghe xong lời giải thích, Tiêu Vân trầm ngâm hồi lâu.
Nếu Vô Linh Khoáng thật sự chỉ có thể khai thác bằng sức
của phàm nhân, vậy điều kiện mà vị khách quý kia đưa ra gần như là một bài thử
thách hơn là một cuộc giao dịch bình thường.
Dù sao, tu sĩ có thể vượt núi băng sông, nhưng lại bất
lực trước một mỏ khoáng mà ngay cả linh lực cũng không thể chạm vào.
Thấy Tiêu Vân im lặng suy nghĩ, vị chấp sự lấy từ
trong trữ vật giới ra một tấm bản đồ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
"Đây là vị trí của mỏ Vô Linh Khoáng."
"Vì là mỏ tự nhiên nên đạo hữu muốn khai thác bao
nhiêu cũng được, chỉ là... đường đến đó không hề dễ đi."
Hắn chỉ lên một vùng trên bản đồ rồi chậm rãi nói tiếp:
"Từ Vạn Bảo Thành đi về phía tây hơn ba ngàn dặm
là Linh Tuyệt Chi Địa. Trên đường phải băng qua vài hẻm núi cương phong và nhiều
vùng đầm lầy độc, yêu thú cũng không ít.”
“Người dưới kim
đan cảnh rất khó đặt chân đến nơi, mà kim đan cảnh thì luôn cao cao tại thượng
ai lại chịu đi đào khoáng như một phàm nhân."
“Nhưng chung
quy Vô Linh Khoáng cũng chỉ sử dụng trong một số trường hợp rèn khí đặc biệt,
có thể có vật liệu khác thay thế thành ra hầu như không ai đi khai thác.”
"Đa tạ chấp sự nhắc nhở."
Tiêu Vân trầm ngâm một lát rồi gật đầu.
"Huyền Băng Tâm, ta lấy."
Nói xong, hắn phất tay. Một đống linh thạch thượng phẩm
lập tức xuất hiện trên mặt bàn, linh khí nồng đậm khiến cả gian phòng như sáng
lên vài phần.
Vị chấp sự nhanh chóng kiểm tra số lượng rồi mỉm cười
hài lòng.
"Đủ."
Hắn cẩn thận lấy từ trong trữ vật giới ra một chiếc hộp
ngọc màu lam, hai tay đưa đến trước mặt Tiêu Vân.
"Nếu bảo quản trong hộp ngọc này, dược tính của
Huyền Băng Tâm có thể giữ nguyên trong nhiều năm."
Tiêu Vân nhận lấy, thần thức khẽ quét qua rồi gật đầu
cất vào trữ vật giới.
Vị chấp sự lại hỏi:
"Vậy còn Ngưng Hàn Hoa?"
Tiêu Vân suy nghĩ chốc lát rồi lấy ra một thanh trường
kiếm.
Thân kiếm ánh bạc, linh văn lưu chuyển nhàn nhạt, rõ
ràng là một kiện pháp bảo phẩm chất không tệ. Đây là một trong một đống pháp bảo
mà Lãnh Phong với Lý Huyền để trong trữ vật giới chỉ cho hắn.
Vị chấp sự cẩn thận nhận lấy, kiểm tra từ đầu đến cuối
rồi khẽ gật đầu.
"Phẩm chất vừa đủ."
"Nếu đạo hữu đồng ý, ta sẽ thay mặt vị khách kia
hoàn thành cuộc giao dịch."
"Được."
Không lâu sau, vị chấp sự quay trở lại cùng một hộp ngọc
khác.
Bên trong, một đóa Ngưng Hàn Hoa lặng lẽ nằm giữa tầng
hàn khí mờ ảo, cánh hoa trắng như tuyết, từng sợi hàn vụ không ngừng lan tỏa,
khiến nhiệt độ trong căn phòng cũng giảm xuống vài phần.
Tiêu Vân cẩn thận thu hồi Ngưng Hàn Hoa.
"Còn Băng Phách Huyền Chi… không biết chấp sự có
thể sắp xếp thành một kỳ vật khác không?"
Vị chấp sự bất đắc dĩ cười.
"Thứ đó..."
"E rằng chỉ có thể xem duyên phận của đạo hữu."
Hắn chậm rãi lấy một khối ngọc giản khác đặt lên bàn.
"Bởi vì điều kiện mà vị khách quý đưa ra..."
"Chính là Vô Linh Khoáng, không nhận bất cứ thứ
nào khác."
Rời khỏi Vạn Bảo Thương Hội, hắn không lập tức lên đường
mà đi dạo một vòng quanh thành.
Muốn khai thác Vô Linh Khoáng, chỉ dựa vào một mình hắn
e rằng sẽ mất rất nhiều thời gian. Nếu lời vị chấp sự là thật, người đào khoáng
nhất định phải là phàm nhân, vậy tìm thêm nhân lực hiển nhiên sẽ nhanh hơn rất
nhiều.
Nghĩ vậy, Tiêu Vân tìm đến khu vực tập trung lao công
trong thành.
Không bao lâu sau, hắn thuê được mười tráng hán thân
thể cường tráng. Sau khi trả trước một khoản thù lao hậu hĩnh, cả nhóm lập tức
theo hắn rời khỏi Vạn Bảo Thương Thành, hướng thẳng về Linh Tuyệt Chi Địa.
Tiêu Vân trực tiếp ngự không mang theo mười người tới
thẳng Linh Tuyệt Chi Địa.
...
Vài ngày sau.
Trước mắt mọi người hiện ra một dãy núi xám đen kéo
dài bất tận.
Khắp nơi đều là đá vụn và vách núi dựng đứng. Từng cơn
cương phong gào thét giữa các khe núi, cuốn theo cát đá đập vào vách núi tạo
nên những âm thanh chói tai. Xa xa, từng mảng sương độc lặng lẽ bao phủ các
vùng đầm lầy, khiến cả khu vực toát lên vẻ hoang vu và chết chóc.
Dựa theo bản đồ chỉ dẫn, Tiêu Vân nhanh chóng tìm được
cửa mỏ.
Hắn nhìn mọi người rồi chậm rãi nói:
"Đã đến nơi."
"Mọi người nghỉ ngơi một lát nửa canh giờ sau
chúng ta bắt đầu đào."
Trong lúc đám phàm nhân tranh thủ lấy lại sức, Tiêu
Vân cũng tự phong bế linh lực của mình. Sau đó, hắn lấy từ trữ vật giới ra chiếc
cuốc cũ mà lão chưởng quỹ ở Thanh Hà Thành từng tặng, lặng lẽ bước vào trong mỏ.
Mười tráng hán cũng lần lượt cầm cuốc theo sau.
Một người trung niên nhìn Tiêu Vân đang tự mình chuẩn
bị đào khoáng, không nhịn được lên tiếng:
"Công tử."
"Chuyện nặng nhọc thế này cứ để chúng ta làm là
được ngài không cần phải vất vả đâu."
Tiêu Vân chỉ mỉm cười, lắc đầu.
"Nếu đã cùng đến đây thì cùng đào."
Tiếng cuốc nhanh chóng vang lên trong lòng mỏ.
Keng! Keng! Keng!
Ban đầu, mọi người còn giữ được nhịp độ khá đều.
Nhưng chỉ sau nửa ngày, mười tráng hán đã thở hồng hộc,
hai cánh tay run lên vì mỏi, lòng bàn tay phồng rộp đến bật máu. Dù đều là những
người quen lao động nặng, trước mặt loại linh khoáng cứng rắn này, sức lực của
phàm nhân vẫn dần cạn kiệt.
Người trung niên chống cuốc, cười gượng:
"Tiêu công tử..."
"Thật sự là chúng ta đào không nổi nữa."
"Xin lỗi công tử."
Tiêu Vân nhìn mọi người, cũng không miễn cưỡng. Hắn
đưa tất cả trở lại Vạn Bảo Thương Thành, trả đủ tiền công như đã hứa.
Mười người nhìn túi linh thạch trong tay, ai nấy đều đỏ
mặt.
"Công tử."
"Chúng ta quả thật chưa giúp được gì."
"Thật sự không dám nhận số linh thạch này mong
công tử thu lại."
Tiêu Vân lắc đầu giọng ôn hòa.
"Mọi người đã cố hết sức. Số linh thạch này là
thù lao các vị xứng đáng nhận được, không cần phải khách sáo."
Nói xong hắn không đợi mọi người từ chối thêm, xoay
người quay lại Linh Tuyệt Chi Địa.
Hiện tại trong lòng mỏ rộng lớn, chỉ còn lại một mình
Tiêu Vân.
Hắn một lần nữa phong bế toàn bộ linh lực, nắm chặt
chiếc cuốc cũ trong tay rồi tiếp tục đào xuống từng nhát một.
Dù có Hỗn Nguyên Bá Thể Quyết chống đỡ thân thể nhưng
hai bàn tay hắn vẫn nhanh chóng rướm máu. Bả vai tê dại, lưng đau nhức như muốn
gãy rời, nhưng chiếc cuốc trong tay chưa từng dừng lại.
Keng! Keng! Keng!
Âm thanh kim loại va vào vách đá không ngừng vọng khắp
lòng mỏ. Suốt một tuần lễ, Tiêu Vân gần như không rời khỏi nơi này thế nhưng dưới
chân hắn vẫn chỉ là đá vụn chất thành từng đống.
Đừng nói Vô Linh Khoáng...
Ngay cả một mảnh nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Tiêu
Vân đưa tay lau mồ hôi trên trán, chống cuốc đứng giữa lòng mỏ vắng lặng rồi khẽ
cười tự giễu.
"Xem ra muốn lấy được ngươi quả thật không dễ."
Hắn siết chặt cán cuốc, hít sâu một hơi rồi điên cuồng
đào.
Keng! Keng! Keng!Keng! Keng! Keng!Keng! Keng!
Keng!Keng! Keng! Keng!
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.